Trong một ngôi nhà nhỏ…
– Cậu là ai? Tại sao lại đưa tôi đến nhà của cậu chứ?
– Xin tự giới thiệu, tôi tên là Al và đây cũng chính là nhà của tôi nhưng… chẳng phải lúc đó cô muốn nói cái gì hay sao?
– Vậy tại sao không nói luôn ở đó đi lại còn bắt tôi đến nhà cậu chứ?
– Là vì nơi đây không hề an toàn đối với con người các cô, họ có thể ăn sống con người nếu như có một con người ở đây, tôi cảnh báo cô hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức đừng để bọn họ thấy được cô, nghe rõ chưa hả?
– Nhưng tôi đến đây là có lí do cả, chuyện này dài lắm vả lại tôi muốn đi tìm bố mẹ của tôi và cậu có biết họ đang ở đâu không?
– Có phải họ cũng là con người giống cô sao?
– Đúng nhưng họ to cao hơn tôi rất nhiều… A, tôi quên chưa tự giới thiệu, mọi người thường gọi tôi là Tiny rất vui được gặp cậu xin cậu hãy giúp đỡ tôi nhé (mỉm cười).
– Đương nhiên là tôi sẽ cố gắng giúp cô rồi, nhưng chỉ giúp vài đoạn đường thôi đấy, đây sẽ là buổi gặp mặt đầu tiên cho nên chúng ta bắt tay nhau làm quen nhé (mỉm cười).
Và thế là cả hai bắt tay nhau làm quen với nhau… Trời bắt đầu tối dần, mọi chuyện bây giờ chỉ mới bắt đầu thế mà Tiny vẫn yên tâm tắm rửa rồi ăn uống cứ như không hề có chuyện gì xảy ra cả, lại còn tự nhiên ở nhà một người lạ mặt mà cô vừa mới làm quen. Sau khi ăn uống nói chuyện thoải mái xong, Tiny và Al bắt đầu trang bị những dụng cụ cần thiết khi có chuyện xảy ra. Tuy nhiên cô quá nhỏ còn những dụng cụ thì lại khá là to, dày và nặng nên cô không thể nhấc nổi lên được, Al thấy vậy liền làm cho cô một cái balo nhỏ hơn cô và làm những dụng cụ từ to thành nhỏ để đưa cho cô dùng. Rồi đêm đến, mọi thứ vừa đúng lúc đã chuẩn bị xong để ngày mai còn lên đường, nó sẽ là một hành trình dài gian nan, khổ cực. Cuối cùng thì cả hai lên đường với chuyến phiêu lưu kì thú này… Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào vì cả hai phải vượt qua được chướng ngại vật trước mắt đã và họ đã vượt qua được tất cả mọi thứ. Tuy nhiên ở chỗ núi cao, có vẻ như chướng ngại vật này rất là khó khăn đây…
– Cố lên chúng ta sắp vượt qua rồi Al chỉ cần thêm một chút nữa thôi đừng có xảy ra chuyện gì đó.
– Tôi biết rồi, tôi sắp trèo lên đỉnh rồi chỉ còn một chút nữa thôi… A… (pặc) hự…
– Cậu không sao chứ?
– Tôi không sao, cậu hãy trèo lên trước tôi đi, nhanh lên…
– Ừm…
Tiny vừa mới trèo lên trên đỉnh rồi cô đã đi tìm ngay được sợi dây leo từ trên cây rồi cô thả dây xuống sau đó buộc vào một hòn đá to chắc để cho Al leo lên đỉnh và cậu ta đã trèo lên thành công, suýt chút nữa là toi mạng cả hai rồi may mắn là họ không làm sao cả. Đi thêm một đoạn nữa cả hai thấy có một con vật khổng lồ như đang muốn nuốt chửng vậy, nhìn kỹ mới thấy đó là một con rồng trong truyền thuyết, cả hai cực kì hoảng loạn nhưng cũng đủ bình tĩnh để chống đối với con rồng…
– Xin ngài hãy bình tĩnh chúng tôi không muốn làm hại ngài đâu ạ.
– Vậy tại sao ngươi lại vào vùng đất của ta?
– Hả, vùng đất của ngài sao?
– Đúng đây chính là vùng đất về loài rồng bọn ta, ngươi là con quái vật nửa người nửa thú kia sao ngươi dám… Ủa cái gì trong túi áo của ngươi vậy?
– A, đó là…
– Xin chào ngài rồng, tôi là một con người có tên là Tiny và tôi không thuộc về nơi này, tôi đến đây để tìm bố mẹ của tôi, xin ngài hãy cho tôi vào vùng đất của ngài.
– Thì ra là vậy, ngươi tên là Tiny à, hợp với tên của ngươi đó, vậy bố mẹ ngươi cũng là con người sao?
– Vâng, vậy thì ngài có nhìn thấy hai người đó không?
– Ngươi phải nói thêm chi tiết đầy đủ vào chứ? Làm sao ta biết được hai người đó là hai người nào cơ chứ?
– Bố mẹ tôi cũng giống như tôi nhưng to cao hơn tôi và họ mặc một bộ đồ đôi màu xanh lá cây quần jean…
– Hừm… Để ta xem nào, nếu ta nhớ không nhầm thì… Bọn họ có lẽ bị vài phù thủy bắt đi rồi.
– Hả họ bắt bố mẹ tôi để làm gì?
– Cái đó ta cũng không biết nhưng ta thấy bọn họ đi về phía bên kia rồi.
Rồng vừa nói vừa chỉ vào hướng đông bắc…
– Chúng tôi xin cảm ơn ngài rồng, à còn một việc này tôi muốn được biết, vài phù thủy trông họ như thế nào ạ?
– Bọn họ rất đáng sợ, họ mặc những bộ trang phục toàn màu đen, mũ rộng vành cũng màu đen nốt và cả những gương mặt họ chỉ cần nhìn thôi là muốn thiêu sống bọn họ rồi (gào), ta khuyên các ngươi đừng có dại dột đi vào hướng đó, a! Còn một điều này nữa, ta nói cho các ngươi biết là ở chỗ này bọn ta sẽ không để các ngươi muốn vào đây là được đâu.
– Nhưng chúng tôi chỉ muốn đi qua vùng đất này mà thôi, chúng tôi không muốn làm hại các ngài đâu.
– Haiz… sẽ rất khó đấy, ta có thể bị đuổi khỏi vùng đất này nếu như ta để cho các ngươi vào, vậy thì chỉ còn một cách này thôi các ngươi trèo lên lưng ta đi, ta sẽ đưa các ngươi đi một đoạn.
– Chúng tôi xin cảm tạ ngài.
Thế rồi, bọn họ bay đi đến hướng đông bắc…

