(Phạch phạch…)
– Hừm bọn chúng khá lắm dám cả gan vào đây để đấu chiến với ta sao? Các ngươi nghĩ rằng sẽ dễ dàng đánh được ta sao? Các ngươi nhầm to rồi, một khi đã vào được đây là các ngươi sẽ không thể nào trở về được nữa (cười to).
– Chị à, chị có phải… bị tự kỉ rồi hay không? Mặc dù em đang đứng ngay bên cạnh chị?
– Ngươi… còn chả giúp gì được cho ta cả một mình ta làm còn hơn cái tên này đúng là… cái gì nhỉ? Đúng rồi đồ ngu ngốc.
– Bộ chị là con nít đó hả? Haiz… thôi bỏ đi dù sao thì cũng chẳng ai biết được chị là người lớn đâu.
(Cạch)
– Cái tên này… ngươi tưởng rằng mình cao to khỏe mạnh thì muốn làm gì thì làm được sao? Ngươi đừng có quên rằng chính ta đã phải hi sinh cho ngươi đó, ước gì ngươi không nên ra đời thì hơn, chết tiệt (rầm).
Khoảng 15 năm trước… Trong một căn phòng thí nghiệm đặc biệt…
– Nhanh lên, chúng ta sắp thành công rồi, Bạch lấy hộ chị cái ống nghiệm ở đằng kia (cười nham hiểm)
– Đây cầm lấy.
– Chị sẽ rót ra nửa cốc, em uống cốc này còn chị sẽ uống cốc này, thế là chúng ta sẽ trở thành những phù thủy có được sức mạnh mà không cần phải có đũa thần nữa (cười to).
– Chị à, hay là chúng ta không nên uống nhỉ?
– Sao thế?
– Không làm sao cả, chỉ là…
– Dài dòng quá đó, không muốn thì đưa đây một mình ta uống hết
– A!…
– (Ực…) khà khà… xem ta có được sức mạnh mà không cần đến đũa thần này (bụp)… Hể??? Sao lại thế này? Ta sao lại biến thành một đứa con nít thế này? Ngươi… Chính ngươi đã hạ độc ta, ngươi nói đi, tại sao? (bùng nổ)
– Ấy chị à, không phải như chị nghĩ đâu? Mà là…
– Là sao? Ngươi mau nói đi
– Là do… Có thể sách đang hướng dẫn sai cách chị à (đổ mồ hôi hột)
– Vậy sao để ta xem nào… Ô, hóa ra là vậy trong sách này ghi sai thật rồi…
Nhưng thực ra là cậu ta lấy nhầm lọ mà cô phù thủy đó đã ra lệnh cho cậu… Kết thúc hồi tưởng niệm, bây giờ cô phù thủy đó muốn làm lại tất cả chỉ vì bản thân cô. Trong khi đó, rồng hạ cánh xuống đất gần khu rừng tối tăm ấy, dù có sợ hãi đến đâu, Tiny vẫn đủ dũng cảm để đi cứu bố mẹ cô cho bằng được. Nhiều ngày qua ngày khác, Al khát khô hết cả cổ vì đã hết nước để uống rồi, Tiny thì chỉ biết ngồi lên đầu cậu mà hưởng thụ nhưng cô cũng không thể để cho cậu ta khát như thế được đành lấy túi nước của cô ra đưa cho cậu uống, Al tu hết nước chỉ vì khát và cậu biết ơn cô vì đã đưa cho cậu uống đúng lúc. Ngay trong khu rừng đó, những cái cây bắt đầu tự di chuyển mà chính cả hai đều không biết gì hết cứ thế đi mãi ngay cả bản đồ cũng phải bó tay…
– Sao đi mãi mà không thấy lối ra đâu nhỉ? Al, cậu có nghe thấy gì không?
– Không, nhưng tôi có cảm giác rằng chắc chắn là có chuyện rồi.
– Hử, Al nhìn kìa những cái cây đằng sau chúng ta, chúng đang tự động di chuyển kìa.
– Chết tiệt, thế này sẽ không thể nào ra khỏi đây được mất…
– Hừm… Al tôi có cách rồi chỉ còn cách này thôi.
– Nói đi
– Chúng ta nên đốt cháy chúng và chạy ra nhanh nhất nếu có thể…
– Được, nhưng có vẻ như mất nhiều thời gian lắm đây.
– Không cần phải tốn que diêm như thế đâu, chúng ta chỉ cần một cái kính lúp và ánh nắng mặt trời là có thể thoát ra khỏi đây được rồi.
– Thông minh đấy, được chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi đây thôi nào.
Sau khi đốt cháy cả khu rừng, cuối cùng họ cũng thoát ra được, rồi họ lại thấy một ngôi nhà nhỏ ngay trước mắt mình, cũng có thể là ngôi nhà của phù thủy đang sống, chỉ vì tò mò mà không hề biết chuyện gì đó đang xảy ra nên họ đã bị trúng cái bẫy, nhờ sự nhanh nhạy của nửa là sói vì thế cậu lại thoát ra được và cậu lại ấn nhầm nút khiến cánh cổng bí mật mở ra, sâu bên trong có cả bậc thang đi xuống dẫn lối nhưng vì tối quá không thể nhìn thấy được gì cả nên cậu lấy đèn pin ra soi xuống dưới để xem có những thứ gì đó mà cả hai không hề biết được thực hư dưới đó trông nó sẽ như thế nào.

