Chương 5

Nghe Audio

Mặt trời bình minh đã bắt đầu lắng xuống dần, mọi thứ xung quanh đều trở nên im ắng một cách lạ thường. Trong ngôi nhà của Zin có rất nhiều đồ đạc được xếp gọn gàng, sạch sẽ. Trong lúc cậu ta bay đi tìm thức ăn cho bữa tối thì Tiny lại tò mò nghịch hết thứ này đến thứ kia trông cô rất là đáng yêu và ngây thơ… Tuy nhiên khi cô chuẩn bị cất đồ để lại chỗ cũ thì cô lại thấy có thứ lấp la lấp lánh ở dưới ngăn bàn, vì tò mò nên Tiny đã lấy luôn nó rồi, đúng lúc này Zin vừa về đến nhà là cậu ta trông thấy cô định chạm vào nên đã thét lên:

– Đừng có đụng vào nó

– (Giật mình) dạ…

– Tôi nói cho cô biết rằng thứ đó không phải là đồ chơi đâu.

– Xin lỗi… tôi không cố ý

– Đưa trả đây để tôi cất đi cho.

– A… hắt xì…

– Oái, khụ khụ…

– Cậu có sao không?

– Tôi… yêu em, hãy lấy tôi nhé tôi sẽ cho em mọi thứ mà tôi có…

– Hể, cái gì? Zin à, cậu không sao chứ? Gần, gần quá rồi… (đỏ mặt)

Tiny đang cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng mãi mà không được, cậu càng tiến tới ép sát vào cô hơn thì cô càng đẩy cậu ra xa, do không đủ sức để đẩy ra nên Tiny chỉ có một cách đó là lấy cái gương bên cạnh chĩa thẳng vào mặt cậu để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo ngay lúc này Zin đang dần trở lại bình thường nhưng cậu còn ôm đầu vì choáng váng…

– Cậu không sao chứ? 

– Nhanh…

– Cậu đang nói cái gì vậy?

– Mau chạy nhanh ra khỏi nơi này đi…

– Vì sao tôi phải chạy? Cho tôi một lí do chính đáng có được không?

– Vì… cái thứ đó… khiến cho người ta điên cuồng… giết chết tất cả những ai… nếu làm trái ý, một khi đã giết được một người rồi thì thứ đó khiến cho người đó đi tìm người khác để giết những kẻ đã phản bội chúng…

– Vậy có cách nào để làm cho người đó trở lại bình thường được đây?

– Hãy tìm cách đánh… 

– Tìm cách gì?

– Tìm được em rồi (nham hiểm).

Zin đã bắt đầu mất hết kiểm soát rồi và bây giờ trông cậu chẳng khác nào một con thú đang đi tìm con mồi vậy, còn Tiny thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô bắt đầu chạy ra khỏi ngôi nhà đó nhưng thực ra thì ngôi nhà này nó đang ở trên cây nên cô không thể nào biết được đường xuống cả, chỉ còn cách nhảy xuống dưới đó mà thôi, cô nhắm chặt đôi mắt của mình rồi nhảy xuống dưới đó bởi vì dưới đó có một con sông nhỏ đang chảy dài và nó chảy mãi không ngừng. Trong lúc đang trôi giữa dòng sông, cô nghĩ đến cái bột lấp la lấp lánh đó để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nếu như cô đã đụng chạm vào nó… Mải suy nghĩ mà không hề biết rằng trước mặt cô là một cái thác nước, trôi gần nửa tiếng rồi cô chợt nhận ra ngay…

– Ôi không… A…

– Bắt được rồi, chúng ta cùng nhau về thôi.

– Thả tôi ra, đồ bỉ ổi…

– Ồ mạnh miệng ghê nhỉ có muốn biến mất khỏi thế gian này không?

Vừa dứt lời cậu ta thả cô từ trên trời cao rơi xuống dưới thác nước…

– A…

Mặc dù trông cô bây giờ rất là hoảng loạn nhưng cô lại nghĩ đến lời cậu ta dặn dò vừa rồi, đúng lúc đó cậu ta đến đỡ lấy cô…

– Sao nào? Nghĩ kĩ lại chưa?

– (Chát) tỉnh lại đi

Thật ngạc nhiên làm sao, chỉ có một cú tát của Tiny đã làm cho cậu ta trở lại bình thường…

– Tôi… đang ở đâu đây? Ai da, đau quá 

– A… đồ ngốc sao lại thả tay ra

– Oái chết! Xin lỗi tôi không cố ý.

– Biết thế ngay từ lúc đầu tôi nên đánh cậu mới phải (nói nhỏ)… 

– Gì vậy?

– Không có gì (bối rối).

Thế rồi hai người bọn họ lại quay trở lại và lần này là bữa ăn cuối cùng để từ biệt Tiny, cô cũng bắt đầu chuẩn bị tìm đường trở về nhà vào sáng ngày mai. Màn đêm buông xuống và những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần, mặt trăng bắt đầu ló rạng to tròn rồi rọi xuống mặt thác nước trong veo, cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng hôm nay.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong