Công cuộc xây dựng và mở rộng lãnh thổ của Hắn tiến hành thuận lợi hơn mong đợi, vậy mà thấm thoát cũng một tháng trôi qua. Để dựng thành tường chắn, Hắn lấy các thân cây có đường kính khoảng mười phân kết thành bè làm hàng rào cao ba mét, các tấm bè được Hắn dựng trước các cột gỗ, rồi đóng cọc chéo chặn phía trong neo buộc cẩn thận. Ngày 19/12/2009 đánh dấu cột mốc Hắn đã có một căn nhà đầu tiên trong đời đúng nghĩa. Giờ đấy Hắn sở hữu một khuôn viên bên trong rộng chừng hai trăm mét vuông, ở chính giữa Hắn dựng cho mình một ngôi nhà nhỏ rộng ba mét và dài sáu mét, mái được lợp bằng lá dừa, bên trong Hắn đặt một chiếc giường làm bằng bè gỗ ghép lại.
Hắn cũng nghĩ ra cách đi lại trên bãi biển từ lần suýt chết đó bằng cách tập đi lại bằng cà kheo để tránh lũ chó phía dưới. Hắn chọn cho mình một đoạn thân cây đủ chắc cách mặt đất chừng ba mét làm chân kheo. Ngày nào Hắn cũng tập đi trong khuôn viên của mình, dần dần Hắn đi lại thuần thục trên bãi biển mà không cần chiếc vỏ ốc nữa.
Còn về thức ăn đồ uống, Hắn cũng tự nghĩ cách trồng cây trong khuôn viên nhà của mình. Trước khi đi ra đảo, Hắn có mua mấy túi hạt giống, tự tay Hắn làm một khu vườn nhỏ, khi đốt quang hàng dừa trước khuôn viên của Hắn làm hàng rào trồng cây. Giờ đây thức ăn nước uống của Hắn trở nên phong phú hơn rất nhiều, Hắn chất đầy dừa trong khuôn viên của Hắn. Cũng nhờ công việc bận rộn hàng ngày làm Hắn vơi bớt nỗi buồn chán, sự trống trải và cô đơn, chỉ khi bóng tối buông xuống, nỗi buồn và nỗi nhớ da diết về Lan mới tràn ngập.
Thời gian thấm thoắt đã ba tháng rưỡi kể từ khi Hắn đặt chân lên hòn đảo. Hắn vẫn chưa dám đi sâu vào trong đảo, Hắn vẫn đang mở rộng dần dần lãnh thổ của mình. Giờ Hắn có thể đi cà kheo thành thục trên đầu lũ chó Sói. Cứ khoảng 30m Hắn lại làm một trạm dừng chân cao 3m, nó được làm từ bốn cột gỗ chôn chân chắc chắn, bên trên Hắn làm một sàn thao tác rộng khoảng một mét vuông, thẳng hướng từ mũi du thuyền đến con suối và mở rộng dần vào sâu cách hàng dừa khoảng hơn 100m vào trong đảo. Thời gian đối với Hắn đã không còn quan trọng ngày tháng, thậm chí Hắn còn không quan tâm đến ngày Tết cổ truyền. Cuộc sống của Hắn giờ đây chỉ quanh quẩn gói gọn vỏn vẹn trong khoảng không gian từ du thuyền đến con suối, từ con suối trở lại du thuyền.
Một hôm Hắn đốt lửa mở rộng lãnh thổ. Cạnh khe đá có tiếng Sói con đang sủa, Hắn chạy lại dập tắt ngọn lửa trước khe đá và kịp thời cứu sống đàn Sói con, nhìn chúng khi nhỏ thật đáng yêu và hồn nhiên biết mấy. Hắn lấy chiếc quần bọc lấy cánh tay cẩn thận, tránh chúng cắn vào rồi bế từng con một, trong bụng Hắn tâm niệm một điều mà trước kia sư thầy đã dạy Hắn: “Hãy biến kẻ thù thành bạn của mình”.
Bụng nghĩ tay làm, Hắn cởi áo ngoài bọc chúng lại đi về lãnh thổ riêng của mình, trông Hắn không khác gì con chim mẹ tha con về tổ. Để làm chuồng cho chúng, Hắn chọn một ô trống trước lãnh thổ của Hắn, tiến sát hàng dừa phía sau khu vườn mới làm. Giờ thì Hắn đã có bạn, Hắn lần lượt đặt tên chúng là Tommy, Charlie Phạm, Chan, Tom, Blue và đưa chúng vào trong khu nhà mới. Hàng ngày Hắn chăm chút chúng như con, như bạn, như người để tâm sự, mặc dù Hắn biết tất cả các câu hỏi câu nói đối với chúng đều có cùng một câu trả lời. Nhưng có điều Hắn vẫn không quên giữ khoảng cách, cũng như chưa một lần dám tiếp xúc vuốt ve chúng.
Để biến tất cả kẻ thù trên đảo thành bạn, Hắn còn bắt thêm ba con cá Sấu con rồi làm chiếc chuồng riêng sát mép thuyền, Hắn đặt tên lần lượt là Black, Bon, Tây Đen. Tất cả các con vật được Hắn đặt theo từng người đã chết, để tưởng nhớ đến họ. Hằng ngày Hắn đứng trên boong tàu, cầm những con cá vứt cho ba con cá Sấu và mang thức ăn cho đám chó Sói con. Chúng đã bắt đầu quen dần với sự có mặt của Hắn mỗi khi cho chúng ăn, chúng tỏ ra vui mừng.
Có điều lạ là mấy con Sói lớn rất nhanh, tăng trưởng toàn bộ phần đầu rất to và cơ bắp, mắt chúng sáng trong đêm và sắc như dao, ánh mắt chúng nhìn ai cũng như kẻ thù kể cả khi chúng tỏ ra vui mừng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhìn Hắn hiện giờ như một con thú, tóc tai râu ria bờm xờm, nước da ngăm đen và là con thú cô đơn nhất đảo về giống loài. Bây giờ Hắn đã trở thành một thế lực mới có lãnh thổ riêng của mình. Ngược lại với vẻ bề ngoài, trong suy nghĩ của Hắn luôn luôn sôi sục thôi thúc ý chí tìm ra kho báu, dẫu biết có vàng cuộc đời cũng không thể sung sướng nếu cứ tiếp tục tồn tại trên hòn đảo hoang này.

