Chương 25. Cuộc chiến 2

Nghe Audio

Hắn bắt đầu bước đi. Mấy con Sói của Hắn tỏ ra tiếc nuối với cái xác con cá Sấu, bữa ăn còn dang dở. Con Charlie Phạm tỏ rõ vai trò thủ lĩnh, nó sủa lên mấy tiếng, khiến đám Sói còn lại quay đầu bước theo chủ, riêng con Blue tỏ ra chần chừ, nó vừa chạy đi chạy lại năm lượt mới dứt khoát bỏ lại được cái đam mê ngấm sâu vào máu.

Hắn cảm nhận bước đi nhanh hơn cho hành trình đi xuống, nhưng điều làm Hắn tỏ ra ái ngại là đôi chân giả lại càng khó đi hơn và dễ bị trượt ngã. Hắn bước đi cẩn thận không quá vội vàng, đám Sói của Hắn thì chạy trước, thỉnh thoảng chúng ngoái lại sủa vài tiếng đợi chủ. Đến giữa trưa, nhiệt độ lên cao, Hắn đã đi được chừng hai dặm, cơ thể cũng bắt đầu thấm mệt. Hắn tranh thủ chọn cho mình một cây to nghỉ chân, lấy bọc thịt cá Sấu nướng ra ăn, vừa ăn Hắn vừa vứt cho lũ Sói. Chúng nằm dưới gốc cây vừa nằm vừa ngoái chiếc đầu to dữ tợn ngoạm lấy miếng mồi. Xa xa từng đàn Trâu vẫn mải miết ăn cỏ, ở trên đảo này chúng là một trong ba thế lực mạnh, ngay cả lũ Sói cũng không dám tiến gần bởi thân hình chúng to khỏe và chiếc sừng sắc nhọn là vũ khí cực kỳ lợi hại của chúng. Về cơ bản chỉ có mấy con hổ mới có thể tách chúng ra được.

Hắn gác chân lên cành cây sau một giờ nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn tiếp tục bước xuống, đi được chừng 1km thì bắt đầu xuất hiện lũ Sói hoang. Chúng gầm gừ rồi nhảy bổ vào vừa cắn vừa giằng chiếc chân kheo, có lẽ mùi thịt từ bộ da cá Sấu càng tăng thêm sự phấn kích cho chúng. Cơ thể Hắn run lên vì mệt mỏi và kiệt sức, lại thêm sức nặng của đống đồ mà Hắn mang theo khiến Hắn di chuyển khá nặng nề. Lũ Sói của Hắn như thường lệ vẫn lao vào cắn nhau với đàn Sói hoang bảo vệ chủ. Với số lượng đàn Sói quá đông, cộng thêm bản năng hung hãn của loài Sói hoang dã khiến mấy con Sói của Hắn thương tích khắp người, chúng lăn lộn trên mặt đất, tất cả đang diễn ra quá nhanh. Trong lúc con Blue vật lộn với hai con Sói rừng, chúng lăn và xô vào cái chân kheo đứng trụ làm Hắn bật ngã ngửa. Hắn chỉ kịp bám vào một cành cây buông thõng, cơ thể Hắn gần như nằm song song với mặt đất, chân và người chỉ cách đất chừng hơn 1m, cánh tay Hắn gồng lên xoay nhanh cơ thể lại. Trước mặt Hắn đối diện là một con Sói hoang đang trong tư thế nhe nanh lao về phía trước, nó gầm gừ thân hình bắt đầu chuyển động rồi nhảy lên cắn vào cổ Hắn bằng một cú đợp chí mạng.

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc với Hắn thì bất ngờ con Charlie Phạm từ đâu lao đến, nhanh như cắt, nó ngoạm ngay vào cổ đối thủ, lắc mạnh và giằng xé. Không một chút chần chừ, Hắn gồng người hai tay nhấc bổng cơ thể. Khi ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết cận kề, sức nặng của cơ thể cộng với đống đồ nặng trịch trên vai Hắn bắt đầu chuyển động, Hắn hét lên một tiếng lớn chống thẳng người dậy tiến về gốc cây gần đó, rồi nhanh như cắt Hắn xoay người lại. Hắn như tắt thở sau pha chết hụt vừa rồi, Hắn khom người thở dốc mặt tái mét nhìn xuống phía dưới. Cách Hắn một đoạn chừng 5m, cùng lúc con Tom bị bao vây bởi bốn đến năm con Sói khác, nó gầm gừ chiến đấu với lũ Sói hoang, toàn thân chảy rất nhiều máu. Nó đã kiệt sức không còn đủ sức như lúc đầu, chỉ còn lại tiếng thở “khè khè” và chiếc lưỡi thè ra dãi rớt trộn với máu tươi đỏ lòm. Nó lại là con bé nhất đàn nên bị lũ Sói hoang bao vây tập trung lao vào tấn công. Giờ thì nó quá yếu gần như mất hết khả năng chiến đấu, ánh mắt nó vẫn nhìn về phía Hắn như mong đợi một điều thần kỳ xảy ra. Hắn không còn thời gian để nghỉ, vội lấy cây sào đập liên tiếp vào mấy con Sói đang vây quanh nó. Lũ chó Sói hoang bị tấn công lùi lại, rồi lại lao tới ngay tức thì, con Tom không còn khả năng kháng cự, mặc cho chúng cắn xé cơ thể, mắt nó đã chảy ra hai dòng lệ. Cánh tay Hắn buông xuôi nhìn nó mà “lực bất tòng tâm”. Hắn gào to mắt đẫm lệ xua đuổi chúng, nhưng bản năng của loài Sói thì không buông tha, thứ chúng muốn là cái xác của con Tom. Trong lúc đó bốn con chó của Hắn lùi lại sát về phía Hắn. Hắn bỏ vội chiếc balô và bộ da cá Sấu treo lên một cành cây, lưng tựa vững tay rút cái lưỡi lê lắp vào đầu cây sào, lũ Sói hoang từ đâu kéo đến gần 20 con đang bao quanh gầm gừ tiến vào phía trước mặt, thẳng hướng xác con Tom. Hắn thầm nghĩ không để bất kỳ con Sói hoang nào tới gần mấy đứa con nuôi của Hắn, kể cả cái xác con Tom. Hắn đâm liên tiếp từ trên xuống, những con Sói bị thương máu me be bét lùi lại, máu tanh của chúng lại làm mồi nhử cho những đàn chó khác gần đó, chúng kéo đến mỗi lúc một đông, mấy con lao vào kéo xác con Tom qua tầm kiểm soát của Hắn, khiến Hắn không thể giữ được, chúng cắn xé cái xác con Tom và các con khác không còn khả năng tự vệ. Trên khuôn mặt Hắn đã ướt đẫm nước mắt. Sau một hồi xua đuổi, số lượng chúng giảm theo đàn, chúng cũng đủ no với đống thịt đồng loại, chúng từ từ lùi ra xa. Còn Hắn ngồi tựa vào thân cây miệng thở dốc, không rõ mồ hôi hay nước mắt mình đang chảy xuống, Hắn tự trách bản thân, vì Hắn mà con Tom chết thảm, còn đám Sói của Hắn thương tích đầy mình, chúng dùng lưỡi liếm những vết thương đang rỉ máu.

Từ khi Hắn dạt lên đảo, đây là lần đầu Hắn cảm thấy mất mát đến thế. Sau một giờ ngồi lì trên cây, Hắn trấn tĩnh lại, Hắn khoác chiếc balo và tiếp tục lên đường. Rút kinh nghiệm, hễ không có động tĩnh hay không có sự xuất hiện của lũ Sói thì Hắn bước đi, Hắn di chuyển từ cây này sang cây khác. Sau nhiều lần phải đối đầu, hễ chúng đến gần Hắn lại tựa lưng vào gốc cây dùng lưỡi lê đâm. Sau nhiều lần chiến đấu, Hắn đã về đến chiếc chòi đầu tiên, lúc này đã là cuối giờ chiều, chân tay Hắn như muốn rụng rời, Hắn ngã vật ra sàn, nằm thở dốc, khuôn mặt nhăn nhó, dường như Hắn đang phải chịu một cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn tháo chiếc balô và bộ da cá Sấu ra, Hắn bò lổm ngổm dẫn lũ Sói vào chuồng, tranh thủ Hắn vứt cho chúng ít đồ ăn, cơ thể Hắn lảo đảo cố bước về chiếc du thuyền, vừa mới trèo được lên boong tàu, Hắn đã ngã vật ra sàn thiếp đi.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong