Chương 23. Cuộc chiến

Nghe Audio

Sáng hôm sau, Hắn giật mình tỉnh dậy bởi tiếng Sói sủa ngay sát bên tai. Năm con Sói đang đi vòng quanh đống lửa, miệng gầm gừ sủa đổng. Hắn chồm bật dậy theo phản xạ nhìn ra xung quanh, thì ra là một đôi tắc kè hoa đang quấn lấy nhau, cũng may đốm lửa trước mặt Hắn vẫn còn cháy âm ỉ, hai đống lửa kế bên thì chỉ còn than đỏ.

Hắn với lấy chiếc balo nhanh thoăn thoắt trèo lại lên cây, trời đã bắt đầu hửng sáng, Hắn kéo từ trong balô ra một bó dây dù và ngồi thắt thành chiếc thang dây, Hắn dùng sức bẻ một cành chắc chắn sà xuống mặt hồ cách bờ chừng 4m. Hắn nghĩ: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” kể cả là lũ Sói của Hắn. Hắn cho hết quần áo vào balô rồi nhét vào túi ni lông buộc lại, tranh thủ Hắn ngồi trên cây mở đồ ra ăn. Sau khi ăn xong, Hắn leo xuống thang dây thả nhẹ chiếc balô được bọc trong chiếc túi ni lông đã căng phồng. Hắn quay lại nhìn lũ Sói như những người bạn rồi nói: “Đợi tao trở về nhé!”. Mấy con Sói đứng sát bờ tỏ ra hiểu ý, chúng kêu ư ử chạy loanh quanh như muốn nhảy theo Hắn. Hắn từ từ thả người xuống rồi bơi về phía dòng thác, nước trong hồ rất ấm và trong, Hắn hít một hơi dài rồi lặn xuống đáy hồ quan sát, gần sát mép bờ, do dòng chảy mạnh nên để lộ ra các mảng cao su màu vàng của các phao cứu hộ và nhiều bộ xương người nằm rải rác. Tất cả không còn làm cho Hắn giật mình nữa. Hắn nhìn về phía bên trái hồ, xa xa những bọt khí nổi lên, rồi Hắn lại lặn xuống quan sát kỹ.

Càng lặn xuống sâu nước đáy hồ càng nóng, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hắn: “Có thể đây là một suối nước nóng ngầm, hay có thể nó nằm trên một miệng núi lửa đang âm ỉ cháy”. Chúng sủi tăm liên tục, điều làm lạ là ở đây rất ít cá, thỉnh thoảng lắm mới thấy một, hai con cá bơi qua. Hắn nổi lên rồi bám vào chiếc phao mới tạo, bơi tiến sát vào trong thác, Hắn chỉ còn cách thác chừng 5m, ở đây nước hồ rất mát do dòng thác đổ xuống khá xiết hòa vào hồ nước nóng. Bất chợt Hắn nhìn qua lớp túi ni lông phản chiếu thấy một đợt sóng nhô cao đang tiến về phía Hắn, đoán sự chẳng lành, Hắn không còn sự lựa chọn nào khác là bơi thật nhanh vào bên trong thác. Hắn cố hết sức đè dìm chiếc balô xuống dưới mặt nước qua chỗ thác, tránh không cho dòng nước đẩy chiếc balô văng ra, cơ thể ghì xuống lặn vượt qua được dòng nước đang đổ xuống rất xiết. Điều Hắn bất ngờ khi qua được dòng thác bên trong là một hang vòm rộng lớn lạ thường, vách bờ đá nhô cao cách mặt nước chừng 1m có nhiều rễ cây ăn bám xuống. Không còn thời gian suy nghĩ, Hắn bơi nhanh như một vận động viên tiến sát bờ rồi đẩy chiếc balô lên trên, tay Hắn bám vào những chiếc rễ leo lên thật nhanh. Vừa đúng lúc một làn sóng phía sau đã đập vào thành bờ, Hắn ngoái lại nhìn, cảm giác lạnh hết tóc gáy, một con cá Sấu nước ngọt dài gần 4m, dưới làn nước trong xanh vừa chạm mép bờ, cơ thể nó quẫy mạnh cùng chiếc miệng há rộng, khiến nước bắn lên tung tóe. Hắn xoay người ngồi xuống, chống hai tay ra phía sau thở hổn hển, khuôn mặt xanh mét đầy vẻ sợ hãi.

Sau một hồi quan sát lấy lại bình tĩnh, cố để chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, Hắn đứng lên bắt đầu quan sát bên trong, phía trong hang khá là tối chỉ nương nhờ một chút tia sáng từ bên ngoài. Hắn sờ lần lấy chiếc túi nhanh tay tháo nút thắt, rồi kéo chiếc balô ra, rất may nó không bị thấm nước. Hắn lấy chai dầu máy bước lại bên cạnh một thân rễ cây đưa con dao lên chặt, đoạn làm thành một que đuốc, sau khi tẩm dầu vào đầu giẻ, Hắn lấy chiếc bật lửa rồi châm. Ánh sáng lan ra một khoảng không rộng. Trước cảnh vật hiện ra, con ngươi Hắn mở to hết mức có thể, Hắn hét lên vì sung sướng. Hắn bước lại gần vách đá cắm que đuốc lên trên thành hang, ánh sáng vàng bập bùng phủ chiếu cả một hang đầy ắp các hòm sắt màu xanh lá cây, bên trên mỗi nắp hòm có biểu tượng hình con đại bàng sải cánh kiêu hãnh.

Hắn quỳ gối tay cầm lưỡi lê cậy nắp, chiếc nắp vừa bật ra những ánh sáng lấp lánh phát ra từ trong hòm khiến Hắn há hốc mồm. Mặt Hắn ngửa lên trời cười vang đầy vẻ tự mãn, Hắn cúi xuống, tay cầm một thỏi vàng lên ngắm nghía. Thỏi vàng ước chừng cũng phải nặng cả năm ký. Cảm xúc trong Hắn bột phát, Hắn nhảy lên như một đứa trẻ, một cảm giác khó tả trong đời khi được cầm một cục vàng to đến thế, mặc dù Hắn biết nó là vật vô giá trị trên hòn đảo hoang này, Hắn phấn khích cậy thêm mấy hòm. Hắn ngửa mặt hét lên, âm thanh vọng lại trong hang “Hãy đợi anh, Lan ơi hãy đợi anh… ha ha ha”.

Bất chợt có điều gì đó hiện lên trong đầu Hắn: “Là con cá Sấu, làm sao nó có thể cho Hắn mang chỗ vàng này đi”. Hắn đi loanh quanh nghĩ kế, bất ngờ Hắn hét lên: “Phải thế chứ, có một cách là săn, bẫy con cá Sấu”. Nghĩ rồi Hắn trèo lên một thân rễ cây lớn trên cửa hang, trên tay cầm sợi dây luồn qua thả xuống như một cái thòng lọng, tiếp theo Hắn đến chiếc balô và kéo ra một bọc cá khô, rồi xuyên qua con cá bằng một cái que dài và không quên hơ qua trên lửa cho dậy mùi. Chiếc thòng lọng được Hắn đặt nằm trải dài trên phiến đá mấp mé mặt nước.

Mọi khâu chuẩn bị cho cái bẫy đã sẵn sàng, Hắn chủ động nhảy xuống nước đạp mạnh chân làm mồi nhử rồi lặn xuống quan sát, cũng như lần trước vẫn là cột sóng nhô cao tiến về phía Hắn với tốc độ nhanh hơn, Hắn vội nhảy lên bờ tay trái cầm chiếc que có cắm con cá thả xuống nước rồi từ từ kéo lên mỏm đá chính giữa, phía trên là cái thòng lọng đã chờ sẵn, tay phải cầm một đầu sợi dây. Hắn nín thở nhìn con cá Sấu to ngu ngốc, thấy mùi cá nướng, nó tiến lên mỏm đá một cách chậm rãi với cái đầu lắc lư, Hắn từ từ nhấc nhẹ chiếc thòng lọng lên rồi vòng qua cái cổ con cá, nó thò chiếc đầu to qua chiếc thòng lọng, miệng đớp lấy con mồi. Khi chiếc đầu nó vừa qua được cái ngấn cổ, Hắn giật mạnh tay, chiếc dây dù kéo lên siết chặt lấy con cá, Hắn dùng hết sức có thể. Nhưng với một con cá Sấu nặng hơn 300kg thật sự là điều quá khó. Hắn bị kéo rê người theo từng cú quẫy đuôi của nó, máu ở bàn tay chảy tràn qua lớp ni lông, chân Hắn đạp mạnh vào mỏm đá, rất may sát Hắn có một chiếc rễ cây vồng lên. Hắn lấy một tay luồn chiếc dây qua, người Hắn lắc lư theo từng lần quẫy đạp của nó, Hắn buông nhanh tay phải rồi siết mạnh sợi dây bên tay trái, tay phải cố gắng buộc và thắt nút sợi dây lại. Giờ Hắn có thể thảnh thơi dùng gậy đập vào đầu nó, nó phản ứng quá mạnh và dữ dội quẫy mạnh cơ thể, chiếc dây dù càng thít mạnh hơn vào cổ nó, Hắn dùng gậy kích dần nâng cao đầu nó so với mặt phiến đá chừng nửa mét, hai chân trước nó quặp lại sát người, cả thân hình nó quẫy mạnh qua chiếc đuôi truyền lực khiến nước bắn lên tung tóe. Phải nói chiếc dây dù của bọn lính Mỹ để lại qua bao nhiêu năm vẫn chắc chắn vô cùng, Hắn có thể đoán nó được dùng để vận chuyển và neo buộc số vàng.

Hắn không dám tiến đến gần con cá Sấu vì nó vẫn còn quá khỏe, một giờ sau thấy nó đã thấm mệt, Hắn rút lưỡi lê ra rồi buộc vào một cái rễ cây dài thật chắc và tiến lại gần nó, con cá Sấu thấy Hắn lại càng quẫy mạnh, Hắn đưa tay phải lên trong tư thế phóng lao nhằm yết hầu nó đâm thật mạnh. Lưỡi lê ngập vào cổ nó máu tươi từ khe rãnh phóng ra thành tia. Dính đòn chí mạng, con vật lại quẫy đạp mạnh hơn trước, lực văng tác động vào chiếc rễ cây làm Hắn ngã bật ra sau, trong khi tay vẫn đang bám chặt vào chiếc gậy. Hắn nhanh tay rút ra khỏi người con vật, nhổm dậy lao tới như vận động viên phóng lao, mũi giáo đâm ngập vào cơ thể nó một lần nữa. Nó giãy giụa quằn quại mất khoảng chừng 5 phút mới bất động. Có điều Hắn thấy làm lạ từ lúc Hắn xuống nước cho đến khi máu con cá Sấu chảy ra hồ mà không còn bất kỳ một con cá Sấu nào mò tới, phải chăng nguồn thức ăn cho nó không đủ khiến việc thả chúng cách đây mấy chục năm trước, chỉ còn lại một con cá Sấu nước ngọt này. Để yên tâm Hắn nhảy lại xuống hồ đạp mạnh một hồi, Hắn lặn xuống, ngoi lên nhưng phía trước mắt Hắn không có gì khác lạ.

Hắn nhảy lên bờ tiến lại con cá Sấu đâm tiếp vài nhát nữa rồi mới yên tâm tháo dây thả nó xuống, Hắn được biết da cá Sấu nước ngọt rất bền, Hắn tranh thủ lọc lớp da, còn thịt đem nướng một phần, còn phần lớn Hắn bơi sang mép bờ bên kia vứt cho lũ Sói. Lũ Sói thấy Hắn mừng quýnh, con Charlie Pham không kìm được, nó nhảy ngay xuống nước, tiếp đó là mấy con còn lại hùa theo nó. Hắn hoảng hồn định bơi lùi đẩy tảng thịt về phía chúng. Rất may, có thể là do nhiệt độ của hồ nước khiến chúng quay đầu bơi lại, chúng đạp chân trèo lên bờ lắc chiếc mình với đám lông cụt lủn, những hạt nước nhỏ bắn ra tung tóe. Chúng sủa, hú đồng thanh như đón chào người mẹ ruột đã trở về, Hắn bơi lại gần rồi đẩy tảng thịt về phía chúng.

Trước khi quay lại Hắn thầm nghĩ: “Rõ ràng chúng có thể đã bỏ Hắn mà đi, may thay chúng vẫn ở đấy chờ Hắn”. Hắn nhìn đám con cưng và biết ơn nói:

– Cảm ơn tụi mày! Hãy đợi tao nhé!

Nói rồi Hắn vẫy tay bơi quay lại hang đá. Hắn cắt một miếng thịt cá Sấu đem nướng, mùi vị ngon tuyệt, rất giống thịt gà mà lại trắng, vừa ăn Hắn ngắm những thỏi vàng rồi cười một mình khoái trí. Bất giác khuôn mặt Hắn tỏ ra đăm chiêu suy tính: “Mình không thể khuân hết số vàng này được…”.

Sau một hồi phân vân đặt ra rồi lại đặt vào thỏi vàng, Hắn mới quyết định chỉ lấy bốn thỏi vàng cho hành trình trở về. Hắn tính toán đi xuống cũng tốn mất nửa ngày mới có thể về đến du thuyền, vì vậy Hắn quyết định ngủ qua đêm lấy lại sức.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.424 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong