Kun đã ăn đánh ngay trước mắt cả lớp. Cậu không thể ngờ rằng người ngồi cạnh mình lại là Jira – một con người vô cùng khác người. Bỗng nhiên, trong lớp có tiếng xì xào.
– Trời ạ! Cậu ta đánh cả bạn mới sao?
– Cậu ta không gây chuyện thì chết chắc! Đúng là con người lập dị.
– Nói cái gì đó? – Jira nói lớn.
– Jira! – giọng nói này là của cô giáo. Có vẻ cô đang ngăn không cho Jira gây chuyện.
Jira ngồi xuống và bắt đầu giờ học. Giờ học ấy Kun ngồi trong lớp với vẻ nơm nớp lo sợ.
“ Kun… Mày đang run vì cái gì chứ? Cả đám du côn mày còn không sợ thì sợ gì tên bạn cùng lớp thấp bé nhẹ cân kia?” – Kun tự động viên mình. – “Nhưng cậu ta… Cậu ta cho tên thanh niên trên xe buýt một cái cùi chỏ vào đầu khiến hắn… Trời ạ! Sao mình lại phải ngồi cạnh cậu ta cơ chứ?”
Giờ học đã kết thúc. Mira quay lại và chủ động nói chuyện với Kun.
– Xem ra chúng ta có duyên nhỉ! Hôm nay cậu vừa cứu tớ trên xe buýt, bây giờ lại học chung lớp…
– Phải ha! Hơn nữa chúng ta còn ngồi cạnh nhau nữa! – Kun bỗng nói lớn và cười to
Mira cũng cười.
“Mira, cậu ấy toát ra vẻ dễ gần làm sao. Khí chất thật là hết chỗ chê, nhưng mình thật không hiểu. Tại sao mình vẫn cảm nhận được quanh đây còn thoảng thoảng sát khí nhỉ! Chẳng lẽ…”
Kun đã cảm nhận rất đúng. Cậu quay ngoắt lại đằng sau và nhìn thẳng vào mắt của Jira – ánh mắt đằng đằng sát khí. Cậu đã hiểu ra gì đó và chạy tót lên trên bục giảng để lánh nạn. Bỗng nhiên, đằng sau có một bạn nam cao lớn vỗ vai cậu.
– Cậu bạn mới chuyển tới này! Sao cậu lại không may dây dưa với tên đó thế? – Đây là Zen, hội trưởng hội thể thao. – Cậu có biết cái tên lập dị đấy nguy hiểm như thế nào không? – Zen vừa nói vừa cười mỉa mai.
– Phải đó! – Từ phía xa, có nhiều bạn lên tiếng.
– Mà cậu làm gì để cậu ta giận vậy? Bình thường cậu ta trông không dữ dằn đến mức này đâu!
– Hay cậu lại quàng vai bám cổ cậu ta hả bạn mới kia?
“Hay cậu lại quàng vai bám cổ cậu ta?” – sau khi nghe được câu nói ấy, Kun bỗng giật mình.
– Quàng vai bám cổ thì sao? – Kun ngạc nhiên hỏi.
– Tôi! Tôi!
– Cả tôi nữa!
Cả lớp xôn xao thi nhau nói.
– Cậu ta đấy! Lúc mới chuyển đến đây tôi chỉ quàng lên vai cậu ta một cái thôi mà cậu ta suýt nữa cho tôi nhập viện rồi.
– Trời ơi! Cậu ta như muốn giết người rồi đấy…
– Im hết đi! – Jira tức giận lên tiếng khiến cả lớp im thin thít. – Sao bây giờ các người không lên tiếng nữa? Hả? – Jira tức giận.
– Này! Các cậu đều ghét cậu ta như vậy mà sao không phản pháo đi? – Kun bỗng ghé vào tai một bạn mà nói nhỏ.
– Đừng dại! – Một bạn nói nhỏ với vẻ mặt nguy hiểm. – Môn võ cậu ta dùng là Muay Thái Lan đấy! Cậu ta còn đánh thắng cả giáo viên dạy võ của trường này cơ! Ông ta bị đánh ngay trước lớp nên xấu hổ bỏ nghề luôn! Bây giờ trường này còn không tìm được giáo viên dạy thay nữa, thật không thể tưởng tượng nổi.
Kun nghe vậy liền run cầm cập. Cậu quay xuống dưới cuối lớp và nhìn Jira.
– Các cậu quàng vai bám cổ cậu ta mà suýt nhập viện. Tôi ôm cậu ta mạnh như vậy mà chỉ bị thương ngần này… giờ mới biết mình may mắn lắm rồi…
– Cái gì? Cậu ôm cậu ta sao? – Mấy tên con trai xung quanh nghe thấy liền hét lớn.
Jira ở cuối lớp cũng đã nghe thấy và ngay tức khắc một chiếc giày đã lao tới giữa mặt Kun khiến cậu ngã sụp xuống đất.
– Cái tên Kun biến thái kia! Hôm nay tôi sẽ cho cậu đi gặp Diêm Vương.
Jira tức giận lao tới khiến Kun vô cùng hốt hoảng. Lúc này, mấy tên con trai vừa nãy còn ở cạnh Kun đã tản ra xa, để mình Kun ở lại.
– Đừng!!!
Tiếng kêu của Kun nghe thật thảm thiết nhưng rất may đã có một người đến ngăn Jira lại. Đó là một bạn nam cao khoảng mét tám. Cậu đã chạy tới ngăn Jira lại và bỗng nhiên, cậu quàng lấy cổ để giữ Jira khiến cho Kun vô cùng hốt hoảng.
– Cẩn thận! – Kun hét lớn. – Đừng bám cổ cậu ta không cậu chết mất đấy!… Ơ…
Kun vô cùng ngạc nhiên khi Jira để yên cho bạn nam kia quàng cổ.
“Sao có thể chứ? Trời ạ! Khuôn mặt cậu ta cũng không còn thể hiện vẻ giận dữ. Mình ôm cậu ta mà đã bị đánh tơi bời rồi mà sao… Mà lạ thật! Không phải mình được đai đen Judo sao? Sao mình phải sợ cậu ta chứ? Mà Muay Thái với Judo cái nào mạnh hơn nhỉ? Phải rồi! Cậu ta lúc ở trên xe buýt cho tên thanh niên kia cùi chỏ vào đầu… Trời ơi! Mình vẫn còn sợ!”
– Xem kìa! Bạn mới hốt hoảng chưa kìa? – Một cô gái đi tới và nói với giọng mỉa mai. – Jira hả? Jira đâu có thể đánh bạn mình chứ? Một kẻ lập dị như cậu ta chỉ có mỗi một người bạn mà còn đánh cả người bạn đó thì chắc cậu ta sẽ biến thành kẻ tự kỉ mất!
– Con nhỏ kia! – Jira bỗng tức lên và định lao tới cho cô bạn kia một bạt tai thì bị ngăn lại. Vẫn là người đó.
– Sao? Cậu muốn đánh tôi sao? Tôi là con gái đấy! – Đây là Sore, luôn cậy mình là thiên kim tiểu thư và hay bắt nạt các bạn nữ trong lớp. – Leon à! Tớ thật không hiểu tại sao cậu lại chơi với một kẻ lập dị như Jira đấy!
– Con nhỏ kia có im mồm đi không? Muốn chết rồi hả? – Lúc này Jira như muốn phát khùng lên.
Jira bỗng lao tới và đang định đánh Sore thì bỗng nhiên, Kun đứng dậy và giơ hai tay ra đằng trước chặn Jira lại. Lúc này, Mira đang ở dưới cuối lớp và cậu bạn tên Leon vô cùng hốt hoảng khi hai bàn tay của Kun đã đặt ngay trước hai bên ngực của Jira. Ngay cả Jira cũng vô cùng hốt hoảng. Cô đứng sững người lại. Bỗng nhiên, Kun quay ngoắt lại và nhìn thẳng vào mặt Jira.
– Trời ơi! Không thể nào! Cậu… Cậu không phải là con trai sao? Cậu còn học Muay Thái nữa… Vậy tại sao? Tại sao ngực cậu… Trời ạ! Một tên con trai học võ như cậu mà sao ngực xẹp lép thế? Tôi còn tưởng ngực cậu phải nở nang lắm cơ! Vậy bụng cậu mấy múi nhỉ?
Jira đã dùng thủ thuật để giấu ngực mình nên Kun không hề biết rằng Jira chính là con gái. Kun sờ ngực Jira không thấy gì nên liền mò xuống bụng sờ xem như thế nào thì đột nhiên cậu đã bị đá ngã sụp xuống đất.
Lúc này mới là lúc Jira tức giận thật sự. Jira cúi xuống và túm lấy cổ áo Kun rồi xách cậu lên, sau đó đánh cho cậu một trận tơi bời. Vậy là buổi học đầu tiên của Kun đã kết thúc trong sự đau đớn tột cùng.
Giờ ra về.
Giữa dòng người đông đúc, Kun đang cố tránh mặt Jira vì sợ lại bị ăn đòn. Cậu cố vượt nhanh về phía trước. Đến một ngõ hẹp, cậu bị chặn lại bởi ba tên học sinh cùng trường.
– Là thằng này sao? Trông mặt ngu nhỉ! – Một trong ba tên học sinh bỗng lên tiếng và nói về bản mặt của Kun.
– Phải đấy đại ca! Thằng này ngu lắm! Nó bị thằng Jira đánh cho tơi bời mà không biết phản kháng đại ca ạ!
Kun đã nghe thấy vì ba tên học sinh kia nói rất to. Lúc này máu cậu bắt đầu nóng lên.
“Trời ạ! Bọn chúng vừa nói cái gì vậy? Bọn chúng nói mình ngu đến nỗi bị đánh mà không biết phản kháng sao? Được lắm! Hôm nay mình đang tức tên Jira kia, bây giờ có ba bao cát đến đây cho mình đánh rồi! Vui thật!” – Kun bỗng cười gian.
Lúc này, một đám học sinh trong trường: cả nam cả nữ xúm lại. Thì ra ba tên học sinh kia là đầu gấu trong trường. Đứng giữa là thằng cầm đầu với giọng hách dịch.
– Này thằng ôn con mới chuyển trường kia! Tao tới để thu tiền bảo kê đấy mày! Nếu mày muốn được sống yên ổn thì đưa tiền trong túi mày cho tao, bằng không thì…
– Tao không có tiền. – Kun bỗng đáp trả nhanh bằng giọng thẳng thừng khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ.
Lúc này Mira và Jira đang đi cùng nhau bỗng đến chỗ đó xem có chuyện gì xảy ra. Mira nhìn thấy Kun bỗng hốt hoảng.
– Kun à! Mau ra đây đi! Ba người đó nguy hiểm lắm! – Mira lên tiếng với vẻ lo lắng.
– Không sao đâu! – Kun đáp lại với vẻ mặt tự tin.
– Ồ! Mày giơi lắm! Vậy thằng Shin. Mày lên đánh nó tơi bời đi!
– Khoan đã! – Kun bỗng vội vàng lên tiếng.
– Sao? Mày sợ rồi à? – Tên cầm đầu nói với vẻ đắc ý.
– Phải! Tao sợ lắm! Tao nghĩ chúng mày nên lên cùng nhau đi, nêu không từng đứa lên một thì tao sợ thương tích chúng mày trầm trọng lắm đấy!
Ba tên du côn đã tức điên lên và lao ngay lên cùng một lúc. Kun không hề hoảng loạn mà nhanh tay vật ngã hết bọn chúng trong tích tắc trước sự than phục của mọi người. Mấy tên con trai trong lớp đã nhìn thấy và vô cùng ngạc nhiên và tò mò vì sao Kun đánh giỏi như vậy mà lại không đánh lại Jira. Và ngay cả Jira… cô cũng thấy vô cùng ngạc nhiên. Bỗng nhiên, một tiếng gọi nào đó của một bạn học sinh nào đó vang lên.
– Giáo viên tới kìa! Chạy mau!
Một ông thầy giáo với bản mặt dữ dằn chạy tới xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng thấy ba tên học sinh cá biệt nằm vật xuống dưới đất. Thì ra ba tên học sinh này là học sinh của lão.
– Trời ạ! Rốt cuộc ai đánh học sinh của tôi thành ra như vậy hả? – Lão hét toáng lên.
– Thầy ơi! Là thằng đó đấy thầy! – Một tên chỉ vào Kun.
– Là em sao? Sao tôi chưa thấy mặt em trong trường?
– Nó là học sinh mới đó thầy! Nó hách dịch lắm! Thầy đình chỉ học nó đi thầy!
– Chúng mày im hết đi! – Bỗng nhiên Jira hùng hổ bước tới trước sự ngạc nhiên của mọi người, kể cả Mira và Kun.
– Ồ! Em Jira của lớp A đây mà! Em đã hết bị đình chỉ rồi sao? – Lão thầy giáo bỗng mỉa mai.
– Trời ạ! Cậu từng bị đình chỉ học rồi sao? Cậu là thành viên của lớp chọn đấy! – Kun bỗng ngạc nhiên nhìn về phía Jira.
– Tôi bảo các người im miệng đi mà!
– Các người? Vậy có cả tôi sao? – Ông thầy giáo bỗng nhìn vào mặt Jira và nói.
– Tất nhiên là không có rồi! Thưa thầy! – Jira cũng nói bằng giọng mỉa mai
– Thế bây giờ em Jira. Em muốn gì đây?
– Không có gì ạ! Chỉ là em thấy thầy ở đây nên qua chào hỏi thôi! Vừa đi đến đây thì em đã thấy có mấy con người nói năng thật là bất lịch sự rồi, thật là…
– Vậy sao? – Ông thầy đã tức muốn điên nhưng vẫn giả bộ vui vẻ đáp.
– Aiya! – Jira bỗng kêu lên. – Trời ơi! Bầu ngực của thầy xem ra đã được tu luyện tốt hơn lần trước rồi đấy! Rõ ràng thầy tức muốn nổ ngực luôn nhưng miệng vẫn có thể cười vui vẻ được, em thật sự rất khâm phục thầy đấy! Và tất nhiên em rất tôn trọng thầy, và em cũng nhớ rõ tại sao em lại bị đình chỉ học.
– Em…! – Ông thầy đã hết sức chịu đựng. – Cậu muốn lại bị đình chỉ học nữa sao?
– Không! – Jira trả lời trống không. – Thôi chào thầy, em đi đây!
– Em có được bố mẹ giáo dục không vậy? – Ông thầy giáo tức giận hét lên.
Lúc này, Mira đứng bên ngoài đã bắt đầu lo lắng vì sợ Jira lại gây chuyện. Và đúng như vậy. Jira quay lại với khuôn mặt đằng đằng sát khí và nhìn thẳng vào mặt lão thầy giáo. Hai bàn tay Jira nắm chặt lại khi nghe thấy thầy giáo nói như vậy. Mira nhanh nhẹn chạy tới chỗ Jira và kéo tay Jira lại. Hiểu được ý của em gái, Jira cố nuốt cơn tức giận rồi ngẩng cao mặt lên nhìn ông thầy.
– Phải đấy! Tôi không được cha mẹ giáo dục đấy! Thì sao? Liên quan đến thầy không?
Câu nói ấy khiến mọi người xung quanh chăm chăm nhìn vào Jira. Kun đứng cạnh Jira bỗng quay ngoắt lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của cô như đang muốn hỏi điều gì đó.
Jira không thèm quan tâm xung quanh mà ngang nhiên kéo cổ áo Kun bỏ đi.
– Jira! Cậu đứng lại cho tôi! – Thầy giáo tức giận hét lên gọi Jira lại.
Trước mặt bao nhiêu học sinh như vậy, liệu thầy giáo sẽ làm gì?

