Chương 1: Bởi ta thương em (Chủ đề 1)

Nghe Audio

Nếu ai đó hỏi tôi về em, tôi sẽ nói em là một cô gái nhỏ nhắn, kiên cường, mạnh mẽ. Riêng với tôi em còn vô tâm, lạnh lùng và yếu đuối, nhiều khi tôi giận em, tôi luôn tự hỏi:

– Sao em không quan tâm đến tôi nhiều hơn? Sao em lại lạnh lùng như gió đông vậy? Sao em chỉ đến bên tôi khi em tuyệt vọng, em có biết em nhìn em khóc tôi cũng đau lắm không?

Câu trả lời tôi luôn là người biết rõ nhất, trong căn phòng nhỏ tôi dán mắt vào màn hình máy tính, ánh đèn vàng yếu ớt làm không gian càng trở nên cô quạnh, những tấm hình, những ký ức cứ thế lướt qua, một chàng trai mười lăm tuổi đang khoác vai cô bạn nhỏ hơn cậu một tuổi, cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn, để tóc ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, ánh mắt vương vấn giọt buồn. Đó chính là tấm hình của tôi và em chụp cách đây mười lăm năm trước, giờ đây mọi thứ đã thay đổi nhiều, cảm xúc của tôi dành cho em cũng khác, không còn dồi dào mãnh liệt như khi ấy mà âm thầm, nhẹ nhàng.

Còn em? Cảm xúc của em thật khó nắm bắt. Em vẫn luôn giữ cái nét mặt ấy, lạnh lùng, ương bướng, em rất ít khi nở nụ cười với tôi, khi em đến bên tôi em luôn mang theo nhưng giọt nước mắt! Giá như năm đó tôi mạnh mẽ hơn thì có lẽ đến nay tôi đã không phải hối tiếc.

Ngược thời gian trở về mười hai năm trước, tôi vẫn nhớ mùa đông năm đó rất lạnh, gió luồn qua khe cửa sổ và lùa vào lớp học, tôi khoác chiếc nỉ dày cộp mà xít xoa. Tan học tôi lặng lẽ thu dọn sách vở mà ra về, tôi để ý đến cái bóng nhỏ bé của em, em khoác một chiếc áo gió mỏng manh, lòng tôi chợt xót xa, từ khi cha em mất mẹ em phải lo kinh tế gia đình, chẳng còn thời giờ để lo lắng cho em. Tôi không ngại ngần cởi vội chiếc áo nỉ dày, bước vội đến bên em để khoác cho em chiếc áo của tôi nhưng tôi bỏ lỡ mất cơ hội, bên cạnh em là Hải Phong, tấm thân cao lớn của anh ta che khuất hình dáng em khỏi tầm mắt tôi, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Cảm xúc lúc đó thật hụt hẫng, đó là lần đầu tiên tôi biết vị của “ghen”.

Hôm ấy về nhà tôi không ăn cơm mà lên phòng nằm vật xuống giường, tôi và em quen nhau từ khi hai đứa còn nhỏ xíu, em hiền dịu ít nói, còn tôi lại là một đứa tăng động, nói cực nhiều. Từ khi cha em qua đời cuộc sống em càng trầm lặng, khi ấy tôi vẫn còn quá trẻ con, tôi không thể cho em một điểm tựa, tôi chỉ biết lẽo đẽo theo em mà lải nhãi những câu sáo rỗng và cái khoảng cách vô hình giữa tôi và em có lẽ được tạo ra từ đấy.

Và rồi đông qua, xuân tàn khoảng thời gian ấy tôi vùi đầu vào ôn thi, thời trung học nhờ tài ăn nói nên tôi được nhiều cô gái theo đuổi, thế mà cảm xúc của tôi dành cho họ chẳng được bao nhiêu, nhưng tại sao cảm xúc của tôi với em lại mãnh liệt đến thế, tôi không hiểu nổi, ánh mắt, nụ cười của em đều làm tôi vấn vương, tình yêu luôn mang đến cho ta những cảm xúc thăng hoa khó diễn tả thành lời nhưng nó cũng có thể làm ta đau đớn đến tận cùng!

Kỳ thi kết thúc, tôi dự định hôm tổng kết sẽ trải hết nỗi lòng mình với em, sáng hôm ấy tôi chuẩn bị thật chu đáo, tập dượt trước gương đến cả chục lần, những lời yêu thương ngây ngô khờ dại mà tôi chẳng thể nào nói ra. Hôm ấy thật bất ngờ em dịu dàng ôm lấy tôi mà nhẹ nhàng nói:

– Anh Tuấn! Còn đường phía trước sẽ nhiều khó khăn nhưng anh hãy cố lên nhé! Nếu anh buồn hãy gọi điện tâm sự với em nhé anh!

Tôi thật sự cảm kích, trong lòng em tôi vẫn có một chỗ đứng, tôi siết lấy tay em nhưng bất ngờ bóng người của Phong kéo em ra khỏi tôi, tôi hụt hẫng nhìn em đi cùng anh ta, tôi vẫn trách mình sao đã quá yếu đuối! Sao tôi không níu tay em lại? Nhưng đến bây giờ tôi nhận ra lúc đó mình đã đúng! Nếu tôi cố gắng níu kéo một trái tim không phải của mình có lẽ tôi sẽ trở thành một trò hề.

Và điều gì đến cũng đến hai người họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn, gương mặt em mãn nguyện hạnh phúc, tôi ngoảnh mặt đi gượng cười.

– Chúc mừng em! Em đã tìm được cho mình một chỗ dựa, tiếc là tôi không thể che trở cho em.

Khi ấy tôi dù đau đớn những vẫn thầm chúc phúc cho em, nhưng em có thật sự được hạnh phúc khi ở bên anh ta? Tôi không tiếp xúc nhiều với anh ta nhưng cũng đủ thấy đó là một kẻ sở khanh, hy vọng hắn yêu em thật lòng!

Những năm sau đó tôi rời xa mái trường, rời xa những góc phố thân quen tôi chuyển lên Hà Nội sống, tôi trở thành một luật sư, sự nghiệp cứ thế thăng tiến, tôi muốn quên đi mối tình ngây ngô thời học trò, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới nhưng tôi luôn cảm thấy cô đơn, nhiều lần tôi không cầm lòng được mà tìm em, nhưng nghe tin em đã kết hôn với Hải Phong và chuyển đi nơi khác sống.

Năm tháng cứ thế lướt đi, con người thiếu tình yêu như cây thiếu nước, sớm muộn gì cũng chết dần chết mòn, nhưng rồi hai năm trước tôi gặp lại em trong một nhà sách, em dẫn theo một cậu nhóc mà sau này tôi biết đó là con trai em, em vẫn như ngày trước thậm chí nét mặt còn bi thiết hơn xưa.

Lúc ấy tôi đã có thể lựa chọn, tôi có thể làm ngơ và tiếp tục một cuộc sống bình thường, hoặc bắt chuyện với em, để rồi lại nhận thêm những vết thương khắc sâu trong lòng. Cuối cùng con tim đã chiến thắng lý trí, tôi đã không thể kiềm lòng, con tim tôi rung động dữ dội tôi bước đến bên em, em nhẹ nhàng cười với tôi, nhưng nụ cười ấy lại là sự gượng gạo đến đáng thương, em trải hết nỗi lòng với tôi.

Đúng như tôi nghĩ Hải Phong là một tên sở khanh, hắn đã ngoại tình và có một đứa con riêng, em vì cậu con trai nên vẫn cố gắng tiếp tục.

Thế là hai năm qua tôi đã âm thầm bên em, vì tôi cảm nhận được trái tim của em, sau vẻ ngoài kiên cường là một trái tim hằn sâu những vết thương. Tôi hận sao lúc đó mình không mạnh mẽ hơn mà ôm chặt lấy em vào lòng, giờ đây tôi có thể làm lại, nếu em còn cần tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay, nhưng dường như sự quan tâm của tôi vẫn là chưa đủ, em vẫn luôn lạnh lùng, rất ít nói, em chỉ đến bên tôi khi tuyệt vọng, những giọt nước mắt kia như làm con tim tôi bỏng rát! Những giây phút ấy tôi mới nhận ra mình yêu em đến nhường nào!

Tôi vô thức nhấp một ngụm cà phê, cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào, tôi nhận được một dòng tin nhắn, là của của Hạ Châu:

– Anh Tuấn! Em và bé Tôm có thể ở lại nhà anh tối nay không?

– Em luôn có thể mà.

Tôi trả lời, chắc tên khốn kia lại hành hạ em, tôi xót xa giờ đây tôi không còn là cậu nhóc khi xưa, tôi đã là một người đàn ông thành đạt, tôi có thể che trở cho em, kéo em về bên mình chỉ cần tôi có được trái tim của em, trong hai năm qua thứ tôi nhận được chỉ là những giọt nước mắt thấm trên vai áo! Nhưng tôi vẫn yêu em, chỉ cần em còn đến bên tôi, chỉ cần con tim này còn đập tôi vẫn nguyện hy sinh vì em! Thứ cảm xúc ấy như ngọn lửa bùng cháy trong tim ta, làm ta khao khát được yêu! Được giữ lấy người con gái ta thương bên mình! Và tất cả những gì ta làm chỉ vì yêu!

Hết chương 1

 

Sa Sa

Sa Sa (8 năm trước.)

Level: 10

73%

Số Xu: 0

Sa Sa đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

:)


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong