Tôi đứng ngoài ban công, hướng tầm mắt mình ra khỏi con ngõ nhỏ, tôi đang ngóng trông em, ngóng trông cái hình bóng gần gũi, thân quen mà lại xa xôi, lạ lẫm. Gió ngày càng lớn, tôi ngước nhìn trời sợ rằng sẽ có mưa, tôi trở vào phòng, đóng chặt cửa ban công, tôi bật một bản nhạc buồn “chuyện của mùa đông” của ca sĩ Hà Anh Tuấn, bài hát viết về mùa đông Hà Nội và Hà Nội lúc này đã là giữa tháng mười, thời tiết ngày một lạnh hơn tôi tìm được sự đồng cảm nơi đáy tim, còn cảm xúc thì thật khó diễn tả thành lời.
Con ngõ nhỏ nơi tôi sống chỉ có người cao tuổi, nhịp sống chậm rãi, bình yên như tách biệt hoàn toàn với phố phường ồn ào, vội vã. Căn nhà nhỏ tôi đang ở được tôi mua vào hai năm trước, nó là thành quả của sự cố gắng, và đam mê của tôi trong nhiều năm, tôi tự hào về nó nhưng tôi nhận ra nó quá cô độc và lạnh lẽo khi chỉ có một người đàn ông, ngay lúc này tôi nhìn lại mình đã ba mươi tuổi rồi, thanh xuân đã qua rồi nhưng tôi vẫn như một đứa trẻ, tôi đang cố gắng với tay lấy một ngôi sao xa xôi trên bầu trời xanh biếc.
Tiếng xe máy dưới nhà kéo tôi ra khỏi những cảm xúc miên man, tôi vội chạy xuống dưới. Em đang đứng bên ngoài, đôi mắt buồn, bờ mi như lúc nào cũng rũ xuống đang nhìn tôi thẫn thờ, năm xưa ánh mắt ấy luôn mang vị buồn nhưng lại tràn đầy hy vọng, còn giờ đây tôi không hiểu em đang chờ đợi điều gì từ tôi! Tôi mở cửa, lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt em, em trang điểm rất đậm, em đánh một lớp phấn dày, tôi đã quá quen với cách trang điểm này của em, sau lớp phấn ấy sẽ lại là những vết bầm tím đáng thương. Tôi bị hình bóng của em cuốn hút mà không để ý đến bé Tôm, cậu nhóc bốn tuổi hết kiên nhẫn lên tiếng với tôi:
– Cháu chào chú Tuấn! Cháu vào phòng xem hoạt hình được không chú?
Cậu bé hồn nhiên thật, nó còn quá nhỏ để cảm nhận bầu không khí u ám, lãnh đạm giữa tôi và em, nhưng cũng cám ơn cậu vì đã phần nào làm dịu đi bầu không khí ấy, tôi xoa nhẹ đầu cậu nhóc, mái để dài đen láy, nói nhỏ với cậu:
– Tất nhiên là được rồi nhóc! Hôm nay chú còn mua cho cháu bộ lego mới nhé!
Cậu nhóc mỉm cười rạng rỡ, cảm ơn tôi rồi chạy lên phòng, lúc này chỉ còn tôi và em, em vẫn không nói một lời, chỉ nhìn tôi và bé Tôm trò chuyện với nhau, tôi từ lâu đã coi em và bé Tôm như người một nhà, còn em thì sao? Làm một luật sư yếu tố giúp tôi thành công đó chính là nắm bắt tâm lý khách hàng, nhưng người mà tôi luôn muốn giữ chặt trong tay, luôn muốn thấu hiểu chính là em, tôi lại không tài nào hiểu nổi! Gương mặt ấy, ánh mắt ấy chỉ là bi thương, không thể chịu đựng thêm, tôi mở lời với em:
– Trời lạnh lắm, ta vào trong nói chuyện.
Nói rồi tôi nhẹ nhàng dắt chiếc xe máy của em vào trong nhà, hai năm qua em luôn là như vậy, tôi cũng đã quen rồi! Em vẫn đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng tôi, tôi quay lại nhìn em, trái tim tôi lại nhói đau, cái dáng người nhỏ bé kia run rẩy, em mặc chiếc váy màu lá phong, em càng thêm mong manh, yếu đuối tưởng chừng như cơn gió đông buốt lạnh kia có thể cuốn em đi bất cứ khi nào, tôi không thể cầm lòng thêm một giây nào nữa, tôi bước đến bên em, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, lúc này khóe mắt em đẫm lệ, tôi ôm em vào lòng, nói nhỏ vào tai em:
– Vào trong với tôi đi em!
Tôi ôm eo em mà đưa em vào trong, từng bước chân của em thật miễn cưỡng, em không muốn bên tôi sao? Tôi đau khổ, ngồi xuống chiếc sofa tôi lặng nhìn gương mặt em, lớp son phấn đã bị nước mắt cuốn trôi, má trái em hiện lên một vết hằn đỏ, em lại bị tên khốn kia bạo hành, tôi đau lòng mà nói với em:
– Em sẽ chịu đựng cuộc sống như này mãi sao? Em đã từng có ước mơ! Em đã từng mơ làm một nhà báo nay đây mai đó viết về những bất công của cuộc đời này mà! Chỉ cần em đồng ý tôi sẽ bắt tên khốn kia phải trả giá! Chỉ cần một câu nói của em thôi Hạ Châu!
Em khóc nức lên thành tiếng, em quỳ gối trước mặt tôi, tôi đau khổ, lần đầu tiên em quỳ gối trước tôi! Em nghẹn ngào nói:
– Em xin anh! Xin đừng nhắc đến những chuyện ấy! Dù sao anh ta cũng là chồng em, là bố của bé Tôm! Em không thể!
Nghe những lời ấy, tôi cười đau khổ, nhẹ nhàng dìu em lên.
– Anh xin lỗi! Anh hứa sẽ không nhắc lại những chuyện ấy nữa! Anh hứa!
Tôi vỗ về em, khuôn mặt của em lúc này như một đứa trẻ hiếu động, nhem nhuốc, lấm lem. Em như hiểu được lòng tôi qua ánh mắt, nhẹ nhàng đứng lên nói nhỏ:
– Em đi tắm.
Bóng lưng em khuất sau cánh cửa, tôi tự xấu hổ, em hiểu được tôi qua từng ánh mắt, đơn giản vì cảm xúc của tôi với em thật dễ đoán, bên em tôi luôn bộc bạch những cảm xúc chân thực nhất, vì thế tôi tìm thấy bình yên, những gánh nặng trọng cuộc sống được rũ bỏ hoàn toàn, tôi nhận ra một người đàn ông chỉ có thể rung cảm mãnh liệt trước người con gái mình thương yêu, ngay cả một luật sư luôn lạnh lùng, cứng rắn trong những phiên tòa cũng không có ngoại lệ!
Em đã ở bên trong hơn một giờ rồi, tiếng nước chảy đã ngưng từ lâu, tôi cũng muốn nắm bắt được cảm xúc của em, tôi cũng muốn biết suy nghĩ của em qua ánh mắt, cử chỉ nhưng dường như đó là điều không thể! Tôi luôn muốn hỏi em:
– Hạ Châu em đang nghĩ gì? Em có bao giờ yêu anh không?
Nhưng tôi sợ, sợ cái sự im lặng kia, sợ em sẽ rời xa tôi, em là người phụ nữ có lòng tự trọng cao, nếu em đã không cần tôi cũng chẳng có cách nào để níu tay em lại! Cửa phòng tắm bật mở, người em tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, hương thơm ấy làm tôi vấn vương từ lâu, khuôn mặt em vẫn như ngày trước, chỉ là nét bi thương khắc sâu hơn gấp bội phần, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng, nhưng ánh mắt của em như là một hố đen xa xôi trong vũ trụ, tôi xoáy sâu vào đôi mắt ấy nhưng cũng chỉ nhìn thấy một khoảng không vô tận! Em mặc chiếc áo thun bó sát, tôn lên vòng một đầy đặn, đôi chân trần trắng như tuyết kia đang từ từ bước đến bên tôi, tôi không nói nên lời, cả người đổ mồ hôi lạnh, tôi là một người đàn ông ba mươi tuổi, sống trong cô đơn đã nhiều năm, tôi sợ sẽ không kiềm chế được mình, tôi nhìn vào mắt em, câu hỏi ấy lại được đặt ra trong đầu “em đang nghĩ gì?” Tôi không thể biết!
Em nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống chiếc sofa, em hôn lên môi tôi như ngấu nghiến, tôi cảm nhận được thân hình của em, ấm nóng áp sát vào tôi, đây là cảm giác mà tôi hằng khát khao bấy lâu nay, tôi chủ động với em, mắt em nhắm nghiền, sống mũi thanh tú, em đẹp quá! Tôi định cởi bỏ chiếc áo ngoài của em, đến đây mắt em đẫm lệ, tôi ngưng lại hành động, nhìn thẳng vào những giọt lệ trong suốt như pha lê kia! Tôi bối rối chỉnh lại chiếc áo của em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, em nức nở trên vai tôi, tôi mở lời:
– Hạ Châu! Em không cần phải làm như thế! Tôi sẽ đợi em! Tôi sẽ đợi cho đến khi nào con tim em thuộc về tôi! Nếu em còn cần tôi, tôi nguyện hy sinh vì em cả đời này!
Vẫn luôn là tôi, yếu đuối không thể cầm lòng mà bộc bạch hết cả xúc với em, chẳng biết em đang nghĩ gì nữa, chỉ biết lúc này vai áo tôi đã ướt đẫm, tôi cố gắng mạnh mẽ nhưng tôi cũng sợ mình sẽ làm ướt lưng em, cứ thế bình yên, tôi chỉ cần như thế thôi, em ngủ say trên vai tôi, nhịp thở đều đặn, em đã có một ngày mệt mỏi rồi.
Tôi nhìn vết thương trên má em mà lòng nhói đau, cuộc đời thật bất công, bất công từ những phán quyết của thẩm phán trong phiên tòa, bất công cho em, bất công cho tôi. Em là một cô gái nặng tình, nặng nghĩa nhưng tấm chân tình ấy lại được trao cho một tên khốn kiếp, tôi hận hắn ta, thầm nguyền rủa hắn ta: “Hải Phong! Rồi mày sẽ phải hối hận!” Lúc này trời đổ mưa, tôi bế em lên phòng nằm cùng bé Tôm, tôi đắm cho hai mẹ con một chiếc chăn dày, bình yên thật! Giá như đây là gia đình của tôi…
Tôi xuống nhà, không ngủ được, một mình ngồi nhìn đồng hồ trôi, “tích tắc”, “tích tắc” ba giờ sáng một hồi chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của em, chẳng biết ai gọi vào giờ này nhỉ?
Hết chương 2

