Chương 54: Đệ nhất ham bảo – Dương Thu kỳ

Nghe Audio

Giờ Sửu, bầu trời vừa yên tĩnh lại quang đãng, không có bóng mây, cũng chẳng có ánh sao, chỉ còn vầng trăng bạc tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt tựa như một ngọn đèn hiu quạnh trên chốn thiên cung rộng lớn.

Bên trong Dạ An Thành nhịp sống đã bớt đi vài phần nhộn nhịp, nhưng sắc đỏ từ những chiếc lồng đèn ma mị chốn thanh lâu vẫn như cũ sống động không ngớt, không khỏi khiến người ta chìm đắm trong rượu ngon mộng đẹp, nhưng cũng thật khiến lòng người chua xót.

Rốt cuộc ở bên trong thứ ánh nến hoa lệ đó có bao nhiêu nữ nhi vì số mệnh mà bán mình?

Không quyền không thế, có lẽ cuộc đời định sẵn sẽ làm trâu ngựa…

Hoa Kim Nguyệt dạo quanh một vòng chốn phồn hoa “không bao giờ tối” mà thở hắt ra, trên người sớm đã được thay một bộ y phục mới, khuôn mặt kiều diễm cũng bị một lớp khăn lụa che lại.

Đi theo phía sau còn có một thân hình đen tuyền, bốn chân ngắn ngủn còn chưa tới một cái bắp tay đang cố gắng nhảy nhảy chạy theo phía sau, nhìn qua đúng là chẳng khác gì cún con đáng yêu.

Đó là Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo đã thu nhỏ thân hình lại.

Thông thường, sau khi ký khế ước với linh thú, nhờ vào liên kết khế ước mà giữa người và thú sẽ sinh ra một loại cảm giác tựa như thần giao cách cảm, chỉ cần là khế ước giả trên Tinh linh cảnh, trong đan điền đều có thể tự tạo riêng cho mình một không gian, đó là nơi khế ước thú nghỉ ngơi, trong không gian đó, khế ước giả không ngừng cung cấp huyền lực nuôi dưỡng linh thú như một phần cơ thể của mình, còn linh thú ấy thì sẽ giúp khế ước giả ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhưng Hoa Kim Nguyệt thì khác, nàng không có huyền lực tất nhiên sẽ không thể ký kết khế ước, vì vậy mà bắt Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo tự thu nhỏ mình lại sẽ đỡ gây chú ý hơn.

Lúc chứng kiến cảnh tượng này, Hoa Kim Nguyệt có chút thắc mắc.

“Làm sao chúng có thể tự thu nhỏ biến to tùy thích?”

Lưu Tịch cũng kiên nhẫn trả lời.

“Nén một lượng huyền lực nhất định lại là có thể biến nhỏ, cũng tựa như trạng thái ngủ đông, khi ở dạng này linh thú thường không khác gì sinh vật bình thường.” Bởi vì ở trạng thái không thể tấn công hay phòng thủ nên chúng không thích dùng hình dạng này và chỉ thể hiện ra lúc cảm thấy an tâm.

Hoa Kim Nguyệt hơi nhớ lại chuyện chỉ xảy ra cách đây hai mươi phút trước, cũng xem như là hiểu biết nhiều thêm một chút.

Suy nghĩ một hồi, Hoa Kim Nguyệt quyết định ôm theo Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo chạy về Phù Dung Các, lúc đến nơi lại không ngờ có thể chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thú vị.

Một tên hắc y nhân lén lén lút lút chậm rãi từ ngoài nhảy tọt vào bên trong Phù Dung Các, từng cử động đều mượt mà như nước chảy mây trôi, thân hình hắn mảnh mai, đôi bàn tay trắng nõn trơn bóng, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa hơi lắc lư qua trái rồi qua phải theo từng chuyển động của hắc y nhân. Đây rõ ràng là một nữ tử cải trang thành.

Hoa Kim Nguyệt dừng chân ẩn nấp bên ngoài khung cửa sổ, nhìn thế nào cũng thấy bóng dáng này cực kỳ quen mắt, nàng không vội đánh giá mà cứ thế lặng lẽ quan sát.

Hắc y nữ tử này chuyện động nhịp nhàng dứt khoát, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước, nàng ta khe khẽ mở cửa phòng, điều đầu tiên làm chính là đến giường kiểm tra xem nha đầu Dương Thanh Liên có ngủ say hay chưa.

Tất nhiên trên giường không có người.

Trong ánh mắt của hắc y nữ tử lộ vẻ kinh ngạc, nàng ta nhìn quanh khắp nơi trong phòng, xác nhận không có người đột ngột phục kích mới nhẹ nhàng thở ra.

Trấn tĩnh, điều thứ hai nàng ta làm chính là lật ra những phiến gạch đã được thay mới ngay chính xác vị trí chân giường bên trái, từ bên dưới khoảng trống lấy ra một chiếc hộp gỗ khắc trận đồ bát quái.

Vào khoảnh khắc đó, Hoa Kim Nguyệt liền biết được người đến là ai.

Bị cấm túc vẫn còn tơ tưởng đến bảo vật, chỉ có thể là Đệ nhất ham bảo – Dương Thu Kỳ.

Thật đúng là vì “yêu” thấy chết cũng không sờn mà!

Trong đầu Hoa Kim Nguyệt bắt đầu suy nghĩ, đưa ra nhiều loại phương án đối phó với tên trộm này, hai phút sau liền thấy nàng hành động.

Hoa Kim Nguyệt bật người nhảy qua khung cửa sổ, lựa chọn quang minh chính đại mà lên tiếng, nàng cố ý hạ vài tông giọng để Dương Thu Kỳ không nhận ra mình, dọa cho Dương Thu Kỳ sợ mất mật.

“Bảo vật ta nhắm đến, ngươi cả gan dám nẫng tay trên?”

Dương Thu Kỳ quả thật giật hết cả mình, trong bầu không gian yên tĩnh ấy động ngột vang lên tiếng động thì là ai cũng đều sẽ thất hồn lạc phách. Nàng ta suýt chút làm rơi cả hộp gỗ, lấp bấp hỏi vặn lại: “Ngươi, ngươi là ai?”

Hoa Kim Nguyệt lạnh lùng nhìn đối phương, ánh mắt băng giá không khỏi làm nội tâm Dương Thu Kỳ bất tri bất giác lạnh lẽo một hồi, đầu óc nàng ta bây giờ rất loạn, không biết là nên nói ra thân phận của mình hay là cứ giấu giếm cho qua chuyện. Và cũng chẳng biết nữ tử đối diện mình là người nào, từ trước đến nay chưa từng gặp qua.

Hoa Kim Nguyệt không hề lên tiếng, nàng chỉ phất tay ra hiệu, Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo ngay lập tức từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, cái ấn hình trăng bán nguyệt đặc biệt thu hút ánh nhìn, tuy thân hình đã nhỏ lại nhưng ánh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc y nữ tử này như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đồng tử Dương Thu Kỳ mở to, chỉ một chút nữa cằm đều có thể rớt ra ngoài, nàng ta ngay lập tức nhận ra sinh vật đó có ý nghĩa gì, vừa kinh ngạc cũng vừa sợ hãi: “Tử, Tử, Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo?!”

Cái quỷ gì vậy?

Nàng ta mới bị cấm túc bao lâu, thế đạo này thay đổi nhanh vậy sao?

Dạ An Thành lúc nào có cường giả ký kết được khế ước với loại linh thú này?

Hoa Kim Nguyệt nhếch môi, âm trầm lên tiếng: “Muốn biết ta là ai, ngươi xứng sao? Chỉ là một tên trộm vặt cũng muốn cùng ta đoạt bảo?”

Dương Thu Kỳ khẽ lau mồ hôi trên trán, nàng ta nghiến răng, nhịn xuống bất mãn trong lòng mà đặt chiếc hộp gỗ xuống, nói: “Không dám, lụa Vân Tuyết này là của cô nương, ta tài không bằng người, mong cô nương để ta đi.”

Hoa Kim Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, Dương Thu Kỳ quả là cũng biết thức thời, nếu như ở chỗ này giao chiến sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, đến lúc đó Dương Thu Kỳ có mọc cánh cũng không thể chạy, có nhảy xuống sông cũng chẳng tẩy đi vết nhơ này được.

Đường đường là Tam tiểu thư phủ tướng quân, hơn nửa đêm lại cải trang đến chỗ muội muội mình trộm đồ, mặt mũi nào còn ra đường gặp người nữa?

“Ta biết ngươi là ai.” Hoa Kim Nguyệt nhìn Dương Thu Kỳ, trong ánh mắt muốn bao nhiêu khinh miệt liền có bấy nhiêu, nàng khẽ đưa mắt liếc nhìn Ảnh Báo, không nói hai lời thoáng cái liền ở trước mặt Dương Thu Kỳ biến mất tăm tích.

Dương Thu Kỳ sợ hãi lui về sau mấy bước, cặp mắt đề phòng đảo quanh khắp phòng.

Người đâu?

Bịch!

Sau gáy truyền đến một trận đau đớn, Dương Thu Kỳ trợn trắng mắt ngã xuống sàn.

Hoa Kim Nguyệt mắt lạnh nhìn Dương Thu Kỳ, nàng tháo chiếc khăn che mặt của mình xuống, nhanh chóng thu dọn hiện trường cho ổn thỏa.

Bằng cách này, Dương Thu Kỳ nhất định sẽ không dám đến đây quấy rầy nàng thêm lần nào nữa. Hôm nay bôn ba quá nhiều sức lực của cơ thể này có chút không thể chịu đựng nổi, Hoa Kim Nguyệt cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong