Trời vừa hửng sáng, Xuyến Chi nhanh chóng cầm theo một túi tiền nhỏ ra khỏi Tú Thanh Các, chợ sớm cách tướng phủ khá xa, nàng ta nhất định phải nhanh chân lên một chút mới có thể mua được nguyên liệu tươi cho buổi cơm sáng.
Xuyến Chi thở dài.
Cứ tưởng đá được Bích Đào xuống rồi thế chỗ thì sẽ nhàn hạ hơn, ai biết được vị chủ tử này lại đi gây họa đến mức bị phạt nặng như thế, bây giờ ngay cả loại công việc thấp hèn nhất cũng là do nàng ta tự tay mình làm.
Trong lòng Xuyến Chi dâng lên cảm xúc căm giận, nàng ta không cam lòng.
“Ưm, ưm!!”
Trong không trung bất chợt vang lên âm thanh kỳ lạ, Xuyến Chi vừa ngẩng đầu liền vừa vặn bắt gặp một ánh mắt quen thuộc.
Xuyến Chi cả kinh, nhịn không được mà thốt lên một tiếng thật lớn: “Tam… Tam tiểu thư?!”
Dương Thu Kỳ bị dây thừng quấn chặt, một đầu dây treo trên xà ngang trước biển hiệu Tú Thanh Các, nàng ta không ngừng cựa quậy, thoạt nhìn so với con sâu không khác là bao. Thảm hơn nữa chính là miệng cũng bị ai đó dùng khăn tay bịt kín lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ nghĩa.
Nhanh chóng phản ứng, Xuyến Chi vội vàng chạy vào trong lấy ra một cây kéo cắt đứt sợi dây thừng, không dám chậm trễ cởi trói cho Dương Thu Kỳ, nhưng có cố thế nào sợi dây kia cũng chẳng mảy may đứt ra, hết cách, Xuyến Chi cũng chỉ đành một lần nữa trở vào trong lấy ghế kê để chính mình đứng lên cao, hì hục gỡ từng nút thắt xuống.
Mười lăm phút sau, Dương Thu Kỳ rốt cuộc được giải thoát.
“Tiểu thư, người làm sao lại thành ra như vậy!” Xuyến Chi khóc không ra nước mắt, cực kỳ hoảng loạn, nếu chủ tử có mệnh hệ gì nàng ta ắt phải chôn cùng.
Dương Thu Kỳ lườm nha hoàn của mình, cắn răng nhả ra mấy chữ: “Chớ hỏi nhiều, chuyện này không được phép nói cho ai biết!”
Nàng ta làm sao biết được? Tối hôm qua sau gáy đau đớn một trận thì ngất đi, đến lúc mở mắt ra đã thấy bản thân bị treo lên trước cửa, còn may là không có ai nhìn thấy.
Nhục nhã chết đi được!!!
Xuyến Chi bị dọa sợ, run rẩy gật đầu: “Vâng, vâng… Nhưng chẳng lẽ tiểu thư không thể tự mình thoát ra sao?”
Dương Thu Kỳ gần như là gào lên: “Người nhìn xem nếu thoát được ta còn đợi ngươi à?!”
Làm sao Dương Thu Kỳ có thể chưa thử qua chứ? Chất liệu của sợi dây đó cùng một loại với dây roi Hồng Vũ, trắng tinh như sương sớm, dưới Đạo tiên cảnh không thể làm đó tổn hại được, nhục nhã hơn nữa chính là sợi dây này lấy ra từ trên người Dương Thu Kỳ, thậm chí khăn tay bịt miệng cũng là của nàng ta…
Đợi đã!
Dương Thu Kỳ ngẩn người một lúc.
Giống như nhớ ra cái gì đó rất quan trọng, mặt mày Dương Thu Kỳ nhăn nhó vô cùng khó coi. Nàng ta chộp lấy bả vai của Xuyến Chi, hét lớn: “Hồng Vũ của ta đâu?!”
Xuyến Chi nhất thời bị biểu cảm này dọa cho sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy.
Nàng ta làm sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy!
…
Hoa Kim Nguyệt hơi trở mình, đến khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào trán, Hoa Kim Nguyệt mới chậm rãi mở mắt.
Nàng duỗi thẳng người, nhìn qua một bên thấy Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo còn đang nằm cuộn mình ngủ say dưới sàn nhà, lập tức đi qua gọi: “Tỉnh!”
Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo động đậy, ngáp một cái thật dài.
Hoa Kim Nguyệt tặc lưỡi, nhìn chăm chú Ảnh Báo thu nhỏ.
Tối hôm qua còn rất oai phong, hôm nay sao lại chẳng khác gì cún con?
Người ở bên ngoài tựa hồ nghe thấy động tĩnh, lấy tay gõ nhẹ lên cửa: “Tiểu thư, người dậy rồi sao? Nô tì có thể vào không?”
Hoa Kim Nguyệt hơi liếc mắt nhìn về phía cửa, lập tức phất tay ra hiệu Ảnh Báo nhanh chóng trèo qua cửa sổ mà trốn đi, sau đó mới chậm chạp lên tiếng: “Có thể.”
Hạc Vỹ mang theo một chậu nước rửa mặt, đẩy cửa tiến vào.
Chính là vừa lúc Hoa Kim Nguyệt rửa xong mặt, dùng trà súc xong miệng, bên ngoài cửa lớn Phù Dung Các lại lần nữa xuất hiện tiếng gõ cửa.
“Tứ tiểu thư, nô tì là Xuyến Chi, nô tì có thể tiến vào không?”
Cửa lớn không khóa nhưng có được bài học từ lần trước, Xuyến Chi dằn lòng tỏ ra kính cẩn.
Hoa Kim Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, tối hôm qua Dương Thu Kỳ hẳn là không dám đến đây nữa mới phải, này làm sao lại còn phái nha hoàn tìm cho nàng phiền phức?
Nghĩ như thế, Hoa Kim Nguyệt vẫn gật đầu ra hiệu cho Hạc Vỹ gọi người vào.
Xuyến Chi thận trọng nhấc chân bước đi, đứng trước mặt Hoa Kim Nguyệt theo lễ mà khẽ nhún người, nói: “Tứ tiểu thư, nô tì theo lệnh của Tam tiểu thư đến lấy Hồng Vũ về, mong tiểu thư giao ra.”
“Ồ?” Hoa Kim Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ thì ra là vì chuyện này. Nàng có chút buồn cười, chẳng ngờ đến tận giờ phút này Dương Thu Kỳ mới nhớ ra mình đã vứt lại chiếc roi ở đây, bất quá mọi chuyện đã muộn.
Hoa Kim Nguyệt chậm rãi ngồi xuống ghế, cười cười vô tội hỏi: “Hồng Vũ là cái gì? Ngươi nói gì ta chẳng hiểu.”
“Cái này…” Xuyến Chi suy nghĩ hồi lâu, cau mày khó chịu, “Là chiếc roi, cán ngọc, dây tơ, nó đối với Tam tiểu thư rất quan trọng, hy vọng Tứ tiểu thư trả cho!”
Hoa Kim Nguyệt cười lạnh trong lòng, nàng lắc đầu cất giọng: “Đáng tiếc, ta chưa từng nhìn thấy thứ đó, ngươi nói xem có phải Tam tỷ nhầm lẫn rồi không?”
Nghe vậy Xuyến Chi không khỏi tỏ vẻ chán nản, biết đòi không được, chỉ có thể thở dài trở về.
… Mười phút sau, Hoa Kim Nguyệt lại trông thấy nha hoàn Xuyến Chi với bộ dáng vội vã, vẻ mặt bất lực không cam tâm, nàng khẽ nhấp một ngụm trà, lười biếng lấy tay chống cằm, buồn cười nói: “Ta đã nói là không có, bảo với Tam tỷ là đừng phí công nữa.”
Dương Thu Kỳ hình như thông minh hơn rồi, biết Hoa Kim Nguyệt nàng phía sau có Hạ Linh Sương “chống lưng”, ban đêm lại có “cao thủ” ghé thăm, đã không còn vọng động hấp tấp như trước.
Chỉ nghe “lịch bịch” một tiếng, nha hoàn đối diện không nói không rằng đã quỳ xuống, nước mắt lưng tròng: “Tứ tiểu thư, khế ước giả không thể không có vũ khí, nô tì biết nhất định nó đang ở đây!”
Roi tơ Hồng Vũ là chiến lợi phẩm mà Dương Triệu Lâm nhiều năm trước cầm về, vốn dĩ đã nộp lên cho hoàng thất nhưng được ban thưởng trở lại, là được một luyện khí sư làm ra, Dương Thu Kỳ vì để có được nó đã không tiếc ở trước thư phòng Dương Triệu Lâm quỳ ba ngày.
Vũ khí bình thường có thể mất cũng không sao, nhưng một khi chúng là do luyện khí sư làm ra mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác biệt.
Hồng Vũ đã nhận Dương Thu Kỳ làm chủ, đồng nghĩa với việc giữa nàng ta và Hồng Vũ đã có liên kết sinh mệnh, một khi roi tơ bị hủy, với thực lực Tứ đoạn Tinh linh cảnh của Dương Thu Kỳ, ắt phải chết không thể nghi ngờ.
Nếu Xuyến Chi không thể đòi lại Hồng Vũ về, chẳng biết Dương Thu Kỳ sẽ phát điên cái gì nữa!
Hoa Kim Nguyệt trầm ngâm, sao đó lạnh nhạt nói: “Xem như ngươi đáng thương, vậy cho ngươi biết thì ta được gì?”
Xuyến Chi hơi ngước mắt nhìn Hoa Kim Nguyệt, dường như suy nghĩ gì đó mà bối rối hồi lâu, một lát sau mới lên tiếng, gương mặt thể hiện sự quyết tâm, đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Hạc Vỹ, lại do dự.
Hoa Kim Nguyệt chú ý biểu cảm này coi như hiểu ý, phất tay ra hiệu Hạc Vỹ lui xuống.
Lúc này Xuyến Chi vội cúi gập người, đầu chạm xuống đất, không dám thở mạnh nói: “Nô tì biết Đại phu nhân vì sao mà chết!”

