Chương 51: Sóng âm vang vọng

Nghe Audio

Lửa của lang vương sớm đã mất, không khí từng đợt từng đợt lạnh lẽo lại lần nữa ập đến khiến Hoa Kim Nguyệt không khỏi nhíu chặt mày.

Nàng không rõ đàn sói vừa rồi là cấp bậc bao nhiêu, nhưng đối với nàng mà nói thật sự không dễ xơi chút nào.

Ở nơi rừng sâu tâm tối, Hoa Kim Nguyệt rất khó có thể xác định phương hướng, càng di chuyển lại càng ngày tiến vào sâu hơn trong Hắc Ám, trước mắt chỉ có thể dùng dao găm đánh dấu một ít ký hiệu lên thân cây.

Lần này thế mà một đường đều không nhìn thấy bất kỳ sinh vật kỳ lạ nào, có thể chúng đã bị Lưu Tịch dọa chạy mất, cũng có thể sự yên tĩnh là điềm báo cho cái gì đó càng đáng sợ hơn.

Không biết qua bao lâu, Hoa Kim Nguyệt rốt cuộc cũng nhìn thấy một đàn thỏ đang tụ tập lại với nhau, số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ tầm khoảng sáu con.

Đàn thỏ có bộ lông trắng tinh như đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt đỏ tươi tựa viên hồng ngọc tuyệt hảo, bóng đêm hoàn toàn không thể ảnh hưởng được chúng. Ngoại trừ bộ lông không thích hợp để ẩn nấp thì thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, ai nhìn vào cũng thấy chỉ là đàn thỏ tầm thường mà thôi.

Thỏ là loài động vật vừa nhỏ bé vừa yếu ớt nhưng Hoa Kim Nguyệt biết, Hắc Ám sâm lâm cực kỳ nguy hiểm, nếu chúng thật chỉ là thỏ, vậy ở nơi này hẳn đã sớm tuyệt chủng mới phải.

Hắc Ám sâm lâm tối đen như mực bất phân ngày đêm, chẳng biết hiện tại là canh mấy, tuy nhiên một đường không gặp phải linh thú cũng khiến Hoa Kim Nguyệt có chút sốt ruột.

“Chọn chúng vậy.” Chỉ cần bắt một con.

Hoa Kim Nguyệt chậm rãi tiến lên, thận trọng hết mực, đem toàn bộ hơi thở đều ẩn giấu. Lúc đến gần nhìn được rõ hơn, dù chuẩn bị trước trong lòng Hoa Kim Nguyệt vẫn là cảm thấy chấn kinh một hồi.

Sáu con thỏ trắng nhìn xa trông vừa đáng yêu vừa mỏng manh giờ khắc này lại há to miệng cùng nhau xâu xé một cỗ thi thể không còn nhìn rõ hình dạng, chiếc răng cửa nhọn hoắc đó khiến những thường thức hai mươi năm qua của Hoa Kim Nguyệt bỗng chốc tan thành mây khói.

Quả nhiên không phải thỏ thông thường.

Hoa Kim Nguyệt hít sâu một hơi, vừa lấy lại bình tĩnh liền lập tức tiến lên phía trước.

Nàng cùng Lưu Tịch đã đánh nhau mấy ngày liền, thứ học được nhiều nhất từ hắn chính là cách gia tăng tốc độ, chỉ nghe “vụt” một tiếng, thân ảnh của nàng trong chớp mắt đã ở ngay trung tâm đàn thỏ, bất quá trái với suy nghĩ của Hoa Kim Nguyệt, đàn thỏ trắng thế mà lại tản ra chạy tán loạn chứ không tấn công nàng mảy may.

Chân thỏ linh hoạt, nhảy qua nhảy lại cực kỳ nhanh, đối với địa hình rừng rậm này lại như cá lội dưới nước, chim bay trên trời, nhưng Hoa Kim Nguyệt nàng cũng chẳng hề thua kém.

Năm đó vì để trở thành một sát thủ, trên trời dưới nước, đủ loại địa hình có cái nào nàng chưa thử qua đâu? Hoa Kim Nguyệt một đường đuổi theo một trong số chúng, đôi chân tựa như nước chảy mây trôi mượt mà vượt qua đủ loại địa thế gồ ghề rậm rạp cây cỏ.

Hoa Kim Nguyệt dùng hết tốc lực lao lên, nàng vung tay chuẩn xác chụp được đôi tai thỏ.

Hít một hơi thật sâu, Hoa Kim Nguyệt nhếch miệng cười lạnh: “Không muốn chết? Quy phục ta.”

Bất ngờ bị tóm lấy, trong ánh mắt của thỏ trắng bỗng chốc hiện lên vẻ kinh hoảng, nó há to miệng, một tiếng rít chói tai vang vọng cả một vùng trời, tầng tầng lớp lớp sóng âm làm rung động cả cây cối và mặt đất.

Hoa Kim Nguyệt nhíu chặt hàng chân mày, không một động tác thừa lập tức lấy dao găm cắt ngang qua động mạch trên cổ nó, máu tuôn ra như thác đổ lạnh lẽo nhiễm đỏ cả tay nàng.

Âm thanh im bặt.

Hoa Kim Nguyệt tặc lưỡi, nàng vứt xác qua một bên, tiếp tục bước đi. Bỗng, hai chân nàng loạng choạng ngã khuỵu trên đất, đôi tai chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ đặc sệt, trong đầu như có hàng trăm cây búa không ngừng gõ liên tục.

Rầm!

Hoa Kim Nguyệt bất tỉnh nhân sự.

Lưu Tịch lại ra tay rồi, hắn giống như một đại phu trên người tùy thời đều mang theo thuốc, để cho Hoa Kim Nguyệt mỗi một lần thất bại đều có thể hồi phục thương thế.

Chấn Thanh Thố chỉ là linh thú cấp bậc thấp, nhưng khi gặp hoảng sợ sẽ phát ra sóng âm có thể khiến linh thú bậc cao hơn gặp phản chấn mà bất tỉnh, thậm chí nếu nghe phải sóng âm từ một đàn sẽ rơi vào hôn mê sâu, bị Chấn Thanh Thố ăn sống lúc nào cũng chả hay biết.

Trong tình thế khuyết thiếu thông tin mà đánh bậy như Hoa Kim Nguyệt, quả thực là nguy hiểm vô cùng. Này cũng không thể trách được nàng, người hiện đại gặp kỳ ngộ mà xuyên không, đối với linh thú hoàn toàn lạ lẫm.

Hoa Kim Nguyệt chậm rãi mở mắt, câu đầu tiên nàng nói, là chửi bậy.

Thật mệt, nàng hoàn toàn không biết đám linh linh thú thú kia sẽ có “năng lực đặc biệt” gì, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Hiện tại Hoa Kim Nguyệt cần phải suy tính cẩn thận nên chọn loại linh thú nào phù hợp với bản thân, không thể quá yếu, nhưng cũng không được quá mạnh.

Mạng của nàng chỉ có một, không đùa được.

“Hoa cô nương, thử lần nữa rồi quay về tướng phủ, nếu lại thất bại… Ngày mai hãy tiếp tục sau.” Lưu Tịch điềm tĩnh nói.

Hoa Kim Nguyệt suy nghĩ đôi chút, quyết định mở miệng hỏi: “Đánh bậy thật không tốt, ngươi hiểu biết nhiều hơn ta, cảm thấy ta có thể thuần phục loại linh thú nào?”

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bên cạnh có một tên “sư phụ”, dại gì không hỏi?

Lưu Tịch tựa hồ sớm đoán được nàng sẽ hỏi như thế, lập tức trả lời: “Lần trước nhìn thấy Hoa cô nương cùng với Tương Tri Nhạn, Hỏa Thiên Lang cấp bậc tương đồng giao chiến, đối với lôi võng không phản ứng, xích hỏa lại bị thương nặng, ta kiến nghị Hoa cô nương tìm một linh thú thuộc tính lôi để khắc chế.”

“Cự Ngục Trùng chỉ là tam cấp, cử động chậm chạp không nói, nhưng đối với Chấn Thanh Thố cao hơn một bậc, tốc độ linh hoạt lại có thể dễ dàng bắt được, chứng tỏ Hoa cô nương đối với tốc độ có tự tin, bản thân đối diện với lôi tương hoàn toàn không sợ hãi.” Lưu Tịch nói tiếp.

“Cho nên?”

Lưu Tịch nở một nụ cười, hắn xoay người chậm rãi cất bước, vừa đi vừa nói: “Cho nên, Hoa cô nương đi theo ta liền biết.”

Nghe được lời này, Hoa Kim Nguyệt lặng lẽ đưa qua cho Lưu Tịch một ánh mắt hình viên đạn, nhưng nàng không nói gì, chỉ nhanh chóng đuổi theo.

Mười lăm phút sau, nàng và Lưu Tịch đều đứng sau một tảng đá lớn, hắn ra dấu để Hoa Kim Nguyệt im lặng, còn mình thì không nóng không lạnh đè thấp giọng, nói: “Ta tìm được, phía sau tảng đá này có một con cửu cấp linh thú thuần lôi bởi vì tranh giành thức ăn mà bị thương, tốc độ so với Chấn Thanh Thố còn cao hơn một bậc. Đây là ta giúp cô nương chọn đường, còn đi được hay không…”

“Phụ thuộc vào ta.” Hoa Kim Nguyệt rũ mắt, lạnh lùng mở miệng.

Theo như nàng biết, cửu cấp linh thú chính là hàng ngũ cao nhất trong “linh”, Hoa Kim Nguyệt cũng không dám khẳng định bản thân có thể thuần phục được nó hay không, có lẽ còn phải dựa vào vận may.

Không có huyền lực thật đúng là một trở ngại lớn nếu muốn sinh tồn trong thế giới này.

Hoa Kim Nguyệt khẽ nghiêng người nhìn ra phía sau tảng đá, cách đó không xa, dưới gốc cây có một sinh vật đang yên tĩnh ngủ say.

Hoa Kim Nguyệt nhìn kỹ, đó là một con báo với bộ lông đen tuyền bóng mượt, nếu ở đây không phải Hắc Ám sâm lâm người sống chớ vào, nàng còn cho rằng đã có ai đó giúp nó chăm sóc lông vô cùng tỉ mỉ, toàn thân như được phủ lên một tầng kim sa ánh vàng lấp lánh, dưới bốn chân như có như không đường vân điện xẹt màu lam lúc ẩn lúc hiện. Ở trên trán nó, ngay vị trí mi tâm tựa hồ như có một viên tinh thể màu bạc hình bán nguyệt mọc ra, hai lỗ tai có một chỏm lông nhỏ màu trắng trông đặc biệt sinh động.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong