Chương 58: Tháng năm hạnh phúc.

Nghe Audio

Hoa Vũ Thần vì hôn sự nên không đến công ty mấy hôm, công việc đã chất cao như núi, có những dự án đang đợi anh xem xét mới có thể tiến hành, thuyền càng to sóng càng lớn, cho dù vừa mới kết hôn xong anh vẫn không thể bỏ mặc công ty mà ở nhà, Hoa Vũ Thần vừa sáng sớm đã rời giường, Lạc Tranh còn chưa ngủ dậy, anh viết một tờ giấy để lại sau đó trực tiếp đến công ty dù cho lòng có kêu gào muốn ở  bên cô thêm một lúc nữa.

Lạc Tranh ngủ dậy đã không thấy anh đâu, trong lòng không khỏi mất mát, trước khi rời giường cô thấy phía trên có một tờ giấy, trên ấy là nét chữ nghiên nghiên vô cùng đẹp mắt, nét chữ chỉ có riêng anh mới viết được như thế.

“Tranh Tranh, công ty có dự án quan trọng cần anh xem xét nên anh phải đến đó, em ngoan ngoãn ăn sáng, xong việc anh liền về nhà”

Kí tên Vũ Vũ.

Lạc Tranh mĩm cười ngọt ngào, ngày đầu tiên làm vợ là cảm giác như vậy sao? Là sáng sớm đã ngóng trông anh ấy trở về, có phải khi tình yêu sâu nặng chỉ cần cách nhau một chút liền thấy nhớ đến như vậy? Lạc Tranh cũng tự thấy mình quá ham mê tửu sắc, Hoa Vũ Thần thực sự làm cô chìm đắm đến mụ mị đầu óc mất rồi.

“Nhưng mà mình háo sắc chồng mình cũng không ảnh hưởng ai? Đúng, là chồng, anh Vũ Vũ đã là chồng mình” Lạc Tranh cười ngây ngốc như một đứa trẻ với phải kẹo ngon, lấy được người mình yêu và biết anh ấy cũng yêu mình là điều hạnh phúc nhất đời người con gái, tiền bạc không quyết định hạnh phúc lâu dài, sắc đẹp không trường tổn vĩnh cửu chỉ có tình yêu thực sự mới giúp ta nhận ra những điều tươi đẹp nhất.

“Không đúng? Hình như mình chính là ham mê sắc đẹp của anh Vũ Vũ, mình đúng là loại con gái háo sắc nhất hành tinh mà” Lạc Tranh khóc mếu trong lòng, quả thật đứng trước khuôn mặt mị hoặc đó cô hoàn toàn không thể cưỡng lại nổi.

Lạc Tranh quyết định ra ngoài, cô muốn tranh thủ lúc rảnh để đi mua một ít đồ, dù sao đã lâu như vậy hai người không nói chuyện với nhau một cách thoải mái, gặp nhau không gây sự thì cũng là chiến tranh vùng vịnh, sáng hôm qua cô biết anh là còn yêu cô, không những yêu còn là yêu nhiều hơn cả trước kia, Lạc Tranh nghĩ đến liền vui vẻ trong lòng.

Nghĩ ngợi rồi Lạc Tranh quyết định đi trung tâm mua sắm, cô ghé sang quầy dụng cụ pha chế liền nhớ đến hình ảnh anh đứng chăm chú chỉ để pha cho cô ly trà sữa, trong lòng thầm cảm động, cô quyết định mua hai chiếc cốc giống hệt nhau, thấy cô đứng nhìn chăm chú, người bán hàng liền cười tươi giới thiệu.

“Tiểu thư, cô muốn mua cốc sao? Hai chiếc cốc này là sản phẩm phiên bản giới hạn, chỉ một đôi duy nhất”. Lạc Tranh kinh ngạc sau đó hỏi lại.

“Là một đôi duy nhất sao? Không phải bán càng nhiều càng lợi nhuận sao? Sao chỉ sản xuất mỗi một đôi” Cô tỏ vẻ không hiểu hỏi.

“Cô hỏi không sai, quả thực càng nhiều càng lợi nhuận nhưng hai chiếc cốc này là của một nghệ nhân đồ gốm nổi tiếng, để kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới với vợ, ông muốn đôi cốc này sẽ tiếp nối một tình yêu lâu dài và bền chặt như ông đã có với vợ mình, đó là thông điệp người nghệ nhân muốn gửi đến khách hàng có duyên với nó, tôi nghĩ cô không nên bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy”. Người bán hàng kiêng nhẫn giải thích.

“Là vậy sao? Tôi muốn mua nó, phiền cô gói lại giúp tôi nhé” Lạc Tranh cười dịu dàng, nụ cười xinh đẹp ấy đến phụ nữ cũng phải cảm thán.

“Vâng, cô có muốn viết gì lên đó không? Chúng tôi có thể giúp cô viết kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô”.

“Oa, còn có thể như vậy?” Lạc Tranh bất ngờ khi được giới thiệu, sau đó liền nghĩ ngợi không biết nên viết gì lên ấy, đứng một lúc lâu cô mới nói với người bán hàng, cô gái ấy vui vẻ chuyển chiếc cốc cho thợ khắc chữ.

“Mưa, em yêu anh” Đó là dòng chữ cô muốn ghi lại, cô muốn anh biết cô vẫn luôn yêu anh không hề thay đổi.

Dòng chữ nhỏ xíu phía dưới đáy ly, phải là người tinh ý quan sát thì mới nhìn thấy.

Lạc Tranh mua thêm một ít rau củ và thịt cá về nhà, cô muốn tự tay nấu bữa cơm đầu tiên này cho anh, ngày đầu tiên làm vợ nên không thể sơ sài được, đó là suy nghĩ của Lạc Tranh ngốc, cô không biết vì bữa cơm này cô bị anh chọc đến nổi điên nổi đóa, nhưng đó là chuyện của mấy giờ kế tiếp.

“Mợ chủ, cô về rồi sao? Sao cô xách nhiều đồ vậy? Để thiếu gia biết được sẽ trách phạt chúng tôi mất, nếu về sau cô đi mua sắm chỉ cần dẫn tôi theo, tôi sẽ xách cho mợ chủ” Người giúp việc lo lắng nói, Lạc Tranh nghe vậy nên cười tươi sau đó đáp.

“Chị, em chỉ đáng tuổi em của chị, đừng gọi em là mợ chủ, em nghe già lắm, chị gọi em là Tranh Tranh được rồi, một ít đồ này thì có là gì, em còn có thể khuynh cả con bò ấy chứ” Cô không biết câu trả lời vừa rồi đã hoàn toàn mất đi hình tượng tiểu thư dịu dàng xinh đẹp của tối qua, thay vào đó là ánh mắt cảm động của người giúp việc nhà họ Hoa.

Họ không ngờ mợ chủ lại trẻ con đáng yêu như vậy, lại còn thân thiện với kẻ ăn người ở như họ, hoàn toàn không có tính đỏng đảnh của giới nhà giàu, ai nấy đều mừng thầm trong bụng.

Lạc Tranh mới về nhà họ Hoa một ngày mà không khí nhộn nhịp hẳn lên, cô cùng người làm tất bật chuẩn bị bữa cơm gia đình, mẹ Doãn vì có việc nên đã sang nước ngoài từ tối đêm qua, Lạc Tranh bây giờ chính là nữ chủ nhân của căn nhà này, tiếng nói cười vô cùng ấm áp, ai nấy đều vui vui vẻ vẻ ra vào tấp nập.

“Chị cắn thử xem có quá ngọt hay không?” Lạc Tranh chìa ra chiếc bánh mới vừa mang ra khỏi lò đến trước chị giúp việc, ánh mắt to tròn mang theo nét mong chờ kết quả.

Chị giúp việc nghe theo liền cắn một miếng, đôi mắt to tròn tán thưởng.

“Tranh Tranh, không ngờ em làm bánh lại ngon như vậy, cậu chủ quả là có phúc ba đời mới cưới được người con gái như em” chị ấy không ngừng cảm thán làm Lạc Tranh nở chiếc mũi bằng cả bánh xe bò, cô lớn giọng tuyên bố không mang chút gì khiêm tốn.

“Dĩ nhiên là anh ấy may mắn mới lấy được em, chị biết không, người khó tính như anh ấy nếu em không thương tình gả đến, anh ấy sẽ chết già một mình mất” Sau câu nói vừa rồi cả đám người giúp việc vây quanh cô liền bật cười khanh khách, họ là biết cô đang nói đùa, cô đến không bao lâu lại làm cho mọi người vô cùng yêu mến, có thể đó là sức hút vốn có mà cô cũng không hề nhận thấy.

“E hèm” Hoa Vũ Thần thấy tinh thần cả đám người đang cao độ, chủ đề bàn tán lại là anh nên anh hắn giọng một cái, anh đã về từ lâu nhưng chỉ im lặng hưởng thụ không khí ấm áp này, cảm giác khi về nhà liền thấy cô vây quần bên bếp núc chỉ để làm cơm đợi anh, cảm giác ấy ấm áp đến không tả nổi bằng lời, vốn dĩ đàn ông cũng chỉ có thế, bên ngoài không biết có thành công đến đâu? Nhân vật to lớn thế nào? Điều cuối cùng họ cần cũng chỉ có như vậy, có một người luôn đợi họ quay về là đủ.

“Thiếu gia, người đã về, chúng tôi xin phép đi làm việc của mình”. Người giúp việc nghe tiếng anh, cả đám đều kinh thiên hồn vía, họ biết cậu chủ trước giờ vốn khó tính, hôm nay gặp cảnh này xem chừng đuổi việc hết cả đám bọn họ cũng nên, mọi người đều tìm nơi tẩu tán, bỏ lại Lạc Tranh gượng gạo cười trừ, vốn cô chỉ muốn nói đùa nhưng không ngờ anh đều đã nghe thấy làm cô ngại ngần đến nóng ran cả khuôn mặt trắng mịn, non mềm như đứa trẻ.

“Anh nên nói thế nào đây? Là khâm phục em tài giỏi hay biết cách ăn nói, ngày đầu tiên em đến đây đã thu phục hết thảy người làm nhà họ Hoa Về phe mình, còn dám nói anh chết già vì khó tính, em xem tối nay anh sẽ để em biết thế nào là chết già” Hoa Vũ Thần tiến lên nói bên tai cô sau đó cười vô cùng nham hiểm.

“Cái gì mà thu phục chứ? Em chính là đáng yêu xinh đẹp nên mọi người mới yêu quý, anh chính là ích kỷ như con khỉ” Cô có lỗi còn không hối cãi, lại còn cố gắng cãi thêm.

“Tốt lắm, là em nổ súng khơi màu chuyện này, để tối nay, xem em dùng giọng điệu gì cầu xin anh” Thấy Tranh Tranh đã phục hồi thái độ với mình như ngày họ yêu nhau lúc trước, anh không khỏi vui mừng, dường như khoảng cách những tháng qua hoàn toàn được xoá sạch, anh tự cười bản thân ngu ngốc lại còn ngây thơ.

“Cái gì mà hận, cái gì mà khiến em cảm nhận đau đớn của bản thân anh, chỉ toàn là lời nói lừa người dối mình, nếu mày không thấy cô ấy xem có đau khổ hay không? Còn lấy lý do ngu ngốc là thù hận để ép cô ấy gả cho, tình yêu làm gì có chỗ cho thù hận, nếu đã yêu nhiều đến như vậy mọi thứ đều là tổng thể của sự nguỵ biện, đã yêu dù có đau đến mấy cũng sẽ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của đối phương, dù cho lỗi ấy có lớn thế nào đi nữa, thừa nhận đi, cuộc đời này mày chỉ có thể trở thành nô lệ của cô ngốc trước mặt này thôi, một nô lệ bị giam cầm cả linh hồn lẫn thể xác” Đó là những thứ anh đã kết luận được từ khi biết yêu một người, người đó chính là Lạc Tranh.

“Anh đe doạ em như vậy, em sẽ không cho anh ăn cơm, cơm là của em hết, anh không được chạm vào dù chỉ một miếng”. Lạc Tranh phùng mang nói, vẻ mặt tinh nghịch đáng yêu.

Hoa Vũ Thần không để ý đến lời cô nói tiến lên gấp một miếng thịt xào chua ngọt bỏ vào miệng, nhai ngon lành.

Lạc Tranh thấy anh ăn liền hét toáng lên.

“Trả lại cho em, đồ ăn là của em, là của em hết”.

Hoa Vũ Thần không nghĩ ngợi tiến lên phía trước, động tác rất nhanh làm cô không kịp phản ứng đã bị anh giữ chặt phía sau ót, dùng môi mình cạy miệng cô ra trong một nốt nhạc, trực tiếp chuyển miếng thịt đang trong miệng mình sang miệng cô.

Anh nâng đầu dậy sau đó nhìn cô cười với vẻ mặt đầy sự hài lòng.

“Trả lại cho em, vợ ích kỷ quá, chồng đi làm cả ngày về nhà lại không cho ăn cơm, mỗi miếng thịt cũng đòi lại”. Anh tỏ vẻ đáng thương nói.

Lạc Tranh sau khi bị Hoa Vũ Thần đẩy nguyên miếng thịt được anh gặm trong miệng chuyển sang miệng mình, cô như trúng tà nuốt luôn một cái, xuống thẳng dạ dày.

Mãi mới lấy lại ý thức về chuyện vừa rồi cô hét lên như nhà cháy.

“Cơn mưa đen u ám chết bầm nhà ngươi, anh lại dám, sao anh lại dám chơi cái trò kinh tởm như vậy với em hả?”.

Hoa Vũ Thần nhìn cô nổi đóa liền nói nhỏ.

“Đến cả nước bọt của anh em còn say sưa mút như vậy? Miếng thịt kia có nghĩa lý gì sao?” Anh vừa nói xong mặt Lạc Tranh hồng lên như quả dâu tây, ngây ngốc đứng yên một chỗ.

“Cái tên này quả là yêu tinh chuyển giới, hắn không phải người thường nữa rồi, ba ơi con muốn về nhà, người này quả thực ngày càng đáng sợ” Lạc Tranh khóc không ra nước mắt, cô biết vốn mình không phải là  đối thủ của anh nhưng kinh khủng như vậy thì cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Hoa Vũ Thần xoa đầu cô đầy yêu thương, sau đó đi thẳng lên lầu chỉ để lại câu nói.

“Sau khi tắm sẽ ăn cơm, vợ vất vả như vậy anh không thể phụ lòng vợ được”.

“Biết như vậy đã không làm cơm cho tên đáng ghét này” Lạc Tranh nhìn theo bóng lưng anh thầm mắng.

Hoa Vũ Thần cười vô cùng rực rỡ, nụ cười chỉ một mình anh biết.

“Ngốc, thực sự ngốc như vậy, nếu không phải anh liệu cô gái ngốc như em có được bảo vệ an toàn không? Anh quả là không dám nghĩ” Hoa Vũ Thần dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, bữa cơm này vô cùng nhộn nhịp cũng không tránh sự tranh cãi trẻ con nhưng nó thực sự mang đến điều ấm áp chưa từng có cho ngôi nhà.

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong