Chương 51: Em chỉ có thể chọn một trong hai.

Nghe Audio

Hoa Vũ Thần nói xong câu đó liền tiến lên phía trước kéo Lạc Tranh thật mạnh về phía sopha.

“Cô cứ ngồi ở đây suy nghĩ cho thật kĩ, hôm nay phải trả lời tôi, còn nữa, cô chỉ có thể chọn một trong hai, một là không lấy tôi để mặc viện dưỡng lão hai là cô nhất định phải ở bên tôi cho đến khi tôi không cần cô nữa” Hoa Vũ Thần thật lạnh lùng nói ra từng chữ.

Lạc Tranh nhìn anh không chớp mắt.

“Anh điên thật rồi, anh thực sự điên thật rồi, anh không phải là anh Vũ Vũ mà tôi từng quen biết” Cô thực sự không biết người đứng trước mặt mình đây có phải là người mà cô yêu không nữa, vì trả thù mà anh không từ mọi thủ đoạn, còn có thể mang hạnh phúc của bản thân ra đánh đổi.

“Đúng, tôi chính là điên rồi, nên cô có quyền lựa chọn lấy tôi hoặc không lấy, người được nuông chiều trong nhung lụa như cô thì làm sao có thể hy sinh bản thân vì mấy ngàn người già neo đơn ở viện dưỡng lão, chẳng phải cô cũng từng bỏ mặc một tên bệnh tim đau đớn sắp chết một lần cũng không đến xem hay sao?”.

Nói đi nói lại anh vẫn hận cô vì ngày ấy cô nhẫn tâm chia tay anh, nếu muốn trách chỉ trách sao cô lại đỗ bệnh vào những ngày quan trọng đó, cô rất muốn nói cho anh hiểu nhưng bây giờ nói thì anh chịu nghe sao chứ, Lạc Tranh lòng như sóng cuộn không biết đâu là đất liền, cô hoàn toàn mất đi phương hướng.

“Nhưng sao phải là kết hôn, anh có thể chọn nhiều cách khác để trả thù tôi mà, sao nhất định phải là kết hôn” Cô ngước đôi mắt mộng nước lên hỏi anh.

Hoa Vũ Thần nhìn đôi mắt đầy thất vọng của cô đang nhìn mình, tim chợt nhói lên đau buốt, anh không hy vọng có một ngày cô dùng loại ánh mắt này nhìn anh, anh thực sự rất sợ, nhưng anh không còn cách khác, nếu không dùng cách này cô nhất định sẽ lại bỏ rơi anh, cách để trói cô lại bên cạnh chỉ có thể là hôn nhân, anh nhất định sẽ khiến cô ở bên cạnh mình mãi mãi, cho dù điều đó có thể khiến cô đau khổ.

“Cô hỏi lý do sao? Vậy tôi cũng nói thật cho cô biết, bởi vì tôi muốn cô cả đời này cũng không thể rời xa tôi, cách để cô cảm nhận được sự đau đớn mà tôi từng đi qua chính là để cô ở bên cạnh, cô đừng mong rủ bỏ quá khứ để đến bên người đàn ông khác”.

Anh biết Phong Âu hiện tại với Lạc Tranh không chỉ là quan hệ đồng nghiệp, linh cảm của một người đàn ông cho anh biết điều đó.

“Được, vậy thì kết hôn đi, tôi hy vọng anh có thể giữ lời hứa về việc viện dưỡng lão”. Lạc Tranh trả lời dứt khoát, nếu anh suốt đời không thể tha thứ cho cô vậy hãy để anh làm những gì mình thích, nếu hành hạ trái tim cô khiến anh vui hơn và quên đi quá khứ ấy cô sẽ nguyện ý trả lại anh, điều cô hy vọng nhất là những người vô tội không bị ảnh hưởng bởi mối hận thù không hồi kết này.

“Tốt lắm, xem ra cô thực sự nhân từ hơn tôi biết, vì họ mà cô hy sinh bản thân dù biết lấy tôi cô sẽ mất đi tự do hoàn toàn, cô yên tâm, những gì Hoa Vũ Thần này nói thì nhất định sẽ làm được, không những không dỡ bỏ viện tôi còn nâng thêm nguồn vốn tài trợ và mở rộng, chỉ cần cô đừng bỏ trốn” Hoa Vũ Thần đã chiến thắng, trong cuộc chiến này anh biết cô sẽ không thể phản kháng, anh biết cô nhất định sẽ vì viện dưỡng lão mà đồng ý, nhưng sao anh không thấy vui khi đạt được mục đích, anh muốn kết hôn với cô nhưng sao phải đi đến bước này cơ chứ? Lòng Hoa Vũ Thần phủ kín đầy mây đen, anh biết khoảng cách mà cô dành cho anh ngày một kéo xa hơn, xa đến không thể tìm lại được.

“Vậy tôi xin phép về trước” Lạc Tranh đứng lên khỏi chiếc ghế.

“Tôi cho người đưa cô về, còn nữa, sáng hôm sau tôi đến đón cô, chúng ta đến cục dân chính”.

“Đến cục dân chính sao?” Lạc Tranh há hốc hỏi to.

“Mới đó cô đã định đổi ý rồi sao?, không đến cục dân chính thì làm sao kết hôn, nếu cô dám bỏ trốn tôi nhất định cho cô thấy hậu quả”. Anh gầm lên từng chữ.

“Tôi biết là đến đó đăng kí kết hôn, nhưng sao lại nhanh như vậy, sáng ngày mai có phải là quá gấp không?”.

“Gấp, đối với người dễ thay đổi như cô, nếu hôm nay tôi không bận thì nhất định sẽ đi luôn vào đầu giờ chiều”. Sự thật thì chiều nay anh có cuộc hợp rất quan trọng nên phải ở lại chủ trì, nếu bình thường chắc chắn anh sẽ lôi cô đến thẳng cục dân chính như anh nói.

Lạc Tranh hoàn toàn bất ngờ trước sự quả quyết của anh, cô không thể tiêu hoá nổi nữa rồi, mọi chuyện thực sự ngoài khả năng quan sát của cô, anh trở nên hấp tấp và vội vả như vậy là sợ cô chạy mất không chịu xuất hiện hay sao, thực sự hoang đường mà.

“Có thể từ cái lần anh cầu xin mình đến sân bay nhưng mình không hay biết và bệnh nặng, tâm lý anh ấy đã không còn tin vào mình được nữa” Lạc Tranh nói thầm trong bụng.

“Tôi hứa là sẽ không chạy trốn, anh yên tâm đi, vậy hôm sau tôi đợi anh” Lạc Tranh nhìn anh trong giọng nói không cao không thấp.

“Tôi hy vọng cô sẽ giữ lời, cô về đi, tôi sẽ cho người đưa cô về”. Anh nhàn nhạt nói.

“Không cần, tôi tự lái xe đến nên bây giơ sẽ tự lái về, không phiền người của anh”. Lạc Tranh từ chối.

Hoa Vũ Thần không nói gì chỉ lật văn kiện xem tiếp, đến nhìn cũng không nhìn cô.

Sau khi Lạc Tranh lái xe rời khỏi công ty, cô ấn nút cửa kính cho gió thổi vào, gió ngày hạ mang theo mùi cây cỏ vô cùng tươi mát nhưng cô thì lại rối bời như mạng nhện không hơn kém, gió lùa mạnh làm tóc bay phấp phới, mùi hoa tử dương trên phố xen lẫn mùi thơm từ người cô trộn lẫn khó mà phân biệt được.

“Mình lấy chồng sao? Mình chính là lấy anh Vũ Vũ, ngày mai mình và anh chính thức làm vợ chồng hợp pháp sao? Có ai đó nói với mình đây chỉ là giấc mơ không?”. Đến bây giờ cô vẫn không tin nổi đây là sự thật.

Sau khi cô rời đi, Hoa Vũ Thần không tiếp tục làm việc nữa, anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới, xe cộ tấp nấp men theo một vòng xoáy chạy đến không mệt mỏi, đứng từ trên cao nhìn xuống chỉ khiến lòng người thêm tĩnh mịch cùng cô đơn, cô đơn đến không thể bám vào đâu được cả.

“Cuối cùng em cũng chịu ở lại bên tôi, ở lại bên cạnh tôi vĩnh viễn”.

Lạc Gia.

“Tiểu Thư, cô về rồi sao? Thừa Ngôn thiếu gia vừa về nước có hỏi cô đâu? Bảo tôi bao giờ cô về thì báo lại, cậu ấy đang nghĩ ngơi ở trên lầu”. Người giúp việc gặp Lạc Tranh liền nhắn lại lời Thừa Ngôn ban nảy.

“Em biết rồi, cảm ơn chị” Lạc Tranh lễ phép đáp sau đó đi thẳng lên lầu.

Cốc, cốc.

“Anh Ngôn Ngôn, em là Tranh Tranh, em có thể vào trong không?” Lạc Tranh nhẹ giọng hỏi.

Thừa Ngôn mới vừa chợp mắt hơn hai mươi phút nên tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, thường thì sau chuyến bay dài anh  mới mệt mỏi đến như vậy.

“Tranh Tranh, em vào đi, anh ngay bên trong đây” Giọng anh đầy tình cảm mang theo sự nhớ nhung.

“Anh còn mệt sao? Hay là ngủ thêm một chút nữa?” Lạc Tranh nhìn gương mặt còn say ngủ của anh nên đau lòng  nói, cô thực sự xót người anh này, vì Lạc Gia mà bôn ba không biết mệt mỏi đến chuyện yêu đương của bản thân cũng không màn đến, hơn ai hết cô là người muốn anh có thời gian nghĩ ngơi nhiều hơn.

“Tranh Tranh, lại đây anh xem, một tháng nay em có chú ý ăn uống không? Có gầy đi không đấy?” Anh dịu   dàng sờ lên tóc cô rồi nói.

Lạc Tranh không lạ với những hành động này của anh nên mĩm cười ngọt ngào để lộ ra hai cái lúm đáng yêu say lòng.

“Anh à, em đã lớn như vậy rồi, anh xem em đã đi làm, còn là người chăm sóc bệnh tình người khác, ngay cả bản  thân cũng không thể tự lo thì em không đủ tư cách làm bác sĩ mất” Cô nũng nịu nói.

“Em dù có lớn, có là ai đi nữa thì với anh em vẫn chỉ là đứa trẻ ngốc thích mỗi quả dâu tây”. Anh cười ấm áp đáp lại lời Lạc Tranh.

“Nhưng mà anh à, em thực sự có lỗi với anh, những năm qua em đã không phụ được anh gì cả, ba lại ngày một già, cơ nghiệp này một mình anh gánh  vác em thì không giúp gì cho anh” Cô thấy rất có lỗi với Thừa Ngôn, nghĩ ngợi rồi Lạc Tranh nói tiếp.

“Về sau em đi lấy chồng, căn nhà này càng thêm lạnh lẽo, em hy vọng anh cũng nhanh chống tìm được một nửa của mình, còn sớm sinh cháu cho ba bế”.

Thừa Ngôn hoảng hốt khi nghe Lạc Tranh nhắc đến việc lấy chồng liền nắm chặt cánh tay cô hỏi.

“Em lấy chồng sao? Lấy ai chứ? Là Hoa Vũ Thần của hai năm trước sao?” Anh có phần gấp gáp, anh vừa nghe tin Hoa Vũ Thần của Hoa Thị vừa về nước chưa đầy một tháng nên mới tranh thủ công việc về lại Lạc Gia, không ngờ vừa về liền nghe cô nhóc này nói lấy chồng, không phải điều anh lo lắng nhanh như vậy đã xảy ra hay sao?.

“Vâng, ngày mai em và Hoa Vũ Thần sẽ đi đăng kí kết hôn”.

Thừa Ngôn buông cánh tay Lạc Tranh ra, không nói thêm câu gì nữa, hai năm qua anh biết Lạc Tranh trong lòng vẫn luôn có hình bóng của người con trai đó, nhưng họ đã chia tay, anh cứ đợi, anh nghĩ nếu mình yên lặng ở bên cô thì tấm chân tình này nhất định làm cô cảm động, nhưng bây giờ thì sao? Đợi đến khi cô nói sẽ kết hôn còn là kết hôn với duy nhất một người của hai năm trước.

“Em chắc chắn chứ? Em sẽ hạnh  phúc sao? Liệu việc em chia tay người đó lúc anh ta bị bệnh anh ta sẽ tha thứ cho em dễ dàng như vậy sao?” Thừa Ngôn hỏi đúng trọng tâm làm Lạc Tranh đổ mồ hôi lạnh.

“Mình không thể để anh Thừa Ngôn biết chuyện của Viện dưỡng lão và mục đích của cuộc hôn nhân này, nếu không có chết anh ấy cũng sẽ ngăn cản”. Lạc Tranh biết nhất định phải giữ kín bí mật này.

“Anh à, anh biết nếu hai người không yêu nhau thì không thể kết hôn được, chuyện đó quá hoang đường, lần này em đã quyết định rồi, em và anh ấy sẽ kết hôn, ai cũng không thể ngăn cản được” Cô trả lời một cách quả quyết.

“Được, tuỳ em vậy”. Thừa Ngôn một lần nữa tan nát cõi lòng, anh không muốn để cô biết hai năm qua anh vẫn không dừng được việc bản thân yêu cô, cho đến bây giờ Lạc Tranh vẫn xem anh là một người anh không thêm không bớt, anh thừa nhận mình thua, anh đã không thể thắng nổi người con trai họ Hoa đó.

Lạc Tranh bước ra ngoài để yên cho anh nghĩ ngơi tiếp, cô rón rén bước vào phòng cất giữ giấy tờ, thường những giấy tờ quan trọng đều được cất giữ  ở căn phòng này, cô muốn lén lút kết hôn không để ba Lạc biết, cô rất sợ nếu biết ba sẽ lại ngăn cản, lục tìm như kẻ trộm, sợ phát hiện nên Lạc Tranh không mở đèn.

Vừa chạm vào quyển sổ hộ khẩu thì cả căn phòng sáng choang, Lạc Tranh giật mình làm rớt luôn quyển sổ đang cầm trên tay xuống đất.

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong