– Đây là đâu?
Tôi đang đứng trong một khu rừng rộng lớn nhìn đâu đâu cũng toàn cây, toàn thân chẳng thể bước được thêm bước nào vì hoảng sợ tôi đứng ở đó như trời chòng. Được một lúc, khi dần dần lấy lại được bình tĩnh tôi bắt đầu tìm đường để đi ra khỏi khu rừng này. Đi một lúc thì hai chân bắt đầu mỏi dần, tôi ngồi xuống một tản đá lớn nằm ở gần đó nghỉ ngơi một chút và cũng để tìm cách thoát khỏi đây. Mãi suy nghĩ rồi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ trong một bụi cây, âm thanh rất lớn tôi nghĩ trong đầu.
– Tiếng động lớn thế này chắc phải là một con gì đó lớn lắm.
Quả nhiên đúng là như thế, từ trong bụi rậm một con gấu to lớn bước ra gầm một tiếng âm thanh đó rất lớn và vang rất xa. Nhanh chống tôi nhảy ngay xuống dưới đất ẩn nấp phía sau tản đá chờ cho con gấu đi qua nhưng nó chẳng chịu đi mà còn ngửi mùi bên dưới mặt đất và tiếng dần về phía của tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra là con gấu đó đã phát hiện ra mùi của mình nên tôi rón rén lùi về sau một cây và chạy thật nhanh.
Tôi chạy thật nhanh về phía trước và không nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ phía sau nghĩ là mình đã thoát tôi mừng rỡ cười thầm trong bụng nhưng cuộc đời chẳng bao giờ giống như mình nghĩ cả, đang trong trạng thái vui mừng khi vừa thoát khỏi tay của thần chết thì một thứ gì đó rất lớn tông thẳng vào người của tôi từ phía sau. Bị té xuống đất toàn thân ê ẩm không thể cử động được nhưng tôi vẫn cố lấy hết sức để lật ngửa người lại.
– Đau quá! Cái gì vừa đụng mình thế nhỉ?
Lật được người lại tôi toát mồ hôi ra khắp người khi thấy thứ vừa đụng vào mình chính là con gấu lúc nãy, chính nó đã tông thẳng vào mình của tôi. Tôi cố gắng lấy hai tay đẩy mình lùi phía sau nhưng nó lại lấy chân trước bên phải đè lên người làm tôi không thể di chuyển được nữa, rồi nó há miệng thật lớn hướng sang một bên để chuẩn bị cắn vào cổ tôi làm lộ ra hàm răng chết chóc của nó.
– Chẳng lẽ nào mình sẽ chết ở đây hay sao?
Nói nhỏ trong miệng điều đó và nhìn lên bầu trời tôi thấy mặt trời đã sắp lặn báo hiệu kết thúc một ngày, cũng báo hiệu cho sự kết thúc của cuộc đời tôi. Tôi suy nghĩ trong đầu mình về một phép màu sẽ xảy ra để cứu tôi thoát khỏi tay của thần chết. Vừa nghĩ xong tôi nhắm mắt lại và chấp nhận số phận của mình nhưng cái phép màu mà tôi nghĩ đã xảy ra một đàn dơi từ đâu không biết bổng nhiên xuất hiện làm con gấu đó bị giật mình khi đang tính thưởng thức bữa ăn của mình.
Nó chạy đi thật nhanh và biến mất sau một bụi cây gần đó, nằm ở đó tôi nhìn vào đàn dơi đang bay tán loạn. Khi con gấu chạy đi mất thì chúng cũng ngừng lại không bay nữa mà cùng nhau đậu trên một cái cây lớn sát ngay bên cạnh tôi. Nằm ở đó hai mắt tôi bắt đầu nhắm lại và chẳng còn hay biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên một cái giường và đắp trên người một cái chăn ấm màu trắng.
– Đây là nơi nào?
Nhìn xung quanh tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng có vẻ rộng lớn, tôi từ từ ngồi dậy hất nhẹ tắm chăn sang một bên rồi từ từ đi ra khỏi giường. Chợt một tiếng động nhỏ từ sau cánh cửa trước mắt, tôi đi tới và mở nó ra thì thấy một khung cảnh tuyệt đẹp, nơi tôi đang đứng cứ như là một lâu đài trong mơ vậy với những cái đèn chùm theo kiểu cổ điển trong các căn nhà sang trọng ở phương tây. Bất chợt một tiếng nói của một cô gái không biết từ đâu cất lên nói với tôi.
– Cậu đã tỉnh dậy rồi đấy hả?
Quay người lại tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp tầm hai mươi bảy với làn da trắng, mái tóc dài ngâm màu đỏ nâu, ánh mắt màu xanh lá nhạt và mặc một bộ đồ màu đen nhìn rất quý phái đi lại về phía của tôi nói. Chẳng biết cô ấy là ai nên tôi chỉ biết im lặng nhìn người phụ nữ đó, cô ấy nói tiếp.
– Sao lại không trả lời câu hỏi của tôi? Hay là cậu đang lo sợ rằng tôi sẽ hại cậu?
Biết là mình chẳng thể im lặng được nữa tôi nói.
– Xin lỗi chị chỉ vì em không biết đây là đâu và chị là ai nên im lặng thôi chứ em không có ý gì đâu.
Người phụ nữ đó đứng yên ở đó nhìn tôi một hồi với ánh mắt màu xanh nhạt của mình cười khúc khích mấy tiếng rồi quay lưng bỏ đi và không nói bất cứ một lời nào nữa. Tôi đứng lặng một lúc ở đó rồi bổng nhiên một cảm giác kì lạ lan tỏ ra khắp cơ thể của tôi. Đó là một cảm giác đáng sợ đến rợn người, biết là nơi này đang có vấn đề tôi đi xuống xung quanh căn nhà tìm đường để đi ra khỏi nó.
Tôi cố gắng đi thật nhanh để đi ra bên ngoài nhưng lại bị lạc từ lúc nào mà cũng chẳng hay, trên đường tìm hướng để đi ra ngoài tôi chẳng hề gặp bất cứ một ai sống trong nơi này trừ người phụ nữ lúc nãy, càng lúc tôi càng lo lắng hơn.
Còn tiếp!

