Tôi ngồi phía sau tấm rèm cửa một lúc lâu, cảm thấy khắp cơ thể của mình mệt nhừ ra đến nổi chẳng thể di chuyển được, hai mắt cứ lim dim một hồi rồi nhắm lại khi nào cũng chả biết. Đang nằm ngủ bên trong chợt có một tiếng động rất lớn phát ra từ phía căn phòng bên cạnh, tôi bị giật mình nhảy thẳng người lên may mắn là không tạo ra một âm thanh gì.
Tôi từ từ chậm rãi lấy tay vén tấm rèm lên và nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai bên ngoài đó tôi ngồi dậy và đi về phía cánh cửa mở rồi đi ra ngoài.
– May quá không có ai hết.
Mừng rỡ tôi chạy thật nhanh, được một lúc thì thấy một cánh cửa rất lớn nghĩ nó chính là lối thoát tôi chạy thật nhanh về phía nó. Quả thực nó chính là cánh cửa đi ra bên ngoài, sau khi mở ra tôi chạy thật nhanh về phía khu rừng bên cạnh. Trên đường chạy tôi quay lại nhìn thì thấy cô gái đã hút máu mình đang đứng trong một căn phòng và nhìn về phía tôi rồi mỉm cười, biết là mình đã bị phát hiện tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục chạy.
– Thôi chết cô ta đã nhìn thấy mình rồi, phải chạy thật nhanh thôi.
Khi chạy được một quãng đường cũng khá xa cái lâu đài kia, tôi ngồi trên một tản đá trước mặt mình, thở hổn hển mệt mỏi, toàn thân cứ như bị tê liệt chẳng thể cử động theo ý muốn của mình nữa. Tôi nằm ra rồi thả lỏng chân tay, được một lúc rồi ngủ quên mất trên tản đá đó lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy khung cảnh xung quanh mình sao mà quen thuộc quá.
– Cái gì thế này? Mình đã chạy xa khỏi nơi này rồi cơ mà? Tại sao mình lại nằm trên cái giường này chứ?
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên cái giường lúc trước, bàng hoàng tôi bắt đầu run lên, rồi một tiếng động vang lên từ phía sau cánh cửa kế tiếp đó là tiếng mở cửa.
Cạch!
Người bước vào chính là người phụ nữ hôm trước đi bên cạnh chính là con ma cà rồng đã hút máu của tôi. Hoảng hốt tôi lùi thật nhanh về phía sau, người phụ nữ thấy thế nói.
– Cậu không cần phải sợ đến thế đâu? Mà cho tôi hỏi tại sao cậu lại chạy vào khu rừng bên cạnh vậy?
– Sao lại hỏi tôi, cô phải biết rõ điều này chứ.
– À tôi hiểu rồi.
Tôi lo sợ khi nhìn thấy một con ma cà rồng, lắp bắp tôi trả lời. Rồi người phụ nữ kia cũng dần hiểu rõ vấn đề nên không có ý hỏi nữa. Đột nhiên tất cả yên lặng một cách đáng sợ, tôi cố né ánh mắt của hai người họ nhưng thỉnh thoảng quay sang thì thấy hai người đó nhìn tôi rồi cười kèm theo đó là một ánh mắt đáng sợ.
Rồi một tiếng mở cửa nữa và người bước vào là hai cô gái tuổi có vẻ bằng với con ma cà rồng kia. Cả hai đều có mái tóc ngắn, nhưng một người đeo một cặp kính cận với mái tóc màu vàng, làn da trắng nhưng hơi thấp. Còn người kia thì tóc có màu nâu, da hơi rám nắng một chút và tất cả hai người họ đều mặc trang phục giống như con ma cà rồng kia. Đi về hướng của tôi nhìn một lúc rồi nói nhỏ vào tai của người phụ nữ kia.
Đột nhiên tất cả họ đều đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi ngạc nhiên khi thấy hành động của những người đó, bất chợt một cảm giác bất an xuất hiện trong tôi. Ngồi dậy và đi về phía cánh cửa tôi thử mở nó ra xem nhưng không tài nào làm được, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Tôi lấy tay đập cánh cửa liên tục và nói lớn.
– Này mấy người làm cái gì mà kỳ vậy? Mở cửa ra đi chứ tôi muốn đi ra ngoài.
Dù nói thế nhưng chẳng có ai trả lời tôi gụt xuống dưới sàn nhà, hai mắt bắt đầu rơi từng giọt. Lúc đó, chẳng biết làm sao tôi chợt nhớ về gia đình của mình. Càng suy nghĩ về họ thì hai hàng nước mắt càng rơi, đi lại vào bên trong và ngồi xuống một cái ghế rồi tôi gụt đầu lên trên bàn.
– Bây giờ mình phải làm sao mới có thể thoát khỏi nơi này đây, nhưng rồi cũng sẽ lại bị bắt về nơi này lại thôi.
Tôi chợt nhớ lại những dòng chữ trên thân cây, ngồi ở đó tôi suy nghĩ một vài điều về những người sống trong lâu đài này. Rồi cánh cửa tự nhiên mở ra và người bước vào là con ma cà rồng. Đi về phía tôi và ngồi lên cái ghế bên cạnh cô ta nói.
– Này cậu tên là gì vậy?
– Sao lại hỏi tên tôi?
– Thì cậu cứ trả lời tôi đi.
– Tôi tên là Lê Hữu Phát còn cô.
– Tôi là Lê Ngọc.
Chẳng hiểu sao cô gái ma cà rồng tên Lê Ngọc đó nói chuyện với tôi bằng một giọng nói dịu dàng và không còn như lần trước nữa. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra hồi lâu rồi cô nàng ma cà rồng đó đứng lên đi ra ngoài. Mở cánh cửa ra cô ta quay lại nhìn tôi một lúc rồi đóng lại đi ra ngoài.
Còn tiếp!

