Tôi tiếp tục đi trong lo lắng cho đến khi gặp một ngõ cục xung quanh chẳng thấy gì chỉ duy nhất có mỗi cánh cửa ở bên tay trái của mình, tôi từ từ đưa tay lên mở một cách nhẹ nhàng để tránh tạo ra âm thanh. Sau khi mở nó ra tôi từ từ đưa đầu vào nhìn xem có gì ở trong đó hay không nhưng nó lại là một căn phòng trống, chẳng có gì ở bên trong cả. Biết chẳng có gì nguy hiểm tôi liền đi vào bên trong và đóng cánh cửa lại.
Đi vài vòng xem xét căn phòng tôi chợt cảm thấy có một thứ mùi hôi thoảng qua mũi của mình, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chợt nhận ra nó xuất phát từ phía sau một tấm rèm cửa tôi nhẹ nhàng đi đến đó từ từ lấy tay vén tấm rèm lên và đó chính là sai lầm của tôi.
Khi vén tấm màn lên thì cả chân tay đều bủn rủn, miệng lắp bắp và toàn thân tôi run lên vì sợ. Phía sau tấm rèm cửa đó là bốn cổ quan tài bằng gỗ nằm thẳng một hàng ngang với nhau, tôi bị ngã người về phía sau vì hoảng sợ.
Bụp!
– Cái… cái gì thế này? Quan tài sao?
Cả thân thể tôi bây giờ chẳng thể ngồi dậy được vì quá hoảng sợ, nước mắt bắt đầu rơi thành từng giọt xuống đất. Tôi lấy hai tay đẩy mình lùi về phía sau được một đoạn thì ngừng lại vì va vào một thứ gì đó đang chặng trước đường lùi của tôi, một tiếng nói của ai đó từ phía đằng sau bổng cất lên.
– Xin chào! Sao cậu lại vào trong này? Mà cậu là ai vậy?
Tôi từ từ quay đầu lại thì thấy một cô gái khá xinh đẹp tầm mười bảy với làn da trắng, mái tóc dài đen có một cái cài tóc màu trắng nằm ngay trên đầu gần trước trán, ánh mắt màu nâu nhạt và mặc một bộ đồ màu đen nhìn rất xinh đẹp. Cô gái đó nhìn có như rất ngạc nhiên khi thấy tôi trong căn phòng đó, tôi vô tình nhìn thoáng qua gương mặt ngạc nhiên đó với miệng đang mở ra làm lộ rõ hai cái răng nanh dài của cô ta.
Biết cô gái đó không phải con người tôi lập tức cố lấy hết sức đứng dậy và chạy thật nhanh về phía cánh cửa đưa tay lên mở nó ra nhưng chẳng thể nào nào được. Mặc dù nó không bị khóa tôi lấy tay đập mạnh vào cửa để mở nó ra nhưng dù làm thế nào thì cũng bỏ công vô ích, cánh cửa vẫn không mở. Lúc đó, tôi quay mặt lại nhìn thì thấy ánh mắt của cô gái đó đã thay đổi và nó đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Sao cậu lại đập cái cửa như thế hả? Tôi sẽ dậy cho cậu một bài học.
Cô ta vừa nói vừa tiến dần đến chỗ của tôi, hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi nhưng cô ta không có dấu hiệu ngưng lại. Đột nhiên khắp cơ thể tôi cứng đờ ra đến nổi chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ là một chút rồi nó tự nhiên bay lên và tiến dần về phía của cô gái đó. Cô ta đặt hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngực tôi nở một nụ cười khúc khích làm lộ ra cặp răng nanh của mình.
– Ngươi sẽ là bữa tối của ta.
Nói rồi nhanh như cắt cô ta đã cắn vào cổ và hút từng giọt máu ra khỏi cơ thể tôi, bất lực chẳng thể làm được gì vào lúc đó tôi chỉ biết đứng lặng ở đó cho cô ta hút máu. Rồi bổng nhiên cơ thể tôi hoạt động trở lại, lấy hết sức lực xô cô ta ra và dùng sức đẩy mạnh cánh cửa làm nó bị hỏng ngã về phía trước. Tôi chạy thật nhanh để có thể thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt, cho đến một ngã rẽ với bốn hướng đi không còn thời gian để suy nghĩ tôi liền chạy vào một đường cuối cùng bên trái mình.
Chạy thật nhanh đến cuối đường nhìn thấy một cánh cửa đang nằm ở đó tôi mở nó và chạy vào bên trong đóng rồi khóa trái nó lại. Đi đến một cái ghế tôi ngồi lên nó nghỉ ngơi một chút nhưng ngay lúc đó chợt nhận ra là ở ngay trên cái giường bên cạnh có một người đang nằm trên đó.
– Có người trong này sao?
Tôi nói nhỏ và vào lúc ấy ở bên ngoài có những tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn vì nó đang tiến dần đến đây rồi những tiếng bước chân đó đi đến trước cửa thì ngưng lại, sau đó là những tiếng gõ cửa nhanh như cắt tôi chạy đến nắp sau tấm rèm thay quần áo. Người nằm trên giường lúc nãy giờ đã ngồi dậy ra mở cửa gặp người bên ngoài, họ nói chuyện với nhau rất lâu nhưng thấy nó không liên quan đến mình tôi cũng thấy an tâm đứng ở đó, rồi bổng nhiên tôi nghe thấy một tiếng đóng cửa rất lớn.
Rầm!
Tôi bị giật mình vì tiếng đóng cửa nên cảm thấy hơi run và có chút sợ. Sau đó tôi lại nghe thấy những tiếng nói lớn có vẻ như người nói đang cảm thấy rất khó chịu vì lý do nào đó, rồi có một câu nói mà tôi không hề muốn nghe vào lúc này.
– Bực bội quá vào tắm cho quên mọi chuyện mới được.
Vì trước lúc đó tôi đã đưa mắt nhìn qua bên trái mình nhận ra đây là nơi thay đồ và cũng là nhà tắm của cô gái ở ngoài kia. Khi cô gái đó đi vào thì tôi chạy vào nấp phía sau đống đồ để tránh bị phát hiện.
– Sao nhìn mình giống tên biến thái đang nhìn trộm thế này, phải làm sao đây đành phải chờ cho cô ta đi ra ngoài rồi tính tiếp. Ở đây chắc cô gái đó cũng không phải người đâu nhỉ? Chỉ hi vọng là đừng giống người bên ngoài là được.
Tôi ngồi xuống một gốc bên trong đó và suy nghĩ.
Còn tiếp!

