Theo hướng của Huỳnh Liên Nguyệt chỉ là phần lưng một sinh vật không có thân dưới, lơ lửng giữa không trung. Phần trên mặc giáp hoàng kim lấp lánh nổi bật giữa rừng cây.
Sinh vật không biết tên đang ôm chặt thân cây đỏ nung. Tiếng lạch cạch đều đặn vang lên từ nó.
Hai người nhìn nhau rồi đồng thời quan sát sinh vật trước mặt. Sau gọng kính, đôi mắt Kat sáng lên ánh xanh lá nhưng cô ngăn lại, lắc đầu không lên tiếng.
Rõ ràng dưới thân sinh vật đó, hơi nóng thổi mạnh khiến không khí siêu vẹo, theo cô nghĩ thì đó là cách để nó bay lên. Sinh vật ôm lấy thân cây cứng rắn lùi ra sau. Trước khuôn mặt ngạc nhiên của hai người, thân cây bị uốn cong, đổ xuống đụng vào cây gần đó kêu lên tiếng khá to.
Huỳnh Liên Nguyệt kéo Kat sang một góc để nhìn rõ hơn. Một cái gì đó như lò lửa ngay bụng sinh vật đốt nóng thân cây, trên tay sinh vật không còn là thân kim loại mà giờ đã bị đốt nóng đến tay chảy được sinh vật nhét vào lò lửa ở bụng mình.
Cô khẽ nuốt nước bọt nhìn Kat ý hỏi làm gì tiếp theo. Kat nâng nhẹ gọng kính chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, anh vỗ tay cô ý bảo đi tiếp rồi đặt ngón tay giữa môi im lặng.
Huỳnh Liên Nguyệt chậm rãi rời xa vùng sinh vật đang ở, xong cô tiếp tục chạy đi về hướng Kat chỉ.
Phía sau hai người, một tiếng động lớn phát ra từ hướng sinh vật lúc nãy. Tiếng lạch cạch như khúc gỗ cháy trong đống lửa ngày càng gần.
Sắc mặt cô trắng bệch đi, không mệt mỏi cô phát động năng lực của mình đẩy tốc độ lên cao nhất.
“Lạch cạch lạch cạch… ”
Kat quay đầu lại, loáng thoáng phía sau, toàn thân mang giáp hoàng kim sinh vật vậy mà tựa như từ bỏ định luật vật lí cực tốc đuổi theo họ. Thỉnh thoảng khi anh nghĩ đã bỏ xa nó thì phía sau lại có tiếng xì xì vang lên. Bằng cách nào đó, nó có thể xác định vị trí của hai người!
– Rẽ trái nhanh! – Anh nói lớn.
Càng đi xa cánh rừng càng thêm lộn xộn không quy tắc, cô thật sự sợ sẽ bị kẹt lại nơi này. Nhanh chóng, hai người lách qua thân cây cao rẽ trái. Vẫn một màu xám không thấy đổi, nhưng cảm giác chật chội làm cô thêm lo lắng.
– Dừng lại! – Kat nói vừa kéo tay cô.
Không chút do dự, Huỳnh Liên Nguyệt dần dừng lại theo lời anh. Cô biết anh sẽ không hại hai người.
Kat kéo tay Huỳnh Liên Nguyệt đứng sau một thân cây lớn mọc riêng lẻ. Một vòng sáng xanh dãy số 0, 1 từ anh quét nhanh trên những thân cây.
Không có gì thay đổi sau đó, ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch của Kat. Tiếng của con quái lần nữa vang lên.
Anh ra hiệu im lặng cho cô, xong anh nhắm mắt dựa vào thân cây lớn. Huỳnh Liên Nguyệt rải nhẹ mái tóc đen của mình, lo lắng.
Tiếng lạch cạch càng lúc càng lớn, cô nghe thêm được tiếng xì xì ma sát mặt đất đang càng gần. Kat có vẻ như đang nghỉ ngơi, nhiều lúc cô cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.
Lớn, lớn hơn, rồi lại nhỏ dần đi xa.
Tới khi chỉ còn nghe được tiếng hít thở của họ.
– Được rồi, đi thôi – Kat đẩy gọng kính nói.
Kat có một trí nhớ đặc biệt về không gian, anh gần như không bao giờ bị lạc hướng hay quên đường, họ rất nhanh trở lại hướng cũ. Cô tiếp tục chạy đồng thời hỏi:
– Làm cách nào? – Cô hỏi anh vì sao con quái không phát hiện họ.
– Không Khí. Trong không khí có đầy những hạt nhỏ li ti giống với năng lượng của rừng cây. Khi chúng ta chạy, chúng sẽ chuyển động và rung động lẫn nhau.
Có lẽ con vàng kim đó có khả năng nhận biết sự rung động này và đuổi theo chúng ta.
– Và khi chúng ta ngừng lại thì rung động biến mất? Vẻ mặt cô như được khai sáng hỏi.
– Không. – Anh thẳng thừng trả lời – Chúng vẫn rung động, chỉ là ở mức chậm hơn.
– Tôi chỉ là lừa gạt con đó bằng cách hấp thụ một phần hạt li ti giống như những cây khác. – Anh nói tiếp.
– Hiểu. – Anh có thể nghe trong giọng cô có vẻ như mất hứng.
Cánh rừng ngày một thưa thớt, trả lại vẻ sáng sủa ban ngày.
Dù thể chất cô từ lâu đã vượt qua người thường, tuy nhiên khi dùng năng lực liên tục, cô vẫn sẽ đói và mệt mỏi.
Họ quyết định ngừng lại nghỉ một chút và đi bộ để khỏi khu rừng.
…
Trời về chiều, Huỳnh Liên Nguyệt ngạc nhiên nhìn mặt trời chuyển dần sang màu xanh và không có dấu hiệu lặn xuống.
Mặt đất đã không còn màu xám và cứng rắn như lúc đầu mà chuyển lại dần thành đất đá. Cây cối cũng trở lại bình thường.
– Hai khu rừng tiếp nối nhau – Kat vuốt nhẹ sóng mũi cao.
– Và khu rừng này trong giống “bình thường” hơn. – Cô nghe được tiếng chim hót quẩn quanh đâu đây.
Họ chọn ngẫu nhiên một hướng rồi đi tiếp vì Kat không thể dùng năng lực mình nữa. Dọc đường, họ nhìn thấy vài con khỉ có đuôi cuộn tròn đang ăn một thứ quả cam trên cây.
Không quá nhọc nhằn để họ hái nó và có thêm lương thực dọc đường.
…
Nhiệt độ vẫn ấm áp cơn nắng nhẹ, theo đồng hồ sinh học của Huỳnh Liên Nguyệt thì bây giờ đang là buổi tối.
Đằng sau tán cây lớn, Cô thấy được ánh lửa đang bập bùng trước một cái hàng rào bằng gỗ to, cao hơn đầu cô chút.
Thấp thoáng bên trong là những ống khói nhô cao, một vài cái thả lên đám khói trắng. Tiếng cười đùa lớn tiếng truyền đến tai cô.
– Có người. – Anh cầm tay cô lùi ra sau, đôi mắt nâu nhạt nheo lại.

