Chương 1: Mảnh kí ức buồn
Những sợi lông ngỗng trắng muốt theo chiều gió bay trải dài con đường mòn. Một chàng trai chạy theo những sợi lông ngỗng đó để tìm một cô gái. Thế nhưng cuối con đường nhỏ kia là một cô gái nằm bất động, người cô dính máu tươi! Những giọt máu đỏ đang nhuốm màu một khoảng trời đất, vẫn đang chảy dài không cầm lại được làm cho người ta thấy chua xót! Cảnh vật xung quanh thật tĩnh lặng càng khiến cho người ta cảm thấy thương tâm. Tiếng gió thổi như những mũi tên xuyên vào thấu tận tâm can con người. Thật đau thương! Thật chua xót!
Nam nhân đó chạy đến ôm xác cô gái đó rồi khóc một cách thê lương! Tiếng khóc chứa đựng sự đau khổ, hối hận vì một nguyên nhân nào đó. Có lẽ trong thâm tâm của hắn hẳn đang rất hối hận vì không giữ được người mình thương bên cạnh. Đặt cô gái xuống, chàng trai nuốt nước mắt cười nhẹ sau đó liền nhảy xuống cái giếng gần đó chết cùng cô gái.
“Nếu có kiếp sau ta nguyện để nàng chà đạp” .
Ba giờ sáng tại một căn phòng nhỏ có một cô gái đang ngủ bỗng nhăn mày lại, nước mắt cô chảy dài ướt đẫm chiếc gối nhỏ.
Cô gái nhỏ đó tên Nguyễn Châu Yến Linh, hai mươi tư tuổi sống một mình trong căn hộ nhỏ cô đã dành tiền ba năm mua được nhờ làm việc chăm chỉ. Cô có đam mê với bánh ngọt nên đã mở cho mình một tiệm bánh nhỏ để kinh doanh. Bố mẹ cô ở xa cũng luôn ủng hộ con gái họ sống tự lập như vậy.
Sáng hôm đó, cô tỉnh dậy với tinh thần không tốt! Hai mắt cô thâm quầng lên, sưng húp vì khóc.
- Lại là giấc mơ chết tiệt đó! sao cứ ám mình hoài vậy? A a a a a…
Cô với chiếc điện thoại và bấm số gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng vẫn còn ngái ngủ
- Mới sáng sớm mà cậu gọi gì vậy?
- Gần đây tâm trạng mình không tốt, lát qua đón mình đi mua đồ nha! Hehe
- Cậu biết hành hạ người khác ghê ha? Biết giờ mới có 6h sáng không? Cậu phá nát giấc ngủ ngon của tôi rồi biết không?
- Thôi mà! Hihi vậy nha! Mình thay đồ đây. Lát gặp cậu nha!
Cô tắt máy mỉm cười đắc chí vì vừa phá giấc ngủ của cô bạn thân của mình.
8h sáng hôm đó tại cổng nhà của cô.
- Cậu đến rồi hả? Mình đi nha! –Cô mỉm cười thật tươi như làm lắng xuống khuôn mặt giận dữ của cô bạn đối diện mình.
Cô bạn của Linh tên Hạ Vy! Là một cô gái với cá tính khác hoàn toàn Linh. Cô quyến rũ và rất xinh đẹp! Là chủ một trung tâm làm đẹp, luôn đặt đàn ông dưới chân mình. Hạ Vy có nhiều mối tình thoáng qua chứ không giống cô bạn của mình đến hai mươi tư xuân chưa có một mảnh tình nào thoáng qua. Không phải vì Linh không đẹp, mà vì cô vô tư không đặt chuyện tình cảm vào đầu, cũng chưa từng thích ai.
Linh và Vy cùng nhau đi mua sắm, sau đó họ cùng nhau vào một quán cafe để ngồi tám chuyện.
- Có chuyện gì mà lại hành hạ bổn cô nương từ sớm vậy?
- Dạo này mình lạ lắm! Thường hay mơ đến một giấc mơ. Mơ thấy một đôi nam nữ yêu nhau rồi cùng chết. Thật đáng sợ mà! Đêm nào cũng mơ rồi khóc như vậy! Phải làm sao bây giờ?
- Cậu lại xem mấy cảnh trong phim rồi bị ám đúng không?
- Không. Bậy nào. Tớ ngày nào cũng chăm chỉ làm việc đâu có thời gian như vậy chứ? Hôm nay mất tinh thần quá nên đóng cửa quán một ngày rủ cậu đi giải khuây nè.
- Không yêu đương lại muộn phiền vì một giấc mơ đau thương, mắc cười quá đi!
- Còn cười nữa tớ giận cậu nha!
- Thôi không cười nữa haha. Bây giờ có muốn vui lên không? Tớ chỉ cách cho.
- Cách gì?
- Cậu thử yêu đương đi! Biết đâu giấc mơ u ám đó sẽ biến mất?
- Trời! Vậy mà cậu có thể nghĩ ra sao?
- Cứ thử đi biết đâu đó.
Linh dần suy nghĩ về lời cô bạn mình nói. Nhìn qua cửa kính, đường phố kia nhộn nhịp xe qua lại, người đi đường nối tiếp nhau ồn ào khác hẳn với tâm trạng buồn của Linh. Chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác buồn tẻ như vậy. Giấc mơ đó cô thấy rất quen thuộc. Dường như nó không phải mơ, hay tại vì cô mơ quá nhiều một giấc mơ nên nó trở nên chân thực như vậy? Cảm giác đau lòng, bi thương cho một số phận. Dường như cô cảm nhận được nó. Dù cô chưa từng yêu đương nhưng lại cảm thấy đau lòng giống như mình đã từng trải qua câu chuyện đó! Bất chợt thấy hụt hẫng, trống trải như mình vừa đánh mất thứ gì đó!
Bạn có tin vào nhân duyên tiền kiếp! Bạn có tin người kiếp trước yêu bạn sẽ lại quay lại tìm bạn cùng bạn tiếp tục mối nhân duyên dang dở chưa thành từ kiếp trước không? Bạn có tin người đó đang ở hiện tại chờ đợi bạn đến sẽ nắm lấy tay bạn làm cuộc đời bạn trọn vẹn hơn không?
Tất cả là một chữ duyên! Là chấp niệm không buông của hai người ở tiền kiếp! Là đau khổ hay niềm vui? Chúng ta đều không biết. Không có đau khổ nào là mãi mãi! Vậy nên nếu yêu nhau sẽ tìm được nhau dù có ở kiếp nào. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn đi thêm một chút nữa, đợi nhau thêm một chút nữa. Cuối con đường bạn sẽ thấy người đó xuất hiện.
