Chương 5: Để tâm tới em

Nghe Audio

Chương 5: Để tâm tới em.

Tình cờ lúc đó, Hạ Vy và Quân đang cùng nhau đi dạo phố thì bắt gặp cảnh Linh đang vừa đi vừa khóc nức nở. Nói đến đây chắc cũng không ai bất ngờ bởi Hạ Vy là một cô gái xinh đẹp, đúng chuẩn mẫu người Quân muốn tán tỉnh. Còn Quân là một công tử nhà giàu, lại có vẻ ngoài điển trai. Cũng là một nhân tình xứng đáng để Hạ Vy vui đùa. Hai người họ quen biết nhau trong một lần Hạ Vy đến nhà hàng của Quân dùng bữa. Chính lúc đó, vị thiếu gia của nhà hàng này đã bị hút hồn bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô nàng Hạ Vy.

Nhìn thấy Linh đang khóc, Vy buông tay Quân ra và chạy đến bên Linh:

– Ai dám bắt nạt cậu?

Linh thấy Vy khóc càng to. Vừa khóc cô vừa nói:

– Có phải tớ không tốt không? Tại sao hắn cứ lại cố ý để xỉ nhục tớ như vậy? Có phải bánh tớ làm chưa ngon hay là do tớ không đủ tận tình làm vừa lòng họ?

Hạ Vy nghe vậy liền nói :

– Ai nói bánh cậu làm không ngon? Tớ đánh chết kẻ đó. Bánh cậu làm rất ngon, ngon nhất mà tớ đã từng ăn. Vậy nên đừng nghĩ linh tinh vậy nữa, nín đi nào.

Vừa lúc đó Quân bước tới, cậu ta đã nghe hết câu chuyện. Nhưng có lẽ cậu ta không biết nhân vật chính làm Linh khóc lại là cậu bạn thân chí cốt của mình.

– Ai dám chê bánh của em làm vậy? Kẻ đó thật không biết thưởng thức gì hết. Bánh của em làm ngon lắm cô bé.

Lúc này Linh ngước lên nhìn Quân với ánh mắt tức giận tràn ngập nước mắt.

– Anh ta không hề có ý chê bánh của tôi, bởi vì anh ta còn chưa hề ăn một miếng nào.

– Vậy sao em phải khóc như vậy? – Quân hỏi Linh với ánh mắt khó hiểu.

– Cái này anh phải đi hỏi bạn anh chứ? Tôi cũng không biết tại sao anh ta cứ làm khó tôi như vậy nữa. – Linh vừa khóc vừa gào lên trả lời Quân.

– Ý em nói là Phong làm khó em?

– Phong là ai? – Hạ Vy nhíu mày quay ra hỏi Quân.

– Là bạn thân của anh. Đừng lo anh sẽ hỏi cậu ta và bắt cậu ta xin lỗi Linh được chứ?

– Không cần, tôi không cần anh ta xin lỗi. – Linh hét lên nước mắt cô chưa lúc nào ngừng lại được.

Thấy Linh xúc động như vậy Hạ Vy liền ôm lấy Linh:

– Bỏ đi, chúng ta đi về thôi. Để mình đưa cậu về.

– Anh đưa hai người về nhé. – Quân liền nói.

– Không cần đâu, để em đưa Linh về. Anh liệu mà kêu bạn anh xin lỗi Linh đi. Nếu không hai chúng ta cũng nên kết thúc đi là vừa.

Nói rồi Vy quay ra bắt xe và cùng Linh đi về nhà.

Về đến nhà, Vy đưa Linh lên phòng và nói:

– Cậu nghỉ ngơi đi. Không cho cậu nghĩ linh tinh gì hết. Cửa tiệm để tớ trông giùm cho. Chứ cậu làm ra một đống bánh kia phải để khách lấy chứ! Đừng vì mấy chuyện linh tinh mà ảnh hưởng.

– Cậu về đi! Mình không sao đâu. Mình tự lo được mà, cậu không về thì trung tâm của cậu ai lo chứ?

– Tớ đâu có như cậu? Lúc nào cũng tận tình với khách hàng mà quên mất đi bản thân? Tớ luôn dành một thời gian để bản thân được thư giãn. Đâu có rảnh để ý mấy lời nói không hay về mình.

– Ước gì mình nghĩ thoáng được như cậu. – Thôi nào đừng buồn nữa! Cậu có tin nếu cậu buồn nữa mình sẽ xé xác cái người làm cậu buồn không?

Linh bỗng nhiên bật cười. Hạ Vy là vậy, cô bên ngoài có vẻ rất khó gần, nhưng với Linh cô lại là một người bạn tốt. Cô luôn quan tâm lo lắng cho Linh, luôn coi Linh như chị em ruột của mình. Chỉ cần Linh cần giúp đỡ thì cô sẵn sàng bỏ mọi công việc đang dở dang.

– Được rồi cậu về đi. Mình tự lo được mà.

– Thôi được mình về đây. Cậu nhớ không được buồn nữa biết không?

Linh gật đầu mỉm cười nhìn Vy.

Sau khi Vy đã về, Linh gạt nước mắt và tiếp tục công việc của mình.

– Tại sao mình phải khóc vì mấy câu nói của hắn chứ? Bỏ đi bỏ đi.

Linh tự trấn an bản thân, cô xuống sắp xếp lại tủ bánh xem lại các đơn hàng và chìm đắm vào công việc.

Về phần Quân, cậu thay vì về nhà đã chạy thẳng tới văn phòng của Phong.

–  Tại sao cậu lại làm vậy?

– Làm gì?- Phong nhíu mày khó hiểu nhìn Quân.

– Cậu đã làm gì để Linh khóc như vậy?

– Linh? À cô ta tên Linh.

– Cậu không có chuyện gì làm sao mà lại đi trêu chọc con gái nhà người ta vậy?

– Là cô ta giao bánh trễ giờ. Còn tớ đâu có làm gì có lỗi với cô ta? Là cô ta không có uy tín vậy thôi.

– Tớ hiểu rồi. Cậu đừng nghĩ qua mặt được tớ. Cậu biết rõ cậu sai mà, cậu có biết cô ấy khóc như thế nào không? Một cô gái không cần biết trên đường có bao nhiêu người đang nhìn mình mà cứ khóc như một đứa trẻ. Cậu thật nhẫn tâm mà. Mình nói vậy thôi còn xin lỗi hay không là tùy thuộc vào cậu.

Nói rồi Quân bỏ đi, Phong im lặng một hồi lâu. Vẻ mặt trầm tư của Phong nhuốm một chút buồn, trong lòng Phong bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt suy nghĩ: “Tại sao thấy cô ta khóc mình khó chịu vậy nhỉ? Hay mình đã làm sai thật? Mình có hơi quá đáng sao? Có nên đi xin lỗi không? Nhưng như vậy có mất mặt không chứ? Nhỡ cô ta không thèm ngó ngàng đến lời xin lỗi của mình thì chẳng phải mình không còn mặt mũi gì sao?”

 

 

 

Nguyễn Ngọc Kim Giao

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (8 năm trước.)

Level: 14

90%

Số Xu: 20

Bạn trẻ

Vui lòng sửa lại chỗ bị tô màu cam để bài viết được duyệt.

Thân

Dao


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.514 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong