Chương 10: Rất lâu mới có thể gặp em

Nghe Audio

Chương 10: Rất lâu mới có thể gặp em

Ngày hôm sau, khi tới văn phòng, Phong ngồi xuống đang chuẩn bị bắt đầu công việc. Đột nhiên chị quản lý của Phong hớt hải chạy tới.

– Phong! Ngày hôm qua em đi đâu sao tắt máy vậy? Chị gọi cho em mãi không được.

– Em đi có chút việc riêng, điện thoại em không cầm theo. Có lẽ hết pin. Có chuyện gì vậy chị?

– Bên khách hàng yêu cầu chúng ta đến đó phân tích quy trình quy hoạch từng khu đất, rồi còn phương án tiến hành nhanh nhất. Hôm qua chị gọi cho em để hỏi xem em có thể đi trong chiều hôm qua không. Nhưng không có được, vì vậy chị đã đặt cho em chuyến bay chín giờ sáng nay rồi. Em chuẩn bị tài liệu rồi ra sân bay nhé.

– Đi trong bao lâu vậy chị?

– Đi vào miền Nam, có lẽ nhanh nhất cũng một tuần em mới có thể về lại công ty.

– Chỉ là bàn bạc sao mất nhiều thời gian vậy?

– Đó là yêu cầu của khách hàng, chúng ta đang có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, chúng ta vốn không có lựa chọn.

– Để em chuẩn bị.

– Nhanh đó nhé, xe công ty sẽ đưa em tới sân bay.

Phong không nói gì quay ra chuẩn bị tài liệu. Ngồi trên xe tâm trí của Phong luôn nghĩ về Linh: “Không biết cô ấy đang làm gì nữa? Đi tới một tuần liền, không được gặp cô ấy. Mình đang nghĩ cái gì thế này? Không gặp cô ấy thì đâu có sao?” Phong cố để cho tâm trí mình không còn nghĩ về Linh, thế nhưng hình bóng của Linh cứ ám hiện lên trong tâm trí Phong.

Tại tiệm bánh của Linh, cô nàng hôm nay có vẻ tâm trạng khá tốt. Thi thoảng Linh ngồi cười một mình. Vy ngồi trên ghế nãy giờ quan sát thấy những biểu hiện lạ của Linh không nhịn được bèn hỏi:

– Cậu làm gì cười một mình hoài vậy?

– Đâu có? – Linh chột dạ phủ nhận lời nói của cô bạn mình.

– Rõ ràng có, cậu khai mau, có phải cậu đang yêu đương rồi không?

– Cậu nghĩ gì vậy? Mình không có yêu ai hết.

– Biểu hiện này chỉ có những cô gái đang yêu mới như vậy. Hay cười một mình, thậm chí hơi lơ đãng.

– Cậu nghĩ xa quá rồi, hôm nay cậu lại rảnh như vậy sao? Hôm qua đi hẹn hò sao rồi. – Linh cố ý chuyển chủ đề.

– Cũng như các buổi hẹn hò khác đó. Đi mua sắm rồi đi ăn vậy thôi. Mình thấy không có gì đặc biệt lắm.

– Cậu yêu anh ấy không vậy?

– Mình không biết, đâu nhất thiết người yêu thì nhất định phải yêu?

– Mình thấy anh ấy yêu cậu lắm đó.

– Cậu còn chưa yêu ai sao lại biết anh ta yêu mình? – Hạ Vy cười lớn.

– Thì mình thấy anh ta quan tâm cậu như vậy.

– Nói cậu biết nhé! Chỉ vì mình xinh đẹp, thì anh ta quan tâm tớ thôi. Công tử nhà giàu đương nhiên muốn cưa đổ các cô gái đẹp rồi. Một thời gian sau sẽ chán ngay thôi.

– Không hiểu mấy người nghĩ gì nữa. – Linh thở dài.

Chợt cô nghĩ về Phong: “Anh ta không biết có phải loại người như vậy không?” Có lẽ nhận ra điều mình vừa nghĩ tới có gì đó không đúng Linh liền lắc đầu: “Tại sao đột nhiên mình nghĩ tới anh ta.”

Lại một ngày nữa trôi qua, lúc này Hạ Vy cũng đã về nhà. Linh vẫn chưa đóng cửa tiệm. Dường như cô đang đợi chờ một ai đó, đồng hồ đã chỉ mười giờ vậy mà Linh vẫn chưa chịu đi ngủ. Nét mặt cô thoáng buồn, cô buồn bởi vì hôm nay Phong không tới. Trong lòng cô hụt hẫng vô cùng.

Ở một nơi xa, Phong cũng đang không ngủ được, cả một ngày vật lộn với công việc đến khi nghỉ ngơi anh lại nghĩ về Linh. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi: “Cô gái đó không biết ngủ chưa? Hôm nay có ăn đúng giờ hay không? Hôm nay có nhiều đơn đặt hàng không? Hôm nay cô ấy đi giao bánh chắc rất vất vả,…”

Hai con người ở cách xa nhau đang nhớ về nhau. Chỉ là họ không hề biết đối phương đang nghĩ tới mình.

Một tuần cứ như vậy trôi qua, Linh hàng ngày vẫn hi vọng Phong sẽ tới, nhưng cuối cùng Phong vẫn không tới. Hôm đó là cuối tuần, Linh quyết định đóng cửa tiệm sớm sau đó đi dạo phố một mình mong rằng tâm trạng sẽ trở nên tốt. Phong từ sân bay đi thẳng một mạch tới tiệm bánh của Linh. Có lẽ anh đã không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Tới nơi anh thấy tiệm đã đóng cửa. Phong hỏi những người xung quanh thì họ nói Linh đã đi ra ngoài. Phong ngồi xuống bậc thềm đợi Linh về.

Còn về Linh, cô dừng chân tại một quán ăn ven đường. Cô ngồi uống rượu một mình, đây là lần đầu tiên co động vào nó. Vừa uống chút rượu cô đã thấy cay nồng nơi khóe miệng, cô muốn  phun chỗ rượu trong miệng ra nhưng cuối cùng lại nuốt vào. Một chén đã làm cô thấy choáng váng. Cô ngồi đó miệng luôn mắng chửi Phong: “Sao mình lại luôn nghĩ về cái tên đáng ghét đó chứ? Sao hắn cứ vô duyên xuất hiện trong tâm trí mình như vậy? Mình rút cuộc bị làm sao vậy?” Mỗi một lời trách móc là một chén rượu. Cuối cùng cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa Linh bèn đứng lên ra về. Vì Linh đi không quá xa, hơn nữa ở khu phố đó ai cũng quen thuộc với cô nên cô chủ quán đã đưa cô về tiệm bánh của mình. Vừa thấy Linh đang trong trạng thái say xỉn Phong chạy vội ra đỡ.

– Cậu là bạn trai cô ấy đúng không? Có cãi nhau thì nhường cô ấy một chút, tại sao để cô ấy uống say tới mức này chứ?

Phong cúi mặt không nói câu gì chỉ đưa tay đỡ lấy Linh. Phong lấy chìa khóa từ túi của Linh rồi mở cửa dìu Linh lên phòng. Vừa đi Linh vừa nói: “Tên mặt lạnh đáng ghét, anh là cái gì mà khiến tôi nhớ tới chứ? Một tuần liền anh không thèm tới. Anh hết tiền mua bánh ngọt thì ở lại làm thuê cho tôi cũng được. Anh muốn ăn bao nhiêu bánh thì tùy. Tên đáng ghét tại sao tôi lại nhớ anh? Tại sao?” Vừa nói Linh vừa khóc hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Phong nghe thấy vậy cảm thấy rất đau lòng, thì ra vì anh mà cô đã uống say như vậy. Đặt cô lên giường anh ngồi bên cạnh ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chưa bao giờ anh thấy cô đáng yêu như vậy, khi ngủ nhìn cô thật đẹp, không nhịn được Phong đã đưa tay lên vuốt má Linh: “Anh xin lỗi! Anh cũng rất nhớ em!”

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong