Chương 7: Cảm giác lạ.
Tối hôm đó, Linh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác khó chịu như trước nữa. Thay vào đó Linh cảm thấy rất vui, Linh thấy có cảm tình hơn với Phong. Hơn nữa, anh ta còn nói ngày mai sẽ ghé qua tiệm bánh của Linh, bỗng dưng Linh rất mong chờ vào ngày mai. Cô lên giường ngủ, mắt nhắm lại khóe miệng vẫn nở nụ cười rất tươi.
– Tiểu công chúa, nàng ở đâu? – Một nam nhân với trang phục hoàng gia cổ xưa đang chạy quanh một khu vườn đầy hoa thơm vẻ mặt hớt hải như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Người con gái đó nấp sau những bụi hoa khẽ mỉm cười, cô bước đi thật khẽ ra ngoài làm nam nhân đó bất ngờ. Nhưng khi ra tới nơi nàng lại không thấy chàng trai đó nữa.
– Nàng lại định hù dọa ta?
Cô gái nhỏ quay lại vờ như giận dỗi:
– Lại để chàng phát hiện.
– Nàng định lừa ta bao nhiêu lần rồi? Không lẽ lại để nàng lừa như vậy lần nữa? Vậy thì mất mặt ta quá!
Hai người cùng cười với nhau, họ cùng nhau vui đùa giữa vườn hoa. Cảnh tượng này thật vui vẻ!
Đang mơ màng thì tiếng chuông báo thức reo lên khiến Linh bừng tỉnh giấc.
– Là một giấc mơ! Giấc mơ này đẹp đó chứ? Hai người đó mình thấy rất thân quen dường như là hai người hôm nọ ở trong cơn ác mộng của mình. Nhưng lần này đâu có đáng sợ? Rất vui vẻ đó chứ? Nhưng sao mình không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai người họ vậy?
Linh ngồi trầm tư một lát, chỉ là một giấc mơ thôi lại khiến cô suy nghĩ như vậy. Cô gái này quả thật quá nhạy cảm rồi.
– Thôi bỏ đi vậy, mình còn bao nhiêu việc phải làm mà.
Nói rồi Linh bước xuống giường đi chuẩn bị công việc cho một ngày mới.
Còn về Phong, ngày hôm nay là một ngày khá bận rộn với Phong. Công việc của anh có chút thay đổi, các dự án lớn đổ dồn cùng một lúc. Cốc cafe trên tay Phong còn chưa kịp uống điện thoại đã reo lên:
– Alo Phong, hôm nay có một dự án lớn ở thành phố bên cạnh. Em giúp chị đi đàm phán với khách hàng nhé. Chị còn bận việc ở công ty không thể đi cùng em. Có vấn đề gì em cứ tự giải quyết theo cách tốt nhất.
– Em sẽ cố gắng!
Chỉ một câu nói ngắn gọn, Phong cúp điện thoại và chuẩn bị tài liệu sau đó xuất phát. Tác phong làm việc của anh khá quen thuộc với mọi người, nên không có ai cảm thấy khó chịu vì sự lạnh lùng của anh. Vì có lẽ thứ khiến người ta yên tâm là tài năng chứ không phải vẻ bề ngoài.
Cả một ngày vật lộn với công việc, có lẽ Phong đã quên đi lời nói hôm qua mình đã nói với Linh. Rằng Phong sẽ tới tiệm bánh của Linh vào hôm nay. Còn về phía Linh, có lẽ cô không có quá nhiều việc phải bận tâm nên đã nhớ về lời hứa này. Cả buổi cô đợi anh tới, còn làm riêng một chiếc bánh ngộ nghĩnh. Chính bản thân Linh cũng không hiểu tại sao mình lại tốn nhiều tâm tư với Phong như vậy. Tự dưng cô rất muốn Phong đến nếm thử chiếc bánh cô đã làm. Đó là món bánh cô chế biến theo một cách mới. Cô muốn có người góp ý cho mình. Trước kia mỗi lần Linh làm thử bánh đều là Hạ Vy nếm thử. Nhưng hôm nay thật kì lạ, cô lại đợi Phong tới thử bánh.
Trời đã tối muộn, lúc này Phong mới bắt đầu lái xe về nhà. Trên đường đi bụng khá đói, lúc này Phong đột nhiên nhớ tới Linh.
– Hôm qua có hứa sẽ đến tiệm bánh của cô ấy. Mà chắc cô ấy không để tâm đâu, lời nói của mình cô ấy sẽ nghĩ mình nói đùa. – Nói rồi Phong lắc đầu cười gượng.
Dù nói như vậy nhưng phong vẫn lái xe về hướng tiệm bánh của Linh. Phong từ bên trong nhìn vào căn nhà nhỏ đó. Đã khá muộn rồi Linh vẫn chưa đóng cửa, ánh điện vẫn sáng, hình ảnh một cô gái với khuôn mặt buồn bã đang dọn dẹp. Phong xuống xe bước vào đẩy nhẹ cánh cửa. Linh mải miết suy nghĩ điều gì đó không hề để ý tới sự xuất hiện của Phong ở đây.
– Em bán bánh bị ế ẩm quá sao mà giờ này vẫn mở cửa?
Linh giật mình quay ra, đó là Phong, Linh tròn mắt nhìn Phong. Sau một hồi định hình lại Linh liền đáp:
– Tôi đang chuẩn bị đóng đó! – Giọng nói của Linh có chút giận dỗi
Dường như nhận ra điều khác lạ trong lời nói của Linh, Phong cười nhẹ và nói:
– Hôm nay tôi có dự án quan trọng, đi với khách hàng một ngày dài, vừa về đi qua đây thấy cô chưa đóng cửa. Vậy nên ghé hỏi xem cô còn bán bánh giờ này không?
– Chỉ là tình cờ đi qua. Được rồi, bỏ đi. Tôi đi lấy bánh cho anh.
Nói rồi Linh lặng lẽ đi lấy bánh cho Phong, kèm theo đó là một cốc trà nóng.
– Ăn như vậy sẽ không bị đầy bụng.
Dứt lời Linh quay mặt định bỏ vào bên trong. Đột nhiên Phong lên tiếng:
– Không phải tình cờ! Là tôi cố ý tới đây.
Linh khựng lại, mặt Linh bỗng dưng đỏ lên. Biết bao suy nghĩ đang hiện lên trong đầu của Linh:“Anh ta như vậy là có ý gì? Anh ta nói không phải tình cờ, như vậy là sao?” Mải suy nghĩ một hồi, Linh ngập ngừng trả lời:
– Muộn rồi, anh ăn mau tôi còn đóng cửa.
Bầu không khí trở nên im lặng bất ngờ, cả Phong và Linh đều không nói với nhau câu nào. Phong đứng dậy ấp úng nói:“Tôi về đây, em ngủ sớm nhé! Tạm biệt.”
Linh vẫn không quay mặt lại chỉ để lại hai chữ:“Tạm biệt!” về phía Phong.
Khi Phong ra về, Linh đưa tay lên ngực mình:“Tim của mình tại sao đập nhanh như vậy chứ? Chân tay còn run nữa, mình sao thế này?”
Còn về Phong, anh ấy cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra mấy câu vừa nãy, lái xe thật nhanh, anh không ngừng suy nghĩ:“Mình làm sao vậy chứ? Tại sao có thể nói ra mấy câu như vậy chứ? Tự dưng thấy mình giống cái tên Quân kia quá. Mình có phải ở cùng cậu ta nhiều nghe mấy điều linh tinh nhiều quá nên bị ảnh hưởng không? Mình điên mất rồi.”
