Đó là một thành phố chìm trong im lặng. Nơi đây vốn từng rất đẹp, cây cối xanh tươi, cuộc sống an bình. Nhưng giờ đây hoang tàn, đổ nát. Con người từ lâu đã chẳng còn sinh sống nơi này. Cây cối không có bàn tay con người chăm sóc trở nên um tùm, mọc loạn khắp nơi, một phần thành phố đã trở thành rừng. Thỉnh thoảng từ đâu vang vọng tới tiếng dã thú gầm thét, tiếng òng ọc phát ra những sinh vật chẳng biết. Thành phố này đã trở thành một cấm khu của người sống.
Gừ gừ.
Ở một góc thành phố, một con lợn rừng lớn đang điên cuồng gầm thét.
Cao hơn một mét, toàn thân màu nâu đen, cơ bắp rắn chắc vừa nhìn qua cũng đủ biết sức mạnh đáng sợ mà con lợn bộc phát. Tuy nhiên trên người nó còn đang có nhiều vết thương đang rỉ máu, một vết rách dài chừng nửa gang tay bên sườn, trên lưng có thêm hơn chục vết đạn nhưng cũng chỉ làm con lợn điên máu hơn mà thôi.
Ầm.
Chỉ một cú húc, một chiếc ô tô rỉ rét bên đường đã văng xa đến 7 mét.
Tạch tạch…
Từ xung quanh liên tục vang lên tiếng súng nổ. Đạn liên tục bắn trúng người con lợn nhưng không ngờ lại bị bắn ngược ra chỉ làm xước chút da lông của nó.
Gừ.
Con lợn rống giận tông sập thêm một mảng tường lao vào căn nhà bên đường.
-Chết tiệt!
Từ bên trong nhà, một người nhanh lẹ lao ra từ cửa sổ. Lăn một vòng giảm chấn, người đó vụt đứng dậy chạy thật nhanh.
Rầm.
Chỉ vài giây sau, căn nhà nơi khi nãy người kia trốn ra vỡ tung. Con lợn lao ra. Thoáng ngừng lại tìm kiếm mục tiêu, nó nhìn thấy người khi nãy đang cố chạy trốn gần đó.
Gừ.
Con lợn lao về hướng người kia. Thấy con lợn lại gần, người nọ cắn răng tăng tốc nhưng chẳng ăn thua, con lợn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. 12m…10m…8m… Nhìn sức mạnh của con lợn thì chỉ cần một cú húc cũng đủ làm xương cốt người kia toàn thân vỡ nát. Con lợn đã đuổi rất sát. Người kia sợ còn không đủ thời gian để suy nghĩ về di chúc.
Đoàng.
Gào.
Một tiếng súng đanh thép vang lên kèm theo ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của con lợn.
Mắt trái con lợn chảy máu ròng ròng làm nó nhắm tịt hai mắt lại. Nhân cơ hội, người kia chạy vụt vào một hẻm nhỏ.
Ầm.
Con lợn nhắm mắt đâm xuyên qua một tòa nhà. Tòa nhà rung lắc mạnh nhưng vẫn đứng vững. Nơi con lợn đâm qua còn lưu lại một lỗ thủng lớn. Không nhìn rõ đường, con lợn lảo đảo dừng lại.
-Giết!
Tiếng hô to vang lên. Từ một tòa nhà, một người trung niên cầm đao lao ra.
-Giết!
Lập tức, từ những tòa nhà khác lần lượt xuất hiện 5 người khác. Người cầm gươm người cầm súng. Tất cả xông về phía con lợn.
Tạch tạch tạch…
Mất tầm nhìn, con lợn không thể tấn công cũng như chạy trốn. Ngay lập tức, nó trở thành bia bắn. Tiếng súng nổ vang. Mọi điểm yếu trên người nó đều bị ngắm bắn.
Gào.
Chỉ chốc lát, mắt phải của con lợn bị bắn trúng, cả bốn chân đều có vết đạn đục thủng.
-Chết!
Một người cầm đao chém vào miệng vết rách trên sườn trái con lợn.
Phập.
Một đao cắm sâu vào người con lợn đến gần gang tay.
“Không xong!” người này tái mặt, bật về phía sau.
Con lợn quay đầu về phía người kia lao tới. Hai mắt nó đã hỏng nhưng nó vẫn cảm nhận được hướng của người tấn công nó.
Toàn lực húc thẳng tới.
Đoàng.
Một viên đạn nữa bắn ngay vào mắt trái con lợn. Viên đạn cắm sâu vào đầu nó.
Ầm.
Nổ tung. Viên đạn có chứa chất nổ giờ phút nào nổ nát đầu con lợn.
Uỳnh.
Đầu đã gần như nát bét, con lợn ngã gục xuống, cơ thể theo quán tính trược tới thêm gần 5 mét. Giật giật thêm mấy cái, cuối cùng con lợn cũng chết hẳn.
Người vừa thoát chết ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
– Cảm ơn em, Nhật!
Ánh mắt người này sáng rực nhìn vào một thanh niên đứng gần đó.
– Không có gì đâu anh! Chúng ta là đồng đội, hỗ trợ nhau là điều phải làm mà!
Thanh niên tên Nhật mỉm cười.
***
Một người lôi từ trong mắt con lợn ra một viên đá trong suốt to chừng mắt người, kích động la lớn:
– Con này có yêu tinh nè!
– Đúng rồi còn gì! Con này tệ nhất thì cũng là quái thú cấp 7. Xuất hiện yêu tinh là chuyện bình thường!
Một người khác vừa mổ xẻ con lợn vừa nói. Từng khối thịt nhanh chóng bị cắt xuống.
– Quái thú cấp 7 thật quá đáng sợ! Sức mạnh đã khủng thì không nói, nhưng sức sống đã mạnh rồi mà còn da dày thịt béo tới mức đạn không xuyên thấu được là thế nào?
Người lúc nãy thiếu chút nữa bị con lợ đâm chết bực bội nói.
– Nếu không có phát đạn của Nhật thì chắc thằng Linh này cũng đi luôn rồi!
Những người khác cười ha hả. Minh nghiêm mặt:
– Lần sau phải cẩn thận! Mục tiêu của chúng ta chỉ là lũ quái thú cấp 5-6. Đừng có dại dột mà chọc lũ cấp 7 nữa! Không phải bao giờ cũng có may mắn để còn đầy đủ đi về nhà đâu!
– Lần này cũng nhờ có Nhật hỗ trợ chứ nếu không em cũng lành ít dữ nhiều rồi!
Lâm – một thành viên khác cười nói.
Nhật gãi đầu:
– Em cũng không làm gì nhiều. Tất cả là nhờ phát đạn trúng mắt con lợn của anh Chí thôi!
Chí vung tay:
– Thôi! Chú không cần phải khiêm tốn! Mấy phát đạn của chú chẳng phải đều trúng điểm yếu của con lợn đấy sao?
– Em cũng do may mắn thôi anh à!
Nhật lúng túng:
– Em còn phải tập luyện thêm nhiều!
-Thôi được rồi! Tạm ngưng phần khen nhau ở đây đi! Nhanh chóng thu thập rồi rút lui! Đây không phải là nơi an toàn để xã giao!
Minh cắt ngang.
Cả nhóm im lặng tập trung vào xử lí con lợn. Chẳng bao lâu sau, trên lưng mỗi người cũng có thêm một bọc lớn thịt.
– Da con lợn này thật quá cứng! Nếu không có dao chuyên dụng chắc phải đến tối mới xong.
Linh làu bàu.
Minh kiểm tra lại đồng hồ, nói:
– Hai giờ chiều rồi! Nhanh đi thôi! Tốt nhất là chúng ta nên về đến khu an toàn trước khi trời tối.
Nói rồi, Minh xách súng đi đầu.
Những những khác rì rầm đồng ý rồi vội vàng rảo bước theo. Đoàn người mất hút sau những tòa nhà sập xệ, bỏ lại đằng sau con quái thú chỉ còn lại bộ xương cùng phần nội tạng.

