Thời gian trôi qua ngỡ như vô tận. Cảm giác đau đớn từ tận sâu trong từng tế bào ngỡ như không bao giờ kết thúc.
Kiên trì! Phải cố kiên trì!
Ý thức của hắn như đang gào thét động viên. Cơ thể của hắn thì lại rên rỉ trong cơn đau thấu lòng. Hắn ước gì có thể lịm đi ngay lập tức để có thể trốn khỏi cảm giác khốn khổ này.
Nhưng hắn không được phép ngất.
Tiếp tục! Phải tiếp tục!
Tuy rằng đau thật nhưng mà hắn đã chịu cảm giác này suốt hơn 15 năm cuộc đời rồi. Có thể sống đến ngày hôm nay, tinh thần hắn đã cứng cỏi hơn nhiều lắm. Chỉ với chút đau đớn đó thì chắc chắn hắn sẽ vượt qua được.
Minh Nhật kiên trì từng chút một. Quá trình thông mạch cũng dần về cuối.
Tách!
Ngay giây phút chỗ tắc cuối cùng bị đánh thủng, một cảm giác kì diệu tựa như có một dòng nước ấm theo đường kinh mạch vừa thông chạy dọc theo người hắn. Cơn đau nhanh chóng dịu mất, cả cơ thể như reo vang trước cảm giác khoan khoái tựa từng tế bào đang được tẩy rửa.
“Hút cần cũng đến mức này là cùng!”, Minh Nhật mơ màng nghĩ. Cảm giác này thật sự quá tuyệt! Mới trước đó đau đớn đến tột cùng, chớp mắt sau lại sung sướng đến tê người. Từ địa ngục lên thiên đàn. Cảm giác thật quá vi diệu!
Nhưng cảm giác này cũng không kéo dài lâu. Chỉ được vài giây rồi biến mất.
Minh Nhật thở hắt ra. Cuối cùng cũng xong rồi!
Hắn thả người nằm lăn ra sàn nhà. Hắn đã mệt mỏi quá rồi! Cả cơ thể đều đã kiệt quệ!
-Đậu!
Hắn không nhịn được phải bật chửi. Từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức khi tiếp xúc với mặt sàn.
Cảm giác thật thốn!
“Như vầy thì làm sao ngủ hả trời?”
***
Minh Nhật tập trung tinh thần. Một luồng nhỏ linh lực vốn đang tập trung ở đan điền chầm chậm chảy dọc theo đoạn kinh mạch hắn đã thông. Nếu là trước khi thông mạch, linh lực chỉ có thể chạy được một đoạn thì đã bị tiêu tán gần hết rồi. Nhưng bây giờ thì nó đã có thể thuận lợi di động theo điều khiển của Minh Nhật mà không bị hao tổn bao nhiêu. Tất nhiên là chỉ trong đoạn mạch mà hắn đã đánh thông thôi.
Linh lực dần tập trung ở tay phải của Minh Nhật. Một bộ phận thì như tạo thành một cái bao tay bọc lấy bàn tay của hắn. Còn phần còn lại thì tản đều trên khắp cánh tay.
Ầm
Minh Nhật vung tay đánh thật mạnh lên máy đo.
Linh lực là một loại năng lượng thần kì. Có thể gia tăng sức mạnh cũng như sức chống chịu của cơ thể. Có thể gia tăng khả năng hồi phục. Và cũng có thể tác dụng tương tự lên các vật phẩm khác như vũ khí, áo giáo,… Khi linh lực bao phủ lên đồ vật, nó sẽ tạo thành một lớp vỏ có tác dụng bảo vệ đồ vật khỏi sự va chạm từ bên ngoài cũng như sắc bén hơn nếu như biết cách sử dụng.
Có linh lực, lưỡi kiếm không chỉ cứng rắn hơn mà còn có thể xuyên thấu tốt hơn. Cho dù là một ngọn cỏ, chỉ cần có linh lực thì thậm chí có thể chém đứt sắt thép. Một chiếc áo vải cũng có thể chống đạn hơn cả áo giáo. Với điều kiện chính là một lượng linh lực đủ lớn và khả năng thao túng đủ mạnh.
Sử dụng linh lực bao phủ vũ khí không chỉ cần phải có linh lực lớn mà khả năng không chế linh lực cũng là một điều kiện cực lớn. Một thanh kiếm được cung cấp thật nhiều linh lực thì sẽ rất chắc chắn nhưng nếu không biết khống chế, linh lực sẽ chỉ tạo thành một lớn vỏ dày bên ngoài và nhanh chóng tan biến. Điều này không chỉ làm hao phí linh lực mà còn làm giảm sát thương của vũ khí vì thanh kiếm lúc này chẳng khác gì một cây gậy. Không còn cạnh sắc. Không còn mũi nhọn. Vậy thì có sát thương bằng niềm tin à?
Một người thông minh sẽ khống chế cho linh lực bao phủ vũ khí của mình sao cho vẫn giữ lại được những ưu điểm của vũ khí. Thậm chí biến hóa lớp vỏ trở thành hình dạng một thanh kiếm. Khi đó, lớp vỏ linh lực có thể sẽ gây ra được sát thương chứ không chỉ riêng bản thân thanh kiếm.
***
Tuần nghỉ nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã cuối tuần. Ngày mai, bọn hắn sẽ trở lại khu hoang dã.
Suốt tuần nghỉ, ngoài việc cắm đầu vào luyện tập thì Minh Nhật còn dành ra thời gian bên gia đình. Dẫn mẹ hắn đi mua sắm vài thứ lặt vặt. Sáng sáng chạy bộ rồi uống trà cùng cha. Đến bữa đều trở về ăn cơm với gia đình.
Tuy chỉ là những việc làm đơn giản, nhưng mà ai biết được sau chuyến đi này hắn liệu hắn có trở về được không. Sống hết mình cho hôm nay, bất kể ngày sau có như thế nào thì hắn cũng sẽ không phải hối tiếc điều gì.
Sáng chủ nhật, hắn rời nhà bắt xe bus vào khu trung tâm thành phố. Xe khá đông. Thời đại này con người hầu như đã chuyển hết sang sử dụng phương tiện công cộng như xe bus và tàu điện.
Minh Nhật ngồi xuống một ghế trống nơi giữa ghế. Hắn im lặng nghe loáng thoáng tiếng những người ngồi sau trao đổi.
– Nghe nói hôm qua tiểu đội của Thanh An vừa trở về. Chuyến này không ngờ bọn họ săn được những 1 con cấp 8 và 3 con cấp 7.
– Thật đáng sợ! Khu vực phía tây không ngờ lại nhiều dị thú bậc cao đến vậy.
– Tiểu đội Thanh An thật sự quá mạnh! Nghe nói hiện nay họ chính là đội ngũ mạnh nhất khu vực miền trung chúng ta lúc này.
“Thanh An sao?” Minh Nhật bất giác nhớ lại lần hắn nhìn thấy tiểu đội đó từ xa trong chuyến xâm nhập đầu tiên.
Tiểu đội bọn họ dùng 7 người đấu với một bầy hơn chục dị thú có 1 con cấp 7 và 3 con cấp 6 mà con yếu nhất cũng là cấp 5.
Tuy nhiên kết quả lại chính là đồ sát. Dùng sức 7 người quét ngang dị thú. Tất cả diễn ra chưa tới 3 phút.
Đáng sợ!
Chỉ có thể hình dung họ bằng hai từ đó. Mỗi người trong đội ít nhất đều là thông mạch tầng 6. Đội trưởng của họ – Thanh An đã là ngưng mạch tầng 2 đỉnh. Trên người bọn họ đều phát ra uy thế mà chỉ những kẻ đã nhiều lần chém giết vào sinh ra tử mới có được.
“Đây là sức mạnh của đội ngũ mạnh nhất khu vực sao?”
Khát vọng của Minh Nhật chính là vậy. Trở nên mạnh mẽ như thế. Có thể ngạo nghễ tung hoành thỏa chí. Có thể chứng minh cho tất cả thấy hắn không phải là phế vật.
Rời xe bus hắn trở lại khu vực lần trước khi trở về đã đến để bán đồ. Tuy nhiên lần này hắn không vào đó mà là tòa kiến trúc bên cạnh – Võ giả hội.
Võ giả hội là tổ chức thành lập ở tất cả các nước để tạo sự liên kết của võ giả trên toàn thế giới. Từ đây, võ giả có thể trao đổi, mua bán được thông tin tình báo, hàng hóa, vũ khí, bí điển,… cũng như tất cả những gì một võ giả cần. Đây cũng được xem là tổ chức có quyền lực lớn nhất thế giới.
Võ giả là tầng lớp cực kì quan trọng trong xã hội, đảm bảo duy trì cho sự tồn tại của tất cả mọi người. Chính vì thế mà võ giả luôn được kính trọng cũng như nhận được những sự ưu tiên hơn so với người thường.
Để trở thành võ giả cần có sự thông qua của võ giả hội. Chỉ khi nào được sự xác nhận của bọn họ thì một người mới có thể được công nhận là võ giả thực thụ.
Minh Nhật đã hoàn thành thông mạch tầng 1. Hắn đã đạt điều kiện của chuẩn võ giả. Mục đích hôm nay chính là tiến hành khảo hạch để trở thành võ giả.

