Chương 4

Nghe Audio

Tôi và Đỗ Minh Mẫn đi bộ chầm chậm trên vỉa hè. Dĩ nhiên là về phía nhà tôi. Tôi nói chuyện với cậu ta mà cảm nhận rõ ràng là bản thân tôi, hoàn toàn đã rút khỏi thực tại, cho dù tôi luôn nói thẳng điều mình nghĩ ra đi nữa. Cứ như những lời và cử chỉ của cậu ta đến tôi đều trút vào hư không và ngược lại. Như hai đường thẳng song song. Tôi không thể trực tiếp cảm nhận điều gì từ những lời hay cử chỉ của cậu, mà tôi đồ là cậu cũng thế.
Chị cho em về ngủ nhờ nhà chị đêm nay được không?
Hả? À. Cậu nói gì thế? Ý tôi là sao lại phải thế? Tôi đáp bằng giọng điệu bình thản như thể vừa nghe con bạn tâm sự là nó mới chia tay bạn trai nên tôi hỏi lại bằng giọng quan tâm “Sao lại thế?” vậy.
Đỗ Minh Mẫn không nói tiếp, cậu bước và nhìn phía trước một vẻ căng thẳng. Nó không nói lên là cậu đang thật sự căng thẳng vì lời đáp của tôi, mà rõ ràng là căng thẳng vì một chuyện gì khác cơ. Dáng điệu cậu cứng đơ trong một giây, rồi sau đó khóe miệng cậu hơi mỉm cười, mắt nhìn xuống như nghĩ đến điều gì đó.
Tôi cá là mặt tôi lúc đó nhăn nhó khó coi lắm. Tôi không thể để lộ là mình đang bị rung động bởi vẻ mặt kia nên chỉ còn cách bày ra vẻ khó chịu thôi. Cho nên khi quay sang thì Đỗ Minh Mẫn giật mình.
Chị làm sao thế?
Chẳng sao cả. Tôi đang nghĩ là tại sao tôi phải cho cậu ngủ lại ở nhà tôi thôi. Tôi nhìn lên trời.
Chị đang sống với bạn trai à?
Không.
Sống với bố mẹ à?
Không. Tôi sống một mình thôi.
Thế thì có vấn đề gì đâu?
Tôi im. Biết nói gì khi mà người ta cố lờ đi vấn-đề-quan-trọng-nhất như thế.
Ồ. Tôi làm bộ ngạc nhiên rồi chỉ tay lên trời.
Sao Hôm kìa.
À…Đỗ Minh Mãn à lên, kéo dài giọng. Rốt cuộc là chị đồng ý rồi chứ gì?
Cái… nhưng mà tại sao, tại sao tôi phải làm thế?
Nghĩa là thật ra trong lòng chị cũng đồng ý chỉ là thấy cần một lí do cho hợp lí thôi chứ gì?
Không phải, không phải thế.
Tôi kêu lên. Bọn tôi đi bộ qua một bến xe bus.
Cậu nên chờ chuyến bus cuối rồi về nhà đi.
Nhưng mà mấy chuyến đề trên biển đều không dẫn về nhà em.
Cậu bắt hai chuyến ba chuyến là được.
Bây giờ chỉ còn chuyến cuối thì làm sao kịp bắt hai, ba chuyến chứ?
Tóm lại. Tôi thấy giọng mình trở nên lạnh tanh một cách đáng buồn. Cậu đi đâu thì đi, không theo tôi là được.
Tôi kéo tay cậu ta, bằng cách nắm vào ve áo, rồi dắt cậu vào đứng trong bến xe bus, sau đó bỏ đi. Đỗ Minh Mẫn nói với theo:
Nhưng chị nói đi, vì sao lại không thể cho em ngủ nhờ?
Tôi quay lại, thấy hơi cáu.
Giải thích thì đến mai mất. Kiểu như một người thấy ăn cơm trước kẻng là bình thường và một người thì thấy cái đó sẽ để lại hậu quả nguy hại cho hôn nhân ấy. Mà vấn đề là… về cơ bản, cậu chẳng chịu nói rõ ràng quan điểm của bản thân ra trong khi cứ đòi tôi phải làm theo điều đó/ thế. Chẳng công bằng chút nào!
Tôi bắt đầu thấy rối mù lên. Chẳng hiểu mình phun ra một đống ngôn từ như thế thì giải quyết được cái gì nữa. Rồi tôi bắt đầu nghĩ lại: nếu tự tôi không có vấn đề thì để cậu ta về ngủ nhờ ở nhà mình thì đã sao nào? Chẳng phải chính vì tôi suy nghĩ linh tinh nên mới thấy chuyện đó là không ổn ư.
Thế là tôi nghẹo đầu. Đỗ Minh Mẫn gần như lập tức bắt được sự phân vân của tôi, và mau mắn tiến đến trước mặt tôi. Gần hơn thông thường một chút. Ở mức tôi có thể ngửi thấy mùi cơ thể của cậu ta, một mùi nước hoa đã phai chỉ còn lớp hương cuối trộn lẫn mùi cơ thể tự nhiên rất nhẹ (như mùi phấn rôm trẻ con). Tôi bắt đầu nảy ra suy nghĩ “Để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo”. Thế nên tôi đồng ý cho Đỗ Minh Mẫn theo về nhà mình.
Tôi không nghĩ ra được lí do gì mà Đỗ Minh Mẫn cần gì đó ở tôi. (Tôi không đủ hiểu về con người cậu ta để biết.) Theo đánh giá của tôi thì không thể nào. Vả lại khi đang đi với nhau thế này, tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện kia cả. Sếch xiếc ấy. Tôi nghĩ là cậu ấy cũng thế. Vô hình trung tôi bớt xù lông hơn.
Chỉ ngủ nhờ một đêm rồi đi chứ gì?
Đỗ Minh Mẫn không trả lời, thấy tôi không định bước tiếp nên cậu ta quay sang tôi, nhìn tôi bằng một nụ cười không rõ ràng ý nghĩa. Khóe môi cậu chỉ hơi nhếch lên. Đôi mắt tròn thì rõ ý cười và một sự trầm tĩnh đáng sợ. Tôi cảm thấy một cái gì đó trong Đỗ Minh Mẫn rõ ràng là lớn mạnh lấn át tôi, dù cậu nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều. Vẻ trầm tĩnh đó không hẳn là sự nam tính. Chỉ là kiểu như tôi thấy mình đang bị đưa vào tròng một cách êm ái.
Khi thấy tôi có lẽ hơi thức tỉnh, cậu ta bèn cười, kiểu như “Chị nhận ra rồi phải không ạ. Chắc là không kịp nữa đâu chị à.”
Vâng, em sẽ không làm chị phải khó xử đâu. Đỗ Minh Mẫn nói.
Ok…. Tôi lúc lắc cái đầu, rồi tiếp tục đi mà không để lộ sự bối rối của mình.
Tôi tỏ ra là tôi chẳng hề bị ảnh hưởng. Có những lúc thực sự tôi chẳng hứng thú gì với cậu ta, tôi chỉ việc tỏ ra lúc này chính là lúc đó.
Căn nhà tôi thuê trọ nằm trên gác ba một khu tập thể cũ. Cầu thang thoai thoải và tối om, tôi và Đỗ Minh Mẫn dò dẫm đi lên mà không nói tiếng nào với nhau. Đến lúc này thì tôi lơ đãng thật. Hoàn toàn không hứng gì để ý đến cậu ta nữa. Cứ như thể cái người đã lay động tôi trong phim trường và người đang đi cạnh tôi là hai người chẳng liên quan đến nhau. Đó chính là lí do mà dù nuối tiếc tôi vẫn phải để cảm xúc trôi đi. Vì nếu bằng cách nào đó kéo cậu ta vào thế giới của tôi hay ngược lại, mọi cái sẽ nhanh chóng xuống dốc lắm. Ngay cả chốc nữa nếu tôi và cậu bé làm tình thì cũng chẳng sao. Mặc dù tôi không thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.685 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong