Chương 2: Xin chào, Hạ Mẫn

Nghe Audio

Hạ Mẫn còn đang ngẩn người, chưa kịp tiếp thu sự thật khó tin này thì bên ngoài chợt vang lên tiếng động. Cô lập tức cảnh giác, khẽ khàng tiến lại gần cánh cửa áp sát tai vào nghe ngóng:

– Cẩn thận…

– Cửa bên này khóa rồi.

Mà lúc này tay nắm cửa cũng bị người bên ngoài chầm chậm xoay thử vài lần. Hạ Mẫn ngó xung quanh nhìn thử nhưng căn phòng này không hề có chỗ trốn an toàn, phải làm sao đây? May mắn là hai người bên ngoài hình như cũng không có ý định phá cửa xông vào, cô nghe tiếng bước chân dần dần đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Xác định người kia đã đi xa cô mới yên tâm quay lại quan sát căn phòng một lượt. Trên đây giống như tầng gác mái vậy, chỉ có những vật dụng linh tinh bị phủ bụi. Một chiếc ba lô có vẻ mới nằm gần chỗ cô tỉnh lại thu hút sự chú ý của Hạ Mẫn.

Bên trong đó chỉ có một ít thức ăn, một hộp y tế có đồ sơ cứu, một cuốn sổ nhật kí và một con dao nhỏ. Nhưng Hạ Mẫn phát hiện ngăn khóa sâu bên trong dường như còn một thứ gì khác, cô mở ra xem thì thấy có một khẩu súng ngắn yên lặng nằm ở đó. Cầm khẩu súng lên nét mặt Hạ Mẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“Học sinh mà cũng có súng à? Thú vị đấy.”

Cô kiểm tra thì thấy bên trong còn đầy đạn liền cẩn thận đem khẩu súng đó giấu phía sau lưng quần và cất hết đồ đạc trở lại vào ba lô. Mà lúc này, cái bụng cũng bắt đầu biểu tình dữ dội. Cô nhìn số đồ ăn ít ỏi còn lại, đành lấy ra một miếng lương khô ăn tạm. Sau bao lần lăn lộn nơi nguy hiểm trong những lần tham gia thám hiểm, cô hiểu được cảm giác đói khát khi thiếu thốn thức ăn. Nhưng những lần ấy chỉ kéo dài lâu nhất là một tháng, hơn nữa bố cũng âm thầm cử người giám sát nếu có nguy hiểm tính mạng thì sẽ kịp thời cứu cô. Còn trong thế giới tàn bạo này, cô buộc phải học cách tự sinh tồn, không được phép phạm sai lầm vì cái giá phải trả là cả tính mạng.

Hạ Mẫn vừa ăn vừa tiện tay lật cuốn nhật kí ra xem, biết đâu sẽ có thêm hiểu biết gì đó về cơ thể này. Mà kể cũng lạ, khi mới tỉnh dậy cô rõ ràng bị một loạt kí ức hỗn độn làm cho hôn mê vậy mà khi tỉnh dậy lại không có kí ức gì về cơ thể này cả, chỉ đành dựa vào quyển nhật kí này vậy.

Từ những trang đầu của quyển nhật kí, Hạ Mẫn đại khái hiểu được tình trạng hiện tại của thế giới này, đồng thời cô xác định đây không phải thế giới trước kia của cô bởi vì đại dịch này bắt nguồn từ một căn bệnh cúm đã kéo dài gần ba năm nhưng gần đây, chủng vi rút này đột nhiên không ngừng đột biến, cuối cùng biến loài người trở thành xác sống mất hết ý thức, cảm giác, điên cuồng ăn thịt đồng loại. Trang nhật kí cuối cùng dừng lại ở ngày thứ mười chín kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bên trong ngày cuối cùng, cô bé này viết một vài điều khá kì lạ.

“Ngày… tháng… năm.

Hôm nay là ngày thứ mười chín.

Em trai chết rồi, chắc mình cũng sắp chết nhưng mình không cam tâm. Tại sao hả mẹ? Con không chấp nhận. Con căm hận ông ta.

Bà nội nói con nhất định sẽ sống sót, người ấy sẽ giúp con nhưng người ấy mãi vẫn chưa xuất hiện. Con phải làm sao đây?”

Cô cẩn thận xem kĩ lại những trang nhật kí trước thì phát hiện thỉnh thoảng cô bé sẽ nhắc đến “ông ta” nhưng hoàn toàn không nói rõ đó là ai. Trang nhật kí cuối cùng này là lần đầu tiên cô bé nhắc đến việc “người ấy” sẽ giúp cô bé sống sót. Nhưng “người ấy” là ai? Bây giờ cô bé ấy ra đi rồi nhưng người ấy vẫn chưa xuất hiện. Bà nội cô bé nói vậy dường như chỉ để khích lệ cháu gái kiên cường sống tiếp mà thôi.

Hạ Mẫn bất giác thở dài một hơi, lúc này tâm trạng của cô dường như bị cơ thể này ảnh hưởng dần trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Đúng lúc cô chuẩn bị gấp quyển nhật kí lại thì phát hiện cuối cuốn sổ hình như có viết gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ này, mặt cô lập tức biến sắc. Ở góc dưới trang cuối của một cuốn sổ có một dòng chữ được viết vô cùng nắn nót: “Xin chào, Hạ Mẫn.”

———-

Trời tối.

Đây là đêm thứ hai Hạ Mẫn ở thế giới này, đêm đầu khi mới tỉnh lại chưa hề cảm nhận điều gì bất thường cho đến hôm nay cô mới thấy hết được sự âm u của nó. Cả thành phố tối om không một bóng đèn, bên ngoài chỉ có thể dựa vào ánh trăng lờ mờ để soi sáng, mùi ẩm mốc và hôi thối của xác chết cùng với mùi máu tanh hòa quyện lại bay lửng lơ trong không khí khiến cô không khỏi cảm thấy nôn nao trong người. Trên đường, những xác sống vẫn lững thững đi lại một cách vô hồn kèm theo đó là những âm thanh gầm gừ khiến người ta sởn gai ốc.

Hạ Mẫn ngồi dưới cửa sổ, ngẩn người nghĩ miên man. Không biết bố bây giờ đang làm gì… Chờ đã, khi cô xuyên đến đây chiếm lấy cơ thể của cô bé này thì linh hồn cô bé này đang ở đâu? Có khi nào cô bé ấy đã xuyên đến và sống trong cơ thể cô hay không? Trong đầu Hạ Mẫn có quá nhiều nghi vấn nhưng cô không tài nào giải đáp nổi. Cả dòng chữ kì lạ trong cuốn nhật kí kia nữa, như thể là người viết biết rằng cô sẽ xuyên đến đây vậy. Nhưng điều ấy nghe không hợp lí chút nào.

Lúc Hạ Mẫn đang mơ màng dần chìm vào giấc ngủ thì một tiếng động lạ bất chợt vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Khi nhìn ra bên ngoài thì thấy một chiếc xe đậu bên đường đang bốc cháy, xác sống trên đường bị ánh lửa thu hút lập tức đi đến bao quanh chiếc xe đó. Nhân lúc này, có hai bóng đen từ dưới nhà Hạ Mẫn đang ở nhanh chóng chạy về phía ngược lại so với chiếc xe đang bốc cháy. Chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng hai người họ đã biến mất trong màn đêm tối u ám.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 4

Có vẻ hay đấy, thích đọc thể loại zombie mà không thấy nhiều người viết :v


Tuyết Lê

Tuyết Lê (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 3

Đợi mãi mới thấy up truyện =))) Cố lên fr


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong