(Những chỗ mình đánh dấu * sẽ được chú thích ở cuối chương)
“Trong một khu vườn nhỏ xinh, có một cô bé ngồi trên xe lăn, dáng vẻ xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại mang vẻ yếu ớt do bệnh tật lâu năm. Bên cạnh cô bé đó là một bé gái khác đang ngồi dưới đất, khuôn mặt tinh ranh lộ rõ vẻ tò mò:
– Déjà vu*?
Đông Trà cầm cuốn sách trên tay, suy nghĩ một hồi mới tìm ra cách giải thích thật đơn giản cho con bé trước mặt.
– Déjà vu là hiện tượng xảy ra khi em cảm thấy việc đang xảy ra rất quen thuộc, giống như trước kia em đã từng thấy, từng trải qua nhưng thực tế thì không.
Đông Trà nói xong quay sang nhìn thấy Hạ Mẫn bày ra vẻ mặt không hiểu gì thì cũng đành bất lực.
– Tóm lại là em không cần nghĩ nhiều, người đàn ông em gặp trong mơ có thể cũng chỉ là hiện tượng đó thôi.
Cô bé ngập ngừng một lúc rồi nói thêm, giọng không chắc chắc lắm:
– Chị cũng chưa từng nghe nói việc trải qua hiện tượng Déjà vu trong mơ nhưng dù sao cũng chỉ là mơ, em không cần quá lo đâu.
Hạ Mẫn gật gù nhưng trong lòng cô bé vẫn có nhiều khúc mắc bởi vì cô bé đã mơ thấy người đàn ông đó rất nhiều lần rồi.
Năm ấy Hạ Mẫn mười một tuổi, Đông Trà mười bốn tuổi”
—
Cuộc nói chuyện khi ấy với Đông Trà ở thế giới trước kia bỗng hiện lên sống động trước mắt cô. Từ sau khi chị ấy ra đi, Hạ Mẫn đã không còn mơ thấy người đàn ông kia nữa, cô cũng dần quên mất đi những giấc mơ kì lạ có sự xuất hiện của người đó.
Nhưng trong khoảnh khắc này, giấc mơ khi xưa lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Khung cảnh này, người đàn ông này… rõ ràng chính là giấc mơ năm đó.
Kí ức và hiện thực đột ngột đan xen chồng chéo lên nhau khiến đầu Hạ Mẫn chợt đau đớn, hình ảnh trong mơ và trước mắt cứ mơ màng giống như ảo giác.
Đến khi cô nhìn rõ thì người trước mặt đã hoàn toàn quay lại.
Khuôn mặt hắn ta mang một vẻ hoang dã, cuồng dại nhưng nét mặt lại ánh lên vẻ thờ ơ lạ lùng. Ánh trăng mềm mại ôm lên khuôn mặt tà mị của hắn giống như tô vẽ thêm cho sống mũi cao và đôi môi mỏng.
Người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng, hai cúc áo phía trên buông ra hờ hững càng khiến hắn tăng thêm vẻ quyển rũ, ma mị. Ẩn hiện phía sau lớp áo sơ mi mỏng là thân hình rắn chắc cùng làn da rám nắng khỏe khoắn.
Hạ Mẫn không nhịn được âm thầm nuốt nước bọt.
Đây là một người đàn ông… nguy hiểm!
Trong đầu cô vang lên một hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở cô phải nhanh chóng tránh xa người này. Nhưng nội tâm lại trào lên một nỗi tò mò mãnh liệt về hắn.
Người đàn ông này giống như quả táo độc mà nàng Bạch Tuyết nhận lấy của mụ phù thủy. Hắn ta nguy hiểm nhưng người ta lại không kìm được lòng mà đến gần hắn, khát vọng hắn.
Bắc Kỷ quay người lại, ánh mắt nghiêm khắc lướt nhìn Đông Trà, cô bé giống như sợ hãi lập tức bám lấy vạt áo của Hạ Mẫn, đầu cúi gằm xuống.
Lúc này, Hạ Mẫn còn đang thất thần, ánh mắt dính chặt vào người đàn ông nên không phát hiện biểu hiện lạ thường của cô bé.
Mà Bắc Kỷ cũng chỉ liếc nhìn Đông Trà trong thoáng chốc rồi ánh nhìn của hắn nhanh chóng rời đi đặt vào người bên cạnh, chính là Hạ Mẫn.
Khoảng khắc hai người chạm mắt, trong lòng hắn bỗng gợn sóng nhưng bên ngoài vẫn trước sau duy trì một dáng vẻ lạnh nhạt.
Trương Man ngồi bên cạnh nhìn ánh mắt Bắc Kỷ dừng lại trên người Hạ Mẫn lâu hơn bình thường, cảm thấy có điều gì đó khác lạ, nét cười trên mặt dần đông cứng lại.
Hạ Mẫn bị Bắc Kỷ dùng ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm nhưng cũng không chịu yếu thế, cô cố gắng nhìn thật sâu vào mắt hắn, muốn biết rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì.
Trong lúc bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng nề, một giọng nói uể oải vang lên:
– Nhìn nhau có no nổi không? Nhanh nhanh, tôi đói lắm rồi!
Bắc Liêm đứng dậy vươn vai, tiến đến gần Bắc Kỷ, cánh tay vừa định vỗ vào vai hắn thì đã bị hắn nhanh nhẹn tránh đi để lại một cánh tay bơ vơ trong không khí khiến anh ta có chút ngại ngùng.
Mà lúc này Bắc Kỷ cũng đã rời tầm mắt, hắn không nói gì, ung dung bước về phía Hạ Mẫn. Cô nhìn hắn tới gần, cả người không nhịn được mà run rẩy.
Nhưng Bắc Kỷ không dừng lại mà tiếp tục lướt qua cô, mang theo một mùi hương tươi mát. Chỉ là cô không chú ý đến khi đi ngang cô, hắn như có như không liếc nhìn cô thêm lần nữa.
Trương Man quay lại lườm Bắc Liêm một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo Bắc Kỷ.
Bắc Liêm đành hướng về phía Hạ Mẫn và Đông Trà cười vài tiếng cho đỡ ngượng ngùng:
– Đi thôi, đi ăn cơm!
Đông Trà từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, lúc này Hạ Mẫn mới chú ý dáng vẻ bất thường của cô bé. Cô còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị Bắc Liêm kéo đi về phía nhà ăn, chỉ có thể nén lại rồi hỏi cô bé sau.
—
Trên bàn ăn bày biện vài món đơn giản nhưng xét trong tình cảnh hiện tại thì những thứ đó cũng đã trở thành món xa xỉ.
Bắc Kỷ và hai người kia bình thản dùng bữa, chỉ có cô và Đông Trà ngồi im, không hề đụng vào chỗ thức ăn trước mặt.
Trên đời làm gì có bữa ăn nào là miễn phí? Đừng nói đến trong thời điểm thức ăn quý như vàng thế này. Hơn nữa, cô với ba người này hoàn toàn không hề quen biết.
Hạ Mẫn quan sát Bắc Kỷ một cách lộ liễu nhưng hắn không đoái hoài đến cô, thản nhiên dùng bữa.
Bây giờ nhìn kĩ lại, Hạ Mẫn cảm thấy cô không hề có chút ấn tượng nào với người này. Cô chắc chắn mình chưa từng gặp qua hắn bởi khuôn mặt anh ta quá đặc biệt, nếu từng gặp thì cô sẽ không quên được.
– Anh… là ai?
Cô không kìm được lòng, nhìn anh ta hỏi một cách nghiêm túc.
Bắc Kỷ dừng lại, một tay chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô nhưng không nói gì.
Trương Man định lên tiếng thì hắn cuối cùng cũng cất tiếng nói, một âm thanh trầm thấp, nam tính đến nỗi khiến người ta tê dại. Nhưng nội dung câu nói khiến người ta chỉ muốn đánh vào gương mặt đẹp đẽ ấy.
– Em… thật bẩn.
“Anh ta bị thần kinh à?”
Đây là câu nói đầu tiên bật ra trong đầu cô.
Cho dù anh ta có quyến rũ đến mấy đi chăng nữa thì rốt cục vẫn chỉ là một tên khó ưa!
Có lẽ cô bị đánh đến ngu người rồi, tất cả những hình ảnh và kí ức khi nãy chắc chắn chỉ là ảo giác, hậu di chứng của chấn thương!
—
Chú thích: Mình dùng khái niệm trên mạng để giải thích chi tiết thuật ngữ này.
Déjà vu là từ tiếng Pháp, có nghĩa “đã nhìn thấy” hay còn gọi là ký ức ảo giác hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ) là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây là trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh từng xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, nhưng “kỳ lạ và đầy bí ẩn”, xảy ra thường xuyên trong giấc mơ lẫn đời thường cả ở người lớn lẫn trẻ em.


Chao Mow (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 8340
Gần đây mình có trải qua Dèjá vu vài lần nên có linh cảm viết hai chương, mọi người đã từng trải qua hiện tượng này chưa?