Thì thầm (3)

Nghe Audio
Rơi. Chầm chậm. Vào vực sâu mênh mang.
Em tự hỏi đã bao lần giống thế, liệu giấc mơ chết tiệt này có phải đang nhắc nhở em?
Với tay cố nắm lấy bầu trời đang xa, xa dần, em biết kết thúc của nó khi chỉ còn dãy dài càng lúc càng nhỏ đi. Em vội níu lấy chút thời khắc cuối khi choàng tỉnh giấc, hoảng loạn là điều đã làm quá nhiều, em muốn cái gì đó khác hơn.
Lấn áp bên tai là tiếng gió che mờ mọi thứ, thật ồn ào nhưng không chút tạp âm. Cố mở to mắt nhìn sang hai bên, em đã buông tay rồi.
Bầu trời sẽ không bao giờ tới với em thì em giữ làm gì?
Những nhúm cỏ mọc cứng cỏi bên vách cheo leo, loài hoa dại trắng nhỏ cô độc sống không phụ thuộc thứ gì. Sao em chưa từng để ý điều này nhỉ? Vực sâu không còn màu đen thăm thẳm, nó còn màu nâu, xám, màu của cỏ dại, hoa lá nơi này. Em chợt nhận ra điều quen thuộc ở đây. Tại sao lâu như thế em mới hiểu ra?
Rơi. Mãi không ngừng đến khi tan nát.
Em nhớ biển người hời hợt làm em quên mất mình là ai. Trước giờ em luôn chỉ một, cô đơn giữa dòng đời. Như đám hoa không tên gọi, tách riêng biệt mà sống.
Em mạnh mẽ sao? Em có sợ cô đơn không?
Tiếng gió gào thét như để em nhớ lại hôm đó, trên nóc cao ốc em đứng lặng tựa như đã đến tận cùng của hiện tại. Một bước thôi, một con người sẽ đi vào quên lãng. Em chợt thấy nhẹ nhõm vì thế.
Rơi. Đã tới đáy chưa?
Bỗng có thứ khiến em lùi bước, màu cam đỏ của đường chân trời khiến em nhớ về ngày thơ bé. Mật ong, mứt dâu em yêu đến mức luôn không thể từ chối. Có phải đây là thứ duy nhất tốt đẹp ở thành phố lạnh lòng đó?
Và em tiếp tục cô độc, em không còn lạnh lẽo nữa, em lựa chọn mang đến ấm áp cho thế gian này. Rất lớn lao sao? Không hề, đơn giản là một nụ cười và cái chào buổi sớm mai thôi. Vực sâu không bao giờ có kết thúc. Em lơ lửng giữa những cảm xúc tưởng đã quên.
Tỉnh giấc. Một ngày mới lại đến rồi.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.657 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong