Tôi muốn nói với em là: “Tôi chưa hề yêu em.”.
Những câu nói bông đùa, những lời hẹn ước mong manh, câu nói “thương” mà từ sâu thẳm tim tôi chẳng có chút rung động nào. Xin lỗi, người mà dệt cho em bao mộng mơ thật sự chẳng có chút mơ mộng nào về tình ta. Câu nói điêu như hàng ngàn lưỡi dao cứa từng vết một, nhắc tôi về tất cả những gì đã làm.
Em chẳng có lỗi gì, tôi cũng có bao giờ tự nhận mình sai đâu, có lẽ chỉ khi cái ôm chầm của em làm tôi lưu luyến mới là lúc tôi cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì chẳng yêu em như đã nói, hổ thẹn vì tôi đang ích kỷ với cả hai và vì đôi lúc tôi thật sự muốn yêu em.
Nó mâu thuẫn lắm phải không? Bất quá kẻ lí trí như tôi vẫn phải tự hiểu lấy bản thân. Em là em, tôi là tôi, tình hợp rồi tan, ta đến rồi cũng đi. Em biết chứ, cả hai ta đều là những kẻ thèm khát yêu thương.
Chúng ta mang con tim đơn côi, đi hết vùng này đến vùng khác, gặp qua bao người, nói “thích” bao nhiêu lời, thế nhưng em có thể đảm bảo bấy nhiêu phần là thật? Hay sự trống trải làm ta tưởng đó là “tình”?
Giấc mơ của tôi tựa như gã khờ ôm cây đàn hát nghêu ngao bên bờ vực thẳm, bên tôi là em, trên đầu là khoảng trời đỏ thẫm đang nhường dần cho bầu trời đêm. Khi bản tình ca được cất lên, tôi tưởng hai ta đã hòa vào nhau như thể không rời, hoàng hôn cũng khẽ khàng ru hai thân ảnh thành một.
Nhưng khi trăng lên thì sao? Ai sẽ là người rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm? Có phải tôi sẽ ôm lấy em đến phút cuối cùng hay em sẽ giữ chặt tôi tựa lời đã hứa? Hoặc cả hay cùng nhau kết thúc tất cả…


Trường Thi (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 29867
Sâu thẫm; vực thẫm => thẳm
Ôm trầm => chầm
Ủng hộ bạn tí.