HOA NỞ GIỮA KHÓI LỬA
Lần đầu tiên tôi gặp người con gái ấy tại một câu lạc bộ dành cho sĩ quan Mỹ. Đó là vào những năm sắp tàn của cuộc chiến tranh Việt – Mỹ. Chúng tôi – những người lính Mỹ cuối cùng còn đóng quân nơi đây, rất nhanh thôi sẽ được giải ngũ về nước. Và có lẽ đó là điều mà mọi người lính Mỹ mong muốn lúc này. Chúng tôi đã quá sợ hãi, e ngại tinh thần yêu nước của người Việt Nam. Và dẫu không muốn thừa nhận, chúng tôi vẫn không kiềm được lòng ngưỡng mộ.
Lúc ấy, tôi còn rất trẻ, chỉ hơn hai mươi thôi. Tôi nhập ngũ không bao lâu và được đưa sang chiến trường Việt Nam. Thật lòng, tôi rất lo lắng. Mọi người biết đấy, tôi đã nghe rất nhiều về những cuộc chiến nơi đây – từ những người đi trước. Thất bại, xương máu… trên khắp các chiến trường. Tinh thần của người Việt, sức mạnh của người Việt, tình yêu và niềm tin của người Việt đang vắt kiệt ý chí của chúng tôi trong các cuộc đối đầu. Và đó là lý do vì sao những người lính Mỹ ngần ngại và không tự nguyện sang chiến trường Việt Nam. Dẫu những chính sách chính phủ đưa ra vô cùng hấp dẫn và béo bở.
Thế nhưng, hiện tại, chúng tôi đang ở đây… Và lý do thì có muôn vàn dành cho những người không thân thế.
Cảm giác của tôi trong những ngày ở đây là nỗi sợ hãi và cô đơn.
Sợ hãi? Vâng, nó luôn hiện hữu. Anh bạn cùng đồng hành với tôi hôm trước đã nằm lại chiến trường, ở một nơi nào đó. Chúng tôi cũng không biết. Có thể là một nấm mồ đắp vội; vùi trong một lớp bùn lầy nào đó. Hoặc giả đã không còn xương thịt, bởi chính bom đạn – cũng rất có thể là của chúng tôi… Cái chiến trường luôn để lại cho những người lính sống sót chúng tôi vô vàng ám ảnh. Không biết bom đạn sẽ diễn ra lúc nào? Không rõ mình sẽ ngã xuống như thế nào?… Khi đâu đâu cũng có thể là mặt trận, ai ai cũng có thể là chiến sĩ… Đâu cần tới súng, đâu cần phải là bom. Giáo mác, tầm vông đều dễ dàng cướp đi sinh mạng những người lính chinh chiến. Thế đấy! Họ chỉ là những người dân chân lấm tay bùn, lam lũ trong đói nghèo… nhưng chí căm hờn thì không thiếu.
Và cô đơn, thì lúc nào cũng ngự trị. Bởi lẽ khá ít người lính Mỹ còn ở lại chiến trường này trong giai đoạn khi cuộc chiến đã đến hồi tàn. Nỗi cô đơn ở xứ người, ít đồng hương (dẫu có cũng bị những lo toan, sợ hãi khác cuốn đi, chẳng còn tâm trí sẽ chia, an ủi). Còn những người dân bản xứ, đương nhiên, chúng tôi không dám kì vọng nhiều. Bởi sẽ không ai có đủ bao dung để mở lòng với những kẻ đang giày xéo quê hương và trút bom đạn xuống đầu mình.
Tôi thấy cô đơn và cũng sợ cái cảm giác ấy.
Chúng tôi thích đến các câu lạc bộ. Vì ở đấy, sẽ gặp được rất nhiều đồng hương của tôi – những kẻ khát máu và cô đơn. Và ít nhiều chúng tôi cũng cảm thấy an toàn vì nơi này dành riêng cho người Mỹ. Dẫu cũng không biết đến khi nào thì cái vỏ bọc an toàn này bị phá vỡ. Nhưng ít ra, chưa phải lúc này… Trong những năm tháng này, rượu và gái là những thứ không thể thiếu. Và chúng tôi không ngừng tìm kiếm. Có thể đó là thứ có thể khiến lính Mỹ tạm thời bớt suy nghĩ vẩn vơ về những cuộc càn quét, những cái chết,… Và sẽ thật mừng khi ngày nào đến đây, cũng có thể chào những người bạn của mình mà không phải nghe một tin tức nào khác…
Rồi tôi gặp em, ở câu lạc bộ ấy. Ấn tượng của tôi khi đó là cô gái người Việt có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn như biết nói. Rất siêng năng, chăm chỉ với công việc. Và đặc biệt là nụ cười ấm áp. Nhưng lạ thay, nó không dành cho tôi hay mọi lính Mỹ khác. Có lẽ em, cũng như mọi người Việt, dẫu có đến đây vì cuộc sống, cố gắng nhẫn nhục để mưu sinh, tuy nhiên tất cả không che đậy được cảm giác căm hờn trong ánh mắt đối với chúng tôi – những kẻ đi xâm lược. Và dĩ nhiên cũng chẳng mấy ai mất công che đậy hoặc giấu diếm điều đó. Họ thể hiện rõ ràng, ra mặt. Và em cũng thế.
Em là cô gái trẻ, rất trẻ (chắc chưa qua mười tám). Tôi được biết em đến đây làm bồi bàn vì gia đình quá khó khăn. Em còn cả một đàn em cần phải chăm lo… Ban đầu, tôi tò mò và hỏi thăm về em, xuất phát từ sự thích thú của một chàng trai khi bắt gặp một cô gái trẻ đẹp. Còn lúc này, tôi đối với em là sự ngưỡng mộ. Vâng! Là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ em còn rất trẻ đã sẵn sàng bươn chải vì gia đình. Và ngưỡng mộ vì em đang có gia đình bên cạnh để mà vất vả…
Tôi muốn làm quen với em.
Thế nhưng, em khéo léo từ chối trước lời mời ngồi bồi chuyện cùng tôi.
Tôi hiểu. Và tôi cũng không giận gì điều đó. Nhưng sự thật tôi có chút buồn lòng. Tôi thấy cô đơn…
Tôi đã thôi mời em ngồi cùng mỗi khi có mặt ở câu lạc bộ. Nhưng tôi vẫn dõi theo công việc em làm. Vẫn dành cho em sự chú ý. Không hẳn vì em đẹp. Tôi đã từng gặp rất nhiều người đẹp và quyến rũ hơn em. Thế nhưng, không hiểu sao tôi vẫn không thôi được ý nghĩ muốn nhìn về phía em, muốn tìm kiếm bóng dáng của em… Chính tôi cũng không lý giải được. Và cái tôi nhận được là sự hờ hững nơi em. Em chỉ lo đúng nhiệm vụ của mình, làm đúng công việc mà chính em vẫn coi khinh với thái độ nghiêm túc…
Có lẽ, tôi vẫn sẽ nhìn về em như thế và em cũng lạnh nhạt như thế nếu không có một ngày…
Hôm ấy, tôi đến câu lạc bộ muộn hơn so với mọi ngày. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng lôi kéo của một sĩ quan và một cô bồi bàn. Bình thường, những việc như thế này, tôi cũng không mấy để tâm. Vì trong thời buổi loạn lạc, tôi đã từng chứng kiến nhiều việc còn tồi tệ hơn thế – Cách hành xử của những lính Mỹ đối với các cô gái Việt mà họ vớ được. Và ở một nơi như thế này, chuyện ấy rất đỗi bình thường…
Thế nhưng, cô bồi bàn ấy là em. Và tôi nghĩ, mình không thể ngó lơ.
“Trung úy Jonh – Tôi bước đến vỗ vai anh ta – Xin hãy buông cô ấy ra.”
Tôi nói với viên sĩ quan ấy. Rất may, chúng tôi có gặp mặt tại đây đôi lần và trò chuyện. Ấn tượng về nhau cũng khá tốt.
Jonh quay lại nhìn tôi và buông cánh tay đang kéo cô gái ấy ra.
“Jack, là anh sao? – Hắn cười và bắt lấy tay tôi – Mừng vì gặp lại anh. Nhưng… anh quen cô này sao?”
“Phải, cô ấy là bạn tôi.”
“Bạn anh?”
“Đúng.”
“Ồ… Jonh quay lại nhìn cô gái ấy. Rồi sau đó, nắm lấy tay tôi giật giật mấy cái như giải thích – Xin lỗi, tôi chỉ mời cô ấy ngồi cùng bàn. Cơ mà, cô ấy từ chối… Tôi không biết cô ấy là bạn anh, Jack ạ.”
Tôi bảo với anh ta không sao, chỉ là hiểu lầm. Và ánh mắt nhìn em như ra hiệu em rời khỏi. Bởi tôi biết anh ta và bạn của anh ta đều có vẻ đã say.
May thay, em hiểu ý tôi.
Khi em vừa quay bước đi. Jonh nhìn theo, rồi quay nhanh lại hỏi tôi:
“Jack, cô ấy là người tình của anh sao?”
Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi này. Thế nhưng, tôi nghĩ nếu mình không có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này thì chẳng có cơ sở nào để giải vây giúp em.
“Đúng, cô ấy là nhân tình của tôi.”
“Ồ, tôi biết ngay mà…”
Tiếng cười của Jonh và những sĩ quan ngồi cùng rôm rả lên, thích thú với lời tuyên bố của tôi. Người phương Đông vẫn nói: Vợ bạn không nên trêu. Dẫu chúng tôi cùng đến từ trời Âu, nhưng đạo lý ấy ắt cũng hiểu…
Tôi quay lại, thấy em trừng mắt nhìn tôi chốc lát, rồi bỏ đi về quầy…
Có lẽ tôi đã làm phật ý em rồi chăng???
Tôi đã nghĩ thế. Và tôi cũng không biết phải giải thích với em như thế nào? Mà có lẽ em cũng không tin đó chỉ là dụng ý tốt muốn giúp cho em.
Thế nhưng…
Tôi đang ngồi một mình ở một góc khuất của câu lạc bộ. Hôm nay tôi không có bạn đi cùng. Và tôi cũng đang mệt mỏi vì tin tức vừa nhận được: Một trận càn quét của quân Mỹ thất bại. Có rất nhiều người chết và bị thương…
Tôi muốn ở một mình, gặm nhắm nổi sợ hãi và cô đơn.
“Anh có cần người bồi rượu không?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bằng tiếng Anh của người bản xứ. Tôi ngước lên. Và thấy em. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện này. Nhưng rất nhanh, tôi nhoẻn miệng cười và nói với em:
“Đương nhiên. Rất vui lòng nếu em đồng ý.”
Tôi nói thế và không nghĩ em sẽ bằng lòng. Thế nhưng, em nhìn tôi giây lát rồi ngồi xuống đối diện.
“Cảm ơn anh… vì chuyện ngày hôm qua.”
Em nói khi đang rót rượu vào ly tôi. À, giờ thì tôi hiểu lý do em chủ động đến bắt chuyện và đồng ý ngồi cùng tôi.
Tôi đã nói em không cần bận tâm về điều ấy. Đó là việc tôi nên làm. Và tôi đã thay mặt những người bạn mà chỉ đôi lần gặp gỡ ấy nói với em một lời xin lỗi.
Em cười. Đây là lần đầu tiên em thật lòng cười với tôi.
Và chúng tôi bắt đầu làm bạn.
Mỗi ngày, y như hẹn, tôi lại đến câu lạc bộ. Mỗi lần gặp, em đều sẽ đưa mắt nhìn tôi và mỉm cười. Chúng tôi cũng không trao đổi và nói chuyện nhiều. Chỉ như vậy. Nhưng tôi thấy lòng ấm áp hẳn.
Tôi thường nán lại rất khuya – đến tan buổi làm của em, chờ và đưa em về nhà. Đến dưới hàng cây phượng cách nhà em còn một khoảng rất xa và chia tay ở đấy. Đôi lần tôi thắc mắc sao phải như vậy, sao không để tôi tiễn em về tận nhà. Em cười trừ, không đáp. Cuối cùng, em cũng rất chân thành nói với tôi rằng: Mẹ sẽ đánh chết em nếu thấy em đi cùng với một lính Mỹ. Thế đấy! Mọi người dân Việt đều có trong lòng cái ý nghĩ căm thù ấy. Đó là điều hiển nhiên và tôi cũng hiểu.
Thế nhưng, chúng tôi vẫn gặp nhau. Trò chuyện cùng nhau. Có một người để giãi bày, để tâm sự giữa nơi đất khách quê người, đúng thật là tốt. Tôi biết ơn em về điều đó. Dạo này tôi đã không còn nghĩ về nỗi cô đơn.
Em là cô gái tốt. Rất thân thiện và cởi mở. Vốn tiếng Anh của em cũng khá tốt. Chính vì vậy tôi có thể trò chuyện với em về mọi việc, mọi điều xảy đến với tôi trong ngày. Và em cũng thế. Thật hạnh phúc khi có người lắng nghe và hiểu những gì mình nói.
Những buổi chiều rỗi rãi chút thời gian, tôi cùng em sóng bước bên nhau đi dạo dọc bờ sông.
Em nói với tôi về những cánh đồng, những dòng sông yên bình và xinh đẹp ở quê em. Nói về những danh lam, thắng cảnh mà em ao ước được một lần đặt chân đến. Về những thói quen, phong tục và tập quán ở nơi đây. Tôi cũng nói về những cảnh đẹp, những điều kì thú ở đất nước tôi. Về sự yên bình trù phú của các thảo nguyên: Cánh đồng cỏ Palousa trải dài bát ngát trông như một tấm thảm khổng lồ màu xanh biếc. Bang Texas nổi tiếng với những hồ nước và sông suối trong lành, những thảo nguyên đầy nắng và gió trải dài, cuốn hút. Thảo nguyên Wyoming ở miền Trung Utah và Tây Bắc Colorado (Mỹ) thơ mộng và xinh đẹp… Nói em nghe chúng tôi thích một cuộc sống bình đẳng, tự do, không phải sống trong phập phồng lo sợ. Em quay lại nhìn tôi, không giấu vẽ chất vấn, oán hận:
“Thế sao người Mỹ các anh còn đến đây???”
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đó là khúc mắc trong lòng em cũng là nút thắc tôi không cách nào tháo mở. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Khi sự thật quân đội Mỹ là kẻ xâm lược, là cái ác, gieo rắc bao tan thương đổ máu. Nhưng không phải mọi lính Mỹ đều thích đi xâm chiếm. Không phải ai cũng muốn đem mạng sống của mình để đổi lấy những danh hiệu hoặc cuộc sống đầy đủ vật chất…
Thế nhưng… người lính không có sự lựa chọn. Chúng tôi đã đến đây và làm tất cả những điều mà kẻ xâm lược phải làm.
Tôi biết em khó chấp nhận điều đó. Cũng như tôi không cách nào để thuyết phục em chấp nhận.
Và mỗi lần khi cuộc trò truyện bị lèo lái đến đề tài này, tôi và em đều giữ im lặng. Cả hai đều chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.
Tôi và em vẫn tiếp tục làm bạn. Vẫn tâm sự, đưa đón và cùng nhau đi dạo… Dần dần, như trở thành thói quen. Và thói quen thì rất khó để từ bỏ…
Tôi đã thật sự thích em. Và tôi biết em cũng có cảm tình với tôi. Nhưng em còn e ngại. Bởi gia đình em, những người quen biết em sẽ không chấp nhận được em yêu một lính Mỹ – kẻ thù của dân tộc.
Thế nhưng, tình yêu vẫn cứ đến. Hồn nhiên, trong sáng như tình yêu thiên sứ. Chưa một lần nắm tay, chưa một lần thân mật. Tất cả chỉ biểu lộ bằng ánh mắt. Vậy mà, tôi đã cảm nhận được rất nhiều, được sưởi ấm rất nhiều…
Em rất ngây thơ, có thể nói như vậy. Có lần, tôi nắm lấy bàn tay em. Em nhanh chóng rụt lại, chà xát tay mình vào áo đến đỏ bừng, như thể có kí sinh trùng vừa đeo bám lên đấy. Ban đầu, tôi thấy tự ái. Tôi nghĩ em ghê tởm, gớm ghét vì tôi là lính Mỹ. Cuối cùng, em cũng bảo: Mẹ em nói cho đàn ông, con trai nắm tay là sẽ mang bầu. Mặt tôi nghệch ra. Tôi phá lên cười. Em ngây ngô quá. Tôi chỉ biết kêu Chúa trước tình huống hài hước này. Sau đó, giải thích với em bằng một tá những ngôn từ khoa học rằng cái suy diễn kia là vô lý, là thiếu khoa học. Nếu nắm tay, ôm hôn có thể mang bầu thì chắc chắn rằng mọi phụ nữ phương Tây, cả người Mỹ đều dễ dàng trở thành mẹ… Đó chỉ là một cử chỉ xã giao thông thường, thân mật họ dành cho những người bạn, người yêu… Em nghe. Nhưng nhìn có vẻ vẫn còn ngờ vực lắm. Nghĩ tôi giải thích thế để lại được nắm tay em. Tôi thấy buồn cười trước sự hồn nhiên và trong sáng ấy. Chính vì vậy, tôi cũng cố giữ trọn sự thuần khiết cho mối tình này để bảo toàn danh dự. Tôi không quá phận, một cái chạm tay cũng không vượt qua. Dù cảm thấy sự giữ gìn này cũng thật kì lạ và quá đáng.
Tình yêu chúng tôi chỉ như thế. Ánh mắt, nụ cười luôn dành cho nhau…
Mỗi lần tôi trở về sau một cuộc hành quân, tôi đến gặp em. Và thấy được sự phức tạp trong ánh mắt em. Đó là sự vui mừng của một người yêu dành cho một người yêu khi còn được gặp lại nhau sau một hành trình nguy hiểm. Là sự tiếc nuối, day dứt của một người dân bị cướp nước dành cho kẻ thù: Tôi lành lặn trở về, tức một tên lính Mỹ còn sống sót. Và có thể, một người đồng bào nào đó của em đã ngã xuống. Em tiếc vì sao tôi không chết ở chiến trường? Rồi day dứt vì đã mong tôi được bình yên trở về…
Tình yêu của em thuần khiết nhưng vẫn dằn dặt và đan xen trong biển lửa hận thù…
Rồi, ước mong của mọi lính Mỹ đã đến. Chúng tôi được quay về dưới chân của Nữ thần Tự do. Chiến trường này không cần đến chúng tôi. Chính phủ muốn dùng chính người Việt, người dân của các nước thuộc địa khác – những con mồi thế thân, sẵn sàng thay họ giành giựt và bỏ mạng. Chính phủ không thể tiếp tục để thêm một người Mỹ nào phải chết hoặc bị thương nơi này. Khi cả thế giới, những người thân (của lính Mỹ), những người đang sống yên bình ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược này.
Tôi và em chia xa. Lần gặp mặt cuối cùng trước khi về nước, tôi đã bỏ qua cái danh dự trước đó tôi từng hứa hẹn. Tôi nắm chặt tay em và nói rằng: Hãy chờ tôi. Tôi sẽ quay lại tìm em.
Mắt em rưng rưng, ngấn lệ. Tôi biết em cũng không mong chờ nhiều ở cuộc tình này. Nhưng tình cảm em dành cho tôi là thật. Và tôi cũng vậy.
Tôi đã hôn em. Đó là nụ hôn đầu tiên và cuối cùng của chúng tôi. Không nồng nhiệt, nóng bỏng như những tình nhân nước Mỹ. Cũng chẳng say đắm, nồng nàng như cô người yêu tôi quen trước đó (ở Mỹ). Rất nhẹ, rất khẽ… nhưng đủ níu giữ hồn tôi, đủ để tôi nhung nhớ đến suốt đời. Lúc ấy tôi đã nghĩ vậy. Và thật sự tôi đã nhớ đằng đẳng suốt mấy mươi năm…
Thế nhưng, tôi hứa và chưa một lần trở lại…
Dù lúc về nước, cái ý nghĩ ấy không ngừng xâm chiếm tôi. Nhưng… Cảm xúc còn được gặp lại những người thân yêu; tình hình chiến sự ở Việt Nam ngày một dữ dội, quyết liệt; chuyện mưu sinh… Tất cả cả cuốn tôi đi. Tôi vẫn nhớ về lời hứa. Nhưng ý nghĩ lúc này đã không còn mãnh liệt như trước…
Việt Nam giành chiến thắng và thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại. Tôi biên thư và nhờ một số người quen tìm tung tích của em. Nhưng mọi sự sau thời chiến có vẻ khá khó khăn và thay đổi rất nhiều. Các lá thư của tôi không đến được với em. Và vì lí do nào đó mà tôi cũng không nhận được thư em. (Sau này thì tôi mới biết, sau ngày nước nhà thống nhất, mẹ em đã đem đốt hết thư từ và hình ảnh của tôi gửi cho em.)
Chúng tôi mất liên lạc từ ấy…
Tôi kết hôn. Một cuộc hôn nhân chóng vánh và không hạnh phúc. Tôi cũng không có con. Ngày tháng của tôi vẫn tiếp tục như thế, như thế… Và thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ về hẹn ước năm xưa…
Trải qua bao nhiêu năm, tôi vẫn nhớ về ánh mắt và nụ cười ngày ấy của em. Nó chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi.
Tôi vẫn nhớ về lối mòn dưới hàng phượng tôi đưa em về mỗi đêm. Vẫn nhớ những buổi chiều sóng bước bên nhau dọc bờ sông thơ mộng. Vẫn nhớ em nói với tôi rằng nắm tay có thể mang bầu. Cả nụ hôn đầu tiên và cũng cuối cùng của ngày li biệt…
Zelda – một người bạn trẻ của tôi tình cờ nghe được tâm sự ấy. Cậu ấy hứa sẽ giúp tôi tìm gặp lại em vào những năm cuối cùng của cuộc đời mình.
Tôi trao niềm tin cho cậu ấy, với ý nghĩ cầu may…
Tôi viết một lá thư. Nói rằng: Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Tôi đã hứa với em sẽ quay trở lại nhưng vì nhiều lý do tôi đã không giữ lời hứa. Tôi muốn tìm lại em, người luôn hiện hữu trong trái tim tôi, chỉ để biết rằng: Em còn sống và có được hạnh phúc? (Ken Reesing)
Tôi mong Chúa sẽ nghe được ước nguyện của tôi… Dù cơ hội là mong manh.
Hôm nay, tôi nhận được tin của Zelda từ Việt Nam.
Cậu ấy đã tìm gặp được em sau gần một đời người tôi đánh mất.
Tôi thấy lòng vỡ òa hạnh phúc. Tin tức này khiến tôi yên lòng và cảm thấy mãn nguyện.
Tôi như thấy lại lối mòn dưới hàng phượng vĩ gần nhà em. Thấy lại những buổi chiều sóng bước cùng nhau bên bờ sông thơ mộng. Thấy lại ánh mắt hồn nhiên và nụ cười ấm áp. Thấy cái hôn vội trên con đường trong một chiều thu…
Và tôi như nhìn thấy được bóng dáng của một người con gái sau cái cổng rào bằng tre, đưa đôi mắt nhìn xa xăm chờ đợi…
Tôi sẽ gọi cho em. Và câu đầu tiên tôi muốn nói rằng: Xin lỗi em vì tôi đã không giữ lời hứa.
14/07/2019 – Bách Lâm
Ghi chú:
Truyện lấy cảm xúc từ một bức thư của một Cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt – Mỹ. Và hành trình tìm gặp lại người con gái ông yêu sau 50 năm. (Câu chuyện này được nhiều báo và mạng xã hội quan tâm vào đầu tháng 7/2019.)
Trích thư: “Xin chào, tôi là Ken Reesing (cựu binh Mỹ) từng đóng quân tại căn cứ Long Bình (Biên Hòa) năm 1969. Tại đây tôi đã quen và yêu một cô gái tên là Thúy Lan. Khi đó cô ấy làm việc tại EM Club trong căn cứ Long Bình (cô ấy giờ có lẽ khoảng 70 tuổi). Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy.
Tôi đã hứa với cô ấy sẽ quay trở lại nhưng vì nhiều lý do tôi đã không. Tôi muốn tìm lại cô gái ấy, người luôn hiện hữu trong trái tim tôi, chỉ để mong muốn biết rằng cô ấy có còn sống và hạnh phúc và tôi sẽ không xen vào cuộc sống của cô ấy”.
(Tên nhân vật và một số tình tiết có sự thay đổi.)
Xin dành tặng câu chuyện này đến hai nhân vật chính của bức thư. Hi vọng những chân tình sẽ sớm tìm thấy nhau. Dẫu giữa khói lửa đau thương nhưng hoa tình yêu vẫn nở và thắm mãi…


Jericho Alocasia (2 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Huhu, hãy nói với mình rằng họ đã tìm được nhau nhé! Thực sự, thực sự rất đáng quý và đáng buồn..
Nguyễn Thơ (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6032
Tình yêu thật đẹp nhưng ranh giới của chiến tranh thật sự rất tàn nhẫn! Chị viết hay lắm!
sakura Santa (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 585
quả thật, dù trong bất kì cuộc tình nào, dù cho nó có kết quả ra sao, đẹp nhất vẫn là những kỷ niệm ngọt ngào từng có giữa hai người
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1316
Cảm ơn bạn đã đọc truyện và để lời đôi lời cảm nghĩ. Có lẽ đẹp nhất vẫn là những mối tình mang nhiều hoài niệm bạn nhỉ!?
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1316
Qúa khen rồi. (Trồi lên, thấy cái tin từ 10 tháng trước *cười*)
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1316
Cảm ơn bạn đã đọc và cho nhận xét về truyện của mình.
Rất mong được học hỏi từ bạn.
Akabane1701 (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 553
Thiết nghĩ năm nay không có hè đâu Bách ạ. *uống trà*
sakura Santa (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 585
chiến tranh quá đáng hận, tình yêu của hai ông bà thì quá đẹp, nhưng chiến tranh đã biến nó thành chia ly và làm họ lạc nhau mất một đời
Fan Mặc Vũ (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 239
Hay ghê! Nhưng nếu bạn định hình nhân vật rõ ràng và chi tiết hơn thì còn hay hơn nữa.
Lâu lắm rồi mình mới vào vnking lại thấy ngay 1 truyện đề cử hay thế này.
Rất hân hạnh được giao lưu
Quỷ (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 11512
hay thế.