Tại Ai

Nghe Audio

 

TẠI AI?

 

Hắn đứng đấy đưa mắt nhìn hai người phụ nữ ngồi bên cạnh. Một già, một trẻ. Một quý phái, một quê mùa. Một mạnh mẽ, một yếu đuối… cơ hồ khác nhau rất nhiều, nhưng lúc này vẻ mặt họ giống nhau, nước mắt chảy như nhau và nỗi đau cũng chẳng khác gì mấy…

Hắn nhìn với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Người phụ nữ này là mẹ của hắn ư? Thật là mẹ hắn ư? Hắn muốn bước tới nhìn cho rõ hơn, nhưng mà lại sợ bị bà gạt sang một bên và hét: “Ra chỗ khác chơi, mẹ đang bận.” Rồi sẽ chẳng thèm để ý hắn có té vào đâu, có đau hay không, bà tiếp tục cắm cúi xuống đống hồ sơ trên bàn và vùi đầu vào máy tính. Từ nhỏ, hắn đã sớm quen với hình ảnh đấy. Nhưng có vẻ trẻ con thì không để bụng nhiều, nhất là đối với người thân của mình. Qua vài giờ, vẫn tiếp tục đến để gây chú ý. Và kết quả lần nào cũng giống nhau… Sự việc vẫn diễn ra như vậy nhưng dần thưa thớt theo thời gian. Ban đầu cách khoảng một ngày, vài ngày, vài tuần, rồi vài tháng… Và cuối cùng, hắn không bao giờ bước đến gần bàn làm việc của bà, cũng như không bao giờ đến gần bà nữa…

Nhưng đừng vội nghĩ bà ấy – mẹ hắn không yêu hắn, hay chị hắn. Bà rất yêu và lo cho chị em hắn, không thiếu cái gì hết. Từ khi hắn ra đời tới nay, chưa bao giờ thấy được khuôn mặt ba mình như thế nào. Ông ấy, còn mãi bận rộn với sự nghiệp và gia đình riêng của mình bên trời Tây. Ông là một danh nhân có tiếng tăm, người Pháp gốc Việt. Một đôi lần tình cờ tìm về cố hương – quê mẹ, rồi ra đi biền biệt. Cái bỏ quên lại là một người phụ nữ được gọi là vợ, không danh không phận và hai đứa con. Tiền bạc vẫn gởi đều đều, đủ cả cho mẹ hắn mở công ty. Nhưng ông chưa hề xuất hiện và cũng không tiện xuất hiện. Gia đình hắn có tất cả, chỉ không có người đàn ông để gọi là ba thôi.

Điều đó cũng chẳng hề gì, tất cả đều có mẹ hắn. “Trời có sập xuống cũng còn có mẹ”, mẹ hắn luôn nói với chị em hắn như thế. Và mặc nhiên, cả chị em hắn đều tin và dựa vào mẹ. Mẹ là tất cả, mẹ là siêu nhân (mấy bộ phim hoạt hình hắn hay xem lúc nhỏ), không có chuyện gì mẹ không làm được vì chị em hắn.

Người mẹ này, cái gì cũng sẵn sàng cho chị em hắn. Khi còn học mầm non, những đứa trẻ khác thèm khát, ước ao về những chiếc xe hoặc máy bay điều khiển, búp bê số lượng có hạn trên thế giới… thì hắn và chị chất đầy cả một phòng. Tiểu học, chưa đứa nào có thể cầm trên tay smartphone, ipad (1) dành cho dân chơi game chuyên nghiệp, thì chị em hắn thay đều đều theo trào lưu. Những năm trung học, đã có sẵn ô tô riêng và tài xế riêng. Đôi lần hắn tức giận đập phá đồ đạc đòi tự lái nó, nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Dù cái phòng có bị hắn đập tan, chân mày bà vẫn không nhíu một cái. Cuối cùng, hắn đành nhượng bộ… Và đặt chân lên phổ thông, chị em hắn có mọi thứ, cơ hồ không gì là không được. Nhưng không có sau đó… Vì chị em hắn chưa từng bước chân vào Đại học… Cũng chẳng có ước mơ hay hoài bão gì. Cứ muốn sống thế này, cũng tốt, tất cả đã có mẹ hắn. Mẹ yêu chị em hắn, luôn lo cho đủ đầy mọi thứ. Chỉ là, không có cho họ, dù chỉ là một chút, cái gọi là ấm áp thôi. Bà rất bận, bận từ ngày này qua ngày khác, tháng này sang năm nọ… Không rõ năm tháng còn nằm ở trong nôi hay bập bẹ biết nói, bà có từng dành thời gian cho chị em hắn hay không??? Chỉ rõ từ khi họ nhận biết được mọi thứ, cơ hồ chưa từng nhận được một cái ôm – dù vội vàng. Chưa một lần được cùng bà trò chuyện thân mật hoặc vặt vãnh… Bà chưa bao giờ hỏi chị em hắn, hôm nay ở trường như thế nào, bạn bè con ra sao? Bà cũng chẳng hỏi họ về ước mơ. Cũng không mấy để ý việc họ thích ăn hay ghét uống thứ gì… Mà chuyện vặt ấy, thì có là gì. Bởi họ sống có khác gì những bà hoàng, ông hoàng. Chị em hắn muốn gì, chỉ cần gọi một cú điện thoại cho mẹ hay người thư kí của bà, mọi việc điều được đáp ứng. Người ta vẫn nói: Hoàng đế trên cao thì cần chấp nhận cuộc sống cô đơn.

Nhưng chị em hắn cũng nào có cô đơn, bạn của họ có rất nhiều. Cũng toàn như họ, cậu ấm cô chiêu, bạc tiền không bao giờ thiếu… chỉ cần một cú điện thoại: bar (quán ba), party (buổi tiệc), du thuyền, du lịch muốn đến nơi nào chả được. Toàn những con người muốn thể hiện đẳng cấp và thật sự có đẳng cấp…

Hắn rất hài lòng với cuộc sống này.

Chỉ có chị hắn – Ánh Phương, đôi khi có chút cô đơn, lẻ loi, mềm yếu kiểu thường tình của tụi con gái. Chị biết cặp bồ từ cuối những năm Trung học cơ sở. Nhưng đừng hiểu chị ấy giống mấy kiểu con gái hư hỏng, chưa chi đã leo lên giường. Ánh Phương khá cổ hủ. Đôi khi hắn cũng cảm thấy tức cười vì chuyện đó, hỏi:

“Bà hẹn hò chỉ để nắm tay rồi nhìn vào mắt nhau thôi à? Chán ngắt.”

Ánh Phương liếc hắn một cái sắc như dao rồi bảo:

“Tao buồn. Chỉ muốn có người tâm sự”.

“Bà có thiếu cái gì mà buồn? Hot girl (2), con nhà giàu, xài hàng hiệu, trai theo đầy. Con Oanh, Yến, Thư còn phải thua bà cả mấy bậc ấy…”

“Mày còn nhỏ. Chưa hiểu được đâu…”

“Nhỏ con khỉ. Bà hơn tôi có một tuổi chứ mấy. Tôi mười tám rồi. Cũng ít nhiều biết mùi phụ nữ ra sao, hơn thằng bồ “bình phong” của bà. Yêu đương kiểu đó, say good bye (nói lời tạm biệt) là vừa…”

Hắn nói và bỏ đi. Cũng chẳng nhìn sắc mặt chị hắn. Mà cũng chẳng thèm nhìn. Ở nhà này, người để hắn để nhìn sắc mặt khi nói chuyện, chỉ có mẹ hắn. Cơ mà, hắn cũng rất ít khi nhìn thấy mặt bà…

Rồi đúng như lời hắn nói, Ánh Phương chia tay “cái bình phong” đó. Có cả gần hai năm, không yêu ai, gia cảnh tốt thế nào cũng từ chối. Hắn cũng chẳng hỏi lý do. Thật ra họ cũng không thân cho lắm, gặp thì nói hay chửi rủa nhau vài câu rồi đứa nào nấy đi tìm niềm vui… Lâu lâu, thấy Ánh Phương, hắn chỉ bâng quơ bỏ lại một câu: “Bà chuyển sang les (người đồng tính nữ) rồi à?”

Nhưng chị hắn không phải les, bằng chứng cuối năm ấy, hắn thường bắt gặp có một gã hay đưa đón chị. Và có những khoảnh khắc hắn vô tình lướt qua phòng, thấy Ánh Phương tủm tỉm hoài như một đứa dở hơi. Khiến hắn không quan tâm cũng phải tò mò vào hỏi có sao không? Chị ấy nói: Đã tìm được người đàn ông yêu mình thật lòng. Luôn quan tâm, chia sẻ. Luôn cho chị bờ vai dựa vào. Chị lần đầu tiên trong đời mới cảm thấy cái gì là ấm áp. Mới thấy mình không lẻ loi, cô đơn… Nói rất nhiều, rất nhiều. Đó là lần đầu tiên hắn thấy Ánh Phương nói nhiều như vậy. Nghe phát mệt, hắn gắt: Rồi có lên giường chưa?

Hắn bị đuổi ra. Cũng chưa nghe được câu trả lời. Bụng cứ nghĩ lại có thêm cái bình phong nữa… Rõ chán.

Nhưng sự thật thì không như hắn nghĩ. Vì sau đó không lâu, chị hắn phá thai. Thậm chí phải trải qua giây phút sinh tử để giành lấy mạng sống… Đứa bé không có, người chị ấy yêu cũng không có. Tất cả không có ai ở đây với chị ngoài hắn. Mẹ hắn, khi hay tin, chỉ bảo thư kí gọi cú điện thoại đến bệnh viện uy tín và kín tiếng nhất thành phố giúp chị giải quyết. Rồi thôi. Không thấy mặt bà gợn lên cảm xúc gì. Không rõ sau khi hắn ra khỏi văn phòng, bà có khóc hay đau lòng???

Hắn gặn hỏi về cha của đứa bé. Ánh Phương chỉ bảo thôi đi. Chị cho gã đó tất cả tiền bạc, thân xác. Chỉ mong tìm được chút yêu thương thật lòng, có người để tin tưởng sẻ chia. Nhận lại là dối trá. Gã có vợ và con ở quê, lên thành phố để làm việc. Biết chị giàu, lại kiểu con gái yếu lòng, cô đơn nên lừa gạt, hòng đổi đời… Ánh Phương không tiếc tiền bạc cho gã. Chỉ không chấp nhận nỗi tình cảm mình bị lợi dụng, xem như trò đổi chát… Vậy mà khi biết mình có thai, cô đã từng vui mừng đến báo tin cho hắn…

Ánh Phương nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ đến một lần, khá vội, bảo sẽ không để thằng đó sống yên ổn ở cái đất này. Rồi kêu cô đi nước ngoài thư giãn một thời gian, chuyện này không nên để nhiều người biết, ảnh hưởng đến uy tín gia đình…

Ánh Phương im lặng không nói gì. Mẹ cô sau đó cũng vội đi kí hợp đồng…

Và Ánh Phương vâng lời ra đi. Nhưng… từ đó không trở về nữa.

Ngôi nhà vốn đã vắng giờ càng quạnh hiu… Ban đầu hắn cũng cảm thấy có vẻ thiếu vắng một người để đấu khẩu, để châm chọc nhau lúc gặp mặt ở nhà. Nhưng rồi cũng qua đi, bởi hắn cũng như chị hắn vốn đã quen cuộc sống này…

Nhưng mà, giờ mẹ hắn đang khóc. Lần đầu tiên hắn thấy nước mắt của mẹ hắn. Và lần đầu tiên sau rất lâu, rất lâu hắn mới nhìn kĩ khuôn mặt của mẹ hắn… Cái vẻ cao sang, quý phái, cái nét nghiêm nghị, mạnh mẽ mà hắn từng thấy đâu rồi? Giờ trước mắt hắn, chỉ là một người phụ nữ già nua, hốc hác, mệt mỏi cùng nước mắt…

“Anh ơi… Đừng bỏ em. Em biết sống như thế nào đây?… Anh ơi…”

Người phụ nữ trẻ bên cạnh khóc ngày càng thảm thiết. Hắn nghe thì thấy tức cười. Đây là lần đầu, trước bao nhiêu người mới nghe cô ta thốt lên những lời như thế…

Đấy là Trinh, cô vợ trẻ và quê mùa của hắn. Một cuộc tình chớp nhoáng, một cuộc hôn nhân nhanh chóng… Và đùng cái hắn có vợ, đúng như ý muốn của mẹ hắn. Mà hắn nhiều lúc ngẫm nghĩ cũng thấy lúc ấy mình vội lắm.

Cách đây hai năm, khi hắn chỉ mới hai mươi hai, hắn theo chân thằng bạn mình – Hưng, xuống một vùng quê, tương đối nghèo. Thật lòng thì hắn ghét mấy cái nơi quỷ quái này lắm. Cái gì cũng không có, chỉ lắm muỗi với phèn… Đây là thằng bạn “lạc nhịp” nhất trong bọn mà hắn quen. Nhà Hưng cũng giàu, cơ mà là kiểu công tử miệt vườn, chứ không phải như bọn hắn. Nhưng được cái, vung tiền cũng không thua kém gì ai và chịu chơi nứt số vách. Hắn chịu. Nhưng hắn theo về còn một mục đích nữa. Đó là vì một bóng hồng có nước da mặn mà, tóc dài duyên dáng, dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh, tên là Trinh – bà con xa của thằng Hưng. Hắn chỉ gặp cách đó ít hôm khi cô cùng mẹ Hưng ghé chung cư của nó ở thành phố. Bảo năm nay phải về quê giỗ ông bà, không thì ông già sẽ cắt viện trợ cho nó. Trinh vừa tròn mười chín, cũng được gọi là đẹp. Và cái kiểu thẹn thùng, bẽn lẽn của con gái quê, làm hắn đâm hứng thú, chọc ghẹo vài câu. Cơ mà, cô nàng cũng khá tính lắm. Không phải cái kiểu thấy chàng đẹp trai, nhà giàu thì bật sẵn đèn xanh… Hắn nói gì mặc hắn, cô cứ im lặng mãi… Cuối cùng chỉ để lại mỗi một lời: “Mẹ em nói miệng lưỡi của con trai thành phố đừng nên tin. Toàn nói những lời ngọt như đường nhưng không biết có mấy câu thật lòng trong đó…” Nói rồi lịch sự chào, xin phép vào trong bếp. Bỏ hắn ở đó trong tiếng cười hô hố của thằng bạn.

Hắn thấy danh xưng “Lãng tử sát gái” của mình bị tổn thương. Và ê mặt trước thằng bạn. Trước giờ, có ai mà lọt được mấy màn tán tỉnh của hắn. Có khi hắn chưa kịp tán người ta đã đổ ấy chứ. Vậy mà… Và hắn quyết tâm, không để cô thấy được hắn thật lòng thì hắn không cam tâm…

Hắn theo đến tận nhà. Gia cảnh nhà cô cũng chẳng khá giả gì. Ngày đầu, cô cũng giữ thái độ cũ, vẫn lịch sự, dịu dàng nhưng xa cách. Hắn càng muốn chinh phục. Cô đến gia đình Hưng phụ làm đám giỗ (con gái ở quê thường thế), hắn theo sát sao. Cứ thấy cô chuẩn bị đi lấy nước thì hắn chạy theo xách thùng. Cô hấp bánh thì hắn theo quạt bếp. Cô quét sân thì hắn giúp đổ rác… (Rút kinh nghiệm từ lần đầu, lúc này, hắn chỉ làm và không nói hay trêu ghẹo gì cả) Sự nhiệt tình săn đón và giúp đỡ của hắn không phải là không có kết quả. Cuối cùng cô cũng cười với hắn đấy thôi. Và lúc này, hắn thấy mình ngây ngất bởi nụ cười này…

Ngày giỗ đã xong nhưng hắn cũng không vội hối Hưng về lại thành phố. Còn hào phóng bảo muốn ở bao lâu thì hắn cũng đợi đi chung. Mẹ Hưng lâu ngày mới thấy nó về, dễ gì buông cho đi sớm. Giữ lại cũng gần hai tuần. Và trong khoảng thời gian này, hắn không ngày nào không đi chinh phục tình yêu. Mỗi ngày đều nhờ cô đưa đi thăm quan nơi này, nơi kia. Sang thấy cô đang cho gà ăn hay làm cơm cho gia đình cũng vui vẻ ngồi đợi. Đôi lúc còn phụ việc vặt. Người nhà quê họ thật thà mà nhiệt tình lắm. Ba mẹ Trinh thấy hắn chân thành lại ăn nói lễ phép nên cũng hối con gái chèo xuồng bảo: Đưa anh mày đi đây đi đó, được mấy dịp mà về quê chơi… Trinh cười, dạ, rồi lấy xuồng chèo đưa hắn thăm quan dọc vườn trái cây. Nơi này đã đến hai lần, nhưng mà hắn nói hắn thích không khí nơi đây, nên đi lần nữa… Và buổi chiều trên đường về, dọc qua những hàng lau tung hoa bay trắng xóa, trên đoạn đường vắng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Trinh. Ban đầu, Trinh cũng bẽn lẽn lấy tay lại, nhưng trước ánh nhìn như dào dạt biển tình ấy, cô gái quê thấy mình như bị say sóng. Cô đứng im, thẹn thùng, nghe hắn kéo nhẹ vào lòng rồi hôn khẽ lên tóc cô…

Lời yêu đương chưa nói, nhưng bốn mắt nhìn nhau giỏi thổ lộ hơn tám cái mồm.

Hoa lau vẫn bay đầy trong gió…

Đêm trước hắn đi, hẹn Trinh ở bến sông vắng.

Họ trò truyện, cùng ngắm sao rơi, cùng nghe gió hát…

Dòng nước lung linh soi mình dưới vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng chảy qua nhịp cầu mang theo vài chiếc lá Trinh thẹn thùng thả xuống đấy…

Không có gì đẹp bằng khung cảnh lúc này. Không có nét đẹp nào bằng cô gái ngượng ngùng, đỏ mặt khi hắn khẽ cầm tay…

Tim hắn đập nhanh dữ dội…

Và hắn hôn cô. Rất nhẹ nhàng, yêu thương và trân trọng, như sợ mình sẽ làm vỡ một đóa hoa thủy tinh.

Trinh e ấp, ngọt ngào hơn cả một nụ hoa. Khiến môi hắn run run. Không phải hắn chưa từng lăn giường với phụ nữ, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ lắm cảm xúc lúc này sao lại căng thẳng như vậy. Cứ như trước mắt hắn tất cả chỉ còn lại người con gái nhỏ bé này…

Và hắn muốn nhiều hơn.

Khi môi hắn rời khỏi môi cô trượt dài xuống. Và bàn tay lần đến làn cúc áo. Trinh giữ tay hắn lại, hắn nghe cô bảo: Anh, đừng…

Hắn nhìn cô, bằng tất cả yêu thương, dịu dàng nói: “Anh yêu em. Anh sẽ cưới em. Em có tin anh không?”

Trinh không trả lời. Hắn cảm nhận được tim cô đập nhanh dữ dội. Đôi mắt to tròn nhìn lấy hắn. Hắn như thấy cả mình trong ấy. Và thấy được một lớp sương nhòa long lanh… Hắn cúi xuống khẽ hôn lên mắt cô…

Lần này, Trinh đã không giữ tay hắn lại nữa…

Gió vẫn thì thầm dưới trăng, đưa hoa lau nhẹ nhàng bay khắp lối…

Dòng nước nghiêng nghiêng, lặng lẽ qua cầu…

Hắn không hề gạt Trinh. Bằng chứng là hắn đã cưới Trinh sau đó một tháng. Cảm giác như vậy là còn quá lâu. Khi hắn về, không ngày nào hắn quên ánh mắt đó, bờ môi đó và cả giọng nói ấy… Hắn muốn nhanh nhanh cưới cô về. Nếu không hắn chắc phải chết vì tương tư. Hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn biết khao khát một điều gì đến thế…

Mẹ hắn lập tức đồng ý. Bà cũng đã có ý định này rất lâu. Dù cô không phải là cô dâu theo ý muốn của bà, nhưng cứ thấy cái cách hắn không ngừng đặt việc cưới sinh với bà. Bà nghĩ ngay đến việc có người trói chân được hắn…

Thế nhưng, mẹ hắn lầm và Trinh cũng vậy. Hắn vẫn là hắn. Mặn nồng, yêu thương ngây ngất như lửa cháy của hắn chỉ tồn tại được vài tháng… Rồi hắn cũng chán. Hắn vẫn là lãng tử ăn chơi. Trinh vẫn là cô gái quê, thích hợp cưới về làm vợ, để sinh và nuôi con, chứ không phải để cùng hắn xuất hiện trước bạn bè. Bởi sau đôi lần bất đồng quan điểm, khi Trinh không muốn xuất hiện ở những nơi xô bồ ấy, không thích giao du với bạn bè của hắn, Trinh e ngại khi phải thể hiện tình cảm trước đám đông… Lại hay khuyên hắn nên tìm việc gì làm, nên sống có trách nhiệm với gia đình… Trách nhiệm? Hắn thấy tức cười khi nghe mấy lời giáo huấn sáo rỗng kiểu này. Trách nhiệm là gì? Và sống trách nhiệm để làm gì khi mẹ hắn vẫn ở đây, tài sản nhà hắn không thiếu…

Hắn dần ngán ngẩm mỗi khi cô đề cập vấn đề này. Hắn bảo: “Em im đi, sống với tôi thì không cần nghĩ nhều, nói nhiều. Chỉ cần hưởng thụ là đủ, hiểu không?”

Rồi bỏ đi.

Và dần dần, Trinh cũng thưa hẳn những nụ cười. Không còn ánh mắt đượm yêu thương e ấp. Không còn là cô gái đầy sức sống nữa… Trinh sống lặng lẽ như một cái bóng trong ngôi nhà vốn đã thiếu vắng người này…

Vậy hắn đã ở đâu???

Nhà của những cô bồ nóng bỏng, những địa điểm ăn chơi… Và dạo này, hắn có thêm niềm đam mê mới – đua xe. Đam mê nồng cháy giống như thuở yêu Trinh.

Và kìa, Hoàng Yến, nhân tình nóng bỏng và chịu chơi nhất của hắn. Đêm trước còn hào hứng hò hét cổ vũ hắn trong một làn đua, đang cùng một tên nữa – cũng là bạn đua của hắn, bước tới cúi chào.

Hắn đưa mắt như ra hiệu nó (Yến) hãy tránh mặt, chớ có xuất hiện trước mặt mẹ và vợ hắn.

Nhưng mà hình như cô nàng không hiểu.

Cô vẫn bước đến bên mẹ và vợ hắn, cúi đầu nói:

“Xin bác và chị bớt đau buồn.”

Trinh khóc và lạy đáp lễ.

Nói đoạn thằng bạn hắn kéo Yến sang một bên, nói nhỏ vào tai nó:

“Anh đã nói đừng đến đây rồi mà không chịu nghe. Tự nhiên… anh hơi sởn da gà…”

“Không đến càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Em cũng đâu nghĩ đến mức này… Tưởng như mọi khi… Không ngờ lần này… Chắc bị sốc thuốc. Mà cũng tại anh cả…”

“Làm gì tại anh…? Nó cũng chịu chơi chứ anh đâu có ép… Thôi thôi, dẹp đi. Tai nạn bất ngờ mà…”

Thuốc? Phải, gần một năm nay, hắn có dùng thứ này. Nhưng hắn chưa hẳn là con nghiện. Chỉ là những lúc muốn tình triều lênh đênh và cao hứng trên đường đua được tăng thêm cảm giác bay bổng thôi. Và Hoàng Yến là người chịu trách nhiệm lo về việc này. Hắn cung cấp tiền bạc đủ cho cả hắn, nó và đám bạn cùng chơi…

Thì ra là vậy, quân khốn nạn. Thằng bạn đua và con bồ của hắn… Khi hắn tỉnh dậy, thấy mình nằm vất vưỡng bên đường, máu me bê bết, chiếc xe đua bể tan tành, văng tứ phía… Khóe miệng hắn thì không ngừng trào bọt. Hắn cứ không hiểu vì sao. Thì ra là chúng nó…

Tiếng đàn vang lên não ruột. Rồi rất nhiều người đến khiêng cái quan tài để xuống nguyệt mồ. Mẹ hắn cầm nắm cát lấp xuống, tiếng khóc nghẹn ngào, yếu ớt…

Lần đầu tiên hắn thấy mẹ hắn khóc… Mà rất có thể bà đã từng khóc, khóc rất nhiều lần mà hắn và cả chị cũng không biết… Bà là mẹ đơn thân. Là phụ nữ quyền lực của một công ty. Là mẹ, là cha của của hai đứa con. Vậy thì nước mắt bà chắc đã rơi rất nhiều, âm thầm, lặng lẽ sau cánh cửa… Và lúc này, hắn có niềm tin mãnh liệt, hôm chị hắn thập tử nhất sinh trên giường phụ sản, mẹ đã khóc… Nhưng không ai biết, kể cả chị em hắn.

Rồi, hắn nghe thấy Trinh khóc gào: “Anh ơi đừng bỏ em, đừng bỏ mẹ con em. Con mình sắp chào đời, anh nỡ nào để nó vừa ra đời đã không có cha sao? Anh ơi…”

Không có cha? Phải từ nhỏ hắn đã không có cha. Và hắn từng khao khát có cha biết chừng nào. Có người mẹ yêu thương mình biết chừng nào. Người sẽ đánh, sẽ rầy la, sẽ khuyên can khi chị em hắn làm sai, chứ không phải đem tiền ra giải quyết. Người sẽ hỏi chị em hắn có ước mơ gì và không ngừng chăm bồi cho ước mơ đó. Người luôn sẳn sàng dành cho chị em hắn vòng tay. Sẵn sàng rơi nước mắt khi con mình khổ đau, tuyệt vọng… Giống như nước mắt của ngày hôm nay (không phải là sự bình tĩnh như lần chị hắn nguy hiểm vì phá thai mà hắn tất tả chạy đến công ty báo)…

Hắn nhìn mẹ, héo hon, tiều tụy… bất giác muốn sà vào lòng bà rồi khóc theo: “Con sẽ không lêu lổng ăn chơi nữa. Con sẽ cố gắng sống có trách nhiệm hơn (dù cả cha và mẹ chưa từng dạy con sống như thế nào là trách nhiệm). Cố gắng làm một người đàn ông để lo cho mẹ, lo cho chị… Để mẹ không phải vì lo toan bộn bề mà quên mất chúng con khao khát một người mẹ, một vòng tay…”

Hắn nhìn cái bụng đã lớn của Trinh, rất muốn ôm vào lòng nói: “Anh xin lỗi, chúng mình hãy cùng chờ đợi con chào đời và hết lòng yêu thương nó.”

Nhưng tay hắn đưa ra mãi không thể chạm vào hai người phụ nữ ấy…

Hắn đã mãi mãi không còn có cơ hội đó.

Hắn đứng đấy, lặng khóc khi mọi người đang hối hả lấp cát xuống nguyệt mồ.

Hắn đã chết, hôm qua, trên một đường đua…

24/07/2019 – Bách Lâm

 

 

Chú thích:

(1) smartphone, ipad: điện thoại, máy tính bảng thông minh, hiện đại.

(2) Hot girl: Dùng để chỉ những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng.

(3) Les: Viết tắt của từ lesbian – người đồng tính nữ.

 

 

Nguyễn Thơ

Nguyễn Thơ (6 năm trước.)

Level: 7

67%

Số Xu: 6032

Cuối cùng tại ai đây...


Akabane1701

Akabane1701 (7 năm trước.)

Level: 11

89%

Số Xu: 553

Akabane1701 đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Chào người đẹp, người đẹp dạo này khỏe không?


Chiến Thần Bại Trận

Quỷ (7 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 11512

Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Quỷ đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Giờ mới đọc. không có cảm xúc, vì không còn biết nói gì, ngoài vẫn còn 1 ít lỗi chính tả.


Tường Vi

Tường Vi (7 năm trước.)

Level: 11

86%

Số Xu: 83

Bách Lâm

Bởi vậy mới nói ta dại dột á. Sống ngần ấy năm chưa hẳn là khôn *khóc*

Đôi khi phải dại dột chút mới khôn ra được nàng nhỉ. Những người cùng khổ.


Bách Lâm

Bách Lâm (7 năm trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 1316

Tường Vi

Vi thì câm như hến. Không bao giờ hé răng luôn. He  

Bởi vậy mới nói ta dại dột á. Sống ngần ấy năm chưa hẳn là khôn *khóc*


Tường Vi

Tường Vi (7 năm trước.)

Level: 11

86%

Số Xu: 83

Bách Lâm

Ta thì khờ dại một lần. *khóc* Cảm giác khi lần đầu tiên mình xuất hiện trên diễn đàn lạ lẫm quá,  Link đi (tính khoe)  Sau đó suy nghĩ...

Vi thì câm như hến. Không bao giờ hé răng luôn. He

 


Bách Lâm

Bách Lâm (7 năm trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 1316

Tế Anh

Quả thật truyện ngắn thứ hai rất hay. Bách cố lên!

Cảm ơn Tế Anh nhiều nhé.

Bạn cũng sớm ra truyện để Bách đc sang học hỏi nhé. *cười*

Chúc một ngày tốt lành!


Bách Lâm

Bách Lâm (7 năm trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 1316

Tường Vi

Ta cũng có cái tính cường điệu hóa mọi truyện lên mà. Chính vì vậy đôi khi ta viết về một ai đó có bao giờ dám cho họ đọc. ...

Ta thì khờ dại một lần. *khóc* Cảm giác khi lần đầu tiên mình xuất hiện trên diễn đàn lạ lẫm quá,  Link đi (tính khoe)  Sau đó suy nghĩ lại rồi đem xoa.  Cơ mà vẫn bị một ông anh bạn tâm giao và hắn phát hiện, mò ra. (ta nói cấm link đi rồi á) Ta cũng muốn vẫy vùng không vết tích. Đc sống thế giới của mình giống như nàng.


Tế Anh

Tế Anh (7 năm trước.)

Level: 9

88%

Số Xu: 2920

Tế Anh đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Quả thật truyện ngắn thứ hai rất hay. Bách cố lên!


Tường Vi

Tường Vi (7 năm trước.)

Level: 11

86%

Số Xu: 83

Bách Lâm

Vi không nói ta còn không chú ý ta cường điệu và phóng đại đến mức khó tin vậy luôn á. Tại nghe quen, nói quen nên viết mà không...

Ta cũng có cái tính cường điệu hóa mọi truyện lên mà. Chính vì vậy đôi khi ta viết về một ai đó có bao giờ dám cho họ đọc.  Nàng thấy face của ta không, bạn bè và người thân của ta không một ai biết ta viết. Viết lách là thế giới của riêng mình ta, đó mới là con người mà ta muốn sống.

 


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.833 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong