- Chương 2
Hôm nay là một ngày rất bình thường, trời trong gió mát, rất thích hợp để ngủ nướng.
“Ồn ào chết mất, có để yên cho người ta ngủ không thì bảo, bây giờ mới có 6 giờ mà, còn sớm chán”.
Nói xong cô gục đầu xuống ngủ tiếp, đây là cái đồng hồ thứ bao nhiêu bị cô đập nát rồi. Bình thường mẹ cô cứ phải lên phòng gọi cô dậy, vì cô là người thích ngủ nhất, coi việc ngủ như mạng của mình, nếu không được ngủ ngày nào cô sẽ chết ngày đó mất, ôi trời.
Mẹ cô ở trong bếp làm bữa sáng, còn cố tình mở cửa phòng cô ra để mùi thơm của thức ăn đánh thức cô dậy.
“Nắng lên cao rồi còn không chịu dậy đi học, con xem có đứa con nhà người ta nào nó như con không, Ngủ đến tận sáng rồi mà còn chưa chịu dậy”.
Bài ca con nhà người ta của thuở nào lại được cất lên, đúng là con ngoan của mọi nhà mà. Một tay cô xoa đầu rối tung rối mù của cô, tay kia cô che miệng ngáp một cái.
“Con dậy rồi, dậy rồi! mẹ cứ lảm nhảm hoài, mệt chết đi được”.
“Con đó, suối ngày ngủ với chả ngủ, có chết thì cũng chết trong mơ mà thôi, làm sao có thể vì ta mà tức chết được chứ, con làm ta tức chết mới là điều đương nhiên đó”.
“Hứ!”.
“Thôi! thôi tiểu cô nương của tôi, mau lại ăn sáng nhanh còn đi học, kẻo muộn đấy, lại bảo ta không nhắc”.
Mẹ cô cười với cô rồi cũng ngồi xuống ăn sáng.
Khi cô mới ra cửa thì thấy hắn chờ ngoài cửa, nhìn hắn đẹp trai chói mắt, nhìn phát là ghen tị, chỉ muốn cào mấy phát vào khuôn mặt hái ra tiền đó cho hả lòng hả dạ mà thôi.
“Sao hôm qua tôi gọi mà cô không nghe máy, hửm!”.
“Có! có sao”.
Hắn híp mắt lại nhìn cô chằm chằm.
“Cô thử nói xem!”.
Người cô run run từ từ khai báo với hắn.
“À! à chắc máy hết pin, không nghe được”.
“ồ”
“Lên xe đi”.
Hả! cô có nghe hắn nói lầm hay không, hôm nay cô bước xuống giường bằng chân trái hả, sao hôm nay hên vậy ta.
“Tôi bảo cô đấy! lên xe nhanh đi không tôi đổi ý bây giờ”.
“À, ừ! hả, này có chứ, chờ tui với”.
Cô chạy một đoạt lấy đà rồi nhảy tót lên xe hắn, cái tên này có bao giờ làm việc tốt đến cùng bao giờ đâu mà.
“Về chờ tôi nha”.
“À, ừ, mà để làm gì?”.
“Thì đến lượt cô chở tôi về chứ sao, tôi chở cô không công chắc”.
Hư hư, hắn là tên đểu cán mà, thế mà mình cũng mắc bẫy được, a hu hu, lão thiên gia a, ngài thật không công bằng mà. Cô đang than thở trong lòng về số phận bi đát của mình thì cảm nhật được ánh mắt của biết bao người chiếu thẳng vào mình, hâm mộ cũng có, ghen tị có thừa, haizz bây giờ cô mới biết làm người nổi tiếng cũng khó, lại lên đầu diễn đàn trường cho người ta ghen tị cùng chỉ trỏ cho mà coi. Cái tên này toàn mang rắc rối đến cho mình không mà, đúng là đồ sao chổi.
“Cô định ngồi đó đến bao giờ, còn không xuống xe nhanh lên, luyến tiếc không nỡ xa chiếc xe của tôi lắm cơ à”.
“Xí, cái đồ tự luyến, ai mà thèm cái xe rách này chứ, tôi mua có cả chục cái còn tốt hơn ấy chứ”.
“Đúng là khoe khoang mà, sao tôi thấy cô lúc nào cũng đi bộ vậy, không phải có nhiều xe lắm sao”.
“Ờ thì chưa mua đấy, làm đếch gì được nhau, có giỏi thì xông lên, tiếp chiêu này”.
Cô làm cái thế dơ tay lên, nhảy qua chỗ hắn đấm một phát vào lưng lắn rồi chạy lên lớp.
Đến giờ cô thu vở bài tập của lớp rồi, phải đi từng bàn để thui thôi.
“Bàn 1 bài tập đâu”.
“Bàn 2, 3,… cuối cùng cũng đến bàn của hắn rồi!.
Đến bàn của hắn cô gõ nhẹ vào mặt bàn.
“Này, bài tập đâu”.
Hắn chả thèm chớp mắt nhìn cô lấy một cái, đặt vở lên bàn, đúng là đáng chết mà.
“Đó, lấy đi”.
Hừ, đúng là một tên kiệm lời, cô với lấy quyển sách của hắn ở trên bàn rồi để lên chồng sách, ôm lên phòng giáo viên để. Cô cố tình chia cho hắn nửa số sách mà cô đang cầm viện cớ là sách nặng một mình không mang hết được, lôi hắn đi cùng, hắn đành nhăn mặt nhăn mày đi theo. Để sách tại văn phòng giáo viên rồi cô chạy nhảy lung tung trên đường về lớp, ngó lớp này, nhìn lớp nọ, làm hắn cứ lắc đầu cảm khái mãi.
“Này, đang nhìn cái gì vậy”.
Hắn cũng rất tò mò, không biết cô đang bận nhìn gì?
“Oa, đẹp trai quá, người bên kia còn soái hơn”.
Đúng là cô gái mê trai mà, một đại soái ca như mình trước mặt mà không nhìn ra, đi nhìn mấy tên tầm thường ấy làm gì?
“Cô thấy tôi đẹp trai không”.
“Xí, anh á là xấu nhất mà tôi đã từng gặp, há há”.
Hắm nghe xong tâm tình cũng giảm xuống hẳn, trong lòng cô hắn thấp đến vậy sao?
“Vẻ mặt gì đây chứ? chỉ đùa tí cho vui thôi mà, ha ha”
Gì chứ đại thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ hắn mà cô cũng dám đùa giỡn hả? cô gái này thiện là!.
Nhìn cô lâu có cảm giác thích cô, chỉ là một chút chút thôi, quen cô lâu đến nay, cô đối với hắn rất dịu dàng, nụ cười duyên dáng chỉ mỗi tội là hay lớn tiếng một chút thôi, còn hay nói nhiều nữa, nhan sắc thì quá nỗi bình thường, làm bạn gái Dịch Dương Thiên Tỉ hắn cũng coi như cô có phúc, như thế này có gọi là tự luyến quá không, chả biết người ta đã đồng ý chưa mà đã tưởng tượng lung tung bậy bạ rồi! haizz, cái bệnh thiếu gia của tôi lại tái phát rồi, ai đến đây cứu tôi với.
“Này, đang nghĩ gì vậy?”.
Tiếng vỡ từ trong lòng hắn nát ra, làm hắn giật mình, hết cả hồn.
“Cô đừng xuất hiện như bóng ma vậy có được không?.
“Xí, cái đồ tự luyến hay làm màu ai cần chứ”.
Dường như cô cũng có cảm giác thích hắn rồi, mới rời đi là rất nhớ hắn, cô liền gọi điện cho hắn muốn nghe giọng hắn nói chuyện, tiếng chuông hai hồi vang lên thì hắn bắt máy.
“alo, gọi cho tôi có việc gì không?.
Nghe tiếng im lặng một lúc rồi cô trả lời.
“À, không có gì cả, chỉ muốn gọi thôi”.
Dường như con tim của hai người cùng nhau đập rất nhanh chờ đợi người kia trả lời mình.

