chương 2

Nghe Audio

 

“Này, làm người yêu của tôi nha Hi Hi cô nương”.

“Xí ai cần hắn làm người yêu chứ”.

“Thế không làm thật à, tôi nhường cơ hội cho người khác đó nha”.

Hắn vẫn cứ cái điệu bộ ngông cuồng đó, ai mà thèm yêu chứ, mà mình không nghe lầm đi, hắn, hắn cư nhiên đi tỏ tình với mình, mà chả lãng mạng cái gì cả, nhạt quá à.

“Có chứ, có chứ”.

“Hiếm khi mới thấy soái ca tỏ tình nha, không đồng ý sao được đây ta”.

“Còn đùa người ta được, hết việc làm rồi phải không cô bạn gái mới này của anh”.

Hắn nói làm cô á khẩu không nói lên được một lời, người gì đâu vừa tự luyến, vừa xấu, còn đáng ghét nữa, rất xứng với cái danh đàn anh đầu gấu.

Cô khoác lên tay anh kéo anh đi dạo khắp sân trường.

“Chiều nay trà sữa không anh?”.

Cô nở nụ cười tiêu chuẩn nhất ra để mời mọc người ta.

“Tốt”.

Thế là chiều nay cô lại phải còng lưng đèo hắn đi uống nưnư, cô thật là vất vả mà, tội nghiệp cái thân già này.

“Chị ơi cho em cốc trà sữa nha! còn anh uống gì không?

“Cà phê đi hay li nước lọc cũng được nốt, hì hì”.

“Lấy luôn cốc cà phê nha chị, nhanh lên giùm em cái”.

Một lát sau chị chủ quán đi ra.

“Đây, ra đây rồi! làm gì mà vội vậy, không phải ngày bình thường hả, ai nha mang bạn trai đi cùng hả, đẹp trai phết, em cũng biết nhìn người đấy”.

“Chuyện, em mà lại”.

Chị chủ quán để 2 cốc đồ uống về phía hai người rồi đi vào trong.

“Là khách quen sao? em cũng thường đến đây hả?.

“Gì? quen đâu mà quen, nhiều khi rảnh thỉnh thoảng đến thôi mà”.

“Thế còn không quen à!”.

“Ừ, quen đấy rồi sao”.

Cô không nói lại được bằng với hắn, chỉ tức tức giận trong người, cố gắn hình dung cốc nước này là da mặt dày đáng ghét của hắn luôn làm cho cô tức chết đi, uống một phát hết luôn cho hả giận.

Đến kì thi giữa kì, chúng cô và hắn ít gặp nhau hẳn đi, vì cô vùi đầu vào ôn bài chuẩn bị tốt cho kì thi này, chả biết hắn bây giờ đang làm gì nữa? chắc dang ôn bài như mình đi.

“Ôi! mình nhớ hắn chết mất, khi gần thì rầm rộ lên khi xa cách thì âm thầm nhớ nhau, làm cho cô cảm nhận được vị ngọt, đắng của tình yêu trên đời này, hắn là một người rất quan trọng đối với cô, cả đời này có lẽ cô cũng không quên đi hắn được, vĩnh viễn không.

“Ôi, mình lại nghĩ lung tung cái gì vậy nè, tập trung vào ôn xem nào”.

Qua mấy ngày rồi chắc cô sẽ chết vì nhớ hắn mất.

“alo”.

Giọng hắn trầm bổng mà đã lâu cô không được nghe rồi.

“alo”.

“Có chuyện gì vậy?”.

“Có phải xa anh lâu ngày rồi nên nhớ anh phải không nào?”.

Nghe hắn nói cô cũng cười theo.

“Xí, ai thèm nhớ vị công tử bột như anh chứ, tự luyến quá rồi đấy”.

“Anh đang ôn bài, còn em đang làm gì vậy?”.

“À! em cũng giống anh vậy, là ôn bài đó, hi hi”.

“Rảnh quá ha, còn có thời gian gọi cho anh nói chuyện phiến nữa cơ đấy, còn không mau học bài chăm chỉ đi”.

  1. “Vâng, vâng thưa Dịch thiếu gia ha ha”.

“Còn cười nhạo, thôi anh cúp máy đây, tạm biệt nha”.

“Ừ! tạm biệt anh”.

Cô trò truyện với anh nãy giờ tâm trạng cô cũng khá lên không ít.

“Hi Hi mày phải cố lên, nhất định không được thua người ta đâu đấy, cố lên nào, mày làm được mà”.

Hôm nay là ngày có điểm thi giữa kì, không biết cô được mấy điểm, thầy đọc điểm mà cứ như câu giờ ấy, đến bao giờ mới đến tên cô đây, haizzz.

“Ban Tiểu Tùng 96 điểm, tốt lần sau cố gắn phát huy”.

“Ô Đồng 100 điểm, tốt lần sau cố gắng phát huy”.

“Hạ Thường An 80 điểm, tốt,…

“Tùy Ngọc 30 điểm, tụi hạng rồi lần sau cố gắng nhé”.

Cô nghe mấy chục tên rồi cũng chán, có câu đó mà nói đi nói lại hoài, cuối cùng cũng đến tên cô, lão thiên gia không làm người thất vọng mà.

“Lâm Hi Hi 90 điểm, tốt cố gắng 100 điểm nha em?”.

Lại qua mấy người nữa đến tên hắn.

“Dịch Dương Thiên Tỉ 100 điểm, tốt,…

Thầy trả điểm xong phát biểu ý kiến.

“Số điểm các em hiện đang có cần phải cố gắng hơn nữa, đây chỉ là giữa kì thôi, còn bài này tôi sẽ thu lại làm hồ sơ cho nhà trường… bla,… blo,…

Cô chờ câu này của ông thầy lâu lắm rồi.

“Các em tan học”.

Dường như tất cả học sinh đang chờ câu nói đó của thầy, vừa nói xong học sinh đã vội vã bay ra ngoài sân trường rồi.

“Dịch Dương Thiên Tỉ 100 điểm cơ á, làm học bá luôn rồi đấy! mà sau này anh định thi vào trường nào vậy?”.

Cô dựa vào người hắn hỏi, dường như rời xa hắn đó không bằng, cô nhắm mắt lại cảm nhận khi có hắn ở đây thật rất tốt, rất tuyệt vời, chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Cái này không quan trọng, em thi vào trường đại học nào thì anh cũng thi vào đấy, hai ta lại có thể ở bên nhau rồi”.

“Ừ! trường Thanh Hoa như thế nào?”.

“Chúng ta vào đấy cũng được mà?”.

“Ừ! vào thì vào, ai sợ ai chứ!”.

“Quyết định như vậy nha, không được thất hứa đâu, ai là người thất hứa thì người dó làm con cún nhỏ”.

“Này, Này móc tay nhau đi”.

“Trò con nít”.

“Đóng dấu nữa cho an toàn hì hì”.

Ngón tay cái của cô chạm vào ngón tay cái của hắn, dần dần hai bàn tay nắm lấy nhau đi dưới đường có 2 bóng dáng lấp ló sau ánh hoàng hôn.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.739 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong