Chương 3

Nghe Audio

Ngày tháng cô với hắn ở bên nhau trôi qua thật là nhanh, mới đấy mà trôi qua mấy tháng rồi, cô cùng hắn học, cùng hắn chơi, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn cười nói vui vẻ, cùng nhau đi dạo và cùng nhau làm những việc có ý nghĩa khi ở bên nhau.

Còn 3 tháng nữa là đến kì thi đại học của cô và hắn rồi, 2 người vẫn thường xuyên ngồi trong quán ôn bài cùng nhau, kì thi này nhất định cô sẽ vượt qua cho mà xem.

“Á, sao lại đánh em!”.

“Làm sai này! lại không chú ý rồi, đang suy nghĩ vớ vẩn gì đấy!”.

Cô liếc mắt nhìn hắn lắc đầu không phủ nhận là cô làm.

“Đâu! đâu có chứ”.

“Đâu có mà bài dễ thế này còn làm sai được à”.

 

Hắn xoa đầu cô cười, gì chứ cô có còn nhỏ đâu mà hắn muốn xoa lúc nào thì xoa, cô gạt tay hắn ra khỏi đầu cô.

“Học bài! xoa gì mà xoa”.

“Học thì học, làm gì giữ với anh vậy!”.

Bao nhiêu đề khó hắn đều giúp cô giải cho bằng được, nói cho cô hiểu đến nỗi thủng cả lỗ tai cô luôn rồi nà.

Mấy hôm nay không thấy cô đến lớp ngồi bên cạnh hắn, hắn cảm thấy lo lắng cho cô.

“Chết tiệt! em không được sảy ra chuyện gì đâu”.

Hắn đi khắp nơi hỏi nhưng không hỏi được cô ấy đang sảy ra chuyện gì cả, hắn tìm lên cô chủ nhiệm lớp, cô nói cho hắn biết rằng mẹ cô đổ bệnh, cô phải về gấp để chăm sóc mẹ.

Liệu cô có yêu hắn không, khi mẹ cô bị ốm sao cô không báo cho hắn biết, 2 người cùng vượt qua khó khăn, tin tưởng lẫn nhau, cô không tin tưởng hắn ư!

Hắn trầm tư mất ngày, chạy đến tìm cô hỏi mọi chuyện cho rõ ràng, hắn muốn chính tận mắt nhìn thấy cô nói với hắn, mặc dù hắn biết trước câu trả lời khiến hắn đau lòng nhưng còn hơn phải ở trong bóng tốt mãi mãi không có lối ra.

Hắn đứng trước mặt cô nói với cô.

“Tại sao! tại sao lại không tin tưởng tôi, em coi tôi là gì? là một người ngoài cuộc sao?

“Quan trọng sao”.

Hắn nhìn thấy cô gầy hơn trước đây rất nhiều, hắn xót lắm, hắn thấy trước ngực cô có đeo tấm kính màu đen, chứng tỏ có người nhà cô đã mất, trong mắt của hắn chứa sự hốt hoảng mà hắn cũng không biết, hắn ôm lấy cô, ôm thật chặt, như thể sợ cô sẽ biết mất.

“Đừng rời xa anh, được không?.

Cô vẫn đứng im lặng để cho hắn ôm cô, hắn không nghe được câu trả lời của cô, hắn càng ôm chặt cô hơn.

“Sao không trả lời anh”.

Hắn lay lay bả vai của cô.

“Trả lời anh đi”.

Cô khóc, cô cũng rất khổ tâm, nỗi đau còn hơn hắn gấp trăm lần, cô rất ích kỉ chỉ luôn nghĩ đến bản thân mình, xin lỗi! xin lỗi anh, Dịch Dương Thiên Tỉ, cô bỏ chạy để trốn tránh hắn, cô không muốn đối diện với hắn nữa.

“Lâm Hi Hi, em đứng lại cho anh”.

Cô không nghe lời hắn cứ một mạch hướng về phía trước mà chạy đi.

“Nếu em không đứng lại thì chúng ta sẽ chấm dứt tại đây?.

Khi cô nghe đến câu đó, hơi khự lại một lúc nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cô luôn tự nhủ với mình, phải kiên cường lên.

“Xin lỗi, xin lỗi anh, Dịch Dương Thiên Tỉ, người em yêu”.

“Tại sao! tại sao lại đối xử với tôi như vậy! tại sao!”.

Hắn chỉ vì quá yêu cô mà thôi, nếu cô không yêu hắn tại sao lại cho hắn cơ hội để bây giờ đổi lấy đau khổ chứ, hắn đã tạo cho cô một cơ hội để giải thích với hắn rồi, điều đó thật khó với cô sao, tại sao cô lại vô tâm với hắn như vậy, hắn hận… hắn hận chính bản thân mình vô dụng, tất cả xem như đã chấm dứt cả rồi.

Hắn sẽ cho cô thấy lựa chọn rời xa hắn là một lựa chọn sai lầm của cô.

Hắn phải tập bỏ những thói quen khi cô ở bên cạnh mình, cả những khi hai đứa cùng nhau đi học nữa, hắn thường ngắm cô mỗi khi đi dạo dưới lúc mặt trời lặn, và còn… và còn…

Hôm nay hắn lên lớp, thấy cô cũng không thèm nhìn lấy một cái ngoảnh mặt lại chỗ khác, sảy ra chuyện hôm qua cô cũng rất khó khăn đối mặt với hắn, cô cũng chỉ lờ đi, hắn và cô sẽ trở thành người xa lạ, cô với hắn luôn là một đường thẳng không bao giờ có thể cắt nhau.

Khi hắn xuống căn tin ăn trưa vừa ngồi xuống bàn cạnh cô, cô liền rời đi đến một bàn khác ngồi xuống, cô thật sự ghét hắn đến vậy sao, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn là vờ như không biết cô, cúi đầu xuống ăn nhanh cho xong bữa của mình.

Từ Khi tốt nghiệp đến giờ hắn và cô vẫn chưa gặp nhau, mỗi người đi mỗi ngã, cô hối hận vì trước kia đã làm như vậy với hắn, kết thúc mối tình đầu đầy tốt đẹp của cô, Cô thì thi vào một trường đại học nào đó của Thượng Hải, cô không muốn đối mặt với hắn nên cô không muốn thi vào trường Thanh Hoa vì hắn đanh học ở đấy.

Cô luôn tìm kiếm tin tức của hắn, mà cô biết được ít ỏi thông tin của hắn thông qua nhiều bạn học cũ, còn hắn bây giờ vẫn sống tốt chứ, cô rất nhớ hắn, lúc mới đầu chia tay, tinh thần cô sa sút hẳn, chẳng muốn làm cái gì cả.

Khi nhìn trên tờ báo lá cải sáng nay lại có vụ scandan của hắn Dịch Dương Thiên Tỉ là một đại minh tinh nào đó, cô cười một cách chua xót, thời gian đã qua lâu thế mà cô vẫn không quên được hắn, còn hắn cách vài 3 hôm lại dính vào scandan với một vị minh tinh hay tiểu thư nhà giàu gì đó, thế mà ở đây cô vẫn luôn hướng tới hắn, ở dưới quyển báo cô thấy có dòng chữ màu đỏ chói mắt.

“Thiếu gia Dịnh thị sẽ đi sang Mĩ du học vào tháng sau”.

Mĩ là một quốc gia tối, hắn sang đấy sẽ học tập sẽ có một tương lai sáng lạng hơn, nhưng hắn và cô sẽ cách nhau một vòng trái đất, cô đứng nhìn từ xa thôi cũng khó chứ đừng nói là lại gần nói chuyện với hắn.

Ngày hắn lên máy bay đi Mĩ thì cô ở phòng kí túc xá trong trường ngồi khóc một mình, dường như đã bỏ lỡ đi thứ gì đó quan trọng nhất đời mình vậy nhưng mà cô nghĩ mãi cũng không ra. Tất cả chỉ còn lại là quá khứ, cô sẽ cất giấu kĩ từng kí ức giữa cô và hắn ở một góc trong trái tim mình.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.739 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong