Chương 1: Nhớ lại kỉ niệm xưa

Nghe Audio

Cô còn nhớ rất rõ lần đầu gặp anh, khi đó những bông hoa phượng rơi xuống sân trường tạo nên một không gian lãng mạn cứ như là ông trời đã sắp đặt không gian đó chỉ dành riêng cho hai người. Từ lúc gặp anh, cô đã bị trúng tiếng sét ái tình bởi vóc dáng dong dải, khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, mắt hai mí, hàng lông mi dài và cong. Nói chung nhìn toàn thể thì thấy người đàn ông này thật sự rất hoàn mĩ. Quay lại hiện thực, cô thở phào một hơi nặng và cứ thế hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má hồng hào của cô. Cô không hiểu vì sao anh không yêu cô nhưng lại đồng ý cưới cô làm vợ. Vào đêm tân hôn của họ, anh không cho cô ngủ trên giường, ép cô phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo mà không có bất kì chiếc chăn nào để cho cô đắp. Chưa dừng lại ở đó, anh còn bắt cô phải làm việc nhà hơn những người hầu khác, đánh, hắt hủi cô khi cô tự ý chạm vào đồ anh, chửi mắng cô khi cô làm không đúng yêu cầu của anh. Nhưng cô vẫn cam chịu, vì yêu anh nên cô cái gì cũng chịu đựng. Còn anh thì sao, anh suốt ngày cứ chạy theo tình nhân của mình – Bạch Điềm Y. Nếu không phải lần đó, vì bị bỏ thuốc nên giữa họ có xảy ra chút chuyện, thì làm sao mà cô mang thai cốt nhục của anh được. Kể từ lần ấy, anh không chạm vào cô nữa, bởi vì anh nghĩ rằng cô là loại con gái dơ bẩn, dâm đoản. Lấy tay gạt hết nước mắt, cô tự nhủ:

“Mình không được khóc, chỉ cần mình cố gắng thì sẽ có một ngày anh ấy sẽ hiểu ra và yêu mình. Hôm nay là sinh nhật của anh, mình phải làm một món quà thật bất ngờ cho anh ấy mới được”

Nói xong cô ngồi dậy và bắt đầu vào công việc làm bánh kem.

Khi làm xong, cô cùng bác Lan – người hầu thân cận của mẹ Phong Hàn và cũng là người đã chăm anh từ nhỏ đến lớn đi ra ngoài để mua đồ trang trí sinh nhật cho anh. Vừa về đến nhà, cô đã lao đầu vào công việc trang trí sinh nhật cho anh. Cô đang trang trí tiệc cho anh thì đột nhiên cô bị trượt chân và cứ thế cô ngã xuống. Vì va chạm đầu quá mạnh vào thanh sắt gần đó nên cô đã ngất xỉu, máu từ đầu cô chảy ra thành một vũng nước. Bác Lan thấy vậy liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra vết thương. Khi cô đang được bác sĩ kiểm tra vết thương, bác Lan đã gọi cho anh để báo về tình hình của anh.

“Alo” tiếng lạnh lùng của một người đàn ông từ trong loa điện thoại

“Thiếu gia, thiếu phu nhân bị ngã từ trên cao xuống, đầu va chạm mạnh nên mất rất nhiều máu. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện Heighteen. Cậu mau đến đó với cô ấy đi ạ” bác Lan nói với một sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt hằn nhiều nếp nhăn.

“Ai vậy anh, có chuyện gì với cô vợ thân yêu của anh vậy” giọng một người phụ nữ nói nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự trà xanh rất nhiều.

“Cô ta chỉ là vợ trên hợp đồng của tôi thôi. Sau này cô ta sống hay chết thì đều không liên quan đến tôi. Bác đừng gọi để báo về tình hình của cô ta cho tôi nữa. Tôi mong rằng cách gọi “thiếu phu nhân” của bác sẽ chỉ dành cho Y Y. Bây giờ tôi bận rồi, tôi cúp máy trước nha”  nói xong điện thoại reo lên tiếng “tút, tút, tút” rồi cuộc gọi đó kết thúc.

“Thiếu gia thật có phúc khi gặp được thiếu phu nhân. Nhưng thật tội nghiệp cho thiếu phu nhân khi yêu phải thiếu gia, mong rằng sẽ có một ngày thiếu gia hiểu được tấm chân tình của thiếu phu nhân. Bây giờ mình phải gọi điện cho phu nhân để báo bà ấy mới được” nói xong bác Lan gọi cho mẹ của Phong Hàn – Châu Ly.

Tuy rằng, cuộc hôn nhân trên hợp đồng của cô và anh đã được Châu Ly biết nhưng bà vẫn rất yêu thương, chiều chuộng đứa con dâu mà bà thấy ưng ý nhất. Cứ mỗi chủ nhật, bà lại ghé thăm Uyển Nhi để bồi bổ cho cô và cả đứa nhỏ trong bụng.

Sau khi gọi xong cho phu nhân, bác sĩ đi ra và bảo:

“Bệnh nhân không có gì đáng ngại nhưng lần này va chạm hơi mạnh nên có thể sau này bệnh nhân sẽ phải sinh non hoặc đứa bé ra đời có thể sẽ bị dị tật. Điều này thì tôi không chắc chắn, nhưng nếu bệnh nhân cảm thấy thoải mái, vui vẻ và được ăn chế độ dinh dưỡng hợp lí thi có thể thai nhi sẽ không sao”

“Cảm ơn bác sĩ “, bác Lan nói với vẻ mặt vui mừng.

“Nhưng có điều này tôi muốn nói là lần này may mắn là bệnh viện của tôi có máu để cung cấp cho bệnh nhân vì máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm nên nếu có trường hợp sau nữa thì tôi không chắc có đủ lượng máu để cấp bệnh nhân không. Mong rằng gia đình phải chăm sóc bệnh nhân cẩn thận hơn” bác sĩ ngay lập tức biến sắc.

“Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều” Châu Ly nói vui mừng

“Ừm” nói xong bác sĩ ra ngoài để lại bầu không khí tức giận trong căn phòng bệnh của cô

Lúc ấy cô đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều

“Tại sao con bé lại thành ra như này?” Châu Ly nói đầy vẻ tức giận

“Dạ tại thiếu phu nhân muốn tạo một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật cho thiếu gia. Do khi gắn đèn lên cao thì bị trượt chân ngã xuống” bác Lan vừa nói vừa nhìn Uyển Nhi nằm trên giường bệnh

“Bà đã gọi điện cho tiểu Hàn chưa?”

“Dạ tôi có gọi cho thiếu gia rồi nhưng thiếu gia nói sống chết của thiếu phu nhân ra sao thì cậu ấy cũng không quan tâm. Mà bây giờ thiếu gia đang ở cùng cô gái tên Điềm Y ạ”

“Vợ nó vậy mà nó không quan tâm mà suốt ngày cứ ở bên cạnh con hồ ly tinh kia, thật mất mặt nhà họ Phong mà. Để tôi gọi cho nó, kiểu gì tôi cũng phải bắt nó đến đây thăm con bé. Thật tức chết quá mà” Châu Ly tức giận nói kèm theo giọng điệu kiên quyết.

Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (3 năm trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 10264

Đoàn Linh

Truyện nhẹ nhàng ❤️  

Cảm ơn bạn đã ủng hộ


Đoàn Linh

Đoàn Linh (3 năm trước.)

Level: 4

50%

Số Xu: 1131

Truyện nhẹ nhàng ❤️

 


Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (3 năm trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 10264

Ok, cảm ơn bạn


hung duy

hung duy (3 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 3

cũng hay đó,cố gắng ra thêm nha


PHONG HÀN TRẦN ĐẶNG

PHONG HÀN TRẦN ĐẶNG (3 năm trước.)

Level: 4

90%

Số Xu: 9

Cũng được.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong