Không biết vì sao, có lẽ là vì quá mệt nên cô ngủ rất sâu. Khoảng 5 giờ chiều, cô mới từ từ tỉnh giấc. Khi cô vừa cầm điện thoại lên, có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Tiêu Phi Tiên – con gái cưng của Tiêu Lục Trác (chủ tịch của tập đoàn Tiêu thị) và cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Sunny Travel (còn được gọi là tập đoàn Thanh Thị của Thanh gia). Phi Tiên vì không muốn quản lí tập đoàn của bố nên đã từ bỏ sản nghiệp của nhà mình để đi theo Uyển Nhi và làm tổng giám đốc cho cô. Thế là cô bấm máy gọi cho Phi Tiên.
“Có chuyện gì sao?” Uyển Nhi mới vừa tỉnh giấc nên giọng có hơi khàn khàn
“Cậu còn có thể thoải mái hỏi chuyện gì trong khi Sunny Travel đang bị tập đoàn Phong Thị đột nhiên chen vào rồi dành hợp tác với Tần Thị”
“Cậu nói sao, Phong Thị đột nhiên dành mối hợp tác của chúng ta?” khi nghe xong những lời Phi Tiên nói, cô bật dậy ngay lập tức
“Đúng vậy đó. Cậu đã làm gì đắc tội với Phong tổng vậy. Có cần mình giúp sức để đấu với tên khốn đó không?”
“Không cần đâu, chuyện này để mình giải quyết. Giờ mình qua đó liền”
“Ừm”
Cô nhanh chóng thấy đồ rồi đi xuống phòng khác. Khi cô đi xuống, nhìn thấy cô gấp gáp muốn ra ngoài. Anh đã đoán được rằng cô đã biết chuyện lần này.
“Cảm giác bị Phong Thị dành mối hợp tác thế nào? Nếu muốn Phong Thị rút lui thì hãy kí vào đơn ly hôn này. Còn không, hậu quả cô tự chịu. Tôi không biết”
“Oh, nếu tôi nói tôi không kí thì sao? Anh sẽ làm gì tôi? Giết tôi à? Anh tưởng rằng vài chiêu đó sẽ làm tôi sợ sao? Hứ, mơ đi” cô chỉ cười nhẹ một cái rồi mở cửa ra ngoài
“Nếu cô vẫn cứ cố chấp như thế thì đừng trách tôi không khách sáo” chợt trong đầu anh thoáng lên một suy nghĩ
“Bát Khanh, tìm cho tôi mấy tên xã hội đen gấp. Trong vòng ngày mai tôi phải gặp được bọn chúng. Nếu không anh tự biết mình sẽ như nào” suy nghĩ chợt thoáng lên, anh lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình
Còn cô, cô đã quá quen với việc bị đối xử như thế nên đối với cô nó chỉ là một cây kim nhỏ đâm vào tim. Cô cố kìm nén nước mắt của mình để không phải rơi ra trước mặt anh vì cho dù cô có khóc thì anh vẫn sẽ lạnh nhạt mà nhìn cô. Sau đó, cô lái xe đến công ty. Vừa thấy cô vào phòng làm việc, Phi Tiên chạy đến và nói
“Cuối cùng cậu đã đến”
“Về việc lần này, tập đoàn chúng ta thua lỗ bao nhiêu?” cô lạnh lùng hỏi
“Thưa nữ chủ tịch của tôi, Sunny Travel thua lỗ khoảng 300 triệu” Phi Tiên bỡn cợt nói
“Giờ không phải là lúc để giỡn nữa đâu Phi Tiên. Chúng ta nên tập trung vào chuyện này hơn. Trước hết, cậu hãy kêu bộ phận quản lí dự án tiếp tục làm dự án về miếng đất ấy đi. Còn chuyện Phong Thị thích xen vào để tranh giành thì để mình giải quyết là được” cô nghiêm túc nói
“Nhưng mình sợ, cậu sẽ không thể đấu lại tên khốn ấy. Mình rất muốn giúp cậu một tay”
“Không cần đâu, mình có cách giải quyết riêng về chuyện này. Với lại cậu phải tin tưởng vào năng lực của bạn cậu chứ”
“Những chuyện đó không sao. Nhưng mình chỉ sợ khi đối mặt với tên đó, cậu sẽ lại mềm lòng nữa thôi”
“Mình sẽ không đi gặp anh ấy mà mình sẽ nhờ phóng viên loan tin tức này rộng ra”
“Để làm gì? Ý cậu là sao?”
“Sao bình thường cậu thông minh lắm mà, giờ tự nhiên cái IQ của cậu biến mất rồi” cô vừa nói vừa cốc vô đầu Phi Tiên một cái
“Ui da, sao cậu lại cốc mình. Tại bạn tổng tài của mình thông minh hết sức nên ngay cả IQ của mình cũng không chơi lại. Giờ cậu có thể nói cho mình biết kế hoạch của cậu là gì không?”
“Cậu đó, chỉ biết tâng bốc mình thôi. Thật xin lỗi là mình không thể nói được rồi”
“Cậu”
“Sao”
“Một năm có 365 ngày, nhưng nhân viên của tập đoàn cậu còn có thể được nghỉ vào ngày chủ nhật, những ngày lễ. Còn tớ lúc đó nào cũng phải tăng ca, chủ nhật và những ngày lễ ấy đều đã bị mình xóa sạch từ khi mình vào Sunny Travel làm rồi. Lúc nào, mình cũng toàn tâm toàn ý góp sức cho tập đoàn nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt và không tin tưởng của cậu. Huhuhuhuhu” Phi Tiên vừa kể lể vừa khóc
“Haizz, chịu thua cậu luôn rồi. Nhưng mình không thể nói được. Đợi khi hoàn thành xong kế hoạch này, mình sẽ kể cho cậu nghe được không. Đừng có làm khó mình nữa. Nếu chuyện này giải quyết xong ổn thỏa thì mình sẽ tăng lương và cho cậu nghỉ 2 tuần để đi du lịch chịu không bà cô của tôi ơi” cô thở dài trước sự lầy lội của Phi Tiên
“Được được, đây mới chính là cậu. Sao tớ yêu cậu quá, moa moa moa” Phi Tiên vui vẻ trở về phòng làm việc
“Haiz” cô vừa cười vừa lắc đầu trước sự lật mặt nhanh hơn cả lật sách của cô bạn này
Sau đó, đúng như kế hoạch. Những phóng viên đã loan tin tức Phong Thị dành mối hợp tác của Sunny Travel đến tai của Châu Ly
“Choang, choang” tiếng ly vỡ khi Châu Ly vừa nghe được tin tức
“Thằng con trời đánh này. Đã nói bao nhiêu lần mà sao nó vẫn không thông vậy. Lần này, phải là mình đích thân ra tay rồi. Nếu không sợ rằng, Uyển Uyển của mình sẽ phải chịu ấm ức mất”
Bà lấy điện thoại ra rồi gọi cho Phong Hàn
“Alo, dạ con nghe mẹ. Có chuyện gì sao?”
“Mày còn dám hỏi, thằng trời đánh. Mau qua đây nhanh cho mẹ, mày dám dành mối làm ăn của Thanh Thị. Mày muốn chống đối với mẹ mày hả?”
“Nếu mẹ biết rồi thì con cũng nói luôn nếu mẹ không chấp nhận Y Y thì con sẽ không chỉ làm chút chuyện đó đâu mà có khi Thanh Uyển Nhi cũng không thể sống được lâu đâu”
“Mày” tiếng thở dốc vì bệnh tim tái phát
“Mẹ, mẹ sao vậy” anh lo lắng hỏi thăm nhưng cuộc gọi đã tắt
Anh chạy xe về nhà. Vừa thấy dì Lan, anh hỏi
“Mẹ tôi sao rồi?”
“Phu nhân không bị sao hết, đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ bảo nếu lần sau còn khiến phu nhân kích động lần nữa thì có thể phu nhân không thể qua khỏi cơn nguy kịch”
“Ừm, tôi biết rồi. Vậy phiền dì chăm sóc mẹ tôi rồi. Tôi có chuyện gấp cần phải xử lí, tôi phải đi ra ngoài rồi”
“Chặc chặc, không thể hiểu nổi thiếu gia rồi”
Anh chạy xe đến Phong Thị. Bát Khanh đến báo cáo với anh
“Phong tổng, đây là những người mà ngài kêu tôi tìm”
“Ừm, tốt lắm, anh ra ngoài đi”
“Dạ”
Anh tiến tới nhìn bọn xã hội đen và lạnh lùng nói
“Các người đang cần tiền lắm đúng không?”
“Dạ đúng vậy thưa Phong tổng” một tên trọc đầu trong đám lên tiếng
“Vậy các người hãy bắt người trong bức ảnh này lại rồi các người muốn làm gì thì làm. Hoàn thành xong, các người sẽ được thưởng đãi hậu hĩnh” anh vừa nói vừa đưa bức ảnh cho bọn chúng xem. Bên trong bức ảnh là một cô gái với nụ cười tươi như hoa
“Vâng ạ” nói xong họ rời đi
“Thanh Uyển Nhi, nếu lần này cô bị vấy bẩn thì tôi không chắc rằng mẹ sẽ yêu thương và bênh vực cô đến đâu” Phong Hàn cười nhạt nói


Nguyễn Nguyên Phong (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 3
Bạn viết cũng ra hồn đấy chứ
PHONG HÀN TRẦN ĐẶNG (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 9
Mong bạn ra tiếp chap nha.