Chương 3: Con rất nhớ mẹ

Nghe Audio

Cho đến khi cảm thấy mệt rồi cô mới không chạy nữa nhưng cô vẫn đi từ từ đến một khu nghĩa địa gần đó. Cô đi lướt qua những bia mộ rồi ngồi xuống bên cạnh bia mộ có hình ảnh một người phụ nữ tươi cười đang cầm trên tay một bông hoa Diễn Vĩ xanh – bông hoa tượng trưng cho sự hy vọng và nói:

“Mẹ, con còn nhớ mẹ từng nói với con rằng mẹ rất thích bông hoa này, vì nó tượng trưng cho sự hy vọng.”

Bỗng cô nhớ đến lúc mà cô còn được nằm trong lòng mẹ, được mẹ hát ru cho ngủ, được mẹ kể cho những câu chuyện hay. Lúc đó, cô ngơ ngác hỏi mẹ khi thấy mẹ cứ mỗi ngày lại tưới nước và chăm sóc một cách tỉ mỉ, chu đáo cho loài hoa này

“Mẹ, tại sao mẹ lại thích bông hoa này? Sao mẹ lại trồng hoa này mà không trồng hoa khác, ví dụ như hoa hồng chẳng hạn”

Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng cười và đáp

“Vì bông hoa này tượng trưng cho sự hy vọng. Lần đầu mẹ gặp ba con là ở trong một khu vườn hoa Diên Vĩ xanh. Lúc đó, ông ấy hái bông hoa này rồi tặng nó cho mẹ. Ông ấy nói với mẹ rằng bông hoa này đại diện cho một tình yêu hy vọng. Mẹ tin rằng ông ấy vẫn chưa chết mà chỉ đang ở nơi nào đó, chưa thể về gặp mẹ con mình. Sau này khi con lớn lên, nếu con cảm thấy muốn ở bên một người nào đó, thì con hãy tặng bông hoa này cho người đó và nếu họ nhận món quà mà con tặng. Có nghĩa là họ cũng muốn được ở bên con. Mẹ tin rằng sẽ có con gái của mẹ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau này.”

“Vâng ạ”

Quay lại hiện tại

“Mẹ, con vẫn luôn nghĩ rằng khi con tặng bông hoa cho người mình thích thì khi anh ấy nhận nó thì có nghĩa là anh ấy cũng thích con. Nhưng có phải con sai rồi không? Anh ấy không yêu con cho dù con chỉ một chút. Mẹ biết mà con gái của mẹ không phải là loại con gái tự tiện. Đêm đó, con bị người ta bỏ thuốc nên mới bò lên giường của anh ấy. Nhưng anh ấy lại không tin con, anh ấy nói con là loại con gái dâm đãng và nói cốt nhục của anh là nghiệt chủng. Nếu bây giờ có mẹ ở đây thì tốt biết mấy. Con sẽ lại được dựa vào lòng mẹ và được mẹ an ủi rồi”

Nói xong, vì quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh đang bế một đứa bé trai trên tay. Khi nhìn thấy cô, đứa bé ấy cất tiếng gọi “mama” dễ thương vô cùng. Sau đó, gia đình ba người cùng nhau đi ngắm hoàng hôn ở bãi biển. Hạnh phúc vô cùng, không gì sánh bằng. Khi về nhà mẹ, cô thấy mẹ của cô đang ngồi đan những sợi len lại với nhau để tạo thành một con gấu bông nhỏ bé xinh xinh. Đột nhiên, mẹ; anh và con của cô đều bỏ đi, để lại cô một mình. Cô từ từ mở mắt ra. Nhìn khung cảnh trời vừa sáng, cô cảm thấy hối tiếc vì giấc mơ không phải là hiện thực.

Sau đó, Châu Ly đã tìm thấy cô và nói

“May quá Uyển Uyển, cuối cùng con không sao. Con đừng buồn vì chuyện tối qua. Tiểu Hàn do quá mê muội con ả kia nên chưa thể nhận ra tình yêu của con dành cho nó. Từ từ nó sẽ nhận ra thôi. Mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Mong con có thể tha lỗi cho lời nói dại dột của nó”

“Mẹ, con suy nghĩ kĩ rồi. Con sẽ cố gắng thêm ba tháng nữa. Nếu sau ba tháng, anh ấy vẫn không thể yêu con. Vậy thì con sẽ từ bỏ để anh ấy có cuộc sống hạnh phúc riêng của anh ấy”

“Được được, cảm ơn con đã bỏ qua cho nó. Nếu sau ba tháng, nó vẫn cứ như thế thì làm theo lời con nói đi”

“Dạ mẹ”

Nói xong, Châu Ly đưa Uyển Nhi về nhà.

Về đến nhà, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sô pha uống cà phê và ngồi xem tài liệu. Nhìn thấy cô, anh châm biếm nói

“Cô còn biết về cái nhà này cơ à. Tưởng rằng cô đang ở bên tình nhân của mình đến trưa chiều rồi mới về chứ”

“Tình nhân gì chứ? Là mẹ đưa con bé về. Nó không có ở bên tình nhân gì cả mà con bé chỉ ra thăm mẹ con bé một chút rồi ngủ quên thôi. Con đừng không biết gì mà đặt điều vu khống”

“Con vu khống? Mẹ đừng vì sự ngây thơ trên khuôn mặt của cô ta mà bị lừa gạt. Có khi cô ta ở bên tình nhân cả đêm rồi mới chạy đến đó để tạo hiện trường giả nhằm mục đích qua mắt mẹ”

“Con”

Châu Ly đang định nói tiếp thì bị lời nói của Uyển Nhi ngăn lại

“Được rồi, nếu anh không tin thì đó là chuyện của anh. Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được nhưng em không làm gì sai thì em sẽ không chột dạ. Nếu trí tưởng tượng của anh phong phú quá thì anh nên dành thời gian để kiểm tra xem bản thân mình có bị gạt hay chưa? Mẹ, con hơi mệt con muốn đi ngủ một chút”

Nói xong, cô đi thẳng lên phòng ngủ để lại anh và Châu Ly ở dưới

“Con nói tự suy xét về lời nói và hành động của mình đi. Đừng để mẹ phải thất vọng về con” Châu Ly nói rồi bỏ về

Chỉ còn anh ngồi xuống sô pha. Lúc này, khuôn mặt của anh đã tối sầm lại

“Được lắm, Thanh Uyển Nhi. Cô đủ lông đủ cánh rồi nên dám cãi lời tôi. Để tôi xem cô còn vênh váo được bao lâu”

Thế là anh lấy điện thoại ra và gọi cho thư ký của mình

“Bát Khanh, tôi muốn cậu tham gia vào việc dành miếng đất của nhà họ Thanh đang hợp tác với nhà họ Tần”

“Dạ sếp”

“Thanh Uyển Nhi, để tôi xem cô có thể quỳ xuống trước mặt tôi để cầu xin tôi ly hôn được hay không?” một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông.

 

PHONG HÀN TRẦN ĐẶNG

PHONG HÀN TRẦN ĐẶNG (3 năm trước.)

Level: 4

90%

Số Xu: 9

Bạn viết hay quá


Nguyễn Nguyên Phong

Nguyễn Nguyên Phong (3 năm trước.)

Level: 4

90%

Số Xu: 3

Mong bạn ra chap tiếp


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.739 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong