Chương 2: Tạo bẫy để dụ anh về nhà

Nghe Audio

Châu Ly móc điện thoại từ trong túi ra và gọi điện cho Phong Hàn

“Alo, mẹ gọi điện cho con chi vậy. Có chuyện gì rồi sao mẹ?”

“Cái thằng ranh con này, con còn dám hỏi mẹ câu này. Vợ con nằm bệnh viện mà con không lo, suốt ngày cứ ở bên con hồ ly tinh kia. Mà con có biết rằng ả ta ở bên con chỉ vì tiền không mà suốt ngày cứ đâm đầu vào cô ta, phụ bạc vợ mình. Con muốn làm mẹ tức chết phải không?”

“Mẹ, con nói rồi Y Y cô ấy không phải là hồ ly tinh mà cô ấy là người mà con đã nhận định là vợ mình và con và cô ấy yêu nhau thật lòng. Mẹ phải chúc phúc cho chúng con chứ. Cớ sao mẹ lại bênh vực Uyển Nhi hoài như thế. Con và cô ta chỉ vợ chồng trên danh nghĩa nên mẹ không cần phải quan tâm cô ta như thế đâu, với lại cô ta sống hay chết đều không liên quan đến con. Mong rằng mẹ sẽ hiểu cho con.”

“Nếu con không về, mẹ sẽ chết cho con vừa lòng”

“Mẹ đừng ép con nữa, thôi con tắt máy đây. Mong rằng mẹ đừng vì chuyện này mà hao tổn sức khỏe”

Nói xong, Phong Hàn lập tức tắt máy. Khi nghe được tiếng “tút, tút, tút” từ cuộc gọi đó, Châu Ly càng thêm tức giận thêm.

“Tiểu Hàn thật ngu ngốc quá mà, con quỷ kia có gì tốt đâu. Suốt ngày cứ bênh vực nó, người yêu thương nó thật lòng đang nằm ở đây này mà nó không lo. Bác Lan bác có cách gì để tiểu Hàn đi đến đây không?”

“Phu nhân, tôi cũng hết cách rồi. Nhưng nếu tôi dùng đến cách này thì sợ thiếu gia sẽ tức giận mất”

“Bà không cần phải lo, có tôi ở đây nó không dám làm càn đâu. Bà nói cho tôi biết cách đó đi, đảm bảo tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho bà nếu bà giúp tôi gọi tiểu Hàn đến đây được”

“Vâng ạ”

Ngay lập tức, bác Lan nói nhỏ vào lỗ tai của Châu Ly về cái cách của bà.

“Hay, hay. Bà giỏi lắm. Ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho bà. Bây giờ bà mau gọi cho tiểu Hàn đi, bà nhớ phải diễn thật sâu nha”

“Cảm ơn phu nhân”

Cùng lúc đó, Uyển Nhi tỉnh dậy. Bác Lan và Châu Ly rất vui mừng khi thấy cô tỉnh dậy

“Uyển Uyển, con dậy rồi hả. Có cảm thấy mệt mỏi trong người hay không? Nếu thấy mệt, mẹ sẽ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho con”

“Dạ con không sao, cảm ơn mẹ và bác Lan đã chăm sóc cho con”

“Thiếu phu nhân không cần phải khách sáo như thế, được chăm sóc thiếu phu nhân là vinh hạnh của tôi”

“Hihihi, bác cứ chọc con. Mà mấy giờ rồi vậy hả mẹ”

“9 giờ tối rồi con. Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay là sinh nhật Phong Hàn, con chưa chuẩn bị xong bữa tiệc nữa. Lỡ lát nữa anh ấy về thấy bữa tiệc chưa xong, anh sẽ không vui mất”

“Con không cần phải lo, tiểu Hàn nó sẽ không về đâu”

“Dạ con đã biết trước điều đó rồi nhưng con vẫn muốn cược thử xem sao?”

“Con yên tâm, mẹ và bác Lan đã có cách để tiểu Hàn cam tâm quay về nhà rồi. Nhưng con phải phối hợp với chúng ta mới được”

“Dạ cách gì mẹ nói đi ạ, con nhất định sẽ hoàn thành thật tốt”

Nói xong, bác Lan nói nhỏ cách ấy cho Uyển Nhi nghe. Uyển Nhi trợn mắt nhìn họ và nói

“Nhưng Hàn không biết được cách ấy, lỡ làm anh ấy giận thì sao?”

“Con cứ phối hợp với mẹ và bác Lan là được, mọi chuyện cứ để mẹ lo”

“Dạ”

Một lúc sau, khi đã chuẩn bị xong

“Alo thiếu gia, phu nhân đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ bảo bệnh tình của phu nhân ngày càng nặng nên chẳng sống được bao lâu. Bây giờ phu nhân muốn gặp cậu nên cậu mau qua bên này đi ạ”

“Mẹ tôi đang ở đâu?”

“Dạ phu nhân đang ở nhà”

“Ừm, tôi về liền”

Ở một căn biệt thự khác

“Anh phải về rồi sao, không ở lại thêm chút nữa đi. Người ta sẽ buồn lắm đó” giọng này điệu đà mang phần dụ dỗ của một người phụ nữ – Bạch Điềm Y

“Ngoan, em đợi anh ở nhà nha. Anh phải về để xem tình hình của mẹ. Khi mẹ ngủ rồi, anh sẽ qua bên này với em”

“Được, anh nhớ phải qua sớm đó, không thì người ta giận anh đó”

“Anh biết rồi, bye bé cưng nha”

“Dạ”

Ở biệt thự của Phong gia

“Uyển Uyển, con nhớ phải diễn thật tốt đó nha. Nếu không thì mẹ cũng hết cách rồi”

“Dạ mẹ cứ yên tâm đi ạ, con sẽ cố gắng”

Ngay lập tức, tiếng còi trên chiếc xe hơi của một người đàn ông đậu trước sân nhà. Người đó không ai khác chính là Phong Hàn. Sau đó, Phong Hàn đi nhanh tới của phòng của Châu Ly và mở cửa ra. Bên trong không khí thật yên tĩnh nhưng có phần buồn bã. Khi nhìn thấy Phong Hàn, bác Lan đi tới và nói với anh

“Thiếu gia, phu nhân có chuyện riêng muốn nói với cậu”

“Vâng, vậy bác với cô ta ra ngoài đi”

Đợi Uyển Nhi và bác Lan ra ngoài, Phong Hàn tiến tới giường bệnh và năm lấy bàn tay của Châu Ly nói

“Mẹ, muốn nói chuyện gì với con vậy ạ”

“Con có nhớ từ hồi con học cấp hai không? Ba mẹ đã ly hôn từ đó”

“Sao mẹ lại nhắc đến chuyện đó”

“Mẹ muốn nói với con rằng đừng bước vào vết xe đổ của mẹ nữa. Năm đó, mẹ yêu ba con đến nhường nào mà ông ấy suốt ngày cứ chạy theo tình yêu của ông ấy. Lúc đó, con thường hay hỏi mẹ sao ba lại không quan tâm đến con như những đứa bạn cùng trang lứa của mình. Khi không có mẹ ở nhà, ông ấy còn dẫn tình nhân của mình về rồi còn đánh đập con và em gái của con một cách tàn nhẫn khiến em gái con thần hồn điên loạn chạy ra đường nên mới xảy ra cớ sự này. Mẹ mong rằng sau này đứa bé trong bụng của Uyển Uyển sẽ không giống con và em gái của con”

“Đứa bé trong bụng cô ta không phải con của con nên mẹ không cần phải lo lắng đến thế đâu”

“Sao con lại nói như vậy, nó là con của con mà”

“Nó chỉ là nghiệt chủng của cô ta và người đàn ông khác thôi, loại con gái dâm đoản như cô ta không biết đã quan hệ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Rồi dùng danh vị thiếu phu nhân Phong gia ta để che đậy sự bẩn thỉu của mình. Con quá hiểu loại người như cô ta mà.”

“Im ngay, con không có quyền lăng nhục con bé như thế. Con biết gì không mà tự tiện sỉ nhục con bé”

Ngay lúc đó, tiếng bể chén thủy tinh “choang, choang”  trước cửa phòng của Châu Ly, thì ra Uyển Nhi đã đứng ngoài cửa và nghe hết cuộc đối thoại của hai mẹ con

“Uyển Uyển, sao con lại ở đó”

“Mẹ, Hàn, con xin lỗi con không phải cố tình đâu. Con chỉ đem súp cho Hàn uống để bồi bổ cho cơ thể thôi”

Nói xong, cô chạy ra ngoài. Không biết cô chạy bao lâu rồi, cô cứ chạy cứ chạy thật nhanh để làn gió lạnh ở ngoài giúp cô quên đi lời sỉ nhục của người cô yêu khi nãy. Không biết từ bao giờ, đôi bàn chân trắng nõn của cô đã được nhuộm máu. Cô không cảm thấy đau ở bàn chân mà cô cảm thấy rất đau ở trong lòng.

Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (3 năm trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 10264

Cảm ơn cậu


Phạm Hoàng Khôi Nguyên

Ran Ani (3 năm trước.)

Level: 10

74%

Số Xu: 191

Cậu viết đậm chất truyện Trung ghê


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong