Thiếu nữ nằm trên giường ngủ say, mồ hôi vã ra trên khắp khuôn mặt, nàng bật dậy, thở hổn hển, may thật, chỉ là mơ. Nàng vươn tay chạm lên mặt mình, cái gì đây? Giống như là… nước mắt? Tại sao mỗi lần đều là mơ thấy giấc mơ này? Nó có liên hệ gì với mình sao? Nếu là như vậy… chàng trai trong mơ là ai, giọng nói thật quen thuộc, nhưng gương mặt lại rất mơ hồ.
Tháng nào cũng vậy, nàng tháng nào cũng mơ giấc mơ ấy. Khởi đầu giấc mơ là những khung cảnh tình yêu lãng mạn, ngọt ngào nhưng đến giữa giấc mơ, khung cảnh xung quanh đột nhiên trở thành một màu đen tối trong một vài giây rồi lại chuyển thành khung cảnh chiến trường. Một thiếu niên bị kiến và mũi tên đâm xuyên vô số, máu chảy như đê vỡ bờ, bên cạnh là một thiếu nữ xinh đẹp, diễm lệ một thân trường bào màu tím. Nàng khóc rất nhiều, không gian im lặng chỉ còn tiếng lửa lách tách và tiếng oán thán của nàng. Khung cảnh chiến trường ghê rợn, máu chảy thành sông bỗng biến mất. Lại là nữ tử kia, nàng đứng trong một căn phòng xa hoa, tay cầm đoản kiếm dính đầy máu, xung quanh nàng chồng chất xác chết. Căn phòng im lặng như tờ, nữ tử ngẩng cao đầu, nhìn thanh đoản kiếm trên tay, bỗng nhiên, nàng bật cười, rồi sau đó… nàng khóc. Nhìn nàng có biết bao thê lương cùng tịch mịch. Nàng nói:
– Phụ mẫu, ta bất hiếu.
Nói rồi, nàng giơ lên thanh đoản kiếm, đâm vào ngực mình. Máu ồ ạt chảy ra, giấc mơ kết thúc trong một khung cảnh ghê rợn.
Mỗi lần mơ thấy nó, nàng đều cảm thấy rất quen thuộc. Cứ như nó là ký ức của chính mình vậy. Ban đêm, chỉ có trăng sáng chiếu vào căn phòng, mọi vật đều im ắng đến đáng sợ. Ánh sáng lờ mờ và cái khung cảnh tịch mịch này làm cho nàng sợ. Ở trên núi đã lâu, khung cảnh bao giờ cũng yên ắng như thế nhưng không hiểu sao, bây giờ nàng lại sợ nó đến thế. Nàng là An Thư, phụ mẫu chết sớm, mất trí nhớ, sống ở trên núi cùng một thầy thuốc. Nàng sau đó liền nhận đạo sĩ kia là cha nuôi. Trước kia cùng cha nuôi sống ở đây, ngày ngày đi hái thuốc, bốc thuốc, chữa bệnh kiếm tiền cũng rất tốt. Lúc đó, nàng cảm thấy nàng hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao. Nay cha nuôi mất, sống một mình trên một ngọn núi, nàng cảm thấy rất cô đơn.
Nàng ngẩn người, ngồi trên khung cửa sổ nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay tối đen chỉ có mặt trăng chiếu sáng. Nàng cứ ngồi trước khung cửa như thế, ngây người nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Bỗng nhiên, một tia sáng trên bầu trời xẹt qua. Sao băng ư? Một tiếng nổ vang lên, ngôi sao băng ấy rơi xuống bên kia ngọn đồi. Nàng hốt hoảng lấy áo khoác, chạy vội đến. Sao băng tự nhiên rơi xuống, phá tan một nửa ngọn đồi, cây cối đổ rạp, cháy khét. Bụi tung bay che lấp tầm nhìn của nàng. Sức công phá của ngôi sao băng ấy lại lớn đến thế. Tầm khoảng hai khắc sau, khói bụi tan rã dần. Không gian im ắng chỉ còn tiếng cây cháy lách tách. Nàng tiến đến gần chỗ bị ngôi sao băng công phá, bây giờ đã trở thành cái hố to. Giữa cái hố đó là một con kim xà (rắn vàng) cuộn tròn, cả người đầy máu. nàng trợn to mắt hoảng sợ, có nên cứu hay không đây. Bỗng bên tai nàng vang lên lời nói của nghĩa phụ (cha nuôi): “Mỗi sinh linh đều có một mạng sống, mỗi mạng sống đều quý giá, con không được giết hại sinh linh khi không cần thiết. Ăn thịt thì vẫn được nha.” Hay là bắt nó ăn thịt nhỉ? Dù gì cũng sắp chết. Con rắn bỗng dưng mở mắt, giương đôi mắt màu tím về phía nàng. Con rắn này thật lạ, sao lại có đôi mắt màu tím nhỉ. Thôi kệ, cứu nó đi, tạo phúc a tạo phúc. Nghĩ rồi nàng đi về phía con rắn đang trừng mắt nhìn nàng.
– Ây, ta không có làm gì ngươi đâu.
Trong mắt con rắn hiện lên một tia nghi ngờ, một lát sau chậm chạp nhướn người về phía nàng.
– Ngoan như thế mới tốt, ta đưa ngươi về trị thương.
Nói rồi nàng đi đến nhấc con rắn kia lên, sao con rắn này nặng vậy nhỉ?
– Rắn à, sau này ngươi nên ăn kiêng đi, béo quá.
Con rắn không nhúc nhích, chỉ cử động nhẹ tỏ vẻ bất mãn với lời nói của nàng. Nàng mỉm cười, may mà ta tập võ công từ bé a.
Sau nửa canh giờ vật vã để vác con rắn này về. Cuối cùng cũng về đến nhà, nàng than nhẹ một tiếng, đặt con rắn lên giường rồi vội vã đi lấy hộp thuốc.
Nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường, thở dài, bắt đầu kiểm tra vết thương cho con rắn.
– Rắn a, mạng ngươi thật lớn, vết thương chằng chịt chảy nhiều máu như vậy mà vẫn có thể gắng gượng được đến bây giờ, may cho ngươi gặp được ta.
Khắp người con rắn kia được bao phủ bởi những vết thương lớn có, nhỏ có, chảy rất nhiều máu thấm đẫm khăn trải giường. Không ổn, trước tiên phải tìm cách cầm máu một cách triệt để. Nàng cẩn thận lau sạch bụi bẩn bám trên miệng vết thương, dùng một ít thảo dược và dược liệu để cầm máu. Cuối cùng, máu cũng đã ngừng chảy, như vậy là ổn.
– Được rồi, tạm thời bây giờ ngươi đã giữ được mạng.
Nàng cười nhẹ, cất hòm thuốc vào chỗ cũ, thương thế của con rắn kia hiện giờ đã ổn, nàng cũng nên đi nghỉ ngơi, hiện giờ mới là giờ Sửu, trời còn tối mịt, vả lại vừa nãy chạy đi chạy lại cũng khiến nàng mệt lả cả người. An Thư ngáp dài ngáp ngắn một hồi, cởi áo khoác ngoài, leo thẳng lên giường, giấu cả người vào trong chăn ấm.
Ở một hang động xung quanh đều chất một đống đầu lâu…
– Ma vương, thuộc hạ vô năng, không ám sát thành công thái tử Long tộc, lại còn làm cho Thiên gia nghi ngờ.
– Vô năng. Đám phế vật các ngươi.
– Xin chủ thượng tha mạng, cho ta một cơ hội nữa.
– Chỉ một lần này nữa thôi, ngươi dẫn theo 12 ám vệ tinh nhuệ nhất đi tìm hắn. Hắn ta bị thương nặng, chắc hẳn rồi cũng sẽ chết. Nhưng để cho chắc hãy đi tìm kiếm hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Xác định được hắn đã chết thì lập tức quay về đem người ám sát Thủy thần. Rồi tìm Long đế, nói rằng lập đại hoàng tử là thái tử là không hợp ý trời, nâng đỡ nhị hoàng tử tiến đến hoàng vị.
– Thuộc hạ tuân mệnh.
Hai nam tử nói chuyện trong hang động, không để ý đến một bóng người màu đen đang ẩn nấp.
– Ta phải tìm được thái tử, đưa hắn đến nơi an toàn.
Nói rồi, bóng dáng màu đen đó chợt biến mất. Hắn dùng khinh công nhảy lên các cành cây to, dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi có chấn động vừa rồi.
– Chắc chắn nơi đó là nơi thái tử rơi xuống. Chủ tử, đợi thuộc hạ.

