An Thư tinh thần hoảng loạn, từng cơn đau mãnh liệt từ đầu truyền đến, nàng ôm lấy đầu, ngồi bệt xuống đất. Long Trạch Hiên… Long Trạch Hiên. Cái tên này nghe vừa quen vừa lạ. Bỗng nhiên, từng phân đoạn của giấc mơ xuất hiện trong đầu nàng. Aaa!!! Không lẽ cái tên này có liên quan gì đến giấc mơ kì lạ kia của nàng? Không đúng, quá vô lý. Nam tử kia nhìn dung mạo đúng là có phần tương tự, nhưng là… hắn có tóc đen mắt đen, hết sức bình thường. Còn cái tên đang đứng trước nàng đây lại có màu tóc trắng như bạc pha lẫn ánh tím, con ngươi màu hổ phách nhìn giảo hoạt và âm lãnh. Không thể nào là người thiếu niên ôn nhã dịu dàng kia được.
Long Trạch Hiên cúi đầu nhìn An Thư hoảng loạn ôm đầu la hét, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm xúc kì lạ. Dường như là… đau lòng, chua xót. Hắn nghĩ ngợi một lúc lâu, liền gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn không có chứng cứ kia đi. Hắn và nàng trước kia chưa từng gặp nhau. Có lẽ,… nàng giống với cô nương thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn kia.
Hắn mím môi, cố gắng tránh mặt đi chỗ khác nhưng vẫn không kìm được nhìn về phía nàng. Cố kìm nén cảm giác dấy lên làm loạn trong lòng, hắn trầm giọng hỏi nàng, giọng nói không tự chủ có pha thêm một chút lo lắng nhàn nhạt mà hắn không biết.
– Này, ngươi không sao chứ.
An Thư lúc này đầu ong ong, thính giác giảm đến mực có khua chiêng gõ trống to một hồi vang khắp cả 3 dãy núi cũng không nghe được. Đầu óc nàng hiện giờ trống rỗng, cơn đau nhức truyền đến từng hồi khiến mạch máu trên trán cũng nổi rõ. Nàng đương nhiên không nghe được hắn đang gọi, cũng không biết trong vô thức, nàng tự mình lẩm nhẩm tên người kia.
– Trạch Hiên… Trạch Hiên… Ngụy Hoa Quân… chết.
Long Trạch Hiên thấy môi nàng mấp máy, liền ghé sát tai vào nghe. Nghe nàng lẩm nhẩm tên mình, trong lòng không hiểu vì sao dấy lên cảm giác vui vẻ. Đến khi nghe thấy tiếng Ngụy Hoa Quân rồi từ chết phát ra từ miệng nàng, hắn sầm mặt. Trong mắt thoáng cái hiện ra một tia âm trầm khó nhìn ra. Bỗng nhiên từ trên cây táo trước nhà vang lên một tiếng động, dù nhẹ nhưng không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Hắn lập tức liếc về phía cây táo, trong lòng thầm than một tiếng không ổn, dùng chén trà trên phàn phi về phía phát ra tiếng động. Ngay lập tức, một bóng đen phi thân từ trên cây xuống, tránh đi cái chén trà có khí lực không nhỏ kia.
– Chủ tử, ngươi cũng thật nhẫn tâm nha.
– Lưu Thủy, ngươi thân thủ cũng tốt quá nhỉ.
Lưu Thủy trong lòng chửi thề một tiếng. Chủ tử lại đang định tống hắn ra Loạn Thi Sơn. Hắn lập tức chân chó nói.
– Không có không có, còn kém chủ tử một khoảng xa.
Long Trạch Hiên hừ lạnh một tiếng. Nói với Lưu Thủy:
– Thủy nhi cô nương, đến đây bắt mạch cho nàng đi.
Lưu Thủy khóa môi giật giật, chủ tử lại đang lôi chuyện hắn giả làm nữ tử leo tường trốn xuống Nhân giới chơi, suýt nữa thì bị sơn tặc bắt về làm áp trại phu nhân. Tuy hắn có thể có thân thủ tốt nhưng mấy trăm tên sơn tặc to con như thế hắn cũng không chọi nổi. Vả lại lúc xuống Nhân gian ỷ mình có thân thủ tốt, không lo đi trộm giải dược để thoát khỏi trạng thái mất pháp lực trước rồi mới đi. Đến lúc xuống thì mới nếm đủ đắng. May mà lúc đó Long Trạch Hiên đang đi làm nhiệm vụ, vô tình cứu được hắn.
– Chủ tử à người cũng đừng có lôi chuyện đó ra uy hiếp ta chứ, rất xấu mặt.
– Thủy cô nương, lập tức qua đây bắt mạch đi.
Lưu Thủy chỉ biết cười khổ. Hắn biết chủ tử đang tức giận chuyện gì, chính là hắn cứu giá trậm trễ. Nhưng là chính hắn cũng không có biện pháp. Bây giờ ngậm mồm hành động theo lời chủ tử mới chính là chân lý. Lưu Thủy khẽ liếc qua cô nương ôm đầu ngồi trên đất. Ừm, ngũ quan tinh xảo, nhìn rất thông minh khéo léo, rất tốt. Lưu Thủy cười cợt nhả tiến lại gần Long Trạch Hiên.
– Chủ tử, tại sao ta phải cứu cô nương này?
Lon Trạch Hiên liếc mắt nhìn về phía Lưu Thủy, bắn cho hắn một cái anh nhìn lạnh lẽo. Lưu Thủy rùng mình, lập tức câm miệng đi qua bắt mạch.
– Vô nương này rất mạnh khỏe, chỉ có điều thần kinh bây giờ rất hoảng loạn. Tạm thời cho nàng ăn viên đan dược này đã.
Lưu Thủy móc từ trong áo ra một bình sứ nhỏ màu trắng, dốc ra 1 viên đan dược màu vàng, đưa cho Long Trạch Hiên. Long Trạch Hiên cũng không có ý kiến, đưa viên đan dược vào miệng An Thư. Nàng lập tức ngất đi.
– Nói, ngươi đến tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì?
– Chủ tử a… ta chỉ là lo lắng cho ngài không phải sao…
– Ngươi còn biết đến từ “lo lắng”?
– Đương nhiên biết.
– Ngươi có tin ta nói với phụ thân ngươi rằng ngươi trộm đan dược bị Thái Thượng Lão Quân bắt được? Ngươi ngứa tay muốn chép gia quy?
– A,… đại ca, huynh có gì từ từ nói…
– Được rồi, mau nói mục đích chính. Vả lại, bỏ ngay cái kiểu gọi chủ tử đó đi, làm người ta phát ơn, ta cũng không phải chủ tử của ngươi.
– Vậy, chẳng lẽ ta gọi ngươi là Long Nhi?
Long Trạch Hiên nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, Lưu Thủy biết hắn đã tức giận liền vội vàng nói đến chủ đề chính.
– Đêm qua ta vội vàng lao xuống Nhân Giới theo ngươi, lại thấy A Tú từ trong một góc phòng lặng lẽ chạy ra, rất khả nghi, nghĩ lại thì với mạng ngươi cũng không chết luôn được, vì thế ta đi theo nàng đến một hang động, thấy nàng vội vàng đi vào trong hang động ở hồ Thiên Thủy. Sau đó…
– Sau đó thì sao… A Tú nàng…
– Sau đó một người áo đen từ trong bóng tối đi ra, bàn luận chuyện tìm người… giết ngươi.
– Nàng,… tìm người,… giết… ta!!!
Long Trạch Hiên sững sờ, A Tú, muội muội mà hắn yêu thương nhất lại muốn tìm sát thủ,… giết hắn!!!
– Không thể nào, nhất định là ngươi nhìn nhầm, không thể nào…
– Ta không nhìn nhầm, rất rõ.
– Lưu Thủy… nàng là muội muội rột của ta. Nàng không thể tìm người giết ta…
– Nàng có dã tâm rất lớn. Cái này ngươi cũng biết rồi, nàng muốn vị trí Long đế.
Khi Long Trạch Hiên sinh ra, đã được sắc phong làm thái tử. Từ bé, trong khi những đứa trẻ khác nô đùa, chạy nhảy, thì hắn lại phải luyện võ công, dùi mài kinh sử. Hắn rất ít gặp mẫu thân, mỗi lần gặp đều là thấy nàng lén lén lút lút, tay bưng một bát canh hầm, đưa cho hắn, dặn hắn phải cố gắng. Năm hắn 6 tuổi, mẫu thân cầu xin phụ hoàng cho hắn trở về ở với nàng, nàng nói, hắn còn quá nhỏ, cứ học mãi như thế này thì không ổn. Phụ hoàng giận dữ, cấm nàng gặp hắn… Từ lúc đó, hắn đã không được gặp mẫu thân nữa rồi… Sau đó, năm hắn 8 tuổi, phụ hoàng và mẫu thân lần đầu tiên cùng đến thăm hắn, trên tay mẫu thân còn bế một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm, nói là muội muội hắn. Hắn rất vui, hết cầm tay, nhéo ma rồi đến làm mặt cười. Phụ hoàng và mẫu thân nói, nàng tên là Quân Tú, sau này nàng sẽ cùng hắn học tập, cùng nô đùa với hắn. Lần đầu tiên hắn thấy nụ cười của phụ hoàng, không phải là vẻ mặt nghiêm khắc dạy dỗ hắn. Phụ hoàng còn nói, hắn rất thông minh, sau này không phải học tập nhiều như trước nữa, hắn còn được chuyển về ở với mẫu thân. Vốn dĩ, cuộc đời hắn sẽ chính là mĩ mãn rồi, cứ như vậy, rất tốt…
Sau đó, biến cố ập đến đầu hắn. Năm 15 tuổi, mẫu thân càng ngày càng yếu đi, nàng đi lại khập khễnh, sau đó lại phải nằm liệt giường, nụ cười tươi tắn thay bằng nụ cười yếu ớt. Khuôn mặt xinh đẹp, bây giờ dường như già đi rất nhiều… Phụ thân ngày nào cũng đến thăm mẫu thân, kể chuyện cho nàng, hát cho nàng, chọc nàng cười… Một ngày nọ, trời âm u, hoa đào mẫu thân thích, tàn rồi,… nàng cũng như vậy mà đi, để lại phụ thân, hắn và muội muội. Phụ thân trong tang lễ thẫn thờ như người mất hồn, thất thiểu đi về phía bài vị của mẫu thân, đuổi hết tất cả mọi người ra, trong điện chỉ còn phụ thân, hắn và muội muội. Phụ thân kiên cường từ trước đến giờ, nay vành mắt đỏ hồng, nước mắt tuôn ra. Hắn không muốn khóc, muốn mẫu thân nhìn thấy mình kiên cường nhưng… nước mắt… cứ tuôn ra…
Sau ngày đó, phụ thân dường như u ám đi rất nhiều, thường hay ngồi trong đình viện giữa hồ hoa sen vuốt ve cổ cầm của mẫu thân, tự tay trồng cả một rừng đào… Một nhà bốn người, nay chỉ còn ba nương tựa vào nhau, sống trong hoàng cung dối trá đầy mưu mô xảo quyệt…
A Tú khi đó từng nói, sẽ bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, làm phụ tá cho hắn khi hắn trở thành Long Đế, sẽ không gả đi, cả đời chăm sóc hắn… thế nhưng…
Trở về từ trong kí ức, Long Trạch Hiên mơ hồ, nắm chặt tay. A Tú đã không còn là muội muội bé nhỏ cần hắn chăm sóc nữa rồi, nàng muốn ngôi vị Long Đế, vậy cứ cho nàng đi…

