Chương 2 – Kim Xà Hay Kim Long

Nghe Audio

Lúc này, trời đã hửng sáng, mọi vật đều dần dần hiện lên rõ từ trong bóng đêm. Tiết trời mùa thu se lạnh. Một màn sương phủ kín xung quanh ngọn núi. Từ trên đỉnh lờ mờ một ngôi nhà nhỏ đơn sơ.

Một nữ tử xinh đẹp, kiều diễm, gương mặt thanh thoát, sắc xảo bước ra từ ngôi nhà nhỏ ấy. Nàng mặc một bộ trang phục màu trắng đơn giản nhưng nhìn nàng phiêu dật, diễm lệ như tiên tử. Nàng là An Thư, thần y sống ẩn dật trên núi. Trong thế gian khó có ai có thể tìm ra nàng. Nhân gian truyền nhau rằng nàng có pháp thuật, vì vậy nên nếu ai có phúc mới có thể tìm được nàng.

Nhưng mà không như trong dân gian truyền miệng. Nàng chỉ là một cô nương bình thường mới 18 tuổi, sống ẩn dật trên núi cùng cha nuôi. Hằng ngày nàng dịch dung xuống kiếm tiền dưới núi. Nàng cũng không có biết pháp thuật, chỉ được võ công.

Nàng cười khẽ, nhẹ nhàng vươn vai, hít thở không khí trong lành. Nghiêm túc thực hiện các động tác cơ bản của võ thuật. Sau 2 khắc, nàng trở lại trong nhà, lau mồ hôi, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp chạm khắc hình hoa sen. Nhấc nhẹ nắp hộp, lấy ra một chiếc mặt nạ thủy tinh mềm dẻo. Đây chính là Thủy Nguyệt Chi Kính, một trong các báu vật cha nuôi để lại cho nàng.

Nàng vươn tay, đeo lên chiếc mặt nạ, dung mạo của nàng lập tức biến đổi thành một dung mạo bình thường, chỉ được coi là thanh tú, dễ nhìn.

Bỗng nhiên có một tiếng động nhỏ phát ra từ góc nhà. Nàng quay lại, nhìn thấy con kim xà đang rướn mình, nhìn nàng bằng đôi mắt đầy nghi ngờ và cảnh giác.

– Ngươi có tin là ta chọc mắt ngươi không, lạ đến thế sao?

Con rắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ, không hiểu sao nàng lại thấy lúng túng.

– Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đấy làm gì, ta là người hôm qua đã cứu mạng ngươi đấy.

– Nàng ta có dáng vẻ khác.

– Ai… Ai vừa nói.

Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh, trong nhà bây giờ chỉ có nàng và con rắn này. Chẳng lẽ con rắn lại biết nói tiếng người. Chuyện buồn cười!

– Là ta.

Tiếng nói phát ra từ phía con rắn.

– Ngươi là ai, ra mặt đi.

– Nói, nàng ta ở đâu.

– Ai cơ?

– Người hôm qua cứu ta. Ngươi chắc chắn không phải nàng. Ngươi là người Ma tộc phái đến đúng không.

– Ma tộc? Ta không biết ngươi đang nói gì.

An Thư nàng bây giờ thật sự hoảng rồi. Là ai đang nói với nàng? Con rắn kia ư? Chuyện nực cười, nàng phải tìm cách chứng minh. Đúng rồi, tháo Thủy Nguyệt Chi Kính ra là được. Nàng vội nhấc tay tháo Mặt Nạ xuống.

– Ngươi có Thủy Nguyệt Chi Kính!!!

– Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Nói đi, ngươi là ai.

– Ta là con rắn hôm qua ngươi cứu về.

– Rắn biết nói, chuyện nực cười. Đừng giả vờ nữa, ra đi.

– Ngươi không tin?

– Chuyện nực cười như thế ai mà tin được.

– Được thôi, nhưng lúc ta hiện nguyên hình cũng đừng hòng ta cho ngươi bám đùi ta.

– Bám đùi ngươi? Vì sao?

– Vì ta quá soái.

– Tự kỉ, nói không biết ngượng.

Nàng tức giận, khẽ cười lạnh. Rắn biến thành người, có quỷ mới tin. Nàng chăm chú nhìn vào con rắn. Trên người nó bây giờ khẽ tỏa ra màu vàng nhạt, không phải nó nói thật đấy chứ!!!

– Aaa!!!

Một tiếng hét váng trời, vọng quanh núi trong buổi sớm.

– Ngươi… ngươi… cái đồ biến thái này.

Nàng nhắm chặt mắt, vơ đồ xung quanh ném về phía con rắn. Thiên a, rắn biến thành người là có thật sao, đã vậy còn lõa thể (khỏa thân á) đứng trước mặt nàng.

– Ngươi mau đưa quần áo cho ta.

Kim Xà hắn cũng rối thật rồi. Ai mà ngờ được rằng hắn lại không thể hóa ra quần áo khiến hắn lõa thể, mất mặt trước một tiểu cô nương. Vội vàng lấy quần áo tiểu cô nương vừa đưa cho mình mặc vào, đến lúc nhận thức được mới đen mặt. Cái này là y phục của nữ nhân a.

– Ngươi lại để cho ta mặc y phục của nữ nhân!!!

– Mặc tạm đi, nói nữa có tin ta sẽ lột sạch ngươi vứt ra ngoài kia không.

– Được rồi, mặc thì mặc. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.

Nàng lúc này mới nhận thức được con rắn kia vừa biến thành nam nhân. Lấy lại cảnh giác, nàng lạnh lùng hỏi:

– Ngươi là cái gì?

– Ta hả? Thân phận đặc thù không nói ra được.

– Vậy rốt cuộc ngươi là cái giống gì?

– Ta nói ngươi này, nữ nhân thô tục vậy không ai thèm lấy đâu.

– Kệ ta, ngươi còn không mau nói.

– Ta là kim long.

– Không phải kim xà sao?

– Đó là bản thể thu nhỏ của ta.

– Bán ngươi đi chắc cũng được chút tiền đi.

– Ta làm được rất nhiều việc tốt nha.

– Hửm, việc gì?

– Ăn, ngủ, chơi…

– Vậy cũng gọi là việc.

– Haha, nhìn mặt ngươi kìa.

– Thôi không đùa nữa, ngươi tên là gì.

– Long Trạch Hiên.

Đầu nàng choáng váng, cái tên này hình như nghe ở đâu đó rồi.

– Aaa!!!

An Thư ôm đầu, ngồi xuống kêu to một tiếng. Trên mặt nàng, từng giọt lệ châu chảy tuôn ra.

– Này ngươi không sao chứ.

Long Trạch Hiên cúi đầu nhìn nàng ngồi dưới đất, hoảng loạn ôm đầu. Không hiểu sao trong lòng dấy lên xúc cảm chua xót cùng đau lòng. Cái cảm giác này là gì?

 

 

Nguyễn Ngọc Kim Giao

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (8 năm trước.)

Level: 14

90%

Số Xu: 20

Chào bạn

Vui lòng xóa những chỗ thừa dấu câu ở phần giới thiệu và xóa bớt vài chữ "a" ở phần này nha. Mình gõ ba chữ "a" là đủ rồi. Gõ nhiều tốn thời gian lắm.

Thân.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong