Có lẽ cô chẳng thể ngờ được rằng mọi thứ sau một đêm có thể biến mất mãi mãi, cô đã từng có tất cả nhưng giờ đây tất cả đều không còn. Quá khứ hạnh phúc ấy làm sao quên được…
Năm 2013
Trường cấp ba Poli school
Sau một mùa hè đầy nắng ngày hôm nay trường Poli bắt đầu lại năm học mới, những tốp học sinh mới với gương mặt đầy tự hào, nụ cười không giấu nổi sự kiêu hãnh, cũng đúng thôi ai bảo đây là trường nổi tiếng được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu vừa hiện đại vừa cổ điển chả khác nào cung điện ở thành phố S này, hơn hết trường này tỉ lệ thi đậu vào cực thấp lại toàn những gia đình có điều kiện, chả trách ai cũng muốn vào học.
Từ xa một cô gái nhỏ nhắn mái tóc dài xõa ngang vai, nhìn như tiểu yêu tinh đầy sự nghịch ngợm, cô vừa đi vừa sinh nhìn xung quanh trường cứ như muốn thu hết tất cả vào trong tâm trí vì năm nay cô ra trường rồi! Cô là Lâm Anh là học sinh 12 trường Poli này, mặc dù đã nhìn ngắm ngôi trường này suốt 2 năm ròng nhưng năm nay nhìn lại vẫn cảm thấy thật đẹp hay là do sắp ra trường nên nhìn cái gì cũng thuận mắt nhỉ? Bỗng có một bàn tay đập nhẹ sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc.
“Tay thì cầm trà sữa, mắt thì nhìn ngáo nghiên, bộ cậu không sợ té à?”
Phương Giang từ đằng sau đã nhìn thấy cô bạn thân của mình mắt nhìn tận đâu đâu ấy không thèm nhìn đường nhìn thật mắc cười
Lâm Anh cười trừ
“Ừ thì sắp ra trường rồi, phải ngắm thật kĩ chứ!”
“Chứ không phải đang ngóng ai đó à! Mà Văn Khiêm đâu rồi sao không đi cùng cậu”
Nhắc đến Văn Khiêm mới nhớ, hai người này trước giờ như hình với bóng chả bao giờ thấy xa nhau, từ khi chính thức hẹn hò đến giờ lúc nào cũng được bầu cử là cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” của trường, không chỉ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, lai còn học giỏi xinh đẹp. Nhìn lại mình Phương Giang chỉ biết thở dài tự hỏi sao ba mẹ không sinh mình tốt số hơn một chút?
“Văn Khiêm lo văn nghệ khai giảng rồi, bận đến nổi hôm nay tớ phải đi xe nhà đấy, nhưng chiều cậu ấy sẽ về cùng tớ mà nghe đâu tiết mục văn nghệ hôm nay đặc sắc lắm có cả mỹ nhân khối 12 chúng ta nữa nhá!”
“Mỹ Liên à! Trời thế thì chắc chắn hay rồi” – Phương Giang vỗ tay vui mừng vì cô nàng Mỹ Liên này chả phải là thần tượng đang nổi tiếng sao? Được chứng kiến màn biểu diễn của cô nàng tận mắt lại không tốn tiền thì chả phải rất oai sao?
“Thích lắm à! Tớ mà biểu diễn thì còn hay hơn” – Lâm Anh cao ngạo nói.
“Phải phải! Cậu nói cái gì cũng đúng. Mau nhanh chân lên trễ lễ khai giảng bây giờ!”
Phương Giang lắc đầu, cô nàng này cái gì cũng tốt chỉ có điều tính khí cao ngạo chẳng chịu nhường ai, đúng là tiểu thư nhà lành mà.
Loa phát thanh trường vang lên “Toàn thể học sinh tập thể học sinh tập trung tại hội trường làm lễ khai giảng. Xin nhắc lại toàn thể học sinh tập trung tại hội trường làm lễ khai giảng”
Chỉ nghe thấy thế mọi người nhanh chóng chạy nhanh đến hội trường, hàng ngàn học sinh tụ lại ai ai cũng hào hứng chuẩn bị cho một năm học mới, những tiếng cười, những tiếng nói làm ổn cả hội trường. Chỉ khi thầy hiệu trưởng lên tiếng kêu mọi người im lặng để làm lễ thì mới dừng lại. Buổi lễ cũng như mọi năm sau những bài phát biểu như dài đằng đẳng thì mọi người bỗng hào hững khi MC nói đến giờ dành cho các tiết mục văn nghệ, chỉ cần đến thế mọi người lại bắt đầu ồn đến lúc này thì thầy cô cũng lười nhắc vì có nhắc thì cũng chả im lặng lại được thôi thì văn nghệ mà để cho học sinh vui vẻ cũng được.
Các tiết mục lần lượt ra biểu diễn, nào là nhảy, nào là múa, tiết mục nào cũng hoành tráng, sôi động mọi người hò hét cổ vũ nhiệt tình và khi nghe tiết mục cuối cùng do Mỹ Liên biểu diễn thì thôi rồi tiếng ồn càng to hơn, nãy giờ ai cũng ổn định chỗ ngồi dù có hò hét cũng chỉ là đứng lên thôi, nhưng vừa nghe thấy tên Mỹ Liên là ai nấy đều chen lấn lên hàng ghế đầu để được gần thần tượng hơn, thế nên Phương Giang cũng kéo Lâm Anh lên cho bằng được cho dù cô nàng chỉ muốn ngồi yên vị trí.
Nhạc vang lên Mỹ Liên xuất hiện, không hổ danh là một thần tượng nổi tiếng, dáng người thon thả, mái tóc xoăn nhẹ, cô như một tiểu tiên tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn, chả trách tên cô được mọi người gào hét đến như vậy, nhất là các nam sinh hét to đến nổi muốn lủng lỗ tai của Lâm Anh vậy.
Từ trong sân khấu xuất hiện một nam sinh dáng người mạnh mẽ cao ráo, gương mặt thanh tú đầy nam tính trái ngược với sự mỏng manh của Mỹ Liên, làm cho các cô nàng nữ sinh cũng bắt đầu gào thét lên
“Là Văn Khiêm” – Phương Giang hét lên – “Văn Khiêm kìa Lâm Anh!”
Lâm Anh nhìn lên sân khấu có chút khó chịu “Chả phải nói chỉ là đạo diễn các tiết mục thôi sao? Giờ lại thành biểu diễn luôn rồi lại còn với hot girl nữa chứ”
Tiết muc lần này là nhảy đương đại kết hợp hát, Mỹ Liên và Văn Khiêm kết hợp cực kì ăn ý, còn có những động tác thân mật tạo hiệu ứng, càng làm cho nữ chính của chúng ta khó chịu “Nhảy thì nhảy có cần giống như muốn hôn nhau ngay trên sân khấu không?”

