Chương 3: Gặp mặt

Nghe Audio

Lâm Anh vừa chạy lên phòng, ba của cô cũng liền đổi sắc mặt
“Con bé cứ vô tư như thế, ta càng lo cho nó, hy vọng con có thể giúp nó không bao giờ bị tổn thương”
Nghe vậy Đàm Minh cũng hiểu ý ông Hàn (họ của gia đình Lâm Anh), anh biết ông muốn anh bảo vệ cô gái này, tuy chỉ mới gặp nhưng anh cũng thừa biết ông thương và cưng chiều cô ấy thế nào, coi như trả ân cho ông anh sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi.
“Vâng! Con đã hiểu, bác cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ cô ấy”
Nghe vậy ông Hàn mỉm cười hài lòng, đặt tay lên vai Đàm Minh “Nhờ con”
—————————————–
Bữa tối cũng gần đến, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, Lâm Anh cũng nhanh chóng bước xuống phòng ăn.
Đàm Minh nhìn thấy cô bước xuống bỗng không tin vào mắt mình, cô chỉ trang điểm nhẹ, búi tóc lên cao, mặc bộ váy trắng nhẹ nhàng mà nhìn xinh như một thiên thần vậy. Khiến anh không khỏi trật nhịp trái tim, cô quá đỗi ngây thơ, tinh khiết như đụng vào sẽ dễ dàng vỡ khiến anh càng muốn bảo vệ tiểu thiên thần này.
Đúng 7g Khiêm cũng vừa tới, chắc là từ trường đến thẳng nên vẫn còn mặc đồng phục trường, tuy thế nhưng vẫn kịp mua một bó hoa hồng tặng cho cô. Vừa nghe tiếng chuông Lâm Anh liền chạy ra mở cửa, đón lấy bó hoa Khiêm tặng mình cô không khỏi hạnh phúc, đôi má ửng hồng lên ngại ngùng quàng tay Khiêm bước vào phòng ăn.
“Ba ơi! Khiêm đến rồi”
Ông Hàn nhìn thấy Khiêm vẻ mặt không vui cũng không buồn chỉ nói ngồi vào bàn cùng dùng bữa. Còn Đàm Minh nhìn Lâm Anh tình cảm quàng tay một người con trai lạ khiến anh không khỏi có chút khó chịu, từ đó sinh ra cảm giác thù địch với cậu con trai ấy dù không hề thể hiện ra mặt.
Về phía Khiêm nhìn thấy Đàm Minh cũng không khỏi kinh ngạc, trong đầu anh lúc này chứa hàng ngàn câu hỏi “Cậu ta là ai? Có mối quan hệ gì với nhà họ Hàn? Có liên quan đến Lâm Anh không? …” Rồi bất giác giật mình từ lúc nào anh lại để tâm đến một người xa lạ? Nhưng nhìn vào ánh mắt như cười cợt ấy anh lại bất giác nhói lên nỗi lo vô hình.
“Đây là Đàm Minh, người ba em giúp đỡ, anh đừng quan tâm tên đáng ghét ấy làm gì”
Nghe cô nói vậy anh cũng thấy nhẹ lòng bước đến đưa tay ra trước mặt Đàm Minh
“Chào anh tôi là Vương Văn Khiêm, rất vui được gặp anh”
Thế nhưng thay vì đưa tay bắt lại thì Đàm Minh lướt qua ngồi vào bàn như không có chuyện gì xảy ra cả, Lâm Anh mặc dù tức giận nhưng vì thấy ba cô lắc đầu ý bảo cô đừng can dự lại đang có Khiêm ở đây nên cô không muốn gây sự, điều này bỗng tạo nên một bầu không khí ngại ngùng bao trùm phòng ăn.
Từ trong bếp bà Hàn bước ra vui vẻ làm phá đi bầu khí đầy ngại ngùng này
“Khiêm đến rồi hả con! Hôm nay bác nấu canh cá con thích, thử xem có ngon không nhé!”
“Cảm ơn bác gái! Từ khi mẹ con mất chỉ có canh cá bác nấu là con thấy ngon miệng thôi”
“Trời! đừng khách sáo thế chứ! Vậy thì ăn nhiều vào, đưa chén đây để bác lấy cho”
Văn Khiêm cảm thấy thật ấm áp, từ lúc mẹ anh mất chỉ có bà Hàn là người lo lắng cho anh nhất, biết anh thích ăn canh cá nên lần nào anh qua cũng nấu lại còn thay đổi cho phù hợp khẩu vị của anh, chưa có ai chu đáo như bà cả. Vừa đưa tay nhận chén canh cá thì một bàn tay khác nhanh chóng gạt tay anh ra để lấy chén canh, còn húp một cách nhanh chóng.
“Canh cá bác nấu ngon quá! Con có thể xin thêm chén nữa không?”
Hành động của Đàm Minh khiến cho Khiêm hơi sững lại nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh, chỉ có Lâm Anh nhìn thấy cảnh này lại vì chuyện hồi nãy nữa nên liền tỏ thái độ.
“Này! Này! Canh cá là mẹ tôi nấu cho Khiêm ai cho anh giành hả? đã vậy lại còn xin thêm” – Lâm Anh tức tối lên tiếng, cái tên đáng ghét này cô phải dạy cho hắn một bài học mới được!
“Ai nhanh thì sẽ được thôi” – Đàm Minh nhìn cô châm chọc nói, anh cố ý không cho tên bạn trai của cô ăn đấy!
“Anh…”
Cả hai tiếp tục cuộc chiến đến nổi ông Hàn phát bực, phải thắn giọng lên tiếng
“Được rồi! chỉ là một chén canh thôi mà, bà lấy thêm cho Minh với Khiêm đi”
Bị ba nói Lâm Anh phụng phịu cúi xuống, cô cảm thấy ba như bênh Đàm Minh vậy nên khó tránh trong lòng cực kì khó chịu, ăn món ăn nào cũng cảm thấy khó nuốt. Bữa ăn bỗng trở nên im lặng cực kì dù bà Hàn cố cười nói.
Bữa ăn kết thúc Khiêm có việc nên xin về trước, thật ra anh không muốn thấy Đàm Minh nữa.
Lâm Anh theo Khiêm ra xe, thật sự cô chỉ muốn anh ở lại thêm chút nữa nhưng cũng hiểu anh là một người rất bận rộn, nhất là từ khi anh theo ba mình học việc ở công ty thì cả hai thật sự rất ít khi ở bên nhau, chỉ muốn bên anh thêm một chút cũng thấy quá khó.
“Em vào nhà đi kẻo cảm lạnh”
“Người ta chỉ muốn bên anh thêm một chút thôi mà, dạo này gặp nhau đâu có nhiều đến nổi bị nói chúng ta chia tay rồi đấy”
“Thôi! Ngoan vào nhà đi! Không ba em lại nói anh không lo cho em đấy”
“Lại đuổi! được rồi em vào vừa lòng anh chưa?”
Lâm Anh tức giận quay đi thì Khiêm bỗng giữ tay cô kéo lại ôm vào lòng, lúc này cô bỗng lưng lưng hạnh phúc, những giận dỗi cũng tự dưng biến mất
“Ngủ ngon” – Khiêm nhẹ nhàng hôn vào trán cô làm gò má đã hồng càng thêm hồng hơn, tự nhiên lại lãng mạn thế này.
“Được rồi! em vào nhé, về cẩn thận nhớ ngủ sớm nhé!”
Lâm Anh luyến tiếc vừa đi vừa quay lại nhìn Khiêm vì vậy cô không hề để ý, có một ánh mắt từ nãy giờ đã quan sát mọi thứ, cứ nghĩ đã đứng ở vị trí khó thấy được nhưng thật không ngờ Văn Khiêm vẫn đã nhìn thấy.
Khẽ cười khẩy Khiêm bước vào trong xe nhìn về hướng ánh mắt ấy “Đã hiểu cô ấy là của ai chưa?”

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong