Chương 5: Ghen

Nghe Audio

Lâm Anh ngạc nhiên khi nghe tiếng nói, cô lập tức tỉnh dậy quay sang đã thấy Đàm Minh ngồi bên cạnh còn cậu bạn thường ngồi bên mình lại chuyển xuống cuối, cô liền hiểu tên đáng ghét ấy đã giở trò liền đứng lên nói
“Thầy! bạn mới ngồi đây em sợ sẽ cản tầm nhìn của những bạn ngồi dưới ạ! Nhất là bạn kính cận dưới kia sẽ không thấy bảng ạ! Mong thầy đổi chỗ”.
“Nhưng bạn kính cận kia là tự nguyện nhường chỗ, có bạn nào ở đây nghe tôi nói muốn đổi chỗ chưa?”
Vừa nghe Đàm Minh nói các cả lớp bắt đầu tỏ ra đồng ý, dù gì cậu ta cũng không nói cậu bạn kia nhường chỗ, nhất là các nữ tỏ ra rất ủng hộ “Đẹp trai nói gì cũng đúng”.
Những tiếng đồng tình càng lớn khiến thầy giáo cũng phải chấp nhận, ông ho lên một tiếng để giữ cả lớp im lặng lại rồi lên tiếng
“Thầy thấy bạn Minh ngồi đó cũng được em học khá trong lớp có gì thì giúp bạn luôn thể, nếu mà phía sau không thấy bảng thì sẽ chuyển chỗ sau! Các em vào bài mới đi”
Lâm Anh tức giận ngồi xuống cô đã mong rằng mình sẽ hạ đo ván tên đáng ghét này rồi, thật không ngờ! Nhưng cô càng bực hơn cô bạn mà cô cho là thân nhất cũng vì mê trai mà bỏ quên mất cô, hào hứng vui mừng khi tên đáng ghét này được ngồi cạnh cô, dù cô biết rằng nàng ta muốn hắn ngồi đó là vì cô nàng ngồi ngay trước mặt cô “Thù này không quên đâu nhá! Phương Giang.”
Giờ trưa lại đến, căng tin lại bắt đầu nhộn nhịp, những lời bàn tán về Đàm Minh càng lúc càng nhiều, toàn những lời có cánh dành cho anh chàng này.
Lâm Anh và Phương Giang khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi nhưng khi vừa nhìn thấy Đàm Minh ngồi bên cạnh thì cô thà đứng ăn còn vui hơn.
“May quá có chỗ ngồi còn ngay bên cạnh Đàm Minh nữa chứ! Lâm Anh à! Có phải số tớ bắt đầu đỏ lên rồi không?”- Phương Giang sung sướng ngồi ngay xuống, còn cô vẫn phân vân không biết nên ngồi hay không nữa.
“Nếu như cô không muốn ngồi thì không ai ép đâu, nhưng đông thế kia sợ cô không tìm được chỗ ngồi thôi”- Đàm Minh chỉ tay về phía cánh cửa một hàng người dài đang ngóng tìm chỗ ngồi, cho nên dù không muốn nhưng Lâm Anh cũng đành phải ngồi xuống, cố gắng nuốt từng hạt cơm.
Chỉ là ánh mắt ai đó vui vẻ không ngừng, chả phải chỗ anh ngồi còn trống mà anh đã phải giữ chỗ từ nãy đến giờ, ai đến ngồi cũng sẽ bị nói là đã có người, làm không biết bao nhiêu thiếu nữ nát lòng buồn bả bỏ đi.
Khiêm bước vào nhìn thấy cô ngồi bên cạnh người con trai ấy, nỗi bực tức bỗng nhiên dâng trào, anh bước nhanh ra khỏi căng tin trong sự bực dọc, chưa bao giờ anh có cảm giác khó chịu ấy, có lẽ vì anh chưa bao giờ sợ mất cô, chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện một người con trai có thể đem cô đi mất. Cái cảm giác khó chịu ấy là gì đây? Là ghen sao?. Bỗng chốc anh nở nụ cười “Anh ghen rồi! Lâm Anh à!”
“Điều tra cho tôi người tên Đàm Minh! Càng chi tiết càng tốt”
Những tiết học buổi chiều cũng hết, Lâm Anh mệt mỏi sắp xếp sách vở lại, tính ra về thì tên đang ghét ngồi bên cạnh bỗng níu tay cô lại:
“Này ra trước nhớ chờ tôi đấy! cô dám bỏ tôi như hồi sáng thì tôi sẽ nói cho bác trai biết đấy”
“Hừ! biết rồi tôi ra trước, đừng để ai thấy tôi với anh đi chung xe đấy”
Nói rồi cô bước đi thật nhanh về phía cửa vừa bước ra thì đã thấy Khiêm đứng chờ, cô hơi ngạc nhiên vì trước giờ Khiêm chưa bao giờ qua lớp cô cả, có chăng gặp nhau ở căng tin thôi. Nhưng được anh đứng chờ khiến cô vừa cảm thấy vui vui vừa ngại ngại, đôi má bất chợt đỏ lên nhè nhẹ.
“Sướng nhé! Có người đứng đợi kìa!”
Phương Giang lém lỉnh chọc Lâm Anh làm cô nàng càng ngại hơn nữa
“Được rồi! về mau đi!”
“Về nhé! Hẹn hò vui vẻ”
“Con nhỏ này!”
Nói rồi Phương Giang nhanh chóng chạy đi mất, để lại cho đôi bạn trẻ ở lại.
“Sao anh lại đứng đây! Có chuyện gì sao?”
“Mỗi lần gặp bạn gái của mình là phải có chuyện sao? Nếu như anh nhớ em thì sao?”
Lâm Anh hơi ngạc nhiên tự hỏi có phải là Khiêm mà cô quen biết không vậy?
“Đùa em thôi! Hôm nay anh rảnh! Không phải cô nàng nào đó kêu thời gian gặp anh không có sao? Hôm nay anh sẽ bù, chúng ta đi chơi thôi”.
Chẳng phải nói Lâm Anh vui đến mức nào, cô ôm chầm lấy Khiêm trong hạnh phúc, bỏ quên đi lời hẹn cùng nhau về cùng Đàm Minh, cô nắm tay bước đi đầy vui vẻ bên Khiêm để ai đó cứ mãi nhìn rồi thầm nghĩ:
“Tại sao tôi lại đi thích một người như em chứ!”.
Trên chiếc xe ô tô rộng rãi chỉ một mình ấy anh chứ bần thần suy nghĩ, nhớ về những hành động đáng yêu của cô, gương mặt ngại ngùng, xấu hổ, ánh mắt ngang bướng đầy kiêu ngạo mỗi khi anh chọc cô, giá như anh tới sớm hơn có phải anh sẽ là người bên cô lúc này không?

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong