Chương 2: Lần đầu gặp mặt Đàm Minh

Nghe Audio

Sau khi kết thúc lễ khai giảng mọi người bắt đầu vào lớp học những tiết đầu tiên. Vì là đầu năm chủ nhiệm chỉ thông báo một số chuyện trong năm nên Lâm Anh cho phép mình được ngủ gục, chỉ đến khi Phương Giang gọi cô đi ăn trưa thì mới tỉnh lại.
Căng tin trường cực kì nhộn nhịp vào giờ ăn trưa này, mọi người tụ lại cùng nhau tám chuyện, bàn tán về chuyện hot nào đó trong trường, đương nhiên hiện tại chuyện hot nhất vẫn là truyện tiết mục của Mỹ Liên và Văn Khiêm sáng nay
“Có ai thấy họ rất đẹp đôi không?”
“Tôi có quay lại này, nhìn họ tình cảm quá đi”
Vừa ăn vừa phải nghe những lời như vậy thật khiến cho Lâm Anh khó chịu, nhưng dù thế nào cũng cô mặc, Phương Giang biết bạn mình bực, nhiều lần tính đứng lên nói nhưng đều bị cô ngăn lại, nhẹ nhàng nói “Họ là học sinh mới thôi” thế nên cô đành nhăn mặt ngồi nghe dù chỉ muốn đánh nhau với đám người bàn tán đó.
Văn Khiêm xuất hiện, chỉ mặc đồng phục của trường mà sao toát ra khí chất soái ca đến thế chứ, tất cả nữ sinh ai cũng bắt đầu rộn ràng, nhìn theo Khiêm với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, la hét khi ánh mắt của anh chợp nhìn về phía họ. Thế nhưng anh chỉ đang tìm Lâm Anh, khi thấy cô rồi anh mới nở nụ cười càng làm các nữ sinh tăng nhịp tim vì quá đẹp.
Thấy cảnh như thế Lâm Anh chả tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ khẽ cười một cái suốt mấy năm bên nhau cô chứng kiến biết bao lần anh khiến nữ sinh ngất ngây rồi, chả lạ gì!

Anh bước đến ngồi bên cạnh cô như một thói quen vậy, lấy tay ôm nhẹ vai cô khẽ hôn lên trán cô như chứng mình cô là của anh vậy, những lúc thế cô chỉ nhắm mắt lại tựa vào lồng ngực của anh. Hành động này làm tất cả những người bàn tán lúc nãy sững sờ chỉ còn biết im lặng cúi xuống ăn, các nữ sinh thì buồn rầu, đau khổ vì nam thần đã có chủ.
Thấy thế Phương Giang bỗng vui vẻ hơn hẳn, ánh mắt nhìn về phía những người vừa bàn tán hồi nãy thầm nghĩ “Thấy rồi chứ! Biết ai là bạn gái của Khiêm rồi chứ”
“Thấy anh hôm nay biểu diễn thế nào? Hay chứ?” – Khiêm hỏi
“Sao không nói với em anh cũng sẽ biểu diễn, nếu nói trước em sẽ làm băng rôn đủ các kiểu cổ vũ cho anh rồi”
Khiêm mỉm cười “Chỉ cần em xem là được”
“Nhưng mà nhảy tình cảm quá đấy, nãy giờ mọi người bàn tán ông với Mỹ Liên là một cặp đấy”
“Giang! Được rồi” – Lâm Anh thật không muốn nói tới chuyện này nữa, nhưng Phương Giang thì khác cô vẫn tức thay bạn mình.
“Đáng lẽ anh không biểu diễn nhưng vì người nhảy cùng Mỹ Liên có chuyện không tham gia được nên cô ấy nhờ anh giúp, không ngờ lại gây hiểu lầm, để em khó chịu rồi”
“Không có gì đâu, chỉ là Giang nhiều chuyện, nói quá lên á mà. Mà tối nay ba em hẹn anh qua ăn tối đấy 7g tối nhé!”
“Lệnh của nhạc phụ đại nhân anh không dám cãi đâu”
Cô đấm nhẹ vào người anh một cái “Ai là nhạc phụ đại nhân của anh chứ” Nhìn họ tình cảm như vậy Phương Giang chỉ muốn đi ngay lập tức “Ông trời mau cho con có bạn trai, tức chết con rồi”
Những tiết học buổi chiều trôi qua nhanh chóng, cứ thế đã kết thúc buổi học đầu tiên của năm 12. Lâm Anh mệt mỏi đứng chờ Khiêm ở cổng trường thì có một chiếc xe ô tô sang trọng chạy đến chỗ cô
“Tiểu thư Lâm Anh! Mời lên xe, cậu chủ ra lệnh tôi đưa cô về”
“Khiêm đâu? sao anh ấy không tự đưa con về hả bác?”
“Cậu chủ có việc ở trường nên nhờ tôi nhắn lại là cô cứ về trước, đúng 7g cậu chủ sẽ có mặt ở nhà tiểu thư dùng bữa tối ạ”
“Vậy nhờ bác” – Lâm Anh buồn bả bước lên xe “Thôi trách sao được người ta là hội trưởng hội học sinh mà
Vừa về đến nhà Lâm Anh bỗng thấy sai sai “Sao lại có thêm một đôi giày nam thế này?”
Từ trong nhà một người phụ nữ dịu dàng bước ra mỉm cười đoan trang nhìn cô đầy trìu mến
“Về rồi à con gái”
“Mẹ yêu”
Cô chạy lại ôm mẹ mình nũng nịu như đứa trẻ, thật không nghĩ cô sắp 18 rồi đấy
“Thôi được rồi! Nhà có khách đấy, không khéo bị cười cho đấy”
“Ai thế mẹ”
“Đang ở trong với ba con kìa”
Cô bước vào phòng khách, nhìn thấy một thân mình cao ráo đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nắng chiều càng làm thêm ánh hào quang toát ra khỏi người con trai ấy, thật sự ngoài Khiêm ra cô chưa từng thấy ai có khí chất như thế, chứ như một thiên thần chỉ thiếu đi đôi cánh để bay vậy
“Hum hum! Nhìn đã chưa con gái”
Giọng nói ba cô cất lên làm người con trai quay lại, gương mặt điểm trai đầy nam tính nhìn cô mỉm cười tinh ranh đầy ý châm chọc. Lâm Anh nhăn mặt lại, thầm nghĩ “Gì chứ! Chắc cô hoa mắt rồi thiên thần gì chứ! Yêu tinh thì có”
“Hai đứa làm quen với nhau đi! Đây là Đàm Minh từ Mĩ trở về, cậu ấy là người mà ba giúp đỡ từ bé, tuy mồ côi nhưng rất có ý chí nhé, con ráng mà học hỏi người ta, sắp tới ba đã sắp xếp cho hai đứa học cùng lớp, con nhớ giúp đỡ cậu ấy cho mau quen trường quen bạn”
“Cái gì! Chung lớp á! Ba à, ngày trước con nhờ ba giúp con và Khiêm học cùng lớp ba lại nói tùy nhà trường sắp xếp không can dự, giờ lại cho cậu ta học cùng con, không chịu đâu”
“Hừ! Khiêm học giỏi như thế học lớp chuyên là đúng rồi, còn con học tuy có giỏi nhưng không có bằng ba sao xin được, đáng lẽ Đàm Minh cũng học lớp chuyên với Khiêm đấy nhưng do mới chuyển đến nên mới học cùng con, đừng có đòi hỏi vô cớ thế”
Cũng đúng dù các lớp ở trường Poli này đều giống nhau nhưng vẫn có lớp chuyên dựa vào điểm thi đầu vào, cô dù không đến nổi dốt nhưng không hề giỏi như Khiêm, nhưng anh chàng này ba có phải nói quá rồi không? Cậu ta làm sao có thể giỏi như Khiêm được cơ chứ?
“Không sao đâu bác ạ! Con cũng muốn xem lớp thường như thế nào! Chứ bên Mĩ con toàn học lớp chuyên nên cũng muốn xem lớp thường học những gì”
Ghét chưa? Tự tin nhỉ? – Lâm Anh cảm thấy tức điên đi được, sao lại có một kẻ kiêu ngạo đến thế cơ chứ tính chọc giận cô à!
“Được rồi con lên thay đồ đi rồi xuống ăn tối, đã nhắn Khiêm qua ăn rồi chứ?
“Vâng Khiêm bận việc ở trường lắm nhưng vẫn sẽ đến đúng giờ, tội làm hội trưởng hội học sinh chi cho khổ đến giờ vẫn phải ở trường”
Cô cố tình nói thế vì muốn cho tên đáng ghét này bớt cao ngạo đi Khiêm vẫn tốt hơn tất cả nhé, cô bước ra khỏi cửa thấy ba không để ý cô liền lè lười chọc giận tên đáng ghét ấy rồi nhanh chóng chạy lên phòng, cho chừa tội kiêu ngạo nhé!
Đàm Minh nhìn cô gái nghịch ngợm ấy không khỏi thích thú
“Thật là thú vị thật”

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong