Chương 1
“Két!” Khôi Nguyên đẩy cửa vào nhà, ánh đèn trong nhà đã xua tan lạnh lẽo trên người anh và cũng khiến anh trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.
Khôi Nguyên đến bên ghế sô pha, thấy một người con gái đang ngủ cũng khiến cho anh nhớ lại rằng mình mới đăng kí kết hôn vào sáng hôm nay.
Một người không gần nữ sắc như anh đã kết hôn thì đúng là chuyện lạ đấy? Mà thôi, anh đã không phản cảm với cô thì cứ chắp vá sinh hoạt đi, suy cho cùng thì cô cũng là người đáng thương mà!
Cô là một vật phẩm mà ba ruột của cô bán cho anh thì xem ra họ chưa bao giờ yêu thương cô cả, như vậy thì anh và cô có được xem là đồng bệnh tương liên không hả?
Khôi Nguyên không khỏi nở nụ cười khổ, hôm nay anh đúng là đa sầu đa cảm mà. Mà thôi, từ nay anh và cô sẽ sống nương tựa lẫn nhau vậy! Tuy rằng cuộc hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu nhưng anh tin rằng họ cũng sẽ hạnh phúc như biết bao gia đình khác thôi!
Ái Linh nghe tiếng động nên mở mắt ra, khi cô thấy Khôi Nguyên thì vô cùng hoảng hốt đứng dậy nên đụng đầu vào cạnh bàn nhưng cô lại không biết đau.
“Phanh!” Đầu của Ái Linh đụng vào cạnh bàn cũng khiến cho Khôi Nguyên hoàn hồn, anh đến bên cô và nói:
“Em có đau không? Lần sau đừng chờ anh nữa, em ngủ trước cũng được mà!”
Ái Linh hoảng hốt vò vạt áo và nói: “Em… em xin lỗi! Lần sau em sẽ không ngủ quên nữa! Anh… anh đừng ghét bỏ em được không, đừng đuổi em đi được không ạ?”
Trong lòng cô vô cùng bất an, Ái Linh ơi Ái Linh, mày là heo à? Nếu như anh ấy ghét bỏ mày thì sao chứ? Mày định quay về căn nhà kia à? Họ sẽ không để cho mày yên đâu?
Khôi Nguyên thấy cô có vẻ vô cùng sợ hãi nên không tự giác nhẹ giọng: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đây cũng là nhà của em mà.” Cô gái này đúng là vô cùng nhát gan mà!
Ái Linh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh không đuổi cô đi là tốt rồi! Từ nay cô sẽ không bao giờ phạm sai lầm như hôm nay nữa đâu.
Ái Linh quan tâm hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Để em dọn cho anh ăn nha? Hay là em chuẩn bị quần áo để anh đi tắm nha!”
Khôi Nguyên lắc đầu: “Em đi nghỉ đi! Để anh tự làm cũng được!” Anh không có thói quen để người khác phục vụ mình.
Ái Linh nghe anh nói mà trong lòng vô cùng bất an, anh vẫn còn giận cô sao? Anh muốn đuổi cô đi sao?
Khôi Nguyên thấy cô sững sờ thì hỏi: “Em sao vậy?”
Đôi mắt của Ái Linh chậm rãi đỏ lên, cô sợ hãi hỏi: “Anh vẫn còn giận em à?”
Khôi Nguyên lắc đầu và nói: “Không, mà sao em lại hỏi vậy?” Nếu như anh để ý những chuyện vụn vặt thì sẽ mệt chết mất!
Ái Linh lắc đầu và nói: “Không, không có gì đâu!”
May quá, anh không giận cô nhưng nếu như anh phát hiện bí mật của cô thì liệu anh có chán ghét cô như những người khác không chứ?
“Reng… reng…” Chuông điện thoại của Ái Linh reo lên cắt đứt những suy nghĩ của cô.
Ái Linh không muốn anh nghĩ ngờ nên nhanh chóng nghe máy nhưng cô không tự chủ được mà giọng nói trở nên run rẩy: “A… A lô! Con… con nghe nè mẹ!”
Bà Trần cười khanh khách và nói: “Linh nè, ngày mai về nhà chơi nhé! Mẹ nhớ con rồi!” Không chờ Ái Linh từ chối thì bà ta tiếp tục nói:
“Nếu như con không về thì mẹ đến nhà con nhé, ha ha…”
Hừ! Bà không tin là đứa con hoang đó dám phản kháng! Rồi đây bà sẽ khiến cho nó sống không bằng chết thì bà mới hả giận. Bà muốn cho đứa con hoang đó biết rằng ngày xưa mẹ nó cướp chồng bà thì giờ đây nó phải trả nợ thay mẹ nó vậy. Mẹ gây nghiệt thì con trả đúng không?
“Cạch!” Ái Linh ném điện thoại, ngồi xuống ôm đầu khóc hét lên: “A… a…”
Tại sao, tại sao bà ta lại không để cô yên chứ? Có phải cô chết đi thì bà ta mới chịu buông tha cho cô không?
Đúng rồi, cô sẽ đi gặp mẹ, chỉ có mẹ là không ghét bỏ cô thôi!
Ái Linh đứng dậy chạy vào phòng bếp, cô phải đi tìm dao.
“Phanh! Phanh! Phanh!” Ái Linh làm đổ mọi thứ trong nhà bếp giống như một bãi chiến trường nhưng cô không hề quan tâm mà cô chạy khắp nơi như ruồi bọ không đầu và luôn miệng lẩm bẩm: “Dao đâu, dao đâu, dao của mình đâu, mình sẽ chết, như vậy mình mới được gặp mẹ! Mẹ sẽ bảo vệ mình nha!”
Khôi Nguyên nhanh chóng chạy vào phòng bếp, anh khiếp sợ khi thấy một cô gái điên cuồng đến mức độ đó. Ai đã buộc cô trở thành một người như vậy chứ?
Khôi Nguyên trấn an cô: “Linh, bình tĩnh lại đi em!”
Ái Linh khóc: “Ô… ô… bà ta sẽ đến đây! Bà ta sẽ không buông tha cho em! Em muốn đi gặp mẹ…” Cô không muốn bị bà ta hành hạ đâu.
Khôi Nguyên vô cùng khó hiểu, bà ta là ai, là mẹ kế của cô à? Xem ra anh nên tìm hiểu kĩ về cô một lần nữa mới được, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô nữa!
Tuy không biết bà ta là ai nhưng anh vẫn nói: “Đừng sợ, bà ta sẽ không đến đây đâu, ngoan nào!”
Ái Linh ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu tiên có người an ủi cô nhưng cũng khiến cô vô cùng an tâm.
Khôi Nguyên thấy cô ngơ ngác thì cố gắng tiếp cận cô, khi ôm cô thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cô đã không làm điều dại dột.
Lúc này thần kinh của Ái Linh cũng được thả lỏng, rồi cô ngất đi.
Khôi Nguyên nhanh chóng gọi xe cấp cứu chở cô đi bệnh viện. Anh không ngờ rằng đêm tân hôn của mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy và anh phải trải qua đêm tân hôn trong bệnh viện.


Tịnh Hương (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 5231
truyện hay ghê nha...................
Ngạo Yu (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 763
hay lắm nèee