Chương 4
Hai ngày sau, Nguyên Khang chính thức ra mắt các cổ đông với vai trò là chủ tịch của tập đoàn AD và phòng quan hệ xã hội của AD công bố tin này thì mới xem như tập đoàn đã đổi chủ.
Khi nghe tin này thì mọi người vô cùng nghi vấn, chẳng lẽ tập đoàn AD sắp phá sản rồi à, hay là Khôi Nguyên bị bệnh nặng sắp chết rồi? Sau khi Khôi Nguyên từ chức thì anh làm gì để sống chứ?
Nhưng Khôi Nguyên vẫn không hề quan tâm đến suy nghĩ của mọi người vì anh đã có vài trăm tỷ gửi tiết kiệm và hàng tháng sẽ được chia phần trăm theo cổ phần, số tiền này đủ để hai vợ chồng anh sống sung sướng đến già rồi.
Bây giờ Khôi Nguyên chỉ quan tâm đến bệnh tình của Ái Linh mà thôi. Anh chỉ sợ cô mãi mãi sống trong tình trạng này thôi! Nếu như anh biết cô sớm hơn thì tốt rồi!
Mà thôi, có hối hận cũng vô dụng thôi, từ bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho cô vậy. Anh sẽ càng yêu thương, cưng chiều cô hơn nữa để cô có thể thoát khỏi bóng ma đó. Đương nhiên, anh cũng sẽ không buông tha cho những kẻ đã làm hại cô đâu!
Muốn cho Ái Linh bất ngờ nên Khôi Nguyên bí mật mua một cặp nhẫn kết hôn, còn mua một sợi dây chuyền và một đôi hoa tai để tặng cho cô.
Khôi Nguyên cầm tay Ái Linh và ôn nhu nói: “Cô dâu Ái Linh, em có bằng lòng lấy anh làm chồng không? Cho dù anh nghèo khổ, bệnh tật thì em cũng không rời không bỏ anh chứ?”
Ái Linh gật đầu và nói: “Em bằng lòng.” Nước mắt của Ái Linh đã đong đầy trong hốc mắt, cuối cùng thì cũng có người yêu thương cô thật lòng rồi, cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc!
Có phải từ bây giờ trở đi cô sẽ thoát khỏi hai mẹ con bà ta không?
Ái Linh tham lam sự ấm áp mà anh mang lại nhưng cô chỉ sợ một thời gian sau anh không chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ nên nói: “Nếu như có một ngày anh cảm thấy mệt mỏi với em, anh không muốn sống với một người vợ bị điên khùng thì anh cứ nói ra, em sẽ giải thoát cho anh và cũng là cho chính mình luôn.”
Nếu như có ngày đó thì cô cũng sẽ không trách anh đâu, dù sao thì anh cũng là người duy nhất từng yêu thương cô thật lòng mà! Có trách thì chỉ trách cô thôi, cô là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời anh đấy.
Khôi Nguyên ôm cô vào lòng rồi mắng nhưng giọng của anh vô cùng ôn nhu và mang theo cả sự thương tiếc: “Em nói ngốc gì đó hả? Cho dù em không khoẻ lại thì anh cũng không có khả năng chán ghét em, tin anh được không?”
Rồi anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô và đưa chiếc nhẫn của mình cho cô để cô đeo vào cho mình.
Khôi Nguyên nhìn cô và thâm tình nói: “Sau này chồng sẽ yêu thương, cưng chiều vợ thật nhiều và sẽ không rời không bỏ vợ nên vợ có thể sống tuỳ hứng, chỉ cần vợ vui vẻ thì tốt rồi.” Dù sao thì sau lưng cô còn có anh, anh sẽ thay cô dọn dẹp những thứ khiến cô không vui kia!
Ái Linh bật khóc: “Ô… ô… đừng tốt với em như vậy, anh sẽ làm hư em mất!”
Khôi Nguyên cưng chiều lau nước mắt cho cô, rồi đeo dây chuyền và hoa tai cho cô.
Khôi Nguyên cho cô Mai nghỉ một ngày, sau đó tự tay nấu cho vợ yêu một bàn thức ăn. Ái Linh nhìn bàn thức ăn trang trí bằng hình trái tim mà vừa cười vừa khóc.
Khôi Nguyên thở dài, vợ anh làm bằng nước sao, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc?
Bây giờ hai vợ chồng họ vô cùng hạnh phúc vì cả thể xác và tinh thần đều vĩnh viễn thuộc về nhau rồi. Cuộc sống của họ luôn tràn ngập một màu hồng.
Đương nhiên, không phải ai cũng cảm thấy hạnh phúc như họ cả…
Tại văn phòng chủ tịch của tập đoàn AD, Nguyên Khang nhìn đống hồ sơ trên bàn mà không khỏi hận Khôi Nguyên đến nghiến răng nghiến lợi. Anh quá ngây thơ khi nghe lời cậu ta mà! Không được, anh phải kéo cậu ta “chết chung” mới được!
Nguyên Khang định bấm gọi cho Khôi Nguyên nhưng anh bỗng nhớ đến cảnh cáo của Khôi Nguyên nên không thể không nhắn tin cầu cứu cậu ta.
Một lát sau, Nguyên Khang nhận được tin nhắn khiến anh suýt nữa thì tức hộc máu. Gì chứ? Cậu ta nói là sau khi cậu ta đưa vợ đi tái khám rồi nói sau?
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra nhưng Nguyên Khang cảm thấy thật sự mình bình tĩnh không nổi nữa, anh thật sự muốn đánh cho cậu ta một trận quá đi mất! Mà thôi, mà thôi, ai bảo anh lại có một người bạn “trọng sắc khinh bạn” như vậy chứ? Đúng là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà…
Nhưng xem ra Khôi Nguyên rất yêu vợ thì phải? May quá, cuối cùng thì cũng có người làm ấm áp trái tim của cậu ta rồi! Anh cũng cảm thấy thật sự cao hứng thay cậu ta nha vì cuộc sống lúc trước của cậu ta rất cô đơn rồi.
“Rầm!” Ông Trần hùng hùng hổ hổ lao vào văn phòng, cũng thành công cắt đứt suy nghĩ của Nguyên Khang.
Ông Trần cảm thấy nếu như ánh mắt có thể giết người thì ông đã chết hàng trăm lần rồi nhưng ông nghĩ rằng chuyện này là tập đoàn AD sai trước nên không có việc gì khiến ông phải sợ cả.
Ông Trần suy nghĩ thật cẩn thận nên vẫn giữ thái độ hùng hổ: “Tại sao tập đoàn AD vẫn không chuyển tiền cho EP chứ? Các cậu muốn lật lọng à?”
Nguyên Khang cười lạnh và nói: “Chuyện này thì ông phải hỏi chính ông mới đúng, đây là hậu quả của việc ông đã chọc đến người không nên chọc đấy!”
Nói thật là anh cũng vô cùng hoang mang vì quyết định này của Khôi Nguyên lắm, chẳng lẽ cậu ta không sợ vợ của cậu ta trở mặt sao?
Ông Trần tức giận đến đỏ mặt và gằng từng chữ: “Giỏi, giỏi lắm, các cậu nên nhớ rằng tôi ăn muối còn nhiều hơn các cậu ăn cơm đấy! Đấu với tôi à? Đúng là không biết lượng sức!” Rồi ông quay ra khỏi nơi này.
Ông Trần càng nghĩ càng tức giận, con nhỏ chết tiệt kia không lay chuyển được Khôi Nguyên sao? Đúng là vô dụng mà! Tại sao ông lại để nó tồn tại kia chứ? Nếu như công ty xảy ra chuyện gì thì nó cũng đừng mong sống yên ổn với ông!

