Chương 3
Sáng hôm nay, Khôi Nguyên định đến tập đoàn nên dậy thật sớm để chuẩn bị tài liệu. Anh định giao tập đoàn lại cho Nguyên Khang quản lý để anh có nhiều thời gian chăm sóc vợ yêu hơn.
Thấy anh chuẩn bị ra cửa thì cô giúp việc mới nói: “Cậu chủ, ăn sáng rồi đi làm.”
Khôi Nguyên gật đầu và nói: “Cô đừng gọi cháu là cậu chủ mà gọi cháu là Nguyên là được rồi, mà thôi, cô cho cháu một tô cháo đi ạ!” Anh chưa bao giờ ăn sáng nhưng muốn có sức khỏe để chăm sóc vợ yêu nên từ bây giờ anh sẽ ăn sáng.
Cô Mai là cô giúp việc anh mới thuê về nhưng thật sự là anh không yên tâm để cô ấy chăm sóc cho vợ anh. Bây giờ cô Mai chỉ phụ trách nấu ăn và làm công việc nhà thôi.
Khôi Nguyên ăn cháo xong thì nói: “Một chút nữa sẽ có người đem thức ăn đến, cô không cần đi chợ đâu ạ.” Anh thật sự không yên tâm để Ái Linh ở nhà với cô Mai cho lắm.
Cô Mai hoảng sợ nói: “Có phải tôi đã làm gì sai không ạ? Xin cậu đừng đuổi tôi được không ạ?” Nếu như bà bị đuổi việc thì tiền đâu đưa cho hai đứa con mình chứ?
Cô Mai nghĩ đến hai đứa con của mình mà vô cùng chua xót, con trai thì tụ tập bạn xấu chơi bời, còn con gái thì đua đòi ăn diện, khiến cho bà cảm thấy mệt mỏi vô cùng, có phải rằng ông trời phái chúng đến để đòi nợ bà không chứ?
Khôi Nguyên lắc đầu và nói: “Dạ, không phải như cô nghĩ đâu, chỉ tại vợ cháu bị bệnh nặng nên lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh cô ấy thôi.” Chỉ cần cô Mai không làm hại Ái Linh thì anh sẽ không đuổi cô Mai đi.
Cô Mai thở phào nhe nhõm, thì ra là vậy, làm bà sợ hết hồn! Nhưng không biết cô Linh bị bệnh gì mà vẻ mặt của cậu ấy ngưng đọng vậy nhỉ?
“Bịch… bịch… bịch!” Ái Linh gấp gáp chạy xuống phòng bếp.
Khi thấy Khôi Nguyên thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá, anh vẫn còn ở nhà! Chắc là… anh không ghét bỏ cô dậy muộn đâu nhỉ?
Khôi Nguyên nhìn thấy vợ yêu chạy xuống lầu mà trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, trời ơi, sao cô lại gấp gáp như vậy chứ? Nếu cô không cẩn thận mà bị trượt chân thì sao chứ?
Đến khi ôm cô vào lòng thì anh mới cảm thấy giống như mình được sống trở lại vậy! Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì Khôi Nguyên cũng không biết mình sẽ sống như thế nào nữa?
Qua chuyện này thì Khôi Nguyên cũng đã nhận ra được một điều rằng cô đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim anh, anh không thể sống thiếu cô được.
Khôi Nguyên cưng chiều vuốt tóc cô và than nhẹ: “Em luôn vội vàng như vậy thì làm sao mà anh có thể yên tâm đây chứ?” Xem ra anh quyết định để tập đoàn cho Nguyên Khang quản lý là quá đúng đắn rồi!
Ái Linh lắp bắp nói: “Em… em xin lỗi anh vì hôm nay em thức dậy trễ! Lần sau em không dám nữa đâu.” Xem ra cô ỷ vào anh yêu thương cô nên cô càng ngày càng quá đáng mà!
Trong lòng Ái Linh vô cùng lo sợ, nếu như anh ghét bỏ cô thì sao chứ? Liệu anh có nhốt cô vào phòng kín như lúc trước nữa không? Cô sợ lắm, cô thật sự rất sợ mà…
Khôi Nguyên nhìn Ái Linh run rẩy, nhịp tim của cô cũng đập nhanh thì biết cô nhớ lại những chuyện lúc trước nên sắp phát bệnh mà nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi nói:
“Vợ nè, ngoan, bình tĩnh lại đi em! Ở đây sẽ không có ai dám hại em đâu! Đây là nhà em nên em muốn làm gì thì làm, hiểu không?”
Nhìn cô như vậy mà lòng anh vô cùng đau đớn, bây giờ anh phải làm gì để cô thoát khỏi nỗi ám ảnh đây?
Rồi Khôi Nguyên bế cô lên phòng ngủ và đắp chăn lại cho cô rồi nói: “Ngoan, nhắm mắt lại, ngủ thêm đi, còn sớm mà. Anh sẽ ngồi đây trông em ngủ, ai nói dối sẽ là con chó con nha!” Bây giờ anh sẽ tập cho cô có thói quen tin tưởng và ỷ lại vào anh, như vậy thì cô mới có khả năng thoát khỏi bóng ma được.
Ái Linh gật đầu và nhắm mắt lại, cô cảm thấy anh sẽ không lừa cô đâu!
Khôi Nguyên hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn này mang theo sự thương tiếc và trân trọng.
Một lúc sau, Nguyên Khang đến nên Khôi Nguyên xuống phòng khách và nói:
“Từ bây giờ cậu sẽ là chủ tịch của tập đoàn, mình chính thức từ chức.” Anh muốn có nhiều thời gian để chăm sóc vợ yêu hơn.
Nguyên Khang lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy? Có chuyện gì thì nói ra để chúng ta cùng nhau giải quyết mà.” Một người cuồng công việc như cậu ta mà bỏ việc thì chắc là vô cùng khó giải quyết lắm đây?
Nghe Nguyên Khang nói mà Khôi Nguyên cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim mình vậy, anh thấy mình vô cùng may mắn khi mình có được một người bạn tốt như vậy!
Nhưng anh không muốn Nguyên Khang biết bệnh của Ái Linh nên nói: “Không có gì cả, cậu đừng lo, chỉ là mình muốn chăm sóc vợ thôi.”
Nguyên Khang sửng sờ một lúc rồi sau đó gầm lên: “Mình giết cậu!” Anh không ngờ cậu ta lại là người “trọng sắc khinh bạn” như vậy.
Nguyên Khang nghĩ đến việc xử lý cả một tập đoàn lớn như vậy thì toát hết mồ hôi. Không, anh không muốn khổ như vậy đâu!
Khôi Nguyên quăng cho anh ánh mắt cảnh cáo và nói: “Cậu câm miệng! Nếu cô ấy thức dậy thì cậu không xong với mình đâu!” Xem ra sau này không nên gọi Nguyên Khang đến nhà nữa.
Thấy vẻ mặt “sống không còn gì luyến tiếc” của Nguyên Khang mà Khôi Nguyên đồng ý với cậu ta một tuần sẽ đến tập đoàn một lần để giúp cậu ta xử lý tập đoàn đến khi nào công ty EP phá sản thì thôi.
Nguyên Khang đồng ý đảm nhiệm chức chủ tịch vì anh biết muốn để cho một công ty phá sản thì phải chờ một thời gian đấy, đến lúc đó thì có khác gì Khôi Nguyên làm chủ tịch đâu chứ?
Nhìn Nguyên Khang vui vẻ ra về mà Khôi Nguyên không khỏi nở một cười vô cùng phúc hắc, có người bị lừa rồi, ha ha…


Tịnh Hương (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 5231
thương bạn Nguyên Khang quá:))