Chương 5

Nghe Audio

Chương 5

Bệnh của Ái Linh càng ngày càng nặng hơn nữa, bây giờ chỉ cần nghe tiếng động mạnh thì cô cũng trở nên hoảng loạn và luôn thấy mẹ con nhà họ Trần đến bắt cô về nhà. Nhìn vợ yêu bị dày vò khiến cho trái tim của Khôi Nguyên đau đớn vô cùng và kèm theo đó là sự phẫn nộ, anh cũng sẽ khiến cho những kẻ đó sống không bằng chết.

Chẳng phải đám người kia thích uy hiếp cô lắm sao? Vậy thì anh cũng sẽ để cho họ sống một cuộc sống như vậy đến cuối đời! Rồi đây anh sẽ đòi lại những gì mà họ đã làm với cô!

Hôm nay, Khôi Nguyên đến bệnh viện gặp bác sĩ chủ trị của Ái Linh để đổi thuốc. Khi nhìn số lượng thuốc nhiều hơn tháng trước mà anh có một dự cảm chẳng lành nên hỏi: “Sao thuốc nhiều hơn vậy ạ?”

Bác sĩ Huy thở dài và nói: “Tôi đã nghiên cứu thật kĩ bệnh án của cô ấy rồi, tôi phát hiện ra rằng ngoài chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật thì cô ấy còn bị ám ảnh cưỡng chế, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nghiên cứu cách chữa bệnh phù hợp với cô ấy nhưng xin anh cũng đừng kì vọng quá nhiều.” Thật sự là các bác sĩ khoa thần kinh của bọn họ chưa bao giờ gặp được một bệnh nhân có hệ thần kinh yếu đến mức này cả.

Khôi Nguyên lắp bắp hỏi: “Ý của bác sĩ là…” Không, anh không tin những gì mà mình vừa mới nghe được!

Vẻ mặt của bác sĩ Huy cũng ngưng đọng và nói: “Bệnh của cô ấy sẽ không bao giờ khoẻ hẳn nên cô ấy không thể mang thai được, nếu không thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Những lúc này cô ấy rất cần gia đình ở bên cạnh, anh hiểu ý tôi chứ?”

Khôi Nguyên không biết là mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào nữa? Rõ ràng hôm nay trời nắng nhưng tại sao anh cảm thấy lạnh lẽo như vậy chứ và mỗi bước chân của mình cũng trở nên phù phiếm hơn! Anh cũng chưa bao giờ oán hận ông trời như lúc này cả, tại sao lại khiến cho cô sống trong nỗi đau đớn như vậy chứ hả???

“Reng… Reng…” Tiếng điện thoại của Khôi Nguyên reo lên khiến cho anh giật mình, anh thật sự sợ vợ yêu xảy ra chuyện.

Sau khi nhìn thấy số của Nguyên Khang thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi anh nhấn nút nghe và nói: “Có chuyện gì vậy?”

Nguyên Khang nghe giọng thờ ơ của Khôi Nguyên mà tức đến hộc máu hét lên: “Cậu giỏi lắm!!! Giao cho mình một đống công việc, còn bản thân cậu thì đang tiêu dao ở nơi nào vậy hả???” Một ngày anh chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ thôi đấy, đúng là quá thê thảm mà.

Khôi Nguyên tưởng tượng vẻ mặt ai oán của Nguyên Khang mà không khỏi “phụt” bật cười nhưng cũng may là anh dừng lại trước khi cậu ta nổi cáu, sau đó anh nói: “Được rồi, được rồi, ngày mai mình sẽ đến tập đoàn, nhưng mà mình nói trước là mình chỉ đến trong buổi sáng thôi đó. Lúc đó, mình sẽ tự  đề ra phương án khiến cho công ty EP mất hết tiền bạc lẫn danh dự nhưng mình cũng sẽ không để cho nó phá sản.” Anh sẽ cho nhà họ Trần sống trong sự lo sợ đến phát điên.

Nguyên Khang không khỏi rùng mình, trời ơi, nhà họ Trần chọc ai không chọc mà lại chọc cậu ta chứ? Thôi, họ tự cầu nhiều phúc đi!

*******************

Khi Khôi Nguyên về đến nhà, thấy vợ yêu đang cười nói chuyện vui vẻ với cô Mai thì khoé miệng không tự chủ được mà cong lên.

Lúc này Ái Linh cũng thấy được anh, cô vui vẻ chạy đến bên anh, dắt anh ngồi xuống sô pha, cô nhìn anh cười tủm tỉm và nói: “Anh đã về rồi, anh có mệt không, anh ngồi nghỉ một lúc rồi cô Mai dọn cơm cho chúng ta ăn nha.”

Khôi Nguyên ôn nhu vén tóc cô ra sau vành tai, rồi anh nói: “Ừm, anh nghe theo vợ! Vợ ở nhà có mệt không, có ngoan ngoãn nghỉ ngơi không hửm?”

Ái Linh cười hì hì và nói: “Em không phải là heo mà!” Cô thật sự ngủ đến mốc meo luôn rồi.

Khôi Nguyên yêu chiều vuốt chóp mũi xinh xắn của cô và nói: “Ừm, em không phải là heo vì chẳng có con heo nào ốm như em cả.” Nếu như bây giờ có một trận gió lớn thì anh nghĩ rằng cô sẽ bay theo gió mất.

Ái Linh bĩu môi, gì chứ, cô làm gì mà ốm như vậy hả???

Khôi Nguyên nhìn cô thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, bây giờ anh chỉ muốn đem cô khảm vào trong máu thịt của mình thôi.

Rồi cô Mai gọi họ đi ăn cơm nhưng Ái Linh không muốn ăn nên nói: “Em không đói bụng, anh với cô Mai ăn đi ạ.”

Khôi Nguyên khẩn trương nhìn khắp người cô và hỏi: “Em đau ở đâu sao, nói cho anh nghe đi hay là em thèm món gì để anh đi mua?” Cô không ăn thì làm sao mà khoẻ được chứ?

Ái Linh lắc đầu và hoảng loạn nói: “Nếu như em ăn cơm trưa thì mẹ và chị sẽ đánh em chết mất, không, em không muốn bị đánh đâu, em sợ lắm mà!!!”

Khôi Nguyên ôm cô vào lòng và nói: “Ngoan, bây giờ em ở với anh nên không ai đánh em đâu, anh sẽ bảo vệ em nên em muốn làm gì thì làm nha.”

Mặc dù anh luôn an ủi cô nhưng không hề có hiệu quả, ngược lại cô càng thêm hoảng loạn hơn nữa nên anh đành cho cô uống thuốc để cô chìm vào giấc ngủ sâu vì anh thật sự sợ cô sẽ tổn thương chính mình mất!

Bây giờ tình trạng của Ái Linh giống như lời bác sĩ nói rồi, thời gian cô tỉnh táo còn rất ít, cuộc sống của cô luôn bị chi phối bởi quá khứ. Nhìn cô mà Khôi Nguyên cảm thấy như có một con dao cùn đang cứa vào tim mình, đầm đìa máu tươi và vô cùng đau đớn nhưng dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh cũng sẽ không rời xa cô, vì cô mà anh sẽ chấp nhận làm tất cả mọi chuyện cho dù sẽ không bao giờ có con.

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.657 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong