Chương 2

Nghe Audio

Chương 2

Hai ngày sau, các bác sĩ thấy những biểu hiện của Ái Linh rất khả nghi nên đã chuyển cô lên phòng chăm sóc đặc biệt của khoa thần kinh.

“Cốc, cốc, cốc!” Khôi Nguyên gõ cửa phòng của bác sĩ chủ trị cho Ái Linh. Tại sao anh lại có cảm giác bất an như vậy chứ? Chắc là tại anh đã quen với việc nắm giữ mọi việc trong tầm tay nên mới có cảm giác như vậy thôi!

Bác sĩ thấy anh nên mời anh vào rồi ông mới nói: “Vợ của anh mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật rất nặng, nếu như anh đưa cô ấy đến bệnh viện sớm hơn thì tốt rồi.”

Khôi Nguyên sửng sốt, anh không ngờ rằng bệnh của cô nặng vậy, chẳng lẽ gia đình cô không biết sao? Hay là họ không để ý đến sự sống chết của cô?

Không hiểu sao khi Khôi Nguyên suy nghĩ đến chuyện này thì như có một ngọn lửa cháy trong ngực anh, cũng đốt đau tim anh.

Khôi Nguyên cố gắng bình tĩnh lại và hỏi: “Vậy thì có cách nào để chữa cho cô ấy không ạ?”

Bác sĩ lắc đầu và nói: “Bệnh nhân mắc bệnh này phải điều trị từ ba đến năm năm, nhưng biểu hiện của vợ anh qua nặng nên tôi không dám nói trước.” Nếu như bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm hơn thì tốt rồi, ai…

Khôi Nguyên vẫn không chịu từ bỏ nên nói: “Tôi có thể đưa cô ấy ra nước ngoài được không?” Anh không thể đứng nhìn cô ấy bị tra tấn như vậy được.

Bác sĩ vẫn lắc đầu và nói: “Bệnh này thuộc loại bệnh tâm lý nên đi ra nước ngoài cũng vậy thôi, ngược lại thì anh nên để cô ấy sống thoải mái, như vậy cô ấy sẽ giảm về các bệnh tim mạch, tiêu hóa, huyết áp và trầm cảm.”

Khôi Nguyên nói: “Cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ cố gắng chữa trị giúp vợ tôi ạ! Trong lúc chữa trị, bác sĩ cần tôi phối hợp thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.” Anh sẽ làm tất cả để cô mau chóng khoẻ lại.

Anh sẽ làm bạn bên cạnh cô, anh sẽ chăm sóc cô thật tốt và chờ đợi cô khỏe lại. Bây giờ thứ mà anh có nhiều nhất chính là thời gian và tiền bạc.

Anh bấm một dãy số và nói: “Cậu hãy tìm những thông tin của vợ tôi rồi đưa cho tôi trong vòng chiều nay!” Anh muốn biết tất cả về cô, như vậy thì anh sẽ bảo vệ cô tốt hơn.

Rồi Khôi Nguyên bước vào phòng bệnh, thấy nước mắt của cô lăn dài trên gối mà trái tim nhói đau.

Anh ôn nhu lau nước mắt cho cô và nói: “Ngoan, đừng khóc!”

Ái Linh nghẹn ngào và nói: “Bây giờ anh đã biết hết về em rồi, vậy thì anh có ghét bỏ em không?” Đây là điều mà cô lo lắng nhất.

Cô biết là cô ích kỉ nhưng cô không còn cách nào khác nữa cả!

Khôi Nguyên ôm cô vào lòng và sủng nịch nói: “Ngốc quá đi! Em là vợ của anh kia mà!” Cô yếu ớt thế này thì làm sao anh có thể bỏ cô được chứ?

Khôi Nguyên thắc mắc nên hỏi: “Chẳng lẽ ba mẹ em không biết em bị bệnh sao?”

Ái Linh nở nụ cười khổ: “Họ biết chứ nhưng họ không đưa em đi bệnh viện. Họ xấu hổ vì có một đứa con gái bị bệnh tầm thần nên đã nhốt em vào một căn phòng kín. Tất cả mọi người trong nhà đều hận em, họ ước gì em chưa từng tồn tại, mà em cũng thật sự hy vọng họ không bao giờ nhớ đến em vì mỗi lần họ tìm em thì em càng khổ sở hơn thôi.”

Bỗng nhiên cô thấy mẹ kế và chị của mình cầm dây để trói mình lại cô run lên, nhịp tim của cô cũng tăng lên, cô cũng trở nên hoảng loạn và tự cào da thịt của mình và khóc thét lên:

“A… a… đừng tới đây, đừng tới đây! Tha cho con đi mà! Đừng trói con, con sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng mà!”

Khôi Nguyên cố gắng trấn an cô: “Linh, bình tĩnh lại đi em! Không có ai làm hại em đâu!”

Nhưng bây giờ Ái Linh không nghe ai nói cả, cô đã sống trong ảo ảnh mất rồi nên Khôi Nguyên cảm thấy khó khăn vô cùng.

Cũng may là bác sĩ và y tá nhanh chóng tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Khôi Nguyên nhìn cô như vậy thì cảm thấy giống như có ai đó đâm từng nhát dao vào tim mình vậy, đầm đìa máu tươi và vô cùng đau đớn.

Anh chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này cả. Tiền bạc nhiều để làm gì chứ trong khi không cứu được người thân của mình chứ?

Khi Ái Linh tỉnh lại thì trầm mặc hơn khiến cho Khôi Nguyên gấp đến độ xoay vòng vòng. Anh thật sự sợ cô sẽ trầm cảm mất!

Khôi Nguyên dụ dỗ cô: “Vợ nè, chúng ta xuống công viên của bệnh viện được không?”

Ái Linh nhìn anh và chậm chạp mở miệng: “Anh nói xem có phải em tồn tại là một gánh nặng, là một sự sỉ nhục của anh không?”

Xem ra cô phải buông tha cho anh và cũng tự giải thoát cho chính mình thôi!

Khôi Nguyên run lên và ôm cô thật chặt rồi nói: “Nói ngốc gì đó hả? Chúng ta hãy sống thật tốt nhé!” Từ nay anh sẽ chăm sóc và yêu thương em thật nhiều, hãy tin anh em nhé!” Bây giờ anh thật sự sợ rằng cô sẽ buông xui tất cả.

Ái Linh ngơ ngác nhìn anh, từ nay có người che mưa, che gió cho cô rồi sao?

Chiều đó, trợ lý của Khôi Nguyên gửi tất cả những tài liệu của Ái Linh cho Khôi Nguyên. Khi anh biết hết tất cả mọi chuyện về cô thì không khống chế được gân xanh trên trán “thình thịch” nhảy lên.

Giỏi, giỏi, thật là quá giỏi! Do mẹ kế và chị của cô nên cô mắc bệnh này đấy, vậy mà họ cũng chưa chịu buông tha cho cô nữa sao?

Anh sẽ khiến cho bọn họ biết hậu quả của việc chọc vào người không nên chọc!

Một tuần sau, bác sĩ cho Ái Linh xuất viện và bắt đầu điều trị và tĩnh dưỡng tại nhà.

Tương Nhi

Tương Nhi (7 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 995

Mình sửa lại rồi, duyệt giúp mình đi


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)

Level: 14

90%

Số Xu: 20

Bạn trẻ

Vui lòng sửa lỗi chính tả:

Khôi Ngiyên vẫn không chịu từ bỏ nên nói: 


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong